Được ở nhà chả phải đi làm thì sướng rồi, nhưng chỉ sợ chồng khinh & coi thường vì chồng phải đi làm nuôi mình còn mình chỉ ở nhà ăn chơi. Mình sợ mang tiếng ăn bám lắm. Với cả mỗi lần phải chìa tay xin tiền cảm thấy hơi nhục! Có bạn nào nghĩ giống mình không nhỉ!
Ôi sao mẹ nó sướng thế , mình mà có ngần này thu nhập một tháng chưa tính đến tiềm lực kinh tế của nhà ngoại và chồng bạn nữa thì mình sẽ có rất nhiều hình thức kinh doanh , rất nhiều không đến nỗi phải ngồi than thở hay ghen tị với mấy bạn đi làm công sở kia, làm bà chủ của một ngành nghề kinh doanh bạn ah! bạn có bàn đạp quá tốt.
hãy biết yêu quý những gì mình đang có và tự hào về nó.ví dụ mình luôn tự hào về 2 đứa con , chúng luôn đc chăm sóc tốt nhất .....nhưng cũng cảnh giác vì dễ '' nhàn cư vi bất thiện'':Smiling:
Em gái , chị định viết vài dòng chia sẻ với em mà bận con nhỏ quá nên giờ mới viết đc.
Em có người chồng rất tốt đấy, cố gắng gìn giữ để gđ luôn ấm êm em nhé.
Chị cũng là người ăn bám chồng như em đây nhưng chị chẳng có gì phải xấu hổ vì chồng mình nuôi mình, bm mình cho mình tiền chứ có phải mình ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà phải ngại.
Em à, em còn trẻ con lắm, sắp là mẹ của 2 đứa trẻ rồi, em phải chín chắn hơn nhé, đừng hơi tí là giận dỗi như hồi mới yêu. Sống phải có trách nhiệm với mình sau đó còn phải lo cho con cái, gđ chứ.
Đàn ông họ ghét nhất là thói nói nhiều và hay mát mẻ của chị em chúng mình. Có gì ko vừa ý với chồng em cố gắng tìm những lời ngắn gọn, súc tích nhất để nói thẳng với chồng. Nói xong là thôi, đừng đay nghiến, nhai đi nhai lại mãi. Nhiều lúc mình phải lạt mềm buộc chặt, tùy tình huống mà xử sự em ạ. Ví như việc đá bóng của chồng em lần trc, em ko vừa ý nhưng cứ kệ để chồng đi, rồi sau đó lúc vc tình cảm em mềm mỏng làm nũng nói với chồng lần sau đừng vậy.....
Nếu có cãi nhau, đừng bao giờ ôm con đi đâu cả, chị từng nói với chồng " Em giờ là vợ anh thế nên anh là của em, nhà của em, con cũng là của em, em sẽ chẳng bao giờ bỏ đi đâu hết. Lúc nào anh thấy em mang con đi thì lúc đó mình chẳng còn gì níu kéo, anh cứ xác định luôn thế đi". Và trc lúc cưới, thỉnh thoảng cáu lên hay giận dỗi chị cũng đòi chia tay nhưng gần 10 năm cưới nhau, chưa bao giờ chị nói vậy cả. Em phải biết gia đình như 1 căn nhà vậy, xây thì khó nhưng đập dễ lắm. Đôi lúc chỉ cần 1 lời nói trong lúc vô tình có thể làm đau người khác 1 đời, và ko thể tha thứ. Thế nên nói cái gì cũng phải suy nghĩ, đừng cả giận mất khôn, lúc nào thấy mình ko kìm chế đc thì tốt nhất là im lặng.
Về gđ chồng, vì em phải ở cùng bmc, chị thì ở riêng nên kinh nghiệm ko nhiều, ko chia sẻ gì với em đc. Chỉ biết nói với em cách ứng xử của chị là mọi việc bên chồng để cho chồng quyết định cả, có gì ko vừa ý chị nói với chồng thôi chứ ko trực tiếp phản ứng.
Đôi dòng tâm sự với em thế đã, giờ chị phải cho baby ăn, chúc vc em luôn vui