Chia sẻ với mẹ này vài cuốn tiểu thuyết trinh thám hay nè, của tác giả Shydney Sheldon, như cuốn "Nếu còn có ngày mai", " Hãy kể cho tôi giấc mơ của em", " Cát bụi thời gian", "Bóng tối kinh hoàng", "Sứ giả của thần chết", "Thiê thần nổi giận". Ra nhà sách là có thể tìm thấy hết. Còn 1 vài cuốn nữa không nhớ tên. Đảo bảo đọc xong hết chán chường và ghiền truyện lun.
Chả biết huênh hoang là gì. Thích lên WTT nghe các mợ than thở thôi (Độ này rảnh).Thế than thở có qua được khó khăn không??? Mạnh nhiều thứ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau hôm đó mình đã không nói năng gì nữa, không đt, ko nt, ông ấy bỏ lên cơ quan, mình cũng đổi số đt. Mình lên chỗ một chị bạn chơi cho khuây khỏa, 3 đến 4 ngày mình trở về nhà. Ông ấy viết giấy thông báo: đi công tác khoảng 10 ngày nữa mới về. Thực sự chuyện của mình còn nhiều vấn đề phức tạp lắm, nhưng mình biết mình đã trải qua đỉnh điểm của sự đau khổ. Bây giờ mình thấy bão hòa rồi, như một mẹ nói "không đau vì quá đau", mình tập trung làm việc, đợi ông ấy đi công tác về, có lẽ sẽ có một cuộc nói chuyện để đi đến một kết quả nhất định (trong thời gian ấy, mình biết ông ấy vẫn nt, dt cho cô ta, mình không thể chịu đựng được một cuộc sống như vậy đau).
Em chán giận nhau với chồng lắm rồi, một tháng khéo nhà em phải giận tới 15 ngày, không biết tình hình này còn kéo dài được tới khi nào, không khéo mà tạch mất.
Đọc bài của em thấy có gì đó của chị ngày còn non trẻ, khi mới làm dâu. Giờ em nên suy nghĩ thế này cho thoáng nhé:1. Con mình đẻ ra mình chăm mình nuôi, ông bà ko có nghĩa vụ gì phải chăm cháu cả. Ông bà giúp được lúc nào tốt lúc đó. Bà bế con cho em ăn là quá tốt rồi. Con ị bà gọi mình là chuyện thường cứ nghĩ là vì bà già không khéo léo, mắt kém lau chùi ko sạch đi....Và nếu em cần bà bế giúp một lúc thì cứ mở lời nhờ. Xong rồi thì cám ơn bà rối rít kiểu như: Ôi may quá có bà đỡ không thì mẹ con cháu chả làm được gì...Cần thiết thì cũng xuýt xoa như thế để kể với những người quanh bà. Kiểu gì cũng đến tai bà.2. Ông bà cho tiền hoặc làm gì thì em chủ động kể cho mọi người biết đi, ko đợi ông bà kể. Gặp ai em cũng kể nhưng thái độ phải là chân thành và biết ơn. Lúc đó tự động ông bà không kể nữa đâu => Điều này chị đã thành công nhé. 3. 1 tháng đã chợ búa cơm nước là chuyện bình thường. Chị 15 ngày nhé. Mình kiêng chứ bọn Tây nó chả kiêng đâu. Bạn chị lấy chồng nước ngoài kể 1 tuần mẹ con đã ra công viên sưởi nắng cả ngày ấy.4. Ông bà chăm cháu ngoại mà không chăm con em: OK ko sao vì chăm con em có khi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu về cách chăm con còn nặng hơn.Nếu em suy nghĩ mọi chuyện dễ dàng thì em ko bị ấm ức và mối quan hệ với nhà chồng sẽ cải thiện hơn nhiều. Chị 10 năm làm dâu mới ngộ ra đấy. Và quan trọng là đôi khi em nên đặt mình vào địa vị của mẹ chồng. VD nếu sau này con dâu mình thế này thì mình có như thế ko hoặc mẹ đẻ mình có cư xử với con dâu thế ko?...Tự khắc em sẽ thấy mọi việc của bố mẹ chồng em làm với em là hoàn toàn bình thường. Cố gắng lên nhé.
hôm trước mình về mẹ đẻ bị ốm,kiệt sức ngất xỉu,di truyền nước mà vẫn còn choáng.hôm sau mc gọi đc một cuôc dt hỏi thăm dc một câu rồi hỏi luôn định hôm nào về.mình bảo con ở mẹ con mấy hôm khỏe rồi con về giờ con về cũng không làm đc gì.mc nói luôn thì về cũng có làm gì đâu chỉ nấu cơm cho chồng.đi mình còn chẳng vững nữa là nấu nướng mà nỡ nói mình nt.
mình sinh con chẳng chăm nom gì.ốm cũng chẳng chăm sóc nhưng mình cứ về mẹ đẻ là bắt về.lại còn kêu với chồng mình là mình chỉ về ngoại thôi.