Nhà tớ là nàng Miu, dự sinh 13/6 ở viện C. Có bạn nào cũng dự đinh sinh ở C thì í ới nhé.
Hi các mẹ!!!!!Mình ko thể giấu nổi cảm xúc sung sướng nữa. Muốn sáng mai thử lại cho chắc nhưng sao ko giữ nổi niềm hạnh phúc này. Chả là cách đây 3 tuần, mình đi vệ sinh có thấy ra 1 cục gì hơi hồng hồng. Sau đó cũng ko để ý lắm. Rồi mình bị đau tức ngực gần 3 tuần nay, hơi chạm nhẹ thôi cũng đau điếng người (ông xã bị tát mấy lần vì lỡ tay chạm vào - xấu hổ quá). Lại còn âm ỉ đau bụng, lúc đầu nghĩ là sắp đến kỳ kinh rồi nên cũng hơi buồn vì vc mình cũng đang mong bé. Lấy nhau hơn 1 năm, ko dùng biện pháp tránh thai nào mà ko dính chứ lị. Mấy tháng nay đi kiểm tra suốt, nhiều lúc thấy hơi nản. Hôm trước vừa bảo OX là đợi em hết kỳ này thì 2 vc đi phụ sản kiểm tra tiếp xem sao. Nhưng chiều nay, khi đi qua hàng thuốc ko kìm đc lòng (vì vẫn hy vọng mà), mình đã mua 2 que thử định sáng mai mới thử. Nhưng về nhà lại thử luôn. Không ngờ lên 2v đỏ chói :Smiling: Thế là nước mắt cứ tuôn chảy. Gọi cho chồng bảo mua thêm 2 que thử nữa. Tối nay mình thử 3 que rồi, que nào cũng 2v đậm. CÒn 1 que định sáng mai làm nốt cho chắc.Các mẹ nói xem có đúng là tớ đã có tí ti trong bụng rồi ko?????? Chúc các mẹ đang mong miu con cũng sớm 2v đỏ rực nhá. Ủn mông cho các mẹ tí nào :p
Tất cả những điều này e đã đc nghe và đã suy nghĩ rất nhiều. E hiểu ra đc một điều rằng k có chồng cs sẽ kinh khủng thế nào. Chị ạ, e k cảm thấy cuộc sống của e kinh khủng mà e cảm thấy cs hiện tại đang giết chết e. E phải sống khác thôi!!! T chồng ấy, e sẽ làm những điều nà e chưa từng làm với hắn. E sẽ cho hắn thấy những gì mà hắn chưa từng thấy. E sẽ phá cái gọi là gia đình ấy. E sẽ cho hắn thấy cái giá phải trả khi mà quá 3 lần phản bội e. Hắn sẽ mất cái gọi là hạnh phúc gia đình... Hắn bị ảnh hưởng chứ k phải em. Hắn bị mất mát chứ k phải e. Tất cả những gì cần nói e đã nói rồi. Còn một chút e cũng k giữ. E tung hê hết, đạp đổ tất cả. Con nó nuôi hoặc e nuôi e đều ok, kiểu gì e cũng có cách sống của e... Lúc naỳe k buồn, k giận mà e hối hận vì đã chọn người chồng ấy theo những tiêu chuẩn tưởng là đầy đủ của e mà e k xem xét xem hoàn cảnh sống, môi trường sống, con người và gia đình ấy có phù hợp với mình không!!! E rất hối hận .
Hồi trước mình đâu có như bây giờ. Thân thể khi nào cũng thơm mát, ăn mặc thì sexy khi lên giường... Chuyện ấy mình hay chủ động và đóng đạt vai " Người Tình của chồng", chồng mê, chông phê lắm nhưng mà kiêu. Nào là:" Thôi, mất vệ sinh". " Thôi, buồn lắm!"... Có lúc mình giận hờn chút vì một tuần chồng không ấy ấy thì chồng nói những câu làm mình quê độ lắm:" Suốt ngày chỉ ấy thôi!", " Dê già, dê cụ...", " Đầu óc lúc nào cũng chỉ thế thôi"... Có lúc chồng còn nói:" Cho nhịn cho biết mặt", có lúc muốn lắm sờ đến chồng thì chồng từ chối ra mặt... Lắm lúc tủi thân nằm gần chồng mà khóc ấm ức... Mấy năm trời như vậy rồi chai dần mình trở nên mặc kệ, k đòi hỏi... có lẽ cũng vì cảm giác sợ, ngại bị làm tổn thương và đặc biệt làm có ham muốn nhưng mất cảm xúc. Thậm chí có lúc ham muốn tột cùng mà nằm gần chồng cũng k muốn đụng... Nhịn mãi thành quen nên bây giờ có ham muốn cũng k cần, k có cũng k vấn đề gì. Về phía chồng, sau thời gian kiêu căng, chảnh chọe thì thấy vợ cứ lờ lớ lơ. Chồng cần thì vợ chiều, chồng k muốn thì vợ cũng ok. Cứ chồng có nhu cầu chồng tìm vợ xả, kể cả vừa chửi vợ nhưng lên giường vẫn tèn tén ten. Thế mới lạ, chồng mình thế đấy! Chửi vợ và ấy vợ k liên quan nhé! Mấy lần mình ức chế nên khô không khốc gây khó khăn cho chồng thì chồng bảo thẳng mặt mình ngay khi ấy, mình đi ngủ với thằng nào nên thế này, có hai lần chồng như kiểu bạo dâm:" ... cho nó đau nó k đi đâu đc...", làm mình phát sợ và thấy tởm con người đó. Mình k phải yếu sinh lý, nhưng mình có lúc như vậy nên mới giật mình thấy có một cảm giác khác trong con người mình. Vì chồng nghĩ: mình luôn sẵn sàng và mạnh mẽ lắm chứ sao có thể một phụ nữ khỏe trong chuyện ấy lại khô khốc thế này, chỉ có thể:" Đi chơi dai" mới như thế! Nói có thể khó tin nhưng có lúc chồng cứ làm mà vợ thì nước mắt rơi trong chua chát. Mình chưa bao giờ cấm vận hay từ chối chồng nhưng chồng thì nói thẳng cho mình nhịn hoặc xúc phạm và làm tổn thương mình bao lần vì chuyện ấy!!!Đến thời gian gần đây mới lại thắm thiết và " yêu" vợ hơn. Mấy năm rồi khi qh k hôn vợ nhưng giờ thì hơn thế... Nhiệt tình hơn, giỏi hơn... NT, mạnh mẽ, mạnh dạn hơn... Mình bảo:Em nào dạy giỏi thế?Em này này.Cái lúc yêu chồng nhất thì chồng làm lơ, giờ thấy cảm xúc luôn luôn tụt thì chồng hăng hái thế!!! Đúng là k đồng nhịp gì cả. Lâu lắm mình ngán và hầu như không muốn chủ động hay hăng hái, hết mình trong chuyện ấy. Chỉ nghĩ mình thôi thì là vợ, chồng thích chồng xài. Còn minh, hầu như k thích và k bao giờ cần...
Phục vụ bà con nốt truyện này, từ mai em rửa tay gác kiếm, hẹn sang tuần lại tái xuất giang hồ nha Sinh con đẽ dàng, không mất sức mấy nên em có sữa cho bé mum mum ngay. Phí hoài cái bình sữa bột với mấy cái bình bú sữa các thể loại đi. ở lại viện đến 4h chiều thì mẹ bảo có thể về nhà được rồi. Nhà cách có hơn 300m, đi taxi thì hơi phí phạm, em bảo ba chở về, tay ôm cái giỏ đồ ban sáng. Mẹ thì bế con ngồi sau lưng mẹ chồng. tuy hôm nay là thứ 7 nhưng chàng vẫn phải đi làm. Trưa chàng bưng cơm vào phục vụ vợ rồi chàng đi làm chiều luôn. Về tới nhà được mấy phút thì thấy chàng về tới, bảo là vừa vào vợ đón vợ mà không thấy đâu. Mẹ xin phép về nhà tắm giặt, tối sẽ qua chơi sau.Còn lại 2 đứa, cứ ngồi ngắm con không biết chán. Tí tí lại thấy chàng gọi điện ra gọi cho hết ông bạn này tới chị bạn khác, nghe chàng mô tả con với họ mà em ngỡ em sinh được hoa hậu hay thiên thần "Gì mà con em trắng như tuyết, tóc đen như mun" , "mắt con em đen lay láy", rồi thì "con tao có cái miệng xinh cực"... Chàng đúng là cái đồ không biết ngượng miệng mà. Lại còn "chúng nó từ giờ tha hồ mà nịnh anh nhé, con chúng nó muốn làm con rể anh anh còn phải kiểm duyệt đã". Khiếp thật, con mới sinh ra chưa đầy 1 ngày đã nghĩ tới lúc tống cổ nó đi lấy chồng rồi. Ngắm con chán chê rồi mà không thấy hỏi han tí nào tới vợ hết, bắt đầu coi con hơn vợ rồi đây. Thấy trong lòng hơi có chút ganh tị, em bèn bảo-Thế anh không hỏi xem em có đau không, có mệt không à?- Ui giời, nhìn thì biết chứ cần gì hỏi - chàng cười - em đẻ dễ hơn cả gà, rặn phát là xong, có gì đâu.Lại còn ví vợ với gà nữa. Đúng là thô thiển hết sức. Bắt đầu bực bực rồi- Thì anh cứ thử mang nặng đẻ đau xem nào, xem có thấy dễ hơn gà không.- Anh biết rồi. Em rất giỏi được chưa?Nói kiểu vuốt đuôi thế mà cũng nói được. Em dỗi quá, chả thèm nói gì nữa. Chàng cũng không thèm nói gì, lại thấy bỏ ra ngoài phòng. Người gì đâu mà đến nói ngọt một câu cũng chả biết nói. Lúc sau thấy mang cái búa vào đống đinh cành cạch lên tường- Anh làm gì thế? khẽ thôi cho con nó ngủ - em gắt- Anh treo tranh.- Tranh gì, thiếu gì lúc để treo mà lại chọn lúc này- không được, phải lúc này mới có ý nghĩa chứ. Em xem này.Chàng giơ ra 1 bức tranh sơn dầu, trên đó có hình 3 con gà đi theo nhau, đi đầu là con gà trống, kế là con gà mái, sau nữa là con gà con.- Bức tranh này, hồi mình đi xem trên Nguyễn Thái Học đợt mẹ mổ ý, anh đã rất thích rồi. Lúc về anh đã mua nó. Chỉ tiếc là đến hôm nay mới có dịp được treo lên. Gia đình gà này rất hạnh phúc đúng không? Giờ thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như thế.Cơn giận chợt tan biến. Nước mắt tự dưng cứ trào ra. Hóa ra chàng sâu sắc hơn em tưởng nhiều. Chàng đã mong có con từ rất lâu rồi nhưng chàng chưa bao giờ thúc ép em cả, lúc nào chàng cũng nhường em quyền quyết định. Thảo nào mà chàng yêu con bé đến thế. Em là mẹ mà em lại còn thấy ghen tỵ với con, em thật đáng xấu hổ.
Chào bạn, tớ cũng dự sinh tầm 13/6, cũng làm hồ sơ sinh ở C rôi, bạn đã sắm đồ cho bé chưa?
Bây giờ em bé của mình đã 4 tháng rồi, hạnh phúc vì con lớn lên từng ngày...
Chúc bạn và bé khỏe mạnh nhé
Buồn thật chị nhỉ? đã tưởng cuộc sống của chị đã trở lại bình thường với những tín hiệu vui mà chị chia sẻ, nhưng giờ thì hết rồi, cảm giác bị phản bội bởi người mình yêu thương là tồi tệ nhất... Nắm tay chị thật chặt nhé...
Lúc này, em chẳng biết khuyên gì chị, chỉ mong chị bình tâm, tìm cho mình một chút bình an trong tâm hồn...
Mai là một ngày mới chị à...
Chị à,
Em luôn theo dõi topic của chị, chị thật nghị lực và bản lĩnh, em nghĩ chị còn yêu chồng rất nhiều cho dù cảm xúc có lúc đã chai sạn nhưng để có được ngày hôm nay chị đã cố gắng và nhịn nhục nhiều lắm, chị chính là người giữ lửa trong gia đình đấy
Chúc chị một ngày mới nhiều niềm vui
Vậy là mọi chuyện cũng đã được quyết định...Dù sao chị cũng quyết định ra đi.
Chia sẻ cùng chị, ôm chị một cái thật chặt nhé để chị có thêm niềm tin và nghị lực.
Có lẽ cái chị cần là thời gian để cân bằng lại, khi chị đang ở trong tình trạng này thì chị mệt mỏi, chán nản là đúng rồi.
Nếu được, chị nên đi đâu đó, một mình, thời gian sẽ làm vết thương lòng lành lại.
Về việc ly hôn, cá nhân em không ủng hộ việc ly hôn mặc dù em biết chồng chị, bố chồng chị là những người tai quái nhưng chị cũng đã rất kiên trì, bền bỉ trong suốt thời gian sống chung với chồng rồi, chị cũng đã có những thành công nhất định, chị bỏ cuộc lúc này, em thấy tiếc cho chị lắm...
Em mong chị hãy bình tĩnh trong lúc này, chị nhé...
Em theo dõi topic này của chị từ đầu cơ nhưng chưa bao giờ comment cả. Thực sự chia sẻ cùng chị... Xã nhà chị như vậy thì đúng là botay.com rồi, vô tâm quá sức tưởng tượng... Hãy nghĩ đến con để cố gắng chị nhé...
Thỉnh thoảng vợ chồng cũng "gây yêu" kiểu này, nhưng toàn bị thua chồng thôi..
Chẳng biết nói gì với bạn, ngoài hai chữ chia sẻ, một người chồng như thế bạn còn mong đợi gì, bạn càng niu kéo, chồng bạn càng được thể.
Đúng là đời, chẳng biết nói gì nữa cả, tốt nhất bạn hãy tránh xa anh ta một thời gian, để lòng mình được thanh thản, đừng nghĩ gì về anh ta cũng như cô bồ của anh ta nữa.
Mình vẫn tin "Ông trời có mắt". Anh ta không biết trân trọng những gì anh ta có, sẽ có ngày anh ta sẽ phải hối hận, mình vẫn tin bạn là người bản lĩnh, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...
Nắm chặt tay bạn...
Cám ơn bạn trước nhé
Ôi, mong sao cảm giác này chóng qua...
Chào bạn,
Bạn thật hạnh phúc khi có một gia đình tuyệt với như vậy. Mình cũng sinh năm 82, husband to-be cũng sinh năm 79. Bọn mình tính cuối năm nay sẽ cưới đấy. Hình như những chàng sinh năm 79 đều có tính như vậy đôi khi thấy tủi thân kinh khủng, những ngẫm nghĩ lại, những người sinh năm 82 như mình đôi khi nhạy cảm quá, lại hay làm mình làm mẩy nên mới khổ như vậy. Hix!!!
Chia sẻ niềm hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của bạn.
với chồng em thì có lẽ đây là kinh nghiệm xương máu em nhỉ? Ngày ngày vẫn mong những bài post mới của em...
Còn nữa, khi em đi công tác, online nói chuyện trên mạng, anh bảo chẳng biết nói gì đâu, chỉ biết rằng ngày hôm qua và hôm nay, anh đã rất nhớ em… thì hai hôm trước mình không online mà.
Là khi, đang ngồi tự nhiên anh bảo em, “em đáng yêu lắm”, làm em ngẩn người ra chẳng hiểu anh đang nghĩ gì, rồi sau đó cười trừ.
Là khi anh bảo em, cuộc sống này sẽ thật vô nghĩa khi không có em bên cạnh, lúc đấy em chợt nhận ra mình cũng thật quan trọng với một “ai đó” …
Còn nhiều những khoảnh khắc nữa mà mỗi khi nghĩ về nó, em thấy vui vui, thanh thản để gạt bỏ những phiền muộn trong cuộc sống tiếp tục tiến bước về phía trước…
Khu vực Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, trời đã hết mưa nhưng đường ngập lụt, em từ tầng 7 nhìn xuống thấy mọi người vẫn đang lội bì bõm...
Tình cờ sáng nay buồn quá nên vào mục Tâm Sự này. Đọc ở cơ quan chưa hết nên tranh thủ đọc nốt đây, hết 22 trang của topic.
Em hiểu những gì chị đang nghĩ, hiểu sự day dứt của chị, không trách chị yếu đuối vì em tuy không trong hoàn cảnh của chị nhưng đồng cảm được với chị.
Đọc những tâm sự chị viết về những kỷ niệm của hai người, sao giống hệt tình cảm của bọn em, nhưng bọn em đang đứng trước thách thức là gia đình em phản đối rất gay gắt và quyết liệt vì gia đình anh ấy không trọn vẹn, (bố mẹ anh li dị từ khi anh 15 tuổi), xin lỗi chị khi em chia sẻ điều này, không hề có suy nghĩ để chị bận tâm đến hoàn cảnh của mình. Chúng em vẫn đang cố gắng vì với em, anh ấy luôn là người đàn ông tốt, chăm lo cho em nhưng nhìn gia đình nhà em đau buồn, rầu rĩ vì em, em thấy mình là kẻ có tội. Tâm trạng day dứt và không dễ gì từ bỏ chị àh.
Cũng chẳng biết khuyên chị điều gì, em chỉ mong chị bình tâm để có thể suy xét được mọi việc.
Đọc tâm sự của chị, thương chị nhiều lắm...
mình cũng đang tìm lớp luyện thi IELTS đây, không biết học phí thế nào? và học vào thời gian nào?
Trả lời cho mình nhé, mình làm hành chính và học văn bằng 2 vào thứ 3-6- CN, không biết có bố trí được thời gian không...
Tks...
Hihi, gan dau 3 rui van me truyen thieu nhi
Chuc ca vui khoe:Smiling: