Chứng tỏ Nguyentho có giá trị riêng của mình. Em có nhiều điều đáng quí hơn hẳn những khuyết điểm nhé. Dù gì thì chị vẫn trọng sắc đẹp bên trong hơn là sắc đẹp bên ngoài. Bình tỉnh lại mà suy nghĩ. Chồng em có thật sự kêu gào mong em cố gắng mà em không nghe? Hay là chỉ vài lời chê bai sơ sơ rồi dùng đó đổ lỗi cho ngoại tình? (Chị không nhớ rõ chi tiết lắm). Chia tay hay khoong chị cũng muốn em yêu quí bản thân mình.
Kể chuyện chồng chiều tí cho thư giãn nhé các bạn. Chồng tớ về đến nhà nếu tớ chưa nấu cơm là lăn vào bếp (dù nấu không ngon lắm, tớ thường không thích các món ông ấy nấu nhưng vẫn ăn rất ngon miệng và khen nhiệt tình), rửa bát, quần áo giặt giũ phơi phóng cất gấp, tắm cho con và cho vợ (hí hí tớ được chồng tắm cho như tắm cho em bé ý, thích cực: gội đầu, kỳ cọ từ từ trên xuống dưới, có lần vừa tắm vừa xxx luôn). Chồng thường cắt móng tay, nhổ lông nách (ngại quá), bôi kem cho tớ. Chồng luôn là người mắc màn, gấp chăn và ôm ấp hôn hít tớ mỗi khi chuẩn bị đi làm. Chồng thường xuyên mát xa, bóp vai, pha sữa cho tớ và con gái, làm ngựa cho hai mẹ con cưỡi hay vừa cõng mẹ vừa bế con từ phòng này sang phòng khác. Chồng nhớ các ngày kỷ niệm và luôn có quà cho vợ con. Còn nhiều lắm những cử chỉ, lời nói, hành động yêu thương của chồng dành cho mẹ con tớ. Các bạn thấy tớ sướng không? Nhưng: Chồng tớ cũng là người dễ tính khủng khiếp, đến mức chả để ý cụ tỉ như: giặt quần áo là phải giặt riêng đồ tối màu nên tớ bị vài phát làm giẻ lau rồi. Quần áo không cần là lượt, vợ không kịp chuẩn bị từ nhăn nhúm cũng mặc. Cũng không cần sờ tai sở tủng tông xoẹt tông gì hết, phối hợp tứ tung tùng xòe. Rửa bát xong sờ vẫn trơn nhớt của dầu, mỡ, chậu rửa có gọi là lanh tanh bành rau giá vương vãi. Tắm táp xong thì nhà tắm cứ gọi là bãi chiến trường, khăn mặt vắt không bao giờ khô, nước vẫn chảy tong tỏng và vắt một cục lên giá. Lau nhà xong vẫn nguyên rác và đất cát do làm cực nhanh và ẩu. Ăn uống phát ra tiếng kêu, đũa ăn xong tung xoèng trên bàn (đôi đũa thường phải để chống cái đầu gắp thức ăn lên cái đĩa hay trên bát). Có lúc lên cơn bẩn thì tất đi cả tuần không thay. Nhiệt tình và tốt thái quá dù có chỉnh nhiều rồi nhưng thi thoảng vẫn bị lợi dụng, và hay vác tù và hàng tổng. Nhiều khi vẫn còn hay sĩ dởm, tự trong không phải lối. Tiền kiếm được ở mức trung bình, bằng vợ. Và còn nhiều nhược điểm khác nữa. Trong khi tớ khó tính hơn chồng rất nhiều. Và tớ chấp nhận hết, lại còn vui vì may mà chồng dễ tính, không để ý nhỏ nhặt chứ mình cũng cả xô nhược điểm lão moi ra bới móc thì toi. Và cứ bài ca vâng dạ xin lỗi cảm ơn lễ phép ngoan như cún. Nên đời lại lên tiên, vui như tết.
Em leo hết tầng 30 thì nhà mình đã sang page 20 tầng 32 rồi.
Từ giờ e đánh dấu, online bằng điện thoại, có bài mới tranh thủ đọc luôn thì mới theo kịp nhà mình được
Em là người đúng 29 tết vào nhà mình đây ạ. 2 vợ chồng lấy nhau được gần 3 năm nhưng đã có 2 bé (một 2 tuổi và 1 bé 6,5 tháng). Chồng không yêu em nên có bồ. Bồ ở miền Nam ra tận miền Bắc sống với chồng em. Sau khi để bố mẹ chồng biết và ra tay đuổi bồ của chồng thì em ý giờ đã về lại miền Nam. Chồng hứa cắt đứt mọi liên hệ với bồ. Nhưng nói ko yêu được vợ, giờ chỉ muốn làm việc kiếm tiền nuôi vợ con thôi.
Thời gian này nhà em lại xảy ra nhiều chuyện. Công ty liên doanh của chồng bán cái phân khúc sản phẩm chồng em quản lý cho 1 công ty miền Nam. Vậy là chồng em mất việc. Trầm trọng hơn là xưởng sản xuất của bọn em ko giao được hàng nên đang đứng trên bờ vực phá sản và vỡ nợ.Hix. Và hiện giờ em vẫn bên chồng, động viên chồng. Vẫn biết chồng chẳng thể quan tâm mình nhưng vẫn cố gắng để lo cho gia đình để chồng toàn tâm toàn ý cứu xưởng sản xuất. Vẫn cố gắng làm cho chồng yêu mình ạ.
Tất nhiên là bây giờ em biết yêu bản thân em nhất rồi ạ. Em vẫn âm thầm theo nhà mình, đọc thêm một số quyển sách tâm lý mà mọi người giới thiệu (thích nhất quyển "Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông) nên đã phần nào hiểu được thế giới đàn ông - mà trước nay em chưa hiểu 1 tý ti gì. Em đã đi làm lại. Làm tóc, thay đổi cách ăn mặc. Được mọi người nhận xét là ko giống mẹ mới sinh con, xinh hơn hồi con gái, điệu đà nữa. Em vẫn đang theo học tiếng Anh.
Từ hồi vào nhà mình em thấy em lớn hơn hẳn ý. Không còn suy nghĩ nông cạn và nóng vội như trước nữa. Em biết bình tĩnh suy nghĩ, biết chấp nhận sự khác biệt. Em biết áp dụng EQ vào cả mối quan hệ với sếp, với đồng nghiệp nữa. Nhưng đúng là vẫn chưa thoát được việc thỉnh thoảng tâm trạng xuống dốc ko đỡ được ý. Những lúc như thế em chỉ im lặng thôi, ko nói gì trách móc chồng như trước nữa.
Chị à, em nghĩ em là người sống tình cảm, em luôn tin kể cả người xấu nhất thì đâu đó trong họ vẫn có điều tốt, em đối xử tốt với tất cả mọi người bằng tất cả những gì em có, không toan tính điều gì. Có lẽ vì thế mà bố mẹ chồng em đối xử với em rất tốt. Không chỉ khi em có bầu, em vào viện sinh, em ở cữ mà ông bà luôn động viên em cố gắng trong công việc, còn liên hệ người giúp đỡ trong công việc cho em nữa.
Nhưng trong việc này, ông bà tìm mọi cách giữ chồng cho em ko chỉ vì em tốt mà em nghĩ lý do lớn nhất là ông bà thương cháu và còn vì danh dự gia đình nữa.
Em cũng là người xuề xòa, trong cả cách ăn mặc, trong cả lời nói. Cái tính có lẽ làm bạn bè mến em. Còn với chồng không được. Đến giờ em mới biết đến câu "vợ chồng tương kính như tân" ạ. Khi lấy nhau rồi, em chưa bao giờ biết khen chồng, em chưa bao giờ rúc đầu vào chồng mà nói em mệt lắm, cũng chưa bao giờ ôm chồng mà khóc cả. Công việc của em trong mắt chồng rất tốt, em trong mắt chồng cũng mạnh mẽ. Rồi cả nhu cầu của chồng nữa, em tập trung hết vào con mà quên đi nhu cầu này của anh khi anh đang hừng hực yêu thương (như mẹ Bống nói ý). Trong khi trước đó em làm anh rất thỏa mãn, rất say mê.
Em biết em sai trong cách cư xử nhiều lắm. Nên sâu thẳm trong lòng, em không muốn buông. Em muốn cho mình cơ hội sửa sai. Và đúng như Pretty_sunshine nói, em cũng sẽ coi thời gian tới là cơ hội em hiểu 1 người đàn ông. Em chưa có điều này bao giờ: Em sống với mẹ; hồi đi học thích 1 cậu bạn ko dám nói và cứ thích suốt 3 năm đại học; mối tình đầu của em là yêu xa; và người thứ 3 là chồng em thì quá nhanh, quá vội.
Trong thời gian sống với chồng, anh có tỏ quan điểm ra với em. Nhưng cũng chỉ là những câu nói thôi. Em ko cảm nhận được sự nỗ lực của anh để cho em biết anh muốn gì. Đúng là tình yêu của chồng với em không có, hoặc có nhưng ko đủ lớn.
Một điều với chồng em là anh rất THƯƠNG người. Những người anh yêu đều bất hạnh trong mắt anh ý. Mối tình đầu của anh là một chị cũng yếu rồi bị gia đình anh phản đối kịch liệt. Người thứ nhất anh ngoại tình khi lấy em là 1 em nhà nghèo, cả nhà bị bệnh tim (tất nhiên là anh tin là vậy, còn em ko tin). Người bây giờ cũng là 1 em là em út trong gia đình 10 anh chị em, bố mẹ em ấy đều đã mất. Hic. 2 em này đều ko có việc hoặc công việc chẳng ra sao cả.
Duy chỉ có em là bố mẹ anh thương và khác những người trên ạ.
Chị mẹ Bống à, Em cám ơn chị nhiều lắm, giúp em nhận ra rõ hơn cái sai của em trong cuộc hôn nhân này.
Chuyện là hôm nay đi đường, lúc vừa tới chỗ dừng đèn đỏ, có một cụ ông đi xe đạp điện đâm vào đuôi xe ô tô. Lỗi là do cụ ông không để ý vì xe ô tô kia đã bật xinhan rồi. Cụ ông bị ngã và ngay sau đó có 1 anh chàng trông xấu xấu đến đỡ ông dậy, hỏi ông có sao ko (em đi ngang với ông). Chủ nhân đi ô tô bước xuống - 1 chàng trai ăn mặc bảnh bao. Ánh mắt anh nhìn đầu tiên là cái đuôi xe của anh, thấy xe của anh ko bị sao mới đánh mắt sang nhìn cụ ông, ko nói gì và bước lại lên xe. Đèn xanh và mọi người đi tiếp.
Chuyện chẳng có gì, nhưng tự dưng e thấy buồn sao ý. Chả lẽ vật chất quan trọng đến thế, chả lẽ tình người rẻ mạt đến thế. Có mất gì 1 câu nói hỏi thăm mà người với người ko thể dành cho nhau. Ta chỉ sống có 1 lần thôi mà.
Và e lại nghĩ đến em. Em sợ nếu cứ tính toán như này, sẽ có một ngày e cũng trở nên vô cảm và coi trọng đồng tiền mất. Em ko muốn mình như thế. Và em vẫn nhận ra trên đời vẫn còn "anh chàng trông xấu xấu" kia ạ.
Hic. Tự dưng hôm nay em bị dở hơi nên nửa đêm rồi mà vẫn nói nhiều thế.
P/S: Pretty_sunshine, t vững tâm hơn khi nghe được lời động viên của cậu.
Em đã quyết định chia sẻ với mẹ. Mẹ nói: "m chẳng sai ở đâu cả. Nó là thằng đểu. Sai hoàn toàn là ở nó". Vẫn biết là câu nói của người mẹ khi con mình chịu đau khổ. Nhưng tự dưng lại thấy được an ủi phần nào, thấy vững tin hơn ạ.
Em chia sẻ một số việc em đã làm cho chồng trong thời gian sống với nhau nhá. Ko phải để em chứng minh em tốt và e ko sai đâu. Chỉ để kể thôi ạ.
- Hồi mới lấy, em đã có bầu rồi nhá. Chồng phải đi làm xa nên dậy sớm 6 giờ. Còn em đi làm là 8h cơ. Em dậy sớm trước chồng gọi chồng dậy. Em nấu đồ ăn sáng, thường là cháo các loại thay đổi hàng ngày bỏ vào cặp lồng cho chồng mang đi. Vì a thường ngủ cố nên tiếc 15p dậy ăn. Chuẩn bị quần áo cho a mặc. Xong. Lon ton chạy ra mở cổng cười với chồng. Quay lại nhà vẫn ngủ được thêm giấc nữa mới dậy đi làm.
Chồng thường về muộn nên em hay ăn gì chiều làm về. Ngủ một giấc rồi dậy nấu cơm chờ a về ăn. Hồi đó, em ở với em chồng nhưng em chồng đi học nên 9-10h mới về. Thấy tiếng xe máy chồng về là lại lon ton ra mở cửa.
(Mặc dù em cũng nghén, ko thích mùi đồ ăn).
- Thời gian sau e chuyển sang chung cư thì ko thế nữa. Lúc đó mẹ em lên ở rồi. Nhưng nếu chồng về muộn là đang ngủ cũng bật dậy mở cửa, hâm lại đồ ăn, ngồi với chồng. Sau mới đi ngủ.
- Chồng thích uống nước chanh đường nên đi làm về hay pha sẵn 1 cốc để trong tủ lạnh cho mát, thích ăn dưa, mít nên em làm sẵn để hộp thích thì lấy ăn thôi. Chồng ghét nhất là bị đói nên cứ thấy chồng về là mải móng nấu cơm thật nhanh cho a ăn.
- Say rượu: Ko bao giờ em nói gì lúc này cả. Dìu lên giường, lau mặt, xoa dầu. Nếu chưa ngủ thì pha 1 cốc chanh muối. Sáng mai là nấu cháo hành tía tô. Thêm nữa là mua O độ để tủ lạnh vì chồng khát nước. Nếu biết trước chồng đi uống rượu thì bắt uống 1 cốc sữa và thêm 1 viên bổ gan. Khi thật sự tỉnh táo e mới góp ý.
- Quần áo, giầy dép: Em mua hết. Hẹn với cửa hàng ko vừa thì đổi. Đến mức quần tây cũng mua về cho thử dài đến đâu rùi mang cho họ cắt.
- Công việc: Hoàn toàn ủng hộ, có thể kham được gì, làm hết: giấy tờ, hóa đơn; chỉnh sửa sổ sách (vì e vẫn thuê làm BCTC); đàm phán hợp đồng, giao dịch ngân hàng, đòi nợ. Vay được chỗ nào là vay tất để xây dựng sự nghiệp - dù ko nhiều lắm nhưng đó là những đồng tiền đầu tiên bọn em đầu tư ạ.
- Đứa đầu thì chồng có đưa đi khám. Nhưng đứa sau thì hoàn toàn ko, e thương chồng vất vả nên cứ đi làm về là e đi khám luôn cho tiện. Con ốm tự mình xoay, chồng ko cần biết để đỡ phân tâm.
Hic. Các chị phòng em toàn nói. M chiều chồng, chăm chồng vừa thôi. Yêu chồng ít đi, chăm mình ý. Giờ e mới thấm ạ.
Em đã sai khi bỏ rơi bản thân. Như Pretty_sunshine nói: Sức khỏe - Trí tuệ - Sắc đẹp:
+ Sức khỏe: Sinh liền 2 đứa. Mà e sinh xong cũng khá khỏe nên con có khóc, có quấy em làm hết. Có ốm cũng tự mình thuốc thang. Giá được ngủ nhiều hơn chắc đỡ mệt và càu nhàu hơn.
+ Trí tuệ: Đình trệ và thụt lùi so với trước khi lấy chồng. Lầy chồng rồi là em dừng mọi học hành, phấn đấu. Em chỉ nghĩ đơn giản là thôi, dành thời gian chăm chồng, chăm con. Ra ngoài làm cũng bon chen, khó chịu lắm. Ỷ lại chồng, sau này có gì về làm cho chồng cũng được.
+ Sắc đẹp: Cái này khủng khiếp nhất. Lôi thôi, nhếch nhác, nói chung là ko thể tả được. Em như 2 con người khác trước và sau khi sinh ý. Đến đứa em nó đến nó còn bảo ko nhận ra. giờ em mới nhớ lại câu nói đó của nó
Hic. Cũng ước nếu như em nhận ra sớm chút có hay hơn ko. Nhưng nếu thế thì thiên hạ ai cũng giàu. Muộn còn hơn không phải ko ạ
- Phương án 1: Nếu chồng chịu dừng lại với em kia. Chồng sẽ ko công khai 1 cách lộ liễu như vậy nữa. Em vẫn còn được 1 chút gọi là tôn trọng của bản thân, của mọi người, đỡ cảm thấy bị người ta khinh thường khi chồng bồ bịch mà vẫn phải cam chịu. Em có thời gian sắp xếp lại cuộc sống của em. Còn để quay lại thực sự với nhau thì em nghĩ là khó lắm. Về phần chồng sẽ vẫn ko yêu em vì điều này là do em ép buộc. Về phần em, có lẽ em sẽ ko còn tin tưởng và yêu chồng như trước được nữa.
Thực ra cái này chỉ là kéo dài thời gian chuẩn bị cho phương án 2 thôi ạ.
- Phương án 2: Ly hôn
Em buồn vì phương án này. Buồn vì bt em là người vô trách nhiệm với con em. Nhưng em phải chấp nhận 1 sự thật: Em ko thể nuôi cả 2 đứa. Nếu em nuôi 2 đứa, nó sẽ thiếu cả vật chất và tinh thần. Vậy em chỉ được chọn 1, và phấn đấu. Nếu tương lai có thay đổi, e sẽ giành lại quyền nuôi con.
Nếu ly hôn, sẽ mất khoảng 6 tháng kể từ khi đưa đơn. Cả 2 đứa con em đều dưới 3 tuổi nên em đc quyết định. Em chọn đứa lớn. Chứ nếu em chọn đứa bé thì mẹ của em lại phải ở cùng em và như vậy mình em phải nuôi 3 người. Mặt khác lúc đó bé thứ 2 của em cũng đc 1 tuổi rồi, có thể cai sữa (chứ tình trạng này em cũng chẳng có sữa cho con). Mà chồng em ko nuôi đâu, thể nào cũng để cho ông bà nội nuôi. Ông bà nội có điều kiện về kinh tế và thời gian hơn, bà nội cũng tiên tiến trong việc nuôi con. Em sẽ xây dựng tình cảm với ông bà nội để ông bà quý em hơn, thương em hơn, để nếu sau này có điều kiện em có thể xin lại quyền nuôi con - em tính toán quá phải ko? Nhưng từ trước đến giờ em vẫn thương bố mẹ chồng e thật lòng. Biết chuyện này mẹ chồng em chắc sốc lắm.
Điều e phân vân là chồng em chẳng chọn phương án nào. chẳng bỏ bồ, chẳng bỏ vợ. Cứ kệ đó. Nếu vậy, em nghĩ là em sẽ là người ly hôn. Nhưng trước hết em sẽ đề nghị chồng nói chuyện với cả 2 bên. Nếu có gửi đơn thì vẫn phải qua bố chồng em ký mà (ông làm chức vụ này). Em nghĩ chắc chắn bố mẹ chồng em sẽ tác động lên chồng em: Chửi, mắng, khuyên nhủ.
Em lăn tăn về việc này nhất.
Các chị à, em còn nhiều điều chưa suy nghĩ hết, chưa thấu đáo hết được. Các chị có thể cho em biết những khó khăn em sẽ phải bước qua ko ạ? Hic
Em đã quyết định chấm dứt tình trạng hiện tại của mình vì em ko còn chịu đựng được nữa và em sợ nếu cứ thế này em sẽ ko còn là em nữa, e sẽ trở thành người tính toán, lợi dụng, dối trá. E ko thể ngọt nhạt với chồng chỉ vì TIỀN để xin tiền nuôi con, để rút dần tiền mình vay cho chồng mở xưởng khi mà chồng công khai chuyện ngoại tình nữa.
Hôm nay em đã nói chuyện thẳng thắn với chồng. Như thế này ạ:
V: Trong gần 3 năm sống với nhau, theo cậu thì t đã làm đúng thiên chức làm vợ, làm mẹ chưa? T có sai ở đâu ko?
C: Sao cậu lại nghĩ thế. Cậu ko sai ở đâu cả.
V: Thế t muốn biết lý do thật sự tại sao cậu muốn chia tay t.
C: Cậu biết đó, từ khi lấy nhau thực sự là t sống vì trách nhiệm là chính. Còn t ko yêu cậu ... nhiều. T muốn có thời gian nhìn nhận lại tình cảm của mình. T muốn dừng lại như trước khi chưa kết hôn để xem t có yêu cậu không, nếu có t sẽ quay lại mà ko hối tiếc.
V: Thế lý do cậu đưa ra là có người khác là thật hay giả? Nếu thật thì tình cảm của cậu đến đâu rồi?
C: T có người khác là thật. T cũng nói thật với cô ấy về gia đình, về tình cảm của t dành cho vợ. T cũng sẽ không vội vã bước vào hôn nhân đâu.
V: Cậu nói cậu cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của cậu dành cho vợ. Vậy mà cậu là đi yêu người khác là thế nào?
C: Cái cảm giác thoát ra khỏi gia đình t có từ lâu rồi. Nhưng t ko dám bước ra. T vẫn sợ trách nhiệm. Nên t muốn có tình cảm bên ngoài để có thêm nghị lực bước ra hôn nhân của bọn mình.
V: T hiểu. Nhưng cậu ko nên làm như thế. Thế thì làm sao cậu khoảng trống thực sự mà nhìn lại khi cậu đã yêu người khác.
Thế cô ấy bn tuổi? Làm nghề gì?
C: Cô ấy 22 -23. Làm công nhân ở gần cty t thôi.
V: Thế cô ấy quê ở đâu?
C: Cậu lại thế rồi.
V: T chỉ tò mò thôi. Vì t và cậu cũng có thời gian yêu nhau, rồi sống chung với nhau gần 3 năm. Vậy mà t ko có được tình yêu của cậu. Thế nên t tò mò. Cậu có thể ko trả lời.
Thế bây giờ cậu còn coi t là vợ ko?
C: T vẫn coi cậu là vợ.
V: Vậy về cả tình cảm, về cả luật pháp, t vẫn là vợ cậu. Vậy thì t cần cậu tôn trọng t. T ko chấp nhận trên danh nghĩa vẫn là chồng t mà cậu lại có bồ được. T đưa ra 2 phương án cho cậu lựa chọn.
- 1 là: 2 năm này cậu dành 1 khoảng lặng thật sự để xem xét lại tình cảm với t, để xem bọn mình có thể ở lại được với nhau ko, để dành cho con 1 gia đình trọn vẹn nhất như mục đích của cậu. T ko cần cậu đối xử với t như vợ chồng thực sự mà chỉ là khoảng thời gian cho cả 2 thôi. NHƯNG cậu phải chấm dứt hoàn toàn với cô bé kia từ tin nhắn, gọi điện.
- 2 là: Minh chia tay luôn. Ko cần chờ đợi tới bao giờ cả. Chia tay thì chúng mình có 2 đứa con. Lúc đầu t cầu toàn, t muốn nuôi cả 2. Nhưng t nghĩ lại rồi, t ko làm được. Vậy t sẽ chọn A (thằng lớn) vì t sinh nó ra với tình yêu lớn nhất nên t vẫn yêu nó hơn. Cậu nuôi B (thằng bé). Nhưng phải là cậu nuôi chứ ko phải vứt cho ông bà nội nuôi.
Và nếu chia tay thì trong thời gian làm thủ tục thì cậu dọn ra ngoài luôn. Công việc của cậu t cũng ko liên quan nữa, cậu nên thuê người hàng tháng làm, BCTC cũng xong rồi, chỉ còn sổ sách thôi. T sẽ ko chung gì với cậu cả. Cả tiền t vay giúp cậu nữa, thẻ tín dụng nữa, cái đó t ko dùng, cậu sắp xếp thanh toán cho t.
- C: Phải chấm dứt hoàn toàn à? ko được gọi điện, nt à?
- V: Đúng vậy. T cho cậu suy nghĩ 1 tuần và trả lời t. T nói lại 1 là chia tay luôn, 2 là quay về, ko phải dành cho t, mà là dành thời gian cho bản thân cậu. Nhưng phải chấm dứt hoàn toàn với em bé kia, nếu t phát hiện cậu vẫn liên lạc với em đó thì t sẽ chấm dứt ngay.
- C: Mà cậu đưa ra thời gian 2 năm thì hết thời gian của t còn gì.
- V: Ơ hay. 2 năm là cậu đề nghị đấy chứ. Cậu có thể rút xuống 2 tháng cũng được mà. Quyết định hoàn toàn ở cậu. Mà trong khoảng thời gian đó, t cũng có quyền chấm dứt cơ mà.
- C: Để một gian nữa được ko? Bọn t (ý là anh ấy và cô bé kia) vẫn đang rất khó khăn. Cô bé đó giờ rất yêu t. Nếu thế cô bé đó sẽ rất sốc. T sợ ... (im lặng). Mà thật sự t với em đó chưa vượt quá giới hạn đâu (cái này có thể là thật vì chồng em bị sùi MG, phải truyền dịch, phải cắt bao quy đầu, giờ vẫn phải uống thuốc mà. Nhưng điều này ko quan trọng vì với em ôm hôn người khác cũng là ngoại tình ko khác gì ngủ với nhau cả)
- V: Ko được đâu. Lấy t, có con - quyết định là ở t và cậu. Đề nghị ly hôn - cậu quyết định. Có bồ - cậu quyết định. Toàn bộ quyết định đều ở cậu hết. Cứ đến chủ nhật tới cậu trả lời t.
- C: Cậu toàn ép t thôi (mặt hết sức đau khổ và khó chịu). T còn bao nhiêu việc phải làm.
Sau đó thằng lớn nhà em khóc và đối tác gọi nên bọn em về
Điều em lo lắng nhất bây giờ là nói sao với mẹ của em. Mẹ em lên trông con giúp em mà. Rồi sao mà bà chẳng biết. Em có nên nói cho mẹ em biết không các chị nhỉ? Hiện tại em vẫn nói dối mẹ là chồng em ngủ ở xưởng.
Khi em lấy anh ấy thì em nghĩ anh vẫn yêu em mà. Vì bọn e đã tính cuối năm cưới (đã đi tiêm phòng và xem ngày rồi mà). Rồi anh ấy chuyển từ nhà nước sang liên doanh và đi công tác 2 tháng trong SG. Đột ngột anh chuyển thành người khác. Trước đây anh ngoan quá nên sau khi chuyển việc với chức vụ mới, phải tiếp khách nhiều nên thành ra thế ạ. Dính vào cả 2 em đều làm mátxa ở miền Tây.
Việc em có thai thì em ko muốn bỏ, em khóc. Anh thương em nên nói thế thì mình cưới luôn vậy. Sau khi cưới rồi em mới biết rõ chuyện ạ. Nhưng rồi thay vì quyết tâm làm lại thì em níu kéo, yêu chiều chồng. Rồi anh biết lỗi, anh nói anh có lỗi với em, vợ chồng mình làm lại từ đầu. Được mấy tháng thì biết có bé thứ 2. Em cũng bàn bạc với chồng chuyện giữ hay bỏ. Chồng cũng đồng ý giữ vì nói có anh, có em; đâu cũng nên đẻ 2 đứa cho vui, kinh tế mình lo được. Em cũng ngây thơ tin là như vậy.
2 tháng qua thì em bắt đầu học lại tiếng anh thôi ạ. Còn luyện tinh thần bằng cách đọc sách, đọc nhà EQ, quan sát mọi người xung quanh. Hình như em cũng bình tĩnh hơn rồi. Như trước nếu biết chuyện chồng nuôi bồ và công khai thế thì em sẽ tung hê hết, kệ, muốn đến đâu thì đến. Nhưng giờ em biết nằm suy nghĩ thiệt hơn. Đúng là nếu giờ em làm vậy, lòng tự trọng của em sẽ được bảo toàn. Nhưng em luôn tâm niệm dù chuyện gì xảy ra thì em ko bao giờ bỏ con em cho chồng nuôi cả. Nếu vậy, em phải vững về kinh tế để có thể cho con 1 cuộc sống tối thiểu nhất (học trường công thôi, ăn no, mặc ấm ...). Vì bây giờ chồng em nói a có trách nhiệm với con, nhưng em ko tin ạ. Ngày lấy em cũng hứa này, hứa kia; ngày em có bé thứ 2 cũng hứa này, hứa kia... rồi có thực hiện đâu. Giờ anh nói vậy, nhỡ đâu chia tay em, anh nghe lời bồ thì con em đói mất.
Giờ đứa thứ 2 của em bé quá. Em phải chờ cho con em đi học đã. Mặt khác, em vẫn chưa đi làm. Em tính học tốt tiếng anh. Em rèn thêm nghiệp vụ chuyên môn nữa. Hiện tại lương em chỉ có thể nuôi được 1 đứa thội.
Trong tay em giờ ko có 1 đồng tiết kiệm nào nữa vì em tin chồng nên không tiết kiệm cho mình làm gì, đứng ra vay tiền cho chồng làm ăn nữa. Em phải lấy lại hết đã chị ạ.
Ví như bản thân em, cũng thích đọc sách, trước đây em đã đọc đắc nhân tâm, cũng lướt qua đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, cũng ghé qua mấy trang nhà EQ. Nhưng đọc chả ngấm tý gì cả nên thôi. Em vẫn thích đọc truyện cổ tích hay đọc tâm sự trên hạnh phúc gia đình, báo phụ nữ.
Chỉ khi xảy ra chuyện bây giờ, em mới đọc và thấy ngấm từng câu, từng chữ của nhà mình, mới đọc hiểu được đắc nhân tâm, ngẫm nghĩ về 5 ngôn ngữ tình yêu.
Mà em thấy có nhiều bạn như em lắm. Chả lẽ lại chờ đến khi ngã mới đọc và hiểu được ạ?
P/S: Cám ơn Pretty_Sunshine. T biết khi chồng t đã công khai mối quan hệ với anh em thì chồng t ko còn yêu, không còn tôn trọng t nữa rồi. Buồn 1 điều, t chưa thể vứt toẹt đó mà ra đi ngay bây giờ được. Nhưng t đang cố gắng để sớm dắt tay 2 con ra đi và mỉm cười ko quay đầu lại. Hãy luôn ở bên t nhá.
Khi yêu anh chồng này, rút kinh nghiệm từ mối tình đầu, em ko còn mơ mộng nhiều và đã đặt lý trí vào trong đó:
- Về gia đình: em đòi về nhà anh ấy chơi trước khi đồng ý tiến xa hơn ạ (vì bố của người yêu đầu em có vấn đề một chút về thần kinh nên em ko bước qua được ạ). Bố mẹ chồng em là trí thức. Hai ông bà rất yêu thương nhau: ở quê mà 2 ông bà cứ anh anh em em ngọt xớt ý; ông còn mua đai quấn bụng matxa cho bà, mua vòng cho bà lắc vòng. Bà thì chăm và chiều ông từng tý một. 2 anh em anh ấy, học hành đàng hoàng, yêu thương, chăm sóc nhau. Ở cùng với nhau suốt từ khi học đại học.
- Về bản thân anh ấy:
+ Học hành đàng hoàng, có chí tiến thủ (mới ra trường đã rủ bạn bè thành lập công ty).
+ Yêu bố mẹ: Được thưởng tiền đầu tiên, mua cho bố tivi xịn đèo từ HN về quê; mua mỹ phẩm cho mẹ; mua quà cho chú.
+ Thương em gái: Khi bọn em còn yêu nhau và tính đến chuyện xa hơn, luôn luôn nói phải cho e gái ở cùng ko nó ở 1 mình nó buồn, nó ko chịu nấu cơm. Đến nhà người yêu ăn cơm cũng lo cho em ở nhà úp mỳ tôm ăn, nên em còn để cơm hộp cho anh mang về cho em gái.
+ Tình cảm nam nữ: đã từng yêu nghiêm túc 1 chị trong 10 năm, nhưng sau do gia đình phản đối, cộng thêm mỗi người 1 nơi nên chia tay.
+ Đối xử với người xung quanh: NHiệt tình với bạn bè, rất nhiều bạn tốt; quý trẻ con (bằng hành động ý ạ)
Vậy có phải anh là người tốt ko ạ? Vậy mà giờ lại đổ đốn ra thế đó ạ. Nhưng thật sự thì trước khi cưới anh đã có biểu hiện ko chung thủy rồi. Nên như chị Simpo nói, em là một trong những trường hợp vi phạm quy tắc thứ 5 và đã lãnh hậu quả đó ạ.
Và em nghĩ thì sai lầm của em là ko ý thức được GIÁ TRỊ BẢN THÂN. em luôn mặc cảm về hoàn cảnh xuất thân của mình nên em sợ gia đình người yêu chê lắm (mà đúng là bố chồng em cũng chê em về việc này mà) (mặc dù em tự thấy em cũng ko xấu, tốt tính, công việc và học hành cũng tương đối). Một lý do quan trọng nữa là em đã have sex với người yêu. Em ko dám chịu trách nhiệm về việc này nên em sợ ko ai dám lấy em nữa. Nên với trường hợp của em thì ý thức được giá trị bản thân trong việc chọn chồng lại quan trọng hơn nhiều ạ.
Thực sự thì mình chỉ nghĩ chồng mình chơi bời tý thôi. Chứ ko nghĩ nuôi hẳn bồ thế. Vì theo như mình biết, cô bé đó ở miền tây, làm mát xa, hiện nay ở hnội vẫn ko đi làm.
Mình cũng ko nghĩ a dẫn gái về nhà. Mình thực sự buồn nhất về điều này. Ngồi nhà mình chặm chút từ cái giường, cái bếp. Vậy mà, ng khác ngủ trên giường của mình, nấu ăn bằng bếp của mình. Mình muốn đốt hết đi. Nhưng giờ mình ko thể làm thế đc, mình ko có tiền.
Hôm vừa rồi sinh nhật con trai 2 tuổi. Mình chuẩn bộ đồ làm sinh nhật cho con. Thế mà chồng đi chơi với bồ. Hix.
Mình biết, ko đáng để mình phải khóc. Mình chỉ muốn trải lòng với chị em mình một chút thôi ạ
Không biết các chị còn nhớ cả sẽ nhà e ko.
Hôm nay, em biết chồng e ko chỉ chơi bời với gái, mà còn nuôi 1 em bồ ạ. Anh thuê nhà cho bồ ở, nói dối vợ ngủ ở xưởng nhưng thực ra là ở với bồ. Trong thời gian em nghỉ sinh ở quê còn thường xuyên đi với bồ, dẫn bồ đi tới xưởng, đi công tác.
Này em nói chuyện với đứa em ở xưởng mới biết. Đúng là chuyện này đã có từ lâu, rất nhiều ng biết, anh công khai với có công nhân ở xưởng, vậy mà e ko biết gì
Em ko biết nói như thế nào để bày tỏ hết sự cảm ơn đến các chị, các bạn ạ. Các chị, các bạn ở đây đã cho em rất nhiều điều phải học, dạy em không khác gì những người thân yêu nhất của em ý (từ câu nói, cử chỉ đến suy nghĩ, nhận thức). Và một điều sâu sắc nhất em nhận ra là trên đời còn rất nhiều người tốt, rất tốt ạ.
Những case xuất hiện tầng này làm cho các chị và các bạn thấy buồn nhiều lắm, nhưng các chị, các bạn đừng bỏ bọn em nhá. Vì em biết, có rất nhiều bạn như em, đang tàu ngầm hay đã ngoi lên chia sẻ vẫn đang tiếp tục học hỏi qua từng case một, từng comment một, không sót bài nào để học, để áp dụng, để biết suy nghĩ và hành động tốt hơn.
P/S: Pretty_Sunshine à, đừng giảm nhiệt huyết với bọn tớ nhá. T cám ơn cậu nhiều lắm đó. T cảm thấy tớ đang tiến bộ lên từng ngày một mà công lớn nhất là của cậu đó
T khoe với bạn một tý nhá. T đã đi học tiếng anh đc 2 buổi rồi. Cân nặng cũng đạt mốc cần thiết rồi. Giờ chỉ là tập thể dục để săn chắc lại thôi. t vẫn giữ 1 chiếc váy ngủ hồi trước khi lấy chồng, mặc vào mới biết là vòng 1 thì chảy, vòng 2 thì phình. Hihi)
Chị ơi,
Sao chồng chị giống chồng em thế.Từ việc tắm cho vợ, nhổ lông nách, cắt móng chân, móng tay; đến việc rửa bát bẩn, nấu ăn dở ẹc, tốt quá với bạn bè; cả việc lúc thì diện, lúc thì ở bẩn đến mức vợ lấy quần áo đi giặt mà còn tiếc rẻ để anh mặc thêm lần nữa.
Thế nhưng em lại ko những cố gắng của chồng, ko khen đc 1 câu lại toàn bới móc ra mà chê thôi. Hic
Đúng là lúc này bình tĩnh lại đc thì em thấy em hâm thật. Sao cứ phải tự mình làm mình đau. Nhưng khi đêm, em ko ngủ được, em lại bị xuống cảm xúc trầm trọng.
Em thương chồng em lắm. Thậm chí đến bây giờ vẫn thương. Nên cứ vơ hết việc vào người chỉ để chồng có thời gian xây dựng sự nghiệp. Em ko biết đòi hỏi 1 tý gì chồng chăm sóc mình và con mình. Như thời gian này, e phải cố gắng để chồng đưa đón con, ở nhà trông con cho em đi học. Nhưng thấy chồng mệt mỏi, kêu này kêu kia, em lại nghĩ mình có thể làm giúp chồng mà. Thế là lúc đấy, em lại nghĩ chồng em có thương em đâu (nhớ về những thứ xấu chồng đối xử với mình, xem ảnh chồng ôm người khác) để quyết tâm làm ạ.
Nhưng hình như EQ cũng có bước tiến triển ạ. Vừa rồi ra ngoài rồi em cũng bước chân được về nhà (vì đến giờ cho con ti mẹ). Về có nói chuyện với chồng. Như này ạ:
- Mặt buồn: chồng hỏi: Cậu buồn à?
- Em: T có phải thánh nữ đâu mà ko buồn đc (lúc này vẫn để cảm xúc chi phối)
Sau đó cũng chảy nước mắt. Nói em chỉ xin anh 1 điều. Cho em nuôi cả 2 đứa. Rau cháu gì cũng đc. Ko học tư thục, ko học trường quốc tế thì học công lập. Chúng nó đã thiệt thòi ko có bố mẹ ở bên thì đừng chia rẽ 2 anh em chúng nó. Chứ nếu như cậu tranh quyền nuôi con với t, chắc chắn cậu sẽ được 1 đứa vì khả năng tài chính của cậu cao hơn t. (chồng hoàn toàn có thể đến chơi, dạy chúng những ký năng của con trai mà t ko bt).
Rồi 2 vợ chồng đi tắm cho bé. Và em có bt thông tin về NT3 do chồng tự nói:
- C: T cũng ko vội mà kết hôn nữa đâu. T phải tập trung kiếm tiền nuôi con đã.
- V: Ơ thế người kia của cậu cũng chấp nhận à? Họ độc thân hay có gia đình?
- C: Họ còn độc thân. T nói cho họ biết chứ. T còn phải lo cho vợ, con t đã. Họ chấp nhận được thì được, không thì thôi.
- V: Họ tốt nhỉ. Nhưng như thế thì thiệt thòi cho họ quá.
- C: Coi như thời gian này thử thách tình yêu. Xem họ có yêu mình thật sự không.
- V: Thế thì làm gì có thời gian cho họ nhiều.
- C: Thời gian này t sắp xếp công việc dành thời gian cho con. Nhưng em kia mấy hôm nay cứ nhắn tin hỏi mãi làm mình bực cả mình. (tự dưng em thấy vui vui)
(Trong lúc nói chuyện với em, lúc tắm cho em, lúc nói về em kia cũng thấy chồng chảy nước mắt ạ).
- C: vợ chồng mình nếu có thời gian dành cho nhau thì sẽ không như thế này. Với lại tình em việc gì cũng cứ sồn sồn lên. Việc nói lời chia tay cũng là do cậu ép t nói đấy chứ.
- V: Thế sao cậu ko nói với t?
- C: T nói nhiều lần, nhưng cậu có nghe đâu. Mà cậu toàn bầu bí thì nghe được gì.
- V: Thì giờ t hết bầu bí rồi mà (Giờ e nghĩ lại mới thấy nói câu này hâm).
Thế cậu nói cho t bt, t sai ở đâu để t rút kinh nghiệm cho sau này, cả trong công việc của t nữa.
- C: Để hôm nào có thời gian mới nói được chứ.
Ngẫm lại thì em việc gì cũng sồn sồn lên thật. Giờ biết rồi. Vào đây luyện dần ạ. Và nghe lời chị Dab, vài hôm nữa sinh nhật con. E đi rửa ảnh con. Treo đầy nhà, lấy làm động lực cho mình. Em nghĩ rủ chồng đi cùng. Có nên ko các chị? Chụp thêm mấy kiểu gia đình (lý do là để sau này có kỷ niệm cho các con)
Rồi em đi ra ngoài luôn và giờ đang lên nhà EQ kể lể với các chị. Hic.
Các chị luôn nói phải gạt NT3 ra khỏi đầu mình. Còn em thì lại cứ lỗi ảnh của 2 ng đó ra để nhắc nhở mình. Để cố gắng tạo lập cuộc sống riêng ko phụ thuộc vào chồng, để ko tốt với chồng một cách bẩn năng nữa.
Giờ e cứ sống nhạt toẹt với chồng, vẫn cơm nc đầy đủ nhưng ko nc tình cảm nữa. Bắt chồng trông con cho e đi học. Nhưng thật sự thì em vẫn chưa làm chủ đc cảm xúc của bản thân, sáng nào cũng phải xốc tinh thần