Vụ bạn gì bầu bí xin việc, thì trong xã hội VN, các cty VN, đa phần là ko xin việc được. Bạn có cách đi của bạn và có kết quả tốt. Mình chúc mừng bạn. Nhưng theo mình, bạn chỉ là 1% thành công và 99% người khác thì thất bại. Mà đa số lại nằm trong 99% còn lại. ,
Mẹ nó quá ngày dự kiến chưa? Hôm nay là ngày 17 SRT và là ngày thứ 2 nhiệt độ tụt thì đã chính thức QKĐ rồi. Canh 3 tháng rồi vẫn chưa dc, buồn quá. Mà qh đúng thời điểm đấy chứ. Chồng thì tháng nào cũng "anh hy vọng lắm, chắc tháng này được, "... nói gì cũng "2 mẹ con", nghĩ mà thuơng chồng. Thôi dù sao cũng an ủi là chu kỳ ngắn và đều nên cũng dễ canh hơn nhiều mẹ khác. Từ mai lại công cuộc nỗ lực phấn đấu.
Mẹ này giống mình. Chu kỳ cũng rất đều 28 ngày. 2 tháng trước đi siêu âm thì cứ 14 hôm SRT là QKĐ. Tháng này trứng rụng sớm do 2 vc chiến đấu ác liệt quá làm nó rụng cái bộp từ ngày 10 chu kỳ. Mình đo nhiệt độ thấy lên cao liên tục đến ngày 15 SRT mừng ơi là mừng. Đã chuẩn bị sẵn que để sáng nay, ngày 16 SRT nhúng mà sáng ra nhiệt độ tụt gần 0,3 độ, mà đi vs xong thấm giấy lại thấy vệt hơi nâu nâu, hồng hồng. Buồn tê tái. chẳng thử nữa.
Chờ qkđ đến rồi tiếp tục chiến đấu thôi mn ơi,chia sẽ với mn, mn ck bnhiu ngày
Đi đâu mọi người cũng hỏi thăm mà e thấy nản quá các chị ạ. Nhiều ng như cố tình hỏi càng làm e thấy lo lắng sốt ruột quá.Em đi khám bác sĩ nói bình thường,vc khỏe mạnh, mà mới cưới được 3 tháng thôi, vc e ko vượt rào .Nhưng sao thấy 3 tháng cứ dài dài các chị ạ.. Nhiều khi cứ thấy buồn buồn.Hôm nay là ngày rt của e mà tự dưng e thấy bị ngứa ad,ko biết có bị sao ko nữa. E thấy lo quá, chẳng ngủ được,chị nào còn thức lên tâm sự với em đi :)
Ở Mỹ không có chuyện lập đội tuyển luyện gà chọi như VN nhưng đội tuyển của họ vẫn xuất sắc và nhiều bài toán của VN dịch từ toán của Mỹ mà ra vì đề thi của Mỹ quá hay. Bài báo có ý phê phán chuyện luyện thi thôi chứ không phê phán mục đích tốt đẹp của việc thi. Mục đích đó bị biến tướng bởi người lớn.Ngoài ra, những học sinh đoạt giải nhất nhì quốc gia thường thì có kết quả thi tú tài chỉ trung bình hoặc vừa đủ đỗ. Còn học sinh của các đội tuyển đi thi đại học thì họ đậu là vì thi đại học chỉ có 3 môn trong đó môn chuyên họ chăc từ 9,5 đến 10 điểm rồi. Nên điểm thi đại học của học sinh trong đội tuyển đi thi môn chuyên đủ để đỗ nhưng nói chung là không đỗ cao.Tôi có quen một cậu trong đội tuyển thi Olympic quôc gia , cậu này được giải ba quốc gia và được tuyển thẳng vào trường đại học nhưng cậu nói thật là đi thi, nếu đỗ cũng chỉ chắc đỗ loại trung bình thôi, vì cậu ta chỉ giỏi môn chuyên Sinh mà thi y khoa thì 3 môn toán hóa sinh nên không dám tự tin. Cậu này nay đã học tiến sĩ ở Nhật. (thời cậu này thi đại học chỉ cần 18 điểm là đỗ y khoa )Ngoài ra, ta thấy các học sinh đoạt giải quốc gia môn Toán thi đại học thường dễ đậu vì họ thi khối A 3 môn Toán, Lý , Hóa mà giỏi toán thường là khá môn lý (giỏi lý chưa chắc giỏi toán). Do đó, các học sinh đội tuyển toán thường dễ dàng thi đậu các trường đại học. Còn học sinh các đội tuyển Sinh, Hóa, Sử , Địa ,.... thì chưa chắc. Học sinh chuyên Sử , Địa thì cũng dễ dàng thi đỗ vào ngành Sử , ngành địa là nhờ đó là những ngành chẳng mấy ai thi, tỉ lệ chọi hầu như là 0.
Mẹ Nguyen.ngan ơi, vụ chia ra dự phòng, đầu tư. Tiết kiệm cụ tỉ là thế nago? Tớ gà mờ quá, tiết kiệm được ít tiền đjnhj dốc mua nhà trả góp hết sạch mất.
Không biết chị có thích khám phá vườn hoa cải ở Đà Lạt không nhỉ.:>Đường đi Đà Lạt thì chị an tâm, không khó đi đâu ạ, không đèn xanh vàng đỏ và view cực kì thích, đặc biệt anh xã đèo thì thích thôi rồi :)
Chị Yu ơi, em không có ý định viết lên đây để khoe là mình hoàn hảo hay mình giỏi giang gì đâu. Em chỉ muốn chia sẻ để các mẹ, các bạn khác đừng bỏ cuộc, vì thật sự vào thời điểm đó em cũng rất hoang mang và khổ sở. Như em viết, thời điểm đó, em đã nghĩ là mình coi như xong không thể tìm đơợc việc, và em xoay xở bằng cách tìm chốn hợp tác làm ăn với anh em, rồi xin đi dạy thêm tiếng Anh ở trường, chỉ để đảm bảo là em vẫn có việc làm và thu nhập.
Nhưng em ko bỏ cuộc, dù đã có công việc dự phòng và thực tế mà nói thì tiền tiết kiệm của em đủ để em sống cả năm mà không cần đi làm (nhắc đến việc này thì em lại cám ơn chị, vì nhờ chị mà em có suy nghĩ phải có 1 khoản dự phòng đủ sống phòng khi thất nghiệp). Lúc đó em chỉ nghĩ rằng nếu mình không thử thì không thể biết được là được hay không. Mà lúc đó em có mất gì đâu, vì em cũng xác định là XH VN thật sự không chấp nhận tuyển nhân viên có bầu.
Tóm lại, điều em muốn nói chỉ là mình đừng bỏ cuộc quá sớm thôi, vì đôi khi, vì mình nghĩ không được, không thử nên mình không được thật. Còn thì, em đồng ý với chị, mình phải tự đánh giá được mình trước khi quyết định.
"Thêm ngày mai nữa là tròn 3 tuần mình bước đi cùng một công việc mới. Mà thật ra thì cũng chẳng có gì là mới, loay hoay mãi thì cũng giấy tờ, luật pháp, hợp đồng này nọ. Nhưng bản chất công việc khác đi, tư duy cũng đòi hỏi khác đi và cách xử lý công việc cũng khác đi. Nói chung là nhìn cũ mà mới, mà nhìn mới ra cũ. Nhưng tựu trung lại, công việc vẫn là mới, và cái hay ho nhất đến giờ mà mình cảm nhận được, chính là không có bất kỳ sự thúc ép nào về thời gian. Cũng có cái này cái kia gấp, nhưng so với những áp lực mà mình từng chịu đựng, thì bây giờ, giống như mình đang ở thiên đường.
Thi thoảng, ngẩng lên nhìn trời mưa tầm tã, mình cứ tưởng như mưa đang xoá nhoà đi những tháng ngày tủi hờn, những ngày cắm mặt vào máy tính làm trối chết trong khi nước mắt nghẹn ứ ở cổ...
Ngày chính thức xin sếp nghỉ, mình khóc như mưa như gió. Và thật lòng, đã hơn 1 lần, mình từng có ý định nói với sếp, thôi mình không nghĩ nữa. Thật không hiểu sao mình lại khổ thế nhỉ? Mình yêu sếp, mình yêu công việc dù nó vật vã mình đến không ra gì, nhưng lại có những chuyện khiến mình có đập đầu một nghìn lần đi nữa thì mình vẫn không yêu được. Cũng may, ý định của mình cứ vừa nhóm lên lại vì một chuyện gì đó trở nên tắt ngóm. Mình đành cười, ừ thì, duyên số tới đây chắc hết rồi.
Vậy nhưng, thiệt ra bây giờ, mình cũng chẳng rảnh rỗi thời gian hơn trước là bao. Vẫn 9,10h đêm mình mới về đến nhà. Vì mình còn đi dạy mà. Thậm chí, cuối tuần mình cũng có lớp đấy! Nhưng mình lại vui. Nhìn học trò học, há hốc mồm theo những điều mình nói, sai những điều ngày xưa mình từng sai và hỏi những câu lúc trước mình từng hỏi, mình cứ như quay lại những ngày còn thơ. Chỉ khác là hồi xưa mình ngồi dưới đó, tí ta tí tởn với bạn bè, nhưng bữa nay mình đứng trên bục giảng này, nhìn xa xa và thèm khát.
Có chị bạn nghe mình kể lịch dạy của mình, rồi chuyện mình đi làm công việc mới, đã mắng ngay, con điên. Người khác thì nhẹ nhàng hơn, sao em đi làm sớm thế, nhưng rồi tặc lưỡi, ừ thì, tính em năng động quen rồi mà. Cười trừ, chắc là trong mắt mọi người, mình vẫn là con bé nhoi nhoi tăng động, tham công tiếc việc ngày nào lắm lắm. Nhưng thiệt ra, mình hiểu mà, mọi người lo cho mình, vì bây giờ mình không có một mình nữa rồi.
Nhiều khi nghĩ lại mình thấy số phận quả là kỳ diệu. Mình vừa dứt áo ra đi ở chỗ làm cũ, thì chưa đầy 2 tuần sau, mình biết đến sự xuất hiện của con. Lúc đó mình vui thì vẫn vui, nhưng hoảng loạn thì rất nhiều. Chồng mình thì cứ vỗ về là không sao đâu, sức anh nuôi em nuôi con trắng trẻo mập mạp được. Nhưng mình vẫn hoảng loạn. Cái cảm giác nằm nhà từ giờ tới lúc sinh con, chỉ nghĩ tới thôi là mình đã muốn điên loạn rồi.
Thế là mình điên cuồng tìm việc mới, và ở đâu mình cũng nói là, mình đang có em bé khi họ chuẩn bị offer mình, để họ cân nhắc. Nói cho cùng khi ấy, em bé còn nhỏ, mình muốn giấu cũng được, nhưng mình không thích thế, được thì được, không thì thôi, chẳng muốn người ta phải nhận rồi vài hôm lại khổ sở, cảm thấy mình dối lừa người ta. Và trong cái lo lắng sợ không tìm được việc đó, mình nhận lời dạy tiếng Anh, không chỉ là lớp general ngày thường mình hay dạy mà cả lớp legal English ở trường Luật nữa.
Vậy mà cũng hay, mình được tận 2 chỗ offer, chưa kể 1 lời mời ra Hà Nội làm việc từ một người sếp mình rất quý, và lời hợp tác từ một người anh của mình. Và thế là mình đi làm thôi, và mình đành "chạy show" thôi.
Nhiều người nói mình may mắn, mình cũng thấy mình may mắn thật. Mà may mắn nhất, chính là trong lúc khó khăn đó, cuốn sách "Lean in" của Sheryl Sandberg lại đến với mình. Trong sách, bà ấy viết rất nhiều về việc làm thế nào để phụ nữ có thể trở thành lãnh đạo, nhưng có một đoạn mình rất tâm đắc, như kiểu life-saver của mình "Đừng bỏ cuộc quá sớm", đừng từ bỏ cơ hội vì bạn đang chuẩn bị lập gia đình hay có em bé. Sự nghiệp và con cái không có mâu thuẫn, mà cho dù bạn sắp có em bé đi nữa, thì cũng còn đến 9 tháng nữa em bé mới ra đời, trong khi cơ hội của bạn thì không biết đến khi nào mới lại có.
Lúc bắt đầu tìm việc khi đã mang thai, mình thừ google trên mạng thì thấy rất rõ, câu trả lời từ các diễn đàn website Việt Nam thường là không nên, vì cho rằng người sử dụng lao động sẽ không tuyển một người đang mang thai, vào làm vài tháng rồi nghỉ vài tháng. Nhưng bù lại, từ các trang nước ngoài, thì họ đều khuyến khích và thậm chí, họ còn có những tips và strategies để mình nói chuyện với người sử dụng lao động tốt nhất có thể. Có thể có ai đó sẽ nói là do lifestyle mỗi nơi mỗi khác. Mình công nhận, nhưng nếu không thử thì chúng ta không bao giờ biết được kết quả, và có khi mình đánh mất cơ hội của chính mình.
Hôm nay, đến hẹn đi khám định kỳ, biết con khỏe, lại còn chu mông vào màn hình siêu âm, tự dưng mình thấy thật nhẹ nhõm. Chỉ 3 tháng thôi mà mình thấy đã trải qua quá nhiều cảm xúc, từ hoảng loạn, lo sợ, và bây giờ, là thanh thản và an yên. Có thể bây giờ là còn quá sớm để nói về những điều phía trước, nhưng với những gì đã qua, mình thật sự cám ơn cuộc đời vì đã quá tốt với mình, để mình ngay trong lúc khó khăn nhất vẫn tìm thấy được ánh sáng mà mình mong đợi."
Cụ thể:
- Cố định vơ: 5tr
- Chồng: 5tr
- Mua sắm: 3tr
- Hiếu hỉ: 2tr
- Du lịch: 5tr
- Tiền cho BMC + BMV: 24tr
Tổng cộng: 44tr.
Còn lại bao nhiêu là mình quăng vô tiết kiệm hết. Bên cạnh các khoản trên đây mình còn gầy dựng 1 khoản tiền dự phòng 20tr. Lỡ tháng nào sau khi bỏ tiết kiệm mà mình bội chi thì mình lấy trong dự phòng ra. Tháng sau mình cấn trừ khoản đó để bỏ lại vào dự phòng, cho nên lúc nào tiền tiết kiệm cũng không bị suy suyễn.
Tiền du lịch thì mình trích ra vậy thôi, khi nào tầm 20-30tr rồi mình mới đi chơi, tính ra 1 năm mình đi được 2-3 lần, trong và ngoài nước. Nếu đến cuối năm vẫn còn thì mình gom chung với tiền thưởng Tết, bỏ tiết kiệm luôn.
Vì vc mình đều có khoản tiêu riêng, ko ai hỏi tới, nên mình toàn dùng khoản này để làm quỹ đen. Chồng mình cũng có thể có quỹ đen nhưng mình không quan tâm. Vì thực ra, vc tin nhau là chính, đàn ông cũng có những khoản chi này kia của họ như phụ nữ thôi. Mình muốn sao thì người ta cũng vậy, nên mình thấy như thế rất ổn.
Mình hôm nay là chậm qua ngày thứ 3 rồi, ngực vẫn nhưng nhức, nhưng nhiệt độ thì vẫn tụt thấp. Chồng mình bảo chắc do mình stress quá nên mới chậm thôi :( Tháng này mình cũng canh ngày rụng trứng đó. Cứ tự tin là chu kỳ ngắn và đều thì sẽ dễ có, ai dè đâu thả mấy tháng rồi mà không được. Mình thấy chồng mình cứ buồn hoài, mình xót quá chừng. Hai đứa mình cùng cố lên nha mẹ nó. Giờ mình chỉ mong kqđ mau đến để lại tiếp tục cố gắng. Ôm bạn cái nè >:D<
Mình hôm nay vẫn chưa thấy kqđ :( nhưng vẫn nghĩ là chắc tạch rồi. trưa nay bấm bụng thử que thì thấy 1 vạch, miệng bảo chồng chắc là không hy vọng gì rồi. Giờ chỉ mong em kqđ mau đến để mình còn trông đợi kỳ tới
Chu kỳ mình đều lắm, đúng 28 ngày luôn, chưa trễ lần nào. Mình đo nhiệt độ cặp nách í. Mấy hôm trước đang 36.3-36.4, nay đã tuột 35.8 :(
Đừng buồn mn ơi. Mình cưới gần 3 năm rồi nè, mọi người hỏi rồi hối rồi đủ thứ hết, nhưng mình cứ bơ... ai nói gì mình cũng bảo là mình còn ham chơi, chưa muốn có, xong mình lỉnh đi chỗ khác. Căng thẳng làm gì bạn, con của mình, có duyên thì con về với mình thôi, con mình mình nuôi mà... đừng nghĩ nhiều... Mình phải cứng rắn lên nào :D
Mình nghe câu này hơi nhột tí. Bạn đánh đồng và phiến diện quá. Mình cũng từng đoạt giải QG môn Sử, nhưng chỉ khuyến khích, nên vẫn phải thi ĐH, và mình thi khối C và vẫn đậu. Mình ko thi ngành Sử mà thi ngành Luật nhé. Bạn bè minh rất nhiều bạn học Sử, Địa nhưng thi ĐH vẫn thi khối A,B bình thường, thậm chí có người còn đậu Y Dược. Ngay cả thi khối C thì cũng thi Luật, Báo Chí, Sư Phạm bình thường. Mà những ngành này thì có tuyển cả khối A, D nên tỷ lệ chọi ko phải là bằng 0 đâu nhé.
Hi bạn, thiệt ra là mình chỉ phân chia theo nguyên tắc 6 lọ tiêu dùng thôi. Bạn thử google là ra, hoặc bạn tìm lại các bài của mẹ Yu nhé.
Đơn giản là ví dụ như mình dư được 1 cục tiền thì ko lấy bỏ tiết kiệm hết mà mình phân ra, chia vào các mục nhỏ khác nhau, như:
-tiền dự phòng (dùng để chi các khoản phát sinh. Mỗi tháng mình bỏ vào 1tr, để khi nào đến 20tr thì dừng. Ví dụ như nhà mình vừa rồi phát sinh tiền mua cái tủ lạnh, mình lấy từ khoản này ra, nên tiền bị hụt xuống. Bây giờ tiếp tục trích bỏ vào, đến 20tr thì dừng, bỏ 1tr này vào các khoản khác)
-tiền đầu tư (giờ thì mình chưa biết đầu tư gì nhưng mình cứ trích ra, biết đâu lúc cần thì sẽ có, mình bỏ vào hằng tháng tầm 1-2tr thôi. Mình định cứ trích đến khi có khoảng 50tr);
-tiền để tiêu Tết (cái này mình học mẹ Yu, mỗi tháng mình trích ra 3 triệu, để 12 tháng thì tới Tết mình sẽ có 36 tr để tiêu Tết, ko cần phải lo lắng có hay ko tiền thưởng tết. Năm nay, nhờ cái này mà khi lãnh lương tháng 13, cả 2vc mình cho thẳng vào tài khoản tiết kiệm luôn, vì đã có sẵn tiền Tết rồi. Trong tài khoản tiết kiệm thì mình mở 1 tài khoản tiết kiệm 36tr, thời hạn 12 tháng, là tiền Tết 2016. Như vậy khi Tết 2016 đến, đáo hạn tài khoản này mình sẽ có tầm 38 tr (gốc+lãi) để tiêu)
-tiền du lịch; và
- quỹ tiêu dùng lâu dài: ví dụ mình và chồng mình muốn mua 1 cái laptop mới, thì mình trích tiền hằng tháng vào quỹ này, đến khi đủ thì lấy ra mua.
Xong hết mấy khoản trên đây thì mình bỏ tiền vào tiết kiệm. Trong tài khoản tiết kiệm thì mình phân ra, tiết kiệm vàng, tiền mặt và USD. Ví dụ như bây giờ vàng xuống thì mình mua vàng, nhưng mỗi tháng mình vẫn để ra 1 ít tiền mặt để lấy lãi ngân hàng. Mặc dù bây giờ lãi thấp, nhưng có tiền tiết kiệm trong NH thì khi cần mình có thể dùng các sổ tiết kiệm này để chứng minh tài chính gia đình.
USD cũng vậy, nếu nó xuống thì mình sẽ mua, nhưng mà giờ nó đang lên nên mình tạm dừng.
Dự tính của em từ đầu năm là tiết kiệm mua nhà, nên có nhiêu tiền tiết kiệm em đều đổ vào mua vàng và vào sổ tiết kiệm với mục tiêu lớn nhất là để đó đi mua nhà. Nhưng, trong 2 tháng cuối năm, em may mắn vào nhà mình, bắt đầu nhận thức về quy tắc 6 chiếc lọ, biết là tiền tiết kiệm phải phân ra, và có các khoản riêng biệt để dùng cho mục đích khác nhau.
Chồng em cuối năm nghe em tổng kết là mình có khoản tiền Tết từng này, khoản dự phòng từng này, khoản đầu tư từng này và khoản tiết kiệm cho nhà cửa là từng này, cũng choáng xém té. Cứ tưởng vợ mình đi đâu thay máu :D, vì em bình thường rất gà mờ chuyện tiền nong, cứ phân ra đúng 2 mục, xài và không xài--> tiết kiệm. hết :P
Em rất cám ơn nhà mình, và đặc biệt là chị Yu, vì nhờ vào bản excel của chị mà tính toán quản lý chi tiêu tốt hơn. Hồi xưa khi chưa lấy chồng, em đi làm cũng khá mà tháng nào hết tháng đó, chỉ có khi chuẩn bị đám cưới thì biết tiết kiệm hơn 1 tí để chuẩn bị. Xong rồi thì đâu lại vào đó :(
Hôm nay em vẫn rất phê và hí hửng với thành quả 2014, nên chưa dám ra chỉ tiêu cho 2015, sợ trong trạng thái hưng phấn này dễ ra quyết định sai lầm và thiếu thực tế. Nhưng chắc chắn là 2015, em sẽ vẫn phát huy tinh thần tiết kiệm, dùng 6 chiếc lọ để tính toán chi tiêu của gia đình và bản thân.
Chúc các chị và các bạn trên này năm mới vui vẻ >:D<
Còn các bạn kiện ra tòa thì đó là tòa dân sự, chứ còn xử lý hình sự thì phải là cơ quan điều tra/công an.
Ôi, mình thích lắm í. Dường đi ra vườn hoa cải có khó đi ko bạn? Mình thì vẫn chuộng đi ô tô, mà hình như đi ra các vườn đấy thì chỉ có đi xe máy thôi phải ko?
Mình đã book package festive 4N3D của Edensee. Mọi người có ý kiến là nên đi đâu gần đó không ạ? Từ đó về trung tâm đi taxi thì tốn khoảng bao nhiêu ạ?
Nói đi thì nói lại tí, bmc mình thiệt ra rất tốt bụng, biết mình đi làm vất vả, cả 2vc mình đêu đi làm 10-12h mỗi ngày nên cũng không bắt mình chợ búa cơm nước. Vc mình tự lo sinh hoạt của 2vc thôi. Cuối tuần thì mình phụ giúp 1 tí. Kể ra thì mình cũng ko vất vả gì. Nhưng vì không vất vả nên mình thấy bản thân mình không tự chủ. Sống cùng ông bà, nhà của ông bà thì ông bà có quyền quyết mà.