e cũng mong thế - mà giờ có lẽ tuyệt vọng rồi chị - em cũng chán nản khi phải chờ đợi thế này
m cũng đâu mún thế cả nhà ko ai thích nên m thấy chán ko bit làm thế nào
Anh cũng bảo là: Bất cứ lúc nào, khi em muốn quay lại, anh sẽ vẫn cứ đợi em.....
Xin chào các bạn và các anh chị đang đọc bài viết này. Em tên Phạm Thị Yến Nhi sinh năm 1987 đang làm nhân viên kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Bây giờ e xin vào vấn đề chính. Chuyện là sáng nay khi đang vội vã đi làm việc thì em sơ ý làm rơi điện thoại xuống nền . khi em cúi xuống nhặt điện thoại lên thì cũng có một anh chàng khá là đẹp trai :D (khoảng 1 mét 8 em phải ngẩng lên mới nc chuyện dc ^^). gần đó cũng cúi xuống nhặt dt giúp e vì nhặt điện thoại cùng một lúc nên anh ấy vô tình (chẳng biết vô tình hay cố tình) nắm lấy tay em, em cũng không biết nói gì ngoài câu: Dạ em cảm ơn ạ, và anh ấy chỉ nói đúng một câu em dễ thương quá. rồi thế là xong, làm e sáng h không ăn uống gì dc trong lòng cứ xao xuyến. hic không biết thế nào luôn. Có lẽ em đã tìm được người thương. :))
Nếu bạn cố gắng thì mọi thứ sẽ bắt đầu và ngược lại nếu bạn chán nản, tuyệt vọng thì mọi thứ coi như kế thúc à. Cố lên bạn ơi.
Chue yếu là ở bạn thôi à, nhà anh là công nhân chứ anh là công nhân à. Bạn nên suy nghĩ kĩ nhé, vì công việc của anh sẽ không giống bố mẹ anh mà. Bạn muốn là được thôi à.
Anh chỉ bảo thôi mà, chẳng biết là khi bạn muốn có được hay không à. Vì lời nói đôi khi cũng chỉ là lời nói thôi à. Không thể thay đổi được gì cả, hóng tiếp chuyện của bạn à.
Tìm được người thương nhưng không biết người ta ở đâu tìm bao giờ ra. Bạn nên tìm tung tích xem sao à.