Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhiều người phải hủy thẻ tín dụng ngay sau khi...
bản thân thẻ thì không xấu.
Xấu là ở cách nhân viên ngân hàng tư vấn không kỹ ( chỉ nói tập trung nói điểm lợi cho khách để khách mau chóng làm thẻ để lấy doanh số) và do cách sử dụng của khách hàng ( do chưa có thói quen dùng thẻ tín dụng).
06:39 CH 02/05/2018
Tình yêu và cuộc sống hôn nhân
Quá ngọt ngào và đẹp đẽ. Đó là tuổi thanh xuân, đó là hình ảnh đẹp nhất mà 1 cô gái có thể có. Cô gái tuổi 19. Chắc sau thời gian nghỉ ngơi sau khi trải qua kỳ thi căng thẳng, nàng có béo nhỉnh lên chút. Vì trước đó khá gầy. Nên khi tăng cân thì lại vừa và xinh hơn rất nhiều. Nàng mặc áo phông trắng , trước ngực là hỉnh ảnh con mèo đáng yêu màu tím. Mặc quần ngố đến quá gối. Không cao. Nhưng vô cùng đẹp. Mình bị choáng ngợp, tim đập loạn xạ. Bỗng tự nhủ cô gái đó thực sự là người yêu mình ư, mình thấy mình xấu xí và lép vế. Rồi lại cảm giác mình may mắn vì có người yêu như vậy. Rồi lại thấy mình như không xứng đáng với vẻ đẹp đó, liệu người này yêu mình có thấy tủi thân không. Nỗi nhớ nhung bao ngày dồn nén, vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng rực rỡ nhất của người con gái làm mình bối rối vô cùng, mãi ko cất nên lời.
Viết đến đây, và ngắm vợ nằm ngay bên cạnh, vẫn là cô ấy. Mình bỗng hối hận vô cùng. Thời gian tàn nhẫn quá, hay mình đã hành hạ người con gái ấy quá. Khuôn mặt khắc khổ, gầy gò. Chính nàng thờ ơ mọi mối quan hệ, mọi thứ đáng quan tâm khác để đi với mình, để quan tâm mình. Cả 1 thời thanh xuân dành cho riêng mình. Anh xin lỗi mẹ Đậu à, sẽ không để em buồn thêm lần nào nữa đâu.
Sau đó nàng dẫn mình về phòng nàng trọ, nhà bác Mai, nơi mà vợ mình ở đó cả 4 năm thời sinh viên. Căn phòng nho nhỏ kê đủ cái giường nho nhỏ 2 người nằm, còn lại ít không gian để 2 tủ quần áo, 2 bàn học. Nàng ở cùng 1 chị khóa trên cùng khoa. Đó là chị Yến, có cá tính rất xấu tính. Có dịp sẽ kể tại đây hoặc ngoại truyện. Chỗ trọ đầu tiên của mình hình như là ngõ Hoa Sen. Ở cùng với thằng cháu họ, cùng tuổi, đỗ trường Mở, hình như học Nguyễn Quý Đức là cơ sở 2 của trường Mở thì phải.
Phòng bên cạnh mình có mấy anh , trong đó có 1 ông khá to con là võ sư. Còn nhớ có lần các ông ý rủ sang uống rượu đêm với ít mì tôm và chân cổ vịt. Có lần thấy các ông ý thịt nguyên 1 con mèo to gớm, trắng phớ quay trên bếp gas. Là mèo bắt trộm ở đâu đó. Hình như là dân nghệ An, hoặc không thì cũng chắc chắn miền Trung. Cả xóm 4 5 phòng cấp 4 sinh hoạt chung 1 khu vực bể nước và nhà vệ sinh. Cạnh phòng còn có bà chị hơn 1 tuổi. Bà này trở nên hơi thân với cháu mình, tên Long. Có lần 3 người rủ nhau đi ăn ốc đầu ngõ. Mình hơi ngạc nhiên, bà này rất thích ăn ốc. Và có điều lần đầu tiên mình thấy là chị còn uống cả bát nước chấm sau khi đã hết ốc và vớt hết xả. Thế mới tài, ko phải bốc phét đâu. Rồi có lần thằng Long mất trộm ít tiền. Rồi có lần vì sự việc gì đó, trong 1 lần ông anh phòng bên hơi say rượu, thế nào mà giở võ ra đá vào mặt cháu mình mấy phát. Sinh viên năm nhất thì dám ho he gì, thằng Long chỉ biết lấy tay che. Mình tỏ ra là người Cậu biết điều hơn dù bằng tuổi nó, đứng ra can ngăn. May biết ăn nói nên cũng xuôi xuôi, chứ 1 mình thằng võ sư đó chắc chiến đc mấy cặp Cậu cháu mình mất. Kể từ đó chuyển qua Hà Đông. Mình hơi lan man, chắc có dịp sẽ kể chuyện sinh viên sau.
Quay lại tình yêu thần thánh đó, mình nhớ rất nhớ những lần chở nàng trên xe. Còn nàng ôm mình ngủ ngon lành, ngủ thật nhé, có lần mình ko với tay kéo lại thì ngã bố nó ra đường. Đi ăn và đi chơi, đi khám phá thủ đô, mặc dù thường xuyên lạc phải hỏi đường, ko phân biệt đâu là hồ Gươm, đâu là hồ Tây, đâu là hướng đi về Trường, đâu là hướng đi Hà Đông. Hồi đó mấy hàng cây xanh, chứ đâu như bây giờ chọc lốc. Vui nhất là mình thường đưa nàng về muộn, còn thường xuyên đi qua khu vực nhạy cảm Phùng Khoang. Vợ mình còn hỏi mấy chị kia đứng gốc cây làm gì nhiều thế, cứ vài bước chân lại có 1 người. Có lần còn thấy công an mời cưỡng chế vài chị ngồi lên thùng ô tô nữa. Về sau này thì cũng bị dẹp, chứ làm sao để gái gọi đứng lộ liễu như vậy được.
Bọn mình đã đi cùng nhau rất nhiều, mật độ dầy hơn, ko ai kiểm soát. Rồi thi thoảng nấu ăn chung. Rồi bắt đầu ngủ lại phòng mình. Mình nằm giữa, người yêu 1 bên, cháu họ 1 bên.
comment by WTT mobile view
07:31 CH 16/05/2016
Tình yêu và cuộc sống hôn nhân
Tôi chủ động phá vỡ không khí im ắng đó. "Này nhìn kìa". Thằng này chỉ tay bâng quơ lên trời 1 hướng, em bé ngây thơ nhìn theo. Chả có gì sất, vừa quay mặt lại thì chụt 1 cái, dính ngay quả hôn vào má. Rất nhanh, mà thực thế chỉ con tim nhộn nhạo lên, mình cũng không nhớ đã cảm nhận được gì. Chỉ nhớ má nàng rất mềm. Rất ngây ngất. Sau đó là cút thẳng, ai về nhà nấy. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời 2 đứa, mà chỉ là hôn má thôi.
Chuyện cứ như vậy trôi qua. 1 lần Ngọc kể rằng có 1 bạn Nam lớp toán lý hóa gì đó đang theo đuổi mình, đi học về là bắt chuyện làm quen, còn viết thư tình nữa. Thư đó Ngọc cũng đưa mình xem. Chả nhớ sau như nào, bạn ý ko theo đuổi nữa, có lẽ tự rút lui khi biết chúng mình là 1 cặp rồi. Thực ra 2 đứa cũng chưa nói câu nào tình cảm hay lãng mạn, hay rõ ràng gì. Mọi thứ cứ mơ hồ, như thể nó cứ thế mãi. Nhưng có vẻ từ sau nụ hôn ấy, 2 đứa đã là của nhau, đã mặc định là 1 đôi. Mọi thứ đi vào chính thức, đó là 1 buổi ngày 12 tháng 12. Chúng mình chọn ra 1 ngày là ngày sinh nhật chung. Hồi đó học lớp 12. 2 đứa chuẩn bị nến thơm, bóng bay. Mình nhờ anh Hùng và thằng bạn chung lớp văn chung phòng trọ trang trú phòng trên tầng 2. Đến giờ hẹn bạn ý đến. Trong không gian lung linh ấy, 2 đứa ngồi đối diện nhìn nhau, mình nắm tay nàng, ở giữa là 2 cái gối. Mình rướn người sang. Đó là nụ hôn môi đầu đời, của tình yêu học trò trong sáng và thánh thiện. Môi chạm môi, giữ vậy rất lâu, trời đất quay cuồng chả nhớ gì cả, tim thì đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ấy, không bao giờ có lại lần thứ 2, ngọt ngào, trong sáng.
Bọn mình giúp nhau trong học tập, vì yêu nhau lại càng cố gắng vì nhau, lại càng muốn chứng minh tình yêu học trò ko ảnh hưởng đến học tập. Mặc dù năm cuối cấp ôn thi tốt nghiệp 2 đứa thường xuyên cúp tiết, trốn học để được đi cùng nhau. Ngoài nụ hôn đó ra cyngx chẳng có gì khác, hoặc cùng lắm là mình đặt tay vào eo nàng khi 2 đứa đạp chung bàn đạp xe mà thôi. Rồi cũng đến lúc thi đại học. Trước khi thi, 2 đứa đều đi ôn hà nội 1 tháng, ôn lò luyện thi ấy. Lại tranh thủ liên lạc và tìm gặp nhau. Nhớ có lúc ôn thi quá căng thẳng, stress nặng, đầu óc như muốn nổ tung. Mình ra gọi điện cho người yêu, cũng nhớ nhau lắm.
Thi xong, mình gần như dự báo chính xác số điểm mình có thể nhận được. Lạc quan sẽ đỗ. Còn người yêu thi toán xong thì khóc nức nở. À, lại nói chúng mình chọn thi chung 1 trường. Cũng đầy rủi do. Mình học khá hơn, định thi ngoại thương nhưng muốn chắc đỗ hơn, nên chọn ngoại ngũ thanh xuân. Vợ thì nếu chọn thi ngoại ngũ quốc gia sẽ chắc đỗ hơn, còn thì ngoại ngữ thanh xuân thì có vẻ hơi cao.
Thi xong lại xa nhau 1 thời gian. Có lẽ mọi người đều trải qua cảm giác này. Mới thi xong thì luôn tìm cách chữa lại bài, xem đáp án, đối chiếu đáp an chính thức, dự đoán điểm và chờ đợi kết quả. Mình thi khối D, riêng văn và Anh thì dự báo điểm hơi mơ hồ. Còn Toán thì mình tính trong khoảng 9 đến 9.5. Và kết quả là 9.25. Lại nhớ lúc đọc đề thì thì trong 30 phút đầu chân tay mình run lẩy bẩy, ko viết đc gì, rất bối rối vì đọc đến đâu mình biết là làm đc đến đó. Mình chỉ mất khoảng hơn tiếng tiếp theo để hoàn thành gần hết. Chỉ còn câu cuối nhằm tìm ra người thực sự đủ xứng đáng để đạt điểm tuyệt đối. Cả gần tiếng tiếp theo để suy nghĩ và mình hiểu là mình ko thể làm gì hơn nữa. Thời gian tiếp theo là rà soát lại cả bài làm và khi đã chắc chắn thì mình nộp bài sớm. Rất tự tin với toán. Trong thời gian chờ đợi ấy, có buổi chiều mình ra ban công thư giãn. Vô tình bắt gặp ánh sáng chạy rất nhanh trên bầu trời rồi vụt tắt. Có lẽ chỉ 2,3 giây. Sao băng thật. Mình nhớ từng nghe ai nói, hay đọc hoặc xem ở đâu đó rằng nếu gặp sao băng mà ngay sau đó nhắm mắt lại ước thì điều ước sẽ thành sự thật. Rất nhanh mình ước cả 2 đứa đều đỗ đại học và tham lam mình ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và gia đình, rồi ước cho mọi điều tốt đẹp cho tất cả mọi người luôn. Mình còn ngây thơ tự ra điều kiện kiểu nếu điều đó thành sự thật thì ông trời muốn mình làm gì cũng được. Lạ chưa. Chả nhẽ lại có ông trời nào đó ban phước cho mình rồi yêu cầu mình làm cho ổng cái gì đó ư???
Và định mệnh 1 lần nữa quyết định chúng mình không thể xa nhau, cả 2 đứa cùng đỗ, chỉ là khác khoa thôi. Mình tin với tình yêu còn non nớt hồi đó, nếu 1 trượt 1 đỗ hoặc đỗ khác trường thì chắc vợ chồng mình sẽ không lấy nhau.
cuộc sống sinh viên cũng đến như bao người. Sau những mừng vui vô bờ bến thì cả 2 cũng nhập học. Không nhớ bằng cách nào, chắc hẳn là nhắn gửi qua yahoo, chúng mình hẹn gặp nhau tại ngã 3 lối bắt đầu vào sân vận động của trường. Chắc là gần 2 tháng ko gặp nhau. Mình đứng đợi tại điểm hẹn trước. Cuối cùng nàng xuất hiện. Mình nghĩ rằng lúc đó mình gặp 1 nàng tiên.
comment by WTT mobile view
06:22 CH 15/05/2016
Tình yêu và cuộc sống hôn nhân
Vụ đó thì rồi cũng êm dần, ko ai nói với ai hay động đả gì đến nhau.
Một buổi tối thứ 7, ngày mùng 5 tháng 3, sắp đến ngày phụ nữ phải ko nào. Tôi cùng 1 ông anh cùng phòng trọ. A Hùng, hơn chúng tôi 1 tuổi. 2 anh em đạp xe ra hồ tình yêu chơi. Ai ở Bắc Ninh đều biết hồ đôi, trước trung tâm văn hóa, là nơi tình cảm của nhiều các bạn trẻ, trong sáng có, trong tối cũng có. 2 thằng con trai mới lớn, đi rình các đôi yêu nhau, rong ruổi trên chiếc xe mini cà tàng, bàn tán này nọ. Không biết dẫn dắt thế nào, lão Hùng gạ gẫm tôi.
- Anh thách chú giờ rủ được đứa con gái nào ra đây,
- Cá gì
- 5 nghìn
- Chơi luôn
Mạnh miệng thế là bởi vì hồi đó tôi có quen qua Yahoo 1 bạn gái cũng rất hay ho, chịu đi chơi. Mà lần nào ới 1 câu cũng đi. Bảo sao tôi tự tin cá cược đến thế. Yahoo thời đó mới bắt đầu vô cùng thịnh hành, hầu như bạn trẻ nào tầm tuổi tôi cũng có nick chat, làm quen chat chít gặp gỡ các kiểu. Cô bé đó là Bách Hợp, tính tình vui nhộn, mà giờ người ta vẫn gọi là cu te đó. Ra ngay bưu điện gọi vào máy bàn để gặp em. Tin buồn bất ngờ là” tớ đang thịt chim, không đi được”. Done. Quả này thua ngoài dự đoán rùi.
Vốn là ngà e Bách Hợp có món thịt chim kinh doanh, lại đúng lúc này mới đau. May thay tôi nghĩ đến Ngọc, kể từ câu nói lần trước đến giờ thì chưa nói với nhau lần thứ 2, mà bạn ý cũng chưa nói với tôi lời nào. Chuông điện thoại reo, có người nhấc máy. Câu bắt đầu điện thoại bàn rất phổ buến mà mọi người cùng thời tôi chắc đều biết qua
- Aloo
- Dạ, bác ơi cháu là bạn cùng lớp với Ngọc, bác cho cháu gặp bạn ý với ạ
- …
- Alo
- Ngọc à, tớ Quân lớp văn đây, bạn có đang rảnh không
- Có việc gì thế
- À, đi ra Hồ đôi tớ bảo cái này
- Ừ, đợi nhé
Đại loại thế, thời gian xóa nhòa ký ức con người nhiều rồi, chi tiết cí lẽ không tài nào nhớ được chính xác nữa. Ngay lúc hẹn được gái, 2 anh em đi triển ngay 1 bông hồng. Sát ngày mùng 8 tháng 3, hình như mua 1 bông mất 2 nghìn thì phải. Đến giờ 2 vợ chồng vẫn nhớ như in mái đình cạnh hồ, nơi hẹn hò đầu tiên. Trò chuyện loanh quanh gì chả rõ vì không khí gượng gạo của đôi trẻ. À, lúc đó chả nhớ lão kia lượn đâu nữa, coi như thấy gái bỏ luôn anh em. Mình hỏi xin nịck yahoo của bạn, mà bạn thì ko dùng mới đau, gà thế không biết. Thời tiết hôm đó còn se se lạnh, lại có gió thổi và như có cả mưa nho nhỏ nữa. Cô bạn sụt suỵt, có vẻ như bị sổ từ trước, gặp thời tiết vậy, lại đang ở nơi mênh mang là gió mát run cả người ra, bảo sao ko ốm. 2 đứa chia tay, 2 anh em còn đưa bạn về 1 quãng thì phải, thấy trên rỏ xe bạn có cuốn sách. Sau này mới biết, bạn nói đố bói mẹ ra ngoài mua sách. Dại trai thế không
Ngay hôm đó mình tạt qua hiệu thuốc mua thuốc cúm, sổ mũi. Sáng đầu tuần đến trường thật sớm, nhét thuốc vào ngăn bàn của bạn ý cùng 1 tờ giấy nhắn nhỏ. Tôi vẫn nhớ từng chữ đã viết “ mình e vì gaepj mình mà bạn bị ốm”. Thế đấy, tí tuổi đầu đã tán gái ra trò. Nói cho vui vậy, chứ thực tế trong tâm hồn cậu nhóc mới lớn, đó là cả sự quan tâm chân thành trong sáng nhất. Sau đó là thời gian hồi hộp chờ đợi với miên man suy nghĩ. Người ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, đã nhận được thuốc chưa… rất nhiều câu hỏi. Thế quái nào sau đó biết là bạn ý chả nhận được gói thuốc nào cả. Hóa ra đúng từ đầu tuần ý là bên đó đổi chỗ. Hic. Tài thế nào mà thuốc vẫn còn đó, cuối cùng đến tay người êu thì bạn đã khỏi ốm rùi. Hài quá. Dù sao, mình tin là bạn ý cũng rất cảm động.
Sau đó thông qua bồ cu đưa thư, chân gỗ là bạn Linh B, học lớp chuyên văn nhưng học cùng cấp 2 với Ngọc, bọn mình trao đổi thông tin. Đó là cách thời của mình yêu nhau, không phải như bây giờ, có di động là xong. Cuối cùng cũng có nick của bạn ý, mà thực ra là bạn ý mượn của cô chị họ kém chúng mình 1 tuổi.
Sau đó là chuỗi thời gian kinh hoàng, dành dụm tiền đi chat, mật độ chat chít dầy hơn, mỗi ngày đi học về là vào quán nét, hẹn nhau online để chat. Chả nhớ nói chuyện trên trời dưới biển gì nữa. Cứ yêu thôi vì cuộc đời cho phép. Sau rồi mình nghĩ ra trò viết nhật ký chung. Vueets hết mấy quyển, giờ vẫn còn giữ. Mà ko phải viết bằng chữ việt. Ai ở thời đó sẽ nhớ chuyện học sinh tự bịa ra ngôn ngữ của mình, như là viết bằng số, ví dụ 3 là e, 7 là t… hoặc viết kiểu ký tự như chữ tàu, chữ Hàn. Và mình cũng thế, tự sáng tác loại chữ riêng cho 2 đứa. Rất ít người mình tiết lộ cho cách đọc. Chủ yếu đơn giản là thay mỗi chứ tiếng Việt bằng 1 ký tự do mình tự quy ước mà thành.
Viết nhật ký chung như thể là 1 báo cáo vậy, đi đâu, làm gì, có gì hay ho. Đầu tiên dùng 1 quyển, nhờ bạn truyền tay. Sau thấy nhớ nhung quá, sắm thêm cuốn nữa. Để khi thay đổi nhau, người này viết cuoobs này, người kia viết cuốn kia, rồi tráo nhau, lại viết tiếp. 2 đứa hẹn hò đi chơi cùng nhau khi có thể, đạp xe quanh Bắc Ninh: dốc pháo thủ, văn miếu, núi Nam Sơn, chùa phật tích. Nhớ có lần bị lạc đường, mình lo sốt vó khi mà trên người mang trọng trách đưa bạn gái về nhà an toàn. Rồi những lần về muộn, em ý bị bố đánh, bầm tím mặt mày tay chân, rồi những lần dầm mưa đi với nhau trên chiếc xe đạp. Rồi có lần rủ nhau bắt xe bus ra Long Biên Hà Nội. Hà Nội đối với bọn mình khi ấy là nơi nào đó, xa xôi lắm, nhộn nhịp lắm. Đi loanh quanh long biên rồi lại lên bus về bắc ninh ko thì muộn. Chả để làm gì, đơn giản là đi cùng nhau. Nhớ hồi đầu ngồi xe không quen, mình say xe nôn thốc nôn tháo. Bạn gái thì chả làm sao, thế mới xấu hổ.
Hè năm lớp 11, khi chuẩn bị chia tay, xa nhau khoảng 1 tháng. Bọn mình lại hẹn nhau mái đình. Trao quà nhắn gửi, mình không nhớ có quà gì không, nhưng bạn gái thì chắc chắn có. Hồi đó mình nhận được rất nhiều đồ hand made nhỏ xinh, những món quà gì cũng nho nhỏ xinh xinh, nghĩ lại rất vui, trong sáng và hạnh phúc. 2 đứa chat chít, hay viết nhật ký thì dài lắm, mà lúc ngồi cạnh nhau thì không biết nói gì.
comment by WTT mobile view
12:42 CH 14/05/2016
Tôi có nên ly hôn với vợ hay tiếp tục sống như...
anh chị này sống với nhau đã lâu, nên có cảm giác chán nản. cộng với việc bà vợ cũng là ng mạnh mẽ, độc lập. 2 người này sống ko cần dựa nhau cũng ko sao, cả 2 đều là người thừa của nhau, ko cùng nhau chia sẻ, cảm giác xa lạ. đều nóng tính và cãi nhau quá nhiều, dẫn đến việc chai lì cảm xúc, và như anh này đang mất cảm xúc với vợ, chắc chắn người vợ cũng cảm giác tương tự, ko bên nào cần bên nào, ko bên nào cần hàn gắn, có cũng được, ko có ko sao. Tình trạng này thì anh nên tạo cơ hội riêng tư với vợ như đi du lịch 1 chuyến, hâm nóng lại tình cảm, chia sẻ hết mọi suy nghĩ cho nhau, chứ lên đây than vãn vợ cũng có biết đâu. Vợ chồng là người bạn đời của nhau, ko tìm đc tiếng nói chung thì định sống như vậy mãi à. Với lại ngay từ đầu đến với nhau chủ yếu do thương cảm, ko phải do yêu đương là chính
09:46 SA 05/02/2016
cảm thấy khó chấp nhận được khi chồng quan tâm...
Em mới kết hôn chưa lâu. Thật ra những khó khăn đầu của các vợ chồng trẻ hầu như ai cũng gặp phải. cãi cọ, tính cách không hợp nhau, bất đồng quan điểm.... những vấn đề ấy có lẽ rất bình thường với các cặp vợ chồng. Vợ chồng em mất 1 khoảng thời gian thường xuyên cãi cọ. em thì ko biết giải tỏa đi đâu nên luôn tự viết. đa phần kêu buồn chán, than vãn, trách chồng. nhưng chỉ viết lên giải tỏa rồi thôi. em ko nghĩ những hành động như vậy của em gây cho chồng sự chán nản và không thoải mái. em đang mang thai nữa. dễ khóc và xúc động. hơi tí là em khóc rồi. có lẽ khóc nhiều quá chồng em cũng bực mình. Nhưng rồi dần dần mọi chuyện cũng ổn định. cả 2 cùng cố gắng và dễ chịu với nhau hơn rất nhiều. Luôn cười đùa , e thấy rất hp. ko cãi nhau nữa. em cảm thấy mọi cố gắng rồi sẽ thành công. Thế nhưng em không ngờ 1 ngày linh tính thế nào lại sờ vào điện thoại chồng. xem các cuộc gọi lại thấy gọi cho 1 người khá nhiều. tên con gái. em hỏi chồng em bảo là bạn. em hỏi bạn nào chồng em lại cứ mập mờ úp mở. em càng thấy rõ ràng có điều gi. e bắt đầu xem mọi thứ trong máy. em bất ngờ tìm được những mẩu tin nhắn giữa 2 người quan tâm nhau tình cảm lắm. mới đang ở giai đoạn nhắn tin chắc cũng thích rôi mới nhắn tin được như vậy. tim em như bị vò nát vậy. em thấy mọi thứ tồi tệ tưởng chừng không cứu vãn được. Đọc được rất nhiều tin nhắn. kiểu lúc mới quen nhau quan tâm nhau rồi hỏi han nhau từng tí 1 í ạ. đứa kia cũng biết chồng em đa có gia đình giưa 2 người cho rằng đang chỉ là quan hệ anh em bình thường ko đi đến đâu. Nhưng đọc tin nhắn là ko chịu được. tin nhắn quan tâm thái quá chẳng ai nghĩ là bình thường cả. đã thế còn mang nước đến cho chồng em 1 lần, còn bảo đón gì nhau nữa. Hoi xem làm sao không nghĩ đươc. em khóc rồi em muốn chồng em giải thích. chồng em lại cứ im lặng cũng chỉ bảo không có gi. xong em cứ đọc mấy dòng tin kia em không chịu được. em thức cả đêm suy nghĩ , run rẩy, khóc không ngừng. Thấy mình yếu đuối và bất lực. Muốn hiểu chuyện thế nào mà ko đươc hiểu. cứ bán tính bán nghi từ tin nhắn và các cuộc gọi. em cứ thắc mắc sao như vậy với em. mới cưới sao lại như thế này. thất vọng lắm. em soạn 2 tin nhắn thật dài nói mọi thứ, cảm xúc và sự ngờ vực của em cho chồng em. sáng hôm sau chồng em đi làm và cũng đọc. Cuối cùng cũng nhắn tin lại và nói về việc 2 đứa hay cãi nhau, em thì suốt ngày chê trách dằn vặt chồng trong những dòng chữ em viết. chồng em bảo đọc đi đọc lại a phát chán lên. thì anh nhắn tin với nó. anh nhắn là anh sai. anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không nhắn nữa. em nghĩ đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. em xin lỗi và hứa với chồng sẽ thay đổi và không viết lách gi nữa.Thế là sau mọi chuyện tạm dừng như vậy. Nhưng thực sự các chị biết không. em cả ngày lúc nào cũng thất thần suy nghĩ về mọi chuyện. em buôn, em ức, em thất vọng. em căng thẳng lắm. em bị mất lòng tin nên em toàn cứ suy diễn và suy nghĩ không biết chồng còn liên lạc với đứa kia không. chắc chồng phải có tình cảm mới nhắn tin như vậy được với họ. Liệu có dứt khoát không gi nưa không. hay ngày ngày đi làm vẫn liên lạc dấu em. giờ có thể cẩn thận hơn xóa mọi thứ không để lại cái gi. em cứ nghĩ như vậy thôi. em mệt mỏi lắm. tối nào em cũng lấy máy chồng lại tìm kiếm tin của họ đọc đi đọc lại sắp thuộc lòng rôi. xong em lai khoc. thất vọng trước mọi việc. mới cưới thôi mà mọi thứ như sụp đổ vậy. vợ chồng em vẫn bình thường. ko vấn đề gi. em cũng được biết có vẻ chồng em không liên lac nữa. nhưng đầu óc em cứ luôn nghĩ vẩn vơ rồi lại suy diễn. em biết là nên bỏ qua khi mọi chuyện đã như vây. cũng ko nhắc đi nhắc lại làm gi. vì như vây sẽ căng thẳng cho cả 2. Nên em cứ chịu đựng rôi suy nghĩ. tủi thân em lại khóc. em thấy mình kém cỏi quá. em cứ nghĩ đến việc khen họ xinh, quan tâm họ như cái ngày vợ chồng em mới quen nhau , chồng em cũng như vậy. quan tâm từng tí. em cũng biết tính chồng em cũng rất đơn giản. kiểu nhiều khi cũng chẳng quan tâm cái gi thái quá. nhưng cứ nghĩ vậy thôi em lại đau không chịu được. em thấy tâm trạng mình suy sup nặng nề. em bị nghĩ quá nhiều không giải tỏa được. Thôi thì viết lên đây để chia sẻ cho thoải mái tinh thần không chắc em điên mất. Cứ ngày chồng đi làm không gặp là em lại nghĩ. trưa nắng 2 vợ chồng cũng thống nhất nắng thì chồng không cần về ăn cơm với em mà cứ ăn ở chỗ làm cũng được. thế mà có buổi trưa nắng chồng không về em đa xác định từ đầu rồi nhưng trưa chồng gọi về bảo ko về em tự ăn cơm đi. cụp máy phát em khóc như mưa. ko thể nín nổi. thế là cả ngày thôi em thẩn thơ suy diễn đủ chuyện. chồng em có gi lạ không hỏi han em thôi là em lại suy nghĩ rồi. Hay chông lại có chỗ quan tâm để ý hơn nên là không gọi cho mình , hỏi mình. Các chị thấy em sống có căng như dây đàn không. em mệt mỏi lắm mà không biết làm sao. cũng không thể đòi hỏi được gi nhiều từ chồng. vì thực chồng em công vịec cũng bận. nhưng cũng là người ít để í đến cảm xúc của vợ. Mà chắc quá chán ngán với tâm tư của em rồi. em không biết làm sao nữa. không hiểu vợ chồng em sẽ thế nào, có ổn không. hay lại như các cặp vợ chồng trẻ khác được vài năm rồi li hôn. em nghĩ mình không sao nhưng lại lo khổ cho con cái. mới thế này thôi em đa tiêu cực như vây rồi. Theo em hiểu chồng em cũng không phải kiểu lăng nhăng. Nhưng có ai se biết trước điều gì được đâu. Đứa kia thì em cũng thấy mặt trên face rồi. em thấy rất bình thường. không có gi. Nhưng có lẽ cảm giác đầu bao giơ cũng làm người ta thích thú hơn. ai chẳng thích của mới. em nghĩ nó sẽ nghĩ em là người vk ra sao khi chồng em ngày ngay nt với nó như vậy. Rồi tại sao vẫn vui vẻ với em, đầu ấp tay gối hạnh phúc mà đi làm lại nhắn tin quan tâm người khác rôi. cho dù mới chỉ là nhắn tin thôi nhưng đọc tin nhắn như vậy thử hỏi riêng sự đố kị, ích kỉ thôi đã làm em sôi máu buồn bã rồi. chưa bao giơ em nghĩ chồng em như vậy cả. vì chồng em hiểu em là thê nào. em không nghĩ chồng em lại làm tổn thương em vì chuyện như thế này. em cũng lấy máy chồng nhắn tin với đứa kia thì thấy là đứa kia cũng nhăn tin cho chồng em mấy hôm nay nhưng chồng em bỏ qua không trả lời nữa. em biết là nên tin chồng bỏ qua 1 lần này nhưng em suy nghĩ nhiều quá. suy diễn nữa . cộng nhiều suy nghĩ vào em mệt mỏi, căng thẳng lắm. em phải làm thế nào đây cơ chứ... em muốn đau 1 lần rồi thôi cũng được. nhưng mà sống cứ dai dẳng suy nghĩ thê này em chết mất. mà van đề của em là từ chồng em mà thôi. hu hu. bất lực quá các chị ạ. phải chăng yêu ít thôi. tự nhủ yêu vừa thôi, quan tâm bản thân mình nhiều hơn thì bớt khô. nhưng em bị suy nghĩ nhiều quá :((

mới đọc cách viết đã biết bạn này căng thẳng đến mức nào rồi. tâm trạng gì thực ra chỉ nhất thời thôi, còn cứ để nó đeo bám quá thế này thì dễ bị thần kinh lắm. bạn phải tư duy thoáng ra. tự mình tham gia các hoạt động này nọ, công việc nọ kia, đi giải trí, đi mua sắm,
một khi thoát khỏi những suy nghĩ này rồi( hoặc ít nhất cũng giảm bớt) thì bạn sẽ nhìn mọi việc thoáng hơn. khi thoáng hơn thì bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ của chồng xem thế nào, cứ bình tĩnh mới giải quyết đc mọi việc
07:19 CH 17/11/2015
Phát hiện vợ nhắn tin face lúc nửa đêm với người...
Gần đây tôi phát hiện vợ nhắn tin face với đồng nghiệp lúc nửa đêm .tôi thật sự không tin nổi vào mắt mình , Bây giờ tôi cảm thấy rất sốc và chán nản . mặc dù ko biết rõ chuyện gì đang xảy ra . Vợ tôi thì một mực khẳng đình là em chưa làm gì sai cả . tôi có thể tin cô ấy ko ? Cứ mỗi khi cô ấy nhắn tin xong thì lại xóa sạch cho đến khi tôi phát hiện .mấy hôm nay rồi tôi mất ăn mất ngủ và không biết nên xử lí việc này ra sao nữa . ai có lời khuyên gì bổ ích không , giúp tôi vượt qua hoàn cảnh này .Hạnh phúc gia đình tôi ? làm thế nào cho tốt nhất hả các bạn .(chúng tôi kết hôn gần 10 năm rồi , con trai tôi cũng học lớp 2 )

Hiện giờ thông tin chưa rõ ràng nên ko kết luận gì được. Đầu tiên, ông giả vờ lơ vụ này đi, khi đối phương mất cảnh giác thì bí mật xem chúng nó nói gì với nhau, tìm hiểu thông tin dần dần 1 cách kín đáo. chứ giờ có gặng hỏi cũng ko ích gì.
Tạm thời chưa biết chuyện gì nhưng ông nên quan tâm đến đời sống tinh thần của vợ hơn, đề phòng bà này do chán chồng mà sa ngã, ai cũng rất dễ sa ngã, nhưng giờ toàn người tri thức cả nên tự họ sẽ kìm chế bản thân và quay về với gia đình mà theo tôi dự đoán ở đây là bà này chưa hề làm gì đi quá giới hạn, chưa gây ra hậu quả nào cả.Nhưng nếu ông để im cho nó tiếp diễn thì tất nhiên khả năng sa ngã cũng cao hơn.
Ông sống với vợ ông nên tự ông là người tinh ý nhạy bén và khéo léo để thực hiện điều này, ko có lời khuyên nào thay ông hành động đc.
06:52 CH 17/11/2015
Phát hoảng với cảnh mẹ chồng và mẹ đẻ sống chung...
Bà ngoại lên chăm cháu, buổi tối đi ngủ mình cho nằm giữa mẹ và bà , mc vào phán câu xanh rờn, cho nó nằm giữa để 2 người hút hết khí của con bé .Không chỉ có thế, oba bảo cho vào xe đẩy ra sân hút khí trời. Chán....

mc bạn nói cũng đúng mà,
vđ 1, ko nên để trẻ nằm giữa 2 ng lớn khi ngủ như vậy, thứ nhất ng lớn hít thở mạnh hơn, sẽ chiếm nhiều oxy của trẻ, nếu ngủ trong phòng kín nữa thì đâm ra thành nguy hiểm. thứ 2 đêm nằm ngủ người lớn vô tình đè vào con nhỏ, gây ngạt và tử vong, chuyện này không phải hiếm đâu. ví dụ đây
http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe/be-8-thang-chet-ngat-khi-ngu-cung-me-tre-ngu-the-nao-moi-dung-a68622.html
vđ thứ 2, Dù là trẻ hay già hay bất cứ ai cũng nên được sống trong môi trường thoáng đãng, nhiều cây xanh, sẽ tốt cho cơ thể. còn cụ thể tốt như thế nào chắc phải nhờ chuyên gia giải thích chứ mình biết sơ sơ. Thậm chí nhiều gia đình sống nơi trật chội còn mua bình oxy về tự thở để thêm oxy vào môi trường sống xung quanh nữa, tất nhiên việc này nếu sử dụng ko đúng cách cũng ko tốt, vd như bài báo nói http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/tho-oxy-tai-nha-de-gap-nguy-hiem-2263869.html
05:50 CH 17/11/2015
sinh viên năm 2
Người anh họ thật tốt.
E ko biết giữ mình, đến mức có thai rồi phá nữa. Rõ ràng là e sai. Việc cần làm là cách ly người yêu ra, tập trung học hành, đi làm thêm kiếm tiền trang trải. Giảm thời gian yêu đg sa đọa đi. Nếu ng yêu tốt thực sự thì sẽ hiểu và càng tôn trọng em hơn. Chứ nếu em tiếp tục sống ntn, chỉ 1 thời gian ngắn nữa ngyeu em sẽ chán em, bỏ em và coi khinh e ko ra gì. Chơi mãi cũng chán mà, hiểu ko.
comment by WTT mobile view
07:56 CH 08/11/2015
ly hôn vì căm ghét gia đình chồng, đúng hay sai?
vấn đề chính nằm ở chồng em. 2 vc trẻ con không biết gì. con cái mình đẻ ra thì vợ chồng phải chịu trách nhiệm với nó chứ không phải trông vào bất kỳ ai khác. ông bà sẽ giúp: tiền nong, trông con hộ... nhưng mà chỉ là hỗ trợ thôi. chủ yếu nói năng nhẹ nhàng, để ck hiểu và có trách nhiệm về mặt tài chính đv gia đình nhỏ của em, còn em chủ yếu đừng thái quá làm chồng cũng chán ko quan tâm. a nhìn thấy là còn cứu vãn đc đấy vì ở riêng rồi thì lo gì
07:09 CH 26/10/2015
Cuộc sống của tôi sẽ Thay đổi sau..3 cái Tát!!!
thưa bạn là tính cách con người rất khó có thể thay đổi,gần như là không thể nhất là với cái giống nghiện cờ bạc, rượu chè, lười biếng và vô ý thức vô trách nhiệm. chị tự biết cần làm gì
04:41 CH 20/10/2015
Mẹ bệnh nặng sắp chết, con lại không muốn cho...
con cái cũng sẽ đối xử với ta theo cách mà ta đối xử với bố mẹ ta thôi
06:30 CH 16/09/2015
Em à, có giận anh đến mấy thì cũng phải ôm nhau...
Vc mình cãi nhau suốt ngày , nhiều lúc cãi xong nhìn mặt nhau trông buồn cười. Thế là cười 1 cái, lại hết giận, đâu lại vào đó. Ko biết sau này già hơn thì thế nào
03:48 CH 29/08/2015
Làm sao chăm sóc gia đình với lương 5tr/ tháng
E dùng mỹ nhân kế, yêu và cưới lấy 1 anh thật giầu là đc.
03:14 CH 29/08/2015
Bạn trai đòi kiểm tra trinh tiết???
Con gái lúc nào cũng ngây thơ quá. Chẳng qua thằng này nó muốn xxx thôi chứ kiểm tra cái nỗi gì. mà nó yêu chỉ vì trinh tiết. cho nó kiểm tra chẳng may ko còn thì nó bỏ à. bỏ ngay và luôn cho sau này đỡ khổ
05:03 CH 13/08/2015
Hôn nhân không sex, các mẹ có chấp nhận không?
mới cưới thôi đã như vậy. chắc không phải là đàn ông rồi. Hôn nhân như vậy thực ra là đang làm khổ cả 2. anh chồng chỉ muốn có 1 vỏ bọc mà thôi, cũng sống trong dằn vặt đau khổ. còn bạn thì ko có xxx thì quá khổ rồi. bạn có muốn sống như vậy cả đời hay không? tùy bạn lựa chọn
06:26 CH 11/08/2015
Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..
cả 2 người này đều có gì đó ko ra gì. tốt nhất là đừng ở với nhau, nếu không là có án mạng thật. bà chủ quán muốn làm ăn tốt thì đừng lấy chồng. muốn lấy chồng nữa thì thuê người quản lý quán cho đỡ rắc rối. chứ ngày nào vợ cũng lẳng lơ đong đưa khách này nọ, dù là ko có gì nhưng ng chồng sẽ cảm thấy ko thoải mái. tâm trạng ko tốt thì việc nhỏ cũng hóa thành to.
11:32 SA 08/08/2015
Hai “ăn mày” đi dự đám cưới, câu chuyện xúc động...
Tôi khom lưng đặt hành lí xuống đất, sau đó dùng tay nắm chặt tay bà, quỳ mọp xuống đất, nghẹn ngào nói với ba mẹ rằng: “Ba! Mẹ! Con đến đón ba mẹ về nhà đây!”
>>> đến đây mình rất xúc động
07:54 CH 05/08/2015
có nên yêu trai ko có tiền ko? :((
đọc đc nửa bài thì ko đọc nữa. nhiều thằng làm nhục mặt đàn ông quá. lấy nó về làm của nợ à mà phải hỏi. chia tay luôn đi em gái
09:18 SA 04/08/2015
Mọi người ơi đi đăng ký bán hàng họ bắt...
Hồi sinh viên năm nhất mình cũng bị lừa kiểu này. Coi như là 1 bài học. Nên tuyên truyền để các e sinh viên khác ko bị lừa như vậy.
05:18 CH 02/08/2015
n
nguyenhoaquan
Hóng
490Điểm·5Bài viết
Báo cáo