Hôm nay rảnh rỗi lại viết đôi dòng tâm sự với mọi người Bản thân tôi khi học lớp 3 bố mẹ đã ly hôn, tôi phải chứng kiến cái cảnh chia đất và tài sản, tôi chỉ biết ôm anh trai mà khóc. Tuổi thơ tôi lớn lên thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của Mẹ, thế nên tôi thấm lắm cái cảnh chia ly gia đình. Khi lớn lên, tôi đã tự nhủ lòng mình ko bao giờ để con tôi phải như vậy. Nhưng đời éo le chẳng bao giờ như ta mong muốn cả, tôi sống tốt nhưng ko hẳn người ta đã tốt với tôi. Khi vợ chồng tôi mới xảy ra chuyện, tôi khăng khăng là ly hôn, là bỏ, khi ấy cái lòng tự trọng, sĩ diện của thằng đàn ông nó thể hiện rõ nét và nó át đi tất cả. Đau lắm chứ, nhưng rồi khi có thời gian bình tĩnh hơn tôi lại phải suy xét theo nhiều hướng khác nhau. Khi chuyện vỡ lở tôi quyết định ly hôn, đó mới là khoảnh khắc vợ tôi mới thật sự tỉnh ngộ và ân hận. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta không biết quý trọng cái điều tưởng như bình thường, đến khi mất đi mới thấy giá trị của nó. Giờ tôi cố gắng để bản thân ko rơi vào trạng thái "rảnh", tôi không muốn nghĩ về chuyện cũ nữa, càng nghĩ càng thấy nó đau. Tôi cũng chỉ mong muốn sự ăn năn hối hận thật sự của vợ để đổi lấy cuộc sống gia đình mặc dù hạnh phúc sẽ ko còn trọn vẹn. Và ngược lại, sau lần vấp ngã này con người vợ tôi ko thể thay đổi thì khi quay đi tôi cũng mãn nguyện và thanh thản. Có vài người nói tôi "nhu nhược", nếu ở hoàn cảnh này bạn có giám "nhu nhược" như tôi không? "Nỗi đau là cú đánh làm bạn ngã. Tha thứ là đôi bàn tay đỡ bạn đứng dậy"
Hé mắt chịu trận nhỉ :)
Còn mẹ phía trên,đọc vài chữ thế mà phán người ta 99% ngoại tình như đúng rồi, bó tay với mẹ nó luôn!?
Trong này dân SG hình như hơi ít nhỉ !?
Với chồng mà không tin tưởng nhau thì khổ lắm. Có ông chồng level và skill ngày càng tăng lẽ ra mừng không hết, lại đi lo lắng có đi bóc bánh trả tiền không, đọc thấy phát mệt dùm cho chồng bạn luôn á. Cái bạn nên lo là skill ổng tăng như vậy mà của bạn thì lại quá thấp, lo mà cải thiện cho xứng với ảnh đi nhé kkkkk
Bỏ ngay suy nghĩ ôm con tự tử đi nhé, đồ khốn! Nếu bạn không muốn sống có thể chết một mình!
Sorry tôi phải chửi chứ không chửi thì tôi lại áy náy.
Bác làm vậy là bản lĩnh và chính xác lắm rồi.
Chuyện nhà bác bác hiểu, hơi đâu nghe người ngoài. Người ngoài phán sao thì cũng chỉ để đọc chơi thôi.
Mở lòng ra, dẫn vợ con đi chơi, đập phá tạo không khí vui vẻ trong nhà để át cái không khí u ám cũ đi, ai mà chả từng có lỗi, quan trọng được thông cảm và tha thứ, họ sẽ khắc phục và bù đắp cho bác những điều bác chả bao giờ ngờ tới. Quan trọng là có niềm tin cho nhau. Đừng vì vậy mà mất niềm tin vào vợ, trừ phi bác không tin vào chính mình thì bác cũng chẳng tin ai được.
Đời người ngắn chết mạ, hơi đâu đi sân si làm qué gì.
Chúc bác và gia đình lại vui vẻ hạnh phúc.
Mọi thái độ hay cách cư xử thì chỉ là biểu hiện của sự ghét đó.
Dàn xếp được vụ không bỏ vợ con đi chơi thì mọi thứ sẽ được giải quyết, vợ sẽ luôn ngoan như hồi mới cưới.
Bữa đó từ thiện hẳn 5 cái nhỉ ? :D
Chấp nhận đi, em cũng thuộc loại yếu sinh lý (ít ham muốn tình dục) nên chắc cũng hợp mà :)
Thật tội cho cc
:D