Mình có bố anh bạn bị K phổi giai đoạn 4 , BV trả về, gia đình cho uống lô hội+xạ đen+lược vàng+ăn kiêng theo chế độ, ăn gạo lứt với vừng đen, bây giờ đã được 3 năm, có lẽ không ai tin nhưng bác ấy sống khỏe mạnh, chỉ có điều phải ăn kiêng theo chế độ và bỏ thuốc lá. uống nước ấy suốt đời, mắt thấy đó mình mới tin chú nghe qua ai chưa chắc mình đã tin.
Mình đây 30 tuổi rồi mà vẫn ngọng n với l, cứ khi nào nói ngọng mọi người lại cười, mà không sao sủa được, chỉ sợ sau này dạy con cũng sai hic hic.
ko tin được,xấu hỗ thiệt,nói ngọng hay ít học
Chào mấy chị! Cho e hỏi trong nhà mình có ai được Bác Luân đỡ sanh chưa ạ? E đang theo Bác và đang mang thai, nhưng nghe một số người nói là Bác chỉ khám và chữa chứ không đỡ khi mình sanh. Em đang rất lo lắng, mấy lần đến khám cũng chưa dám check lại với Bác nữa. Có mẹ nào có thông tin j về vấn đề này giúp em với nha!
Mặc dù phần đất mình không xây nhưng đó là không gian riêng của mình, hàng xóm không được mở ban công hay cửa sổ sang đâu. Ban hãy kiện lên phường hay phòng quản lý đô thị quận để yêu cầu họ phải bít lại .Mà không có cử thì làm sao họ vứt rác sang nhà mình được.
Nhà mình có một phần đất phía sau nhà mình làm sân sau và sàn nước. Có một nhà có cửa sổ mở sang phần sân trống này, tuy nhiên họ không làm phiền mình. Một nhà khác khi sửa nhà cũng đang khoan trổ mở của sổ sang sân sau nhà mình, mình sang yêu cầu không được làm vậy nếu không tui kiện á. Đó là không gian riêng của tôi, tôi muốn cởi truồng đi trong nhà mình cũng không được à... Blab..Blab... Kết quả họ không dám mở sang nữa.
Bạn ơi làm ơn cho mình hỏi cụ thể bài thuốc này. Hu hu mẹ mình ho nhiều, xét nghiệm u lao, đã sinh thiết nhưng kết quả không chính xác, nay bác sỹ bảo mổ. Mình cũng đắn đo không biết có nên mổ không vì sinh thiết đã thấy mẹ chịu đau đớn quá mà cũng không biết thêm được gì. Cây xạ đen dùng tươi, lô hội dùng cả vỏ hay sao, lược vàng nữa tỷ lệ như thế nào? Làm ơn hỏi giúp mình. Cám ơn bạn nhiều. Mong tin bạn
Yêu cầu: hẻm > 5m, nhà ngang 4m, dài ít nhất 14m. Hẻm cụt ít nhà càng tốt
Giá cao nhất 2 tỷ. Bác nào có thì ới trên đây em coi, khỏi qua cò.
Bà có hỏi chuyển hàng từ Đức về VN bằng máy bay của VNAL 5euro/1kg nhưng phải gửi tối thiểu 10kg. Mà 10kg phải hơn chục hộp. Mình muốn hỏi một số hiệu và chỗ mua hàng sữa Đức xách tay để mua cho con uống thử (nói thiệt vẫn sợ hàng giả lắm). Nhưng không uống thử để biết hiệu nào con hợp hay thích. Nếu lỡ mua cả hơn chục hộp về con không uống thì chít. Mình ở Tphcm. Thank cả nhà.
Bạn này giống mình. Nhưng giờ mình hết rồi. Kinh nghiệmn của mình là nhờ 1 em bé học lớp 1 dạy. Mình không xấu hổ còn bé thích làm cô giáo.
Lấy 1 tấm bảng viết n: nắng, no, nụ, nước...
l: làm, lo, lạnh, lửa....
đọc theo bé dạy, nhớ luôn hỏi bé đọc vậy đúng chưa, nếu chưa thì đăt lưỡi làm sao, miệng thế nào...
Mà đọc được bạn sẽ biết cách phân biệt đấy, chúc bạn không còn ngọng.
Mình xuất thân ở Hưng Yên, chỉ cách Hà Nội chỉ khoảng 50km. Quê mình thì ai cũng nói ngọng, nhưng không phải ai cũng ít học. Bởi vì ai cũng nói ngọng nên không ý thức được việc mình ngọng, không ai chê cười ai nên thấy chuyện đó là bình thường, không thấy xấu hổ. Mà mình đang nói thời mình nhé, có thể bây giờ phương tiện thông tin đầy đủ có thể ngươi ta biết được điều đó, nhưng để sữa chữa thì còn rất khó bởi trẻ em khi học nói người dạy chúng nhiều nhất vẫn là ông bà cha mẹ chúng. Mình may mắn được vào TPHCM từ năm 10 tuổi, đi học nói ngọng l và n bị bạn bè ghẹo hoài. Mình xấu hổ lắm nhưng không biết sửa bằng cách nào vì suốt thời gian học tiểu học thầy cô không bao giờ dạy, cũng chẳng có khái niệm nó khác nhau, cứ đọc sao thì đọc thôi. Mình nghe không phân biệt được sự khác nhau giữa l và n nên không thể để ý nói cho đúng được. Cũng có nhờ bạn thân sửa cho mà có lẽ chúng nó không thể hiểu được tại sao chỉ nghe và lặp lại mình cũng đọc sai, nên chúng nó toàn ôm bụng cười. Sau mình nhờ đứa em họ đang học lớp 1 dạy mình đọc.Trẻ con mà, chúng được dạy học đánh vần tử tế ở trường lại thích được làm cô giáo, mình thì sẽ không xấu hổ trước một em bé 7 tuổi. Thế mà nhờ có bé mà mình phân biệt cách đọc giữa l và n, mà nghe được có nghĩa là đọc theo được. Mình hết nói ngọng từ đó. Bây giờ thỉnh thoảng gọi điện về quê nghe thằng cháu bi bô qua điện thoại "ông lội, bà lội" mình thấy thương chúng lắm, không biết mình sai ở đâu mà bị người ta chê cười. Hi vọng là khi bé đi học giáo viên bây giờ được đào tạo tử tế hơn thời mình, bé sẽ học được phân bệt khi đánh vần.
Có mình đây. Mình rất hài lòng và khâm phục tài đức của bác. Vấn đề là bác không hứa trước được. Bác chỉ đỡ sinh ở Hùng Vương thôi nhé. Bác nói nếu muốn sinh ở Pháp Việt bác sẽ giới thiệu bác sỹ khác. Mình sinh rất khó, quá ngày mà không có dấu hi65u sinh trong khi nước ối bị đục, em bé dây rốn quấn cổ 2 vòng. Bác bảo phải vào bệnh viện kết thúc thai kỳ thôi mà bác lại không muốn mổ vì mình bị u LNM ở cả 2 bên buồng trứng. Mình nhập viện trong tâm trạng rối bời, bởi mình hiếm muộn có con là rất khó khăn, bởi bác khuy6n nên có bé thứ 2 ngay trong thời kỳ lạc nội mạc còn ngủ yên (bác nói sau đẻ 18 tháng), đẻ mổ thì làm sao được mà em bé trong bu5ng kho6ng chịu ra. Hôm đó là thứ tư mình biết chiều thứ tư bác phải khám bên DHYD nên cả buổi sáng mình mong bác lắm, không biết mình sinh thường hay mổ. Rồi mình cũng yên tâm hơn khi chình tai mình nghe y tá báo cáo tình hình của mình qua điện thoại cho bác rất nhiều lần. Bác sỹ trực khám cho mình và nói chuyện là bác nhờ khám và báo cáo tình hình cho bác rằng là không nên mổ đẻ vì bênh này làm gây dình thành tử cung, co kéo, tổn thương.... Và mình được bơm thuốc dục sinh để sinh thường. Khoảng 6h tối bác vào, mình đoán bác mới bên DHYD qua. Trong lúc bác khám cho mình hầu như mọi nhân viên y tá, hộ sinh đều vây quanh bác chuyện trò thân tình quan tâm đến mình lắm ấy (bác đúng là cây cao bóng cả nhỉ). Mình có hỏi bác sao vô thuốc đã lâu mà sao không thấy đau, mà không đau thì làm sao mà đẻ. Bác bảo sắp đau và rất đau, đau hơn người đau bụng đẻ nhiều. Bác về khoảng 9h tối mình đau lắm vỡ nước ối mình không chịu nổi y tá gọi điện báo bác xin ý kiến bác cho chích thuốc giảm đau. Mình vật vã quằn qoại, nôn ói tùm lum, mình vẫn nghe y tá nói chuyện gì đó đại loại là tim, thở,.... gì gì đó cho thở oxi và gọi bác vào ngay. nửa tiếng sau thây bác bên cạnh, yên tâm lắm và thấy thương bác lăm (chắc bác vừa mới hết việc ở phòng khám thôi, có được nghỉ ngơi gì đâu nhỉ). Lúc này mình đã ngấm thuốc giảm đau và thở õi nên thấy rất khoẻ khoán nhưng cũng mãi chả sinh, cứ thế cả đêm bác thăm khám cho mình vài lần còn mình thì nằm xem bàn kế bên đẻ cũng vài người. 6h sáng hôm sau mình mới sinh chính bác may tầng sinh môn cho mình (mình coi 3 người bên cạnh đẻ bác sỹ chỉ đỡ thôi nhé, đỡ xong bỏ đi khoảng cả tiếng sau mới có người khác đến khâu tầng sinh môn ). Mình viết dài như vậy cho bạn biết nếu bác đã nhận lời thì yên tâm nhé. Chỉ sợ bác bận công tác nên bác không hứa được thôi. Đến bây giờ mỗi lần nhớ đến vụ đi đẻ mình cảm động lắm luốn á, bác là bác sỹ vừa có tài vừa có đức. Mình luôn có cảm giác nợ bác và biết ơn bác rất nhiều.