Mình đã trải qua hầu hết các giai đoạn này...nhưng là trong quá trình mổ ruột thừa. Sau đó mới biết đến những bài viết tả lại trang thái cận tử như bài này.Thấy khi thoát khỏi đường hầm tối đen nhưng êm ái là bay lượn trong một vùng ánh sáng trắng rất êm dịu, những tiếng chuông thánh thót tươi vui, cảm giác hạnh phúc, thấy như chồng và các con vẫn ở bên... rồi nghĩ " mình đã chết thật rồi à, mà chết thế này thì có sợ gì đâu nhỉ..." Rồi ánh sáng loãng ra và dần dần nhận ra cái trần phòng mổ nó trôi chậm trước mắt, là lúc tỉnh hết thuốc mê. Đến giờ mình vẫn chưa tin còn cuộc sống sau cái chết mặc dù vẫn mong điều đó là có thật, và nếu có thật thì mình tin mình sẽ được lên thiên đường, vì mình sống lành và đã thấy thiên đường là như thế đó...Nhưng hiện giờ theo mình những mô tả đó chỉ là những giấc mơ từ tiềm thức mà thôi, y học cho đó là ảo giác do thuốc mê, nhũng người cận tử cũng có những ảo giác như vậy. Còn họ mơ thấy gì là do cuộc sống đã từng qua của mỗi người và những gì họ nghĩ về cái chết...rồi đi vào tiềm thức mà thôi.
Mình cũng như ban này,hồi mình sinh mổ con,gây mê, mình thấy đầu tiên đi trôi vào 1 ống đen,như đi ống đen trong công viên nước đó, sau đó mình trôi đến 1 vùng ánh sáng rất nhiều màu sắc, mình như nằm và đầu thì ngược xuống, nhưng mình không nhìn rõ được cảnh gì, chỉ biết là rất đẹp, nghe tiếng nói nữa,,nhưng vang vang, ko phân biệt là tiếng gì, như tiếng từ những tảng núi vọng tới, rồi nghe thấy được tiếng khóc rất to, rồi đúng là anhs sáng trắng ra, mình nghe thấy rõ tiếng nói của bác sĩ. Đó là lúc mình tỉnh. Cũng sinh mổ nhưng lần sau bác sĩ gây mê, mình không có 1 cảm giác gì cả, chỉ nhớ câu cuối cùng bác sĩ nói là : thôi cho ngủ và lúc tỉnh dậy thấy 2 bác sĩ đang khâu.