Đồng cảm với mẹ này. Mẹ chồng mình giống hệt mẹ chồng mẹ này, nhưng chồng mình thì quá tệ nên đã tan vỡ rồi. Con dâu chuẩn bị sinh đã thông báo cho cả làng, và cả nhà ngoại rằng chuyến này về bà vỗ béo cho đi không lọt cửa, rằng bà chuẩn bị đủ gà, cá, chim bồ câu, rồi về bà cắt thuốc cho uống. Kết quả là con chưa được 2 tháng mình đã gần hết sữa vì lúc nào cũng trong tình trạng đói. Hàng xóm thấy gầy xanh xao hỏi thì bà bảo "chắc nó bị hậu sản, chứ nó ăn nhiều thế cơ mà". Có mỗi mẩu chân giò bà nấu cho một nồi 10 canh khoai móng giò rồi múc cho hàng xóm mỗi nhà một bát to, còn lại mình ăn 2 ngày nữa mới hết. Cháo chân giò vài ngày mới hết một nồi. Còn lại ăn cơm với trứng hấp và rau luộc. Mỗi bữa 2 quả trứng, thêm 2 quả nữa để ăn đêm cho đỡ đói, ngày đủ 8 quả (vì trứng người ta đến thăm cho không mất tiền mua). Không nuốt nổi nữa bảo bà đổi món bà nói ra nói vào rằng "ngày trước chúng tao đẻ ...". Chợ quê cách nhà vài km, không tự đi mua được (vì không có xe máy ở quê), cũng chả nhờ ai mua được. Nước máy không có, nước mưa phải đi xin từng thùng. Nói với chồng thì chồng coi như không nghe thấy, nói nữa thì phán câu "thế mẹ mày còn muốn đớp cái gì nữa". Đòi ra thành phố, hoặc về ngoại thì cả mẹ với con không cho ra, bảo ở cố bao giờ đi làm thì ra, mấy khi về đâu (để bà có cơ hội đi khoe với xóm làng rằng bà chăm con dâu đẻ). Nói cảnh tù túng với chồng mong chồng tìm cách chia sẻ khắc phục thì chồng mặc nhiên coi đó là chê nhà chồng, nói xấu mẹ chồng, rằng con dâu hỗn láo. Chồng phán xanh rờn một câu là "em ở nhà gần như chơi có phải làm gì đâu" nên mặc nhiên rằng không bao giờ chồng biết san sẻ việc gì với vợ. Quan điểm của chồng là mẹ chồng, gia đình chồng là chúa trời, nhất nhất phải nghe theo, có vô lý thế nào đi nữa thì vẫn phải tâm phục khẩu phục, còn vợ là người ngoài, vợ cung phụng được gia đình chồng, chịu đc mẹ chồng thì ở, không thì đi ta lấy vợ khác. Còn quan điểm của mẹ chồng là "vợ phải đội chồng lên đầu, chồng có thế nào cũng là chồng mình. Đàn ông thằng nào chả chửi (chửi ở đây là chửi cả nhà nhà vợ nhé), đầy đứa nó còn đánh cho bầm dập mà có bỏ được đâu, đầy thằng còn vợ nọ con kia, nó đi chán rồi nó lại về". Quan điểm của chị chồng là "mày là phụ nữ, nếu bỏ nhau thì mày thiệt thòi, còn em tao không lấy mày nó lấy đầy đứa". À, đó là mình từ trước đến giờ làm ra kinh tế nhiều hơn chồng nhé, quà cáp biếu xén gì gia đình chồng cũng là tiền lương của mình gửi về cho mẹ chồng nhé, mẹ chồng ới một cái là con dâu gửi tiền. Rút ra kết luận rằng con dâu dù có tốt thế nào cũng chỉ là người ngoài đến ở nhờ nhà chồng thôi, tốt số thì gặp đc người chồng che chở cho mình và gia đình nhỏ, không thì khi có sóng gió một mình mình trên một chiến tuyến, nên hãy thương lấy cái thân mình trước.
Từ
Sau này, có lần cả 2 có ý định quay lại, anh ta đã xin lỗi mẹ em, xin phép mẹ em đưa em/con em về nhà anh ta để xin lỗi mẹ anh ta. Anh ta bảo em rằng không quan trọng ai đúng ai sai, mình là con cháu cứ xin lỗi cho bà vui lòng, em cũng đồng ý. Nhưng khi đưa em về gần đến nhà thì anh a xuống xe ( đi taxi) bảo 30p sau sẽ về, nhưng đến tối mới dám về. Hóa ra anh ta sợ mẹ anh ta nghĩ anh ta bênh vợ. Về nhà, em đã xin lỗi bà “vì đã viết lên FB làm bà xấu hổ” nhưng bà không nói gì. Đến tối lúc chồng em về, bà bắt đầu nói em, đại loại em là người đàn bà thất đức, vô giáo dục vì dám nói cho cả thế giới này biết mẹ chồng xấu, vì dám coi thường mẹ chồng. Và bà chốt lại câu rằng “thôi giờ anh chị đã ly hôn rồi thì anh đi lấy vợ, chị đi lấy chồng, không ai được níu kéo ai. Anh mà còn níu kéo lằng nhằng gì với nó thì tôi với anh không còn có mẹ con gì hết”. Ngồi nghe mẹ nói thế anh ta không dám mở miệng nói một câu gì, cũng không dám đưa ra ý kiến của anh ta. Mãi về sau anh ta nói “bây giờ con thương con con, nếu con không quay về với mẹ con thì con không lấy vợ nữa”. Mẹ anh ta nghe thế bảo luôn “anh không lấy vợ nữa tùy anh”.
Mẹ chồng (cũ) em là người chiều và bênh con vô cùng, chiều cả những cái sai cái hư. Đối với bà, vợ thì phải đội chồng lên đầu, chồng có đánh cho cũng phải nhịn. Cả bà và con trai bà đều có suy nghĩ con dâu phải tôn trọng mẹ chồng và gia đình chồng, họ có nói gì, làm gì cũng không có quyền ý kiến. Ý kiến là láo. Bà lại là người rất bảo thủ, dù em có nói nhẹ nhàng thế nào, vấn đề có nghiêm trọng thế nào thì bà cũng ra kiểu “mày trứng đòi khôn hơn vịt”. Mẹ con bà chửi/đối xử tệ với người ta thì không sao, nhưng người ta có nói bất kỳ câu nào lại thì bà nhảy dựng lên ngay. Đặc biệt bà là người rất sĩ diện, bà có làm gì, đúng sai thế nào không ai được quyền ý kiến là bà làm sai hay không tốt, rất thích bòn của con đi cho người ngoài chỉ để người ta khen mình. Lại rất hay nói điêu nữa ạ, để người ta nghĩ mình tài mình giỏi. Nói điêu cho con dâu, nói điêu cho cả thông gia nữa (những việc nói điêu đó là chuyện nhỏ nên chưa bao giờ em nói lại)
Em xin dẫn chứng:
Ở nhà bà không bao giờ sai con trai/con gái làm bất kì việc gì, việc to hay nhỏ cũng vậy, tạo thành thói quen. Nên con trai/con gái bà không biết làm việc nhà, và cũng không biết đối nhân xử thế (em cho là như vậy). Có lần bà bảo con trai làm lông con gà, anh ta làm lông xong vứt đấy đi câu cá. Bà làu bàu, chị gái đến thấy thế cũng làu bàu, thế là con trai bà chửi luôn “ông đã làm lông rồi chúng mày còn đòi gì nữa, làm được thì ăn, không thì vứt. Chúng mày cút hết đi,…” (em lúc đó con nhỏ hơn 2 tháng). Mà lúc đó là có cả anh rể và các cháu, cả em là con dâu nữa đấy ạ. Cả nhà nghe anh ta chửi thế không ai nói gì, cứ im như thóc. Sau việc đó cũng không ai nói gì hay dạy bảo gì anh ta. Còn chị gái anh ta có lần nói mẹ trước mặt em (lúc đó là em dâu) “bà bẩn vừa thôi, bà sống cho ra sống chứ sống thế này bà sống làm gì,…điên với cái bà già này lắm rồi,… bà sang nhà bà H ăn cứt cho bà ấy ah, bà sang đấy làm gì”, mà công nhận là bà bẩn thật, em chưa thấy ai bẩn bằng bà (nhưng việc bẩn của bà chưa bao giờ là nguyên nhân dẫn đến bất kì cuộc cãi cọ nào xuất phát từ em nhé, tính em xề xòa quá). Và nhìu nhìu pha như thế. Nhưng em chưa bao giờ nghe bà hay ai trong nhà dạy bảo hay góp ý gì về cách ăn nói đó cả. Thế nhưng, khi con bà chửi em và gia đình em, lần 1, lần 2 đến lần 3 em chửi lại “anh đ… mẹ anh ấy” thì bà bắt đầu nhảy dựng lên nói em là trung tâm rắc rối, “nó chửi thì kệ nó, nó chửi xong rồi thôi, nó chửi nhưng không có ý gì”. Bà xúi con trai bỏ vợ chỉ vì con dâu dám nói “anh biến khỏi đời tôi để tôi dạy con tôi, tôi không muốn con tôi cũng láo toét như anh”. Và bà giục con trai bà ly hôn nhanh nhanh còn lấy vợ khác chỉ vì con dâu dám viết lên FB việc bà làm với con dâu để cả thế giới này biết bà là mẹ chồng không tốt. Trước đó, khi em chưa nói câu “anh biến khỏi đời tôi…”, khi em chưa viết lên Fb thì bà luôn khen em với mọi người, rằng em làm ra nhiều tiền, rằng em có học nên biết sống, rằng em thương mẹ chồng chỉ sợ mẹ ốm, … (cái bà khen là thật luôn đấy ạ, vì lúc nào em cũng tốt với mẹ chồng, nhiều khi còn thấy có lỗi với mẹ đẻ, đây cũng là một lỗi lầm lớn của em).
Trước chưa bỏ nhau, có lần vc em cãi nhau vì chồng em không chịu tìm hiểu cách sử dụng của cái máy hút sữa nhưng lại mỉa mai em vì em hút mãi chưa ra sữa. Mẹ chồng em nghe 2 vc cãi nhau xong không biết nói gì với con gái bà, con gái bà nhắn tin mắng em là coi thường chồng, sỉ nhục chồng, bắt chồng làm việc nhà.
Từ ngày bọn em bỏ nhau, bà chưa hề gọi hỏi thăm cháu, cháu ốm bà cũng không quan tâm, nhưng lại đi nói với mọi người rằng bà vẫn gửi tôm cua cá thịt bò ra cho cháu. Bà cũng đi nói với mọi người rằng “bố nó để lại cho nó 15tr”, trong khi thực tế con trai bà chẳng để lại cho con xu nào, chia đôi hết. Cũng từ ngày cãi nhau, bà bắt đầu đi đặt điều về em, rằng em khinh thường chồng, gia đình em không cơ bản, bố mẹ em thế nọ thế kia. Và sau lần em đưa con về xin lỗi thì bà đi nói với người ta là “con ấy nó lăng nhăng với thằng nào giờ bị thằng đó đá đít nên muốn quay về với thằng L chứ thằng L nó ỉa vào” và “gia đình nó không cơ bản, bố nó 3 vợ nên thằng L nó bỏ là đúng”. Trong khi thực tế em mới là người bỏ, người viết đơn là em, người mất tiền đút lót tòa cũng là em, con trai bà không chịu bỏ xu nào.
Chị gái chồng là giáo viên cấp 2 dạy toán nhưng cực kỳ ghê gớm và thực dụng. Cho em trai vay tiền thì lấy lãi đúng bằng ngân hang (mức em phải đi vay chứ không phải mức chị ta gửi ngân hang nhận được). Chua bao giờ cho em cái gì nhưng hay đòi hỏi từ em như kiểu “tết năm ngoái cậu mợ không tết anh chị cái gì đâu nhá” (trong khi thực tế là đã tết rồi, nhưng tết trước tết). Từ ngày bọn em bắt đầu cãi nhau, chị đã gọi điện xúi em trai rằng đi làm mang tiền về gửi chị chứ đừng đưa cho vợ. Cũng chưa một lần nào chị hỏi em xem đầu đuôi câu chuyện là gì. Em gọi điện kể chuyện thì chị ta nói “mày động đến mẹ nó thì nó chả chửi cả nhà mày cho ah”, kể về chuyện chia tài sản thì chị ta nói “thế mày còn muốn gì, mày còn đòi gì nữa, nó có lấy của mày xu nào không, mày đi nước ngoài là lúc cưới rồi, cưới rồi thì là tài sản chung , chia đôi là đúng rồi, ý mày còn đòi thế nào”. Mà đó là em nói chuyện rất nhẹ nhàng ạ, trước khi nói em đã rào trước là “em nghĩ có thể chị chưa biết hết mọi việc xảy ra như thế nào, em kể chị nghe dựa trên quan điểm của em, chị nghe cũng được mà không nghe cũng được”. Theo quan điểm của em, chồng em đối xử tệ với vợ con lúc sau hôn nhân cũng là một phần do nghe chị gái. À, về cái vụ chia tài sản thì em xin giải thích là từ khi lấy nhau đến lúc bỏ nhau, tài sản trong gia đình em do em làm ra là chủ yếu, vì em làm cho liên doanh lương cao hơn, lại đi công tác nước ngoài 2 lần. Còn chồng em lúc đầu làm cho công ty nhà nước, mãi sau mới làm cho liên doanh nhưng lương cũng thấp và xa nhà. Mãi 1 năm trước khi ly hôn anh mới đạt được mức thu nhập bằng của em.
Bản thân em là người nóng tính, thẳng tính, rất xề xòa, nếu em biết mình sai thì sẵn sang xin lỗi và khắc phục lỗi, không bao giờ bảo thủ, mà rất dễ mủi lòng. Tâm em rất tốt, chưa bao giờ có suy nghĩ mẹ chồng/mẹ đẻ cả. Vì nhà em cũng ít người nên từ khi lấy chồng em đã xác định coi mẹ chồng như mẹ đẻ (nhiều khi mẹ đẻ không bằng), coi chị chồng như chị gái mình. Bố mẹ em cũng không hạnh phúc nên em rất sợ gia đình em tan vỡ làm mẹ em buồn. Lúc nào em cũng nhịn, và bây giờ em nhận ra là em chưa bao giờ tôn trọng cảm xúc của mình, chỉ sống chiều theo cảm xúc của người khác. Mọi việc em cứ nhịn, nhịn, đến khi không nhịn được nữa thì bùng nổ (đây cũng là cái lỗi lớn của em mà sau này em mới nhận ra). Mẹ chồng em siêu bẩn, em biết, có nhẹ nhàng góp ý bà nhưng bà không nghe. Nói với chồng để chồng góp ý bà thì chồng bảo em láo, thế là em cũng nhắm mắt nhắm mũi mặc kệ, coi như khuất mắt trông coi. Ví dụ thế này cho mọi người hiểu: mẹ chồng có thói quen đi vệ sinh không bao giờ dung giấy vệ sinh và cũng không bao giờ rửa tay bằng xà phòng. Ở quê không có nước máy như ở phố, sinh hoạt bằng nước ao, ăn uống nước mưa. Nước đổ nhà vệ sinh cũng múc từ ao về nên không có cái vòi xịt như ở phố đâu ạ. Nghĩa là bà phải dung tay trực tiếp rửa mỗi khi đi nặng. Cháu thì bé (mới đẻ), cháu mút tay bà bà thấy hay hay, em nhìn thấy sợ. Em mua xà phòng về bảo bà đi xong thì rửa tay, bà k nghe bảo em vẽ chuyện, bảo “con mẹ mày nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn”. Hay bà chuyên môn rửa bát bằng cái thùng vẫn múc nước vệ sinh ra tưới rau. Em góp ý bà bà bảo “tao có cách của tao”. Em lấy nước sôi tráng bát thì bà bảo em “mày độc có nhăng xiên, làm sao phải tráng”. Nói với chồng để chồng góp ý thì chồng bảo em láo, chuyện gì thì nói trực tiếp với bà, bà không nghe thì thôi chứ em không phải nói với anh những chuyện như thế. Đòi ra phố hay về với ngoại thì cả chồng và mẹ chồng đều không cho. Mỗi lần em nói những vấn đề như thế với chồng, biết tính chồng nên em nói rất nhẹ nhàng thôi thì chồng coi đó là em nói xấu mẹ chồng, là em láo. Nên dần em cho qua hết, cứ nhắm mắt coi như không thấy gì.
Ở với chồng nhưng chưa bao giờ em có quỹ đen dắt lưng cả. Tiền biếu mẹ chồng thì chồng và mẹ chồng vui vẻ lắm. Nhưng em biếu mẹ em thì chồng bảo “em không thể coi mẹ đẻ bằng mẹ chồng được, mẹ đẻ làm cho cậu, mẹ chồng làm cho anh”, thế mà em cũng chỉ ức lúc đấy thôi rồi cũng cho qua. Chắc là em bị ngố thật! Với mẹ em, em trai em thì anh ta tính toán từng đồng, không bao giờ chịu thiệt. mẹ em thì là người phụ nữ điển hình của xã hội ngày xưa, lúc nào cũng chịu đựng, nhẫn nhịn, hi sinh cho người khác, ai đối xử tệ với bà thế nào bà cũng không bao giờ để ý. Có bất cứ chuyện gì xảy ra thì bà vẫn mắng con bà trước. Chính vì thế em sợ bà buồn nếu gia đình tan vỡ, chồng em biết được điều đó nên càng vênh.
Đọc đến đây chắc sẽ có người nghĩ em toàn nghĩ xấu về chồng và mẹ chồng thế thì băn khoăn gì nữa.
Nhưng trước khi em về ở cữ nhà chồng thì chồng em khá chiều vợ, cũng biết nhường vợ. Chồng em cũng là người chí thú làm ăn, không cờ bạc rượu chè gái gú gì cả. Khi biết mình sai cũng biết làm lành xin lỗi. Chưa bao giờ đánh vợ hay chửi bậy như vậy với vợ. Cũng có thể do vợ chồng em sống xa nhau nên ít xảy ra cãi vã. Từ khi cưới nhau đến lúc bỏ nhau bọn em chỉ sống chung vỏn vẹn 4 tháng, còn lại chồng toàn đi làm xa. Chỉ từ khi em về nhà chồng ở cữ, có nhìu cái góp ý với mẹ chồng không được em nói với chồng thì chồng coi đó là nói xấu mẹ chồng, là láo, và cứ động đến mẹ chồng là anh ta nói năng mất kiểm soát, không biết trên dưới. Bản thân anh ta cũng rất hay nói láo với mẹ, cá mè một lứa với mẹ và chị gái. Và còn một nguyên nhân nữa mà em đoán là từ khi sang công ty mới, do tính chất công việc anh ta được đi làm bằng ô tô riêng của công ty và gặp gỡ những người có chức vị để chém gió trên bàn nhậu (làm sale ấy ạ), cùng với sự tang bốc của mẹ, anh ta cho rằng anh ta đang thành danh, giỏi giang, có ai cần anh ta thì cần chứ anh ta không cần ai, trở nên không tôn trọng vợ. Một số bạn từ thuở hàn vi với anh ta bây giờ thành xa lánh.
Hiện bây giờ theo cảm nhận chủ quan của em thì anh ta đã có thay đổi, đã có phần kiềm chế ít chửi láo toét như trước hơn (ít hơn thôi chứ lúc động đến mẹ anh ta thì vẫn cứ chửi). Anh ta cũng nhận ra mẹ anh ta sai nhiều, nhưng không dám thừa nhận, vẫn một mực mẹ chồng có quyền. Anh ta cũng nhận ra anh ta không tài giỏi như mẹ anh ta tang bốc. Và quan trọng là anh ta biết được giá trị của vợ con. Từ lúc bỏ nhau đến giờ, em đã mua được nhà và ổn định cuộc sống, còn anh ta vẫn cứ lang thang. Tiền chia chác với em thì tiêu cái nọ cái kia mất một ít rồi. Cũng có yêu một em Thanh Hóa và còn đưa em ấy về ra mắt gia đình vài lần. Nhưng theo em nghĩ đây chỉ là chứng tỏ với mọi người là “không có em anh có đầy gái theo”. Cũng nói với em rằng “em ấy đần lắm, …”, nói chung em cảm nhận là không yêu thương gì em đó cả.
Cho đến tận bây giờ anh ta vẫn nịnh nọt để quay lại với em. Em cũng cảm nhận được anh ta còn tình cảm với em, nhưng vẫn so hơn tính thiệt và cũng chưa chia tay em người yêu kia. Anh ta nói bây giờ quay lại với nhau thì chỉ cần em làm dâu ngoan hiền của mẹ anh ta, mẹ anh ta nói gì làm gì cũng phải chiều thì anh ta chiều em hết mực. Hai vợ chồng sẽ sống gần nhau, em sẽ xin việc lên HN ở cùng anh ta, đón cả mẹ anh ta lên.
Thực sự trong lòng em cũng muốn quay lại, em không muốn con em thiếu bố, em cũng không muốn sau này mình cô đơn. Đi bước nữa thì em chưa tính đến, nhưng em rất sợ cảnh em đi bước nữa thì con gái em sẽ khổ, em không nỡ. Bồ bịch hay NT3 thì em không làm được. Nhưng nhìn về quá khứ em thấy nản quá. Em không thấy tương lai gì tươi sang cả, nhất là sống cùng mẹ chồng. Mà nói thật là em cũng sợ con em sống với bà nội bị ảnh hưởng tính của bà, sợ lắm ấy. Chăc mọi người sẽ nghĩ em tham, muốn chồng tốt nhưng không chấp nhận mẹ chồng. Mọi người hãy cho em ý kiến, chứ bây giờ em còn ngu muội lắm, biết là quay về sống cũng chẳng ra sao nhưng không buông bỏ được.
Các chị, các mẹ các bố có gạch đá gì em, chỉ ra lỗi sai của em em rất sẵn lòng nhận hết ạ, chỉ mong em sáng ra một chút thôi.
Đồng cảm với mẹ này. Mẹ chồng mình giống hệt mẹ chồng mẹ này, nhưng chồng mình thì quá tệ nên đã tan vỡ rồi. Con dâu chuẩn bị sinh đã thông báo cho cả làng, và cả nhà ngoại rằng chuyến này về bà vỗ béo cho đi không lọt cửa, rằng bà chuẩn bị đủ gà, cá, chim bồ câu, rồi về bà cắt thuốc cho uống. Kết quả là con chưa được 2 tháng mình đã gần hết sữa vì lúc nào cũng trong tình trạng đói. Hàng xóm thấy gầy xanh xao hỏi thì bà bảo "chắc nó bị hậu sản, chứ nó ăn nhiều thế cơ mà". Có mỗi mẩu chân giò bà nấu cho một nồi 10 canh khoai móng giò rồi múc cho hàng xóm mỗi nhà một bát to, còn lại mình ăn 2 ngày nữa mới hết. Cháo chân giò vài ngày mới hết một nồi. Còn lại ăn cơm với trứng hấp và rau luộc. Mỗi bữa 2 quả trứng, thêm 2 quả nữa để ăn đêm cho đỡ đói, ngày đủ 8 quả (vì trứng người ta đến thăm cho không mất tiền mua). Không nuốt nổi nữa bảo bà đổi món bà nói ra nói vào rằng "ngày trước chúng tao đẻ ...". Chợ quê cách nhà vài km, không tự đi mua được (vì không có xe máy ở quê), cũng chả nhờ ai mua được. Nước máy không có, nước mưa phải đi xin từng thùng. Nói với chồng thì chồng coi như không nghe thấy, nói nữa thì phán câu "thế mẹ mày còn muốn đớp cái gì nữa". Đòi ra thành phố, hoặc về ngoại thì cả mẹ với con không cho ra, bảo ở cố bao giờ đi làm thì ra, mấy khi về đâu (để bà có cơ hội đi khoe với xóm làng rằng bà chăm con dâu đẻ). Nói cảnh tù túng với chồng mong chồng tìm cách chia sẻ khắc phục thì chồng mặc nhiên coi đó là chê nhà chồng, nói xấu mẹ chồng, rằng con dâu hỗn láo. Chồng phán xanh rờn một câu là "em ở nhà gần như chơi có phải làm gì đâu" nên mặc nhiên rằng không bao giờ chồng biết san sẻ việc gì với vợ. Quan điểm của chồng là mẹ chồng, gia đình chồng là chúa trời, nhất nhất phải nghe theo, có vô lý thế nào đi nữa thì vẫn phải tâm phục khẩu phục, còn vợ là người ngoài, vợ cung phụng được gia đình chồng, chịu đc mẹ chồng thì ở, không thì đi ta lấy vợ khác. Còn quan điểm của mẹ chồng là "vợ phải đội chồng lên đầu, chồng có thế nào cũng là chồng mình. Đàn ông thằng nào chả chửi (chửi ở đây là chửi cả nhà nhà vợ nhé), đầy đứa nó còn đánh cho bầm dập mà có bỏ được đâu, đầy thằng còn vợ nọ con kia, nó đi chán rồi nó lại về". Quan điểm của chị chồng là "mày là phụ nữ, nếu bỏ nhau thì mày thiệt thòi, còn em tao không lấy mày nó lấy đầy đứa". À, đó là mình từ trước đến giờ làm ra kinh tế nhiều hơn chồng nhé, quà cáp biếu xén gì gia đình chồng cũng là tiền lương của mình gửi về cho mẹ chồng nhé, mẹ chồng ới một cái là con dâu gửi tiền.
Rút ra kết luận rằng con dâu dù có tốt thế nào cũng chỉ là người ngoài đến ở nhờ nhà chồng thôi, tốt số thì gặp đc người chồng che chở cho mình và gia đình nhỏ, không thì khi có sóng gió một mình mình trên một chiến tuyến, nên hãy thương lấy cái thân mình trước.