Bạn cứ tin tưởng và kiên trì theo bác Tuấn nhé! Mình cũng bị BTĐN theo bác ý tháng đầu có luôn hihihi. Bây giờ em bé nhà mình được 28 tuần rồi đấy. Chúc bạn mau có con yêu!
Mình đã từng đẻ mổ ở PSHN cách đây 2 năm rồi, 3 ngày là ra viện, phòng ốc sạch sẽ có 2 giường, có điều hòa, mấy cô điều dưỡng nói năng cũng rất dễ nghe. Chả biết mọi người có đổ tiếng ác cho bệnh viện này ko nhưng e nghe thấy thế cũng hơi run. Không biết bây giờ họ làm ăn thế nào, mình sắp sinh bé thứ 2 rồi, lo quá!
Hic, bạn tả xong mình không muốn ăn cơm luôn. Nói chung ở đời có 4 cái dơ "toilet trường học, toilet bệnh viện, toilet khu du lịch và toilet xe lửa", bạn bức xúc cũng thế thôi, ăn sâu vào ý thức rồi, cha chung không ai khóc, nhiều sãi không ai đóng cửa chùa, toilet chung chả ai thèm dội mà.
Mình vừa đc trợ cấp một số tiền khá lớn, mình đang định dùng số tiền đó mua nhà, mình thấy mua nhà Hà Nội thật khó vì không có chút hiểu biết gì về kinh nghiệm mua nhà cả, đặc biệt là kinh nghiệm mua nhà tại Hà Nội lại càng gà công nghiệp hơn. Ai có kinh nghiệm mua nhà ở Hà Nội thì chia sẻ kinh nghiệm cho mình nhé! Kinh nghiệm xương máu nào mà mua được nhà càng rẻ càng tốt nha.hj.
Không yêu thì thôi, có gì mà phải giải thích. Còn đã giải thích thì sẽ phũ phàng. Hoàn toàn là sự thật mà bạn không muốn công nhận. Tớ nói giả dụ như anh ấy giải thích là vì em quá giả dối, vì em quá điêu ngoa, hay em quá dễ dãi trong QHTD chẳng hạn... Liệu bạn có muốn người ta nói trắng ra như thế không? Mình không nói bạn, mà là nói về TH của người khác mà mình biết. Cứ tự chuốc tổn thương cho mình thôi. Tốt nhất là tự soi lại mình, nếu nhận ra lối sống lâu nay có vấn đề thì cố mà sửa. Còn không sửa được thì cứ tiếp tục. Hậu quả thế nào thì bạn tự gánh lấy thôi... Cứ tự lừa dối mình làm gì!...
Nửa đêm. Giật mình và hoảng sợ khi chợt nhận ra chỉ còn một mìnhCó sự thảng thốt nào bằng phút giây ngơ ngác, không hiểu tại sao anh lại ra đi. Như một câu chuyện cổ tích, rằng ngày xửa ngày xưa, có hai người đã từng yêu nhau...Nick a vẫn ở đó trên YM, sáng lạnh lùng
Cảm ơn bạn. Quả thật đã vừa tròn hai năm rồi. Mình cũng nghĩ 2 năm là quá đủ để vật vã vì một ai đó. Trong mối tình này cái duy nhất mình được đó chính là kinh nghiệm đau thương. Mình thì không đến nỗi đi đâu cũng nhớ, khóc lóc với bạn bè. Cuộc sống không có người đó vẫn ổn trừ những lúc đêm về là vật vã đến không ngờ. Nỗi đau dai dẳng nhất là mất đi những gì lý ra mình có thể giữ lại, là không thể tự chủ được bản thân, là tự hành hạ mình bằng những đêm không ngủ, là quá trình đấu tranh khốc liệt giữa cái muốn và cần, nên và không nên.Yêu một ai đó và chia tay. Và một ngày nọ nhận ra là tình yêu đó vẫn còn dai dẳng. Hy vọng đó chỉ là đam mê thôi bạn ạ. Vì đam mê thì sẽ lạt lẽo lúc tàn canh
Hay chồng mình sẽ là anh khác??? Mà anh nào đây khi giờ vẫn chỉ yêu có anh này
Xác định 29 tuổi lấy chồng từ lâu rồi