Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hà Nội: Đám cưới đồng tính nữ của 2 bạn trẻ 19...
Hai em này còn quá trẻ hy vọng hai em không bị ngộ nhận từ sự thân thiết, hiểu nhau thành tình yêu. Ngày trước mình thân với 1 cô bạn. Thấy cô ấy nói chuyện với người khác là mình thấy bực bội sao đó. Rồi cô ấy có bạn trai mình đã khóc ngon lành. Sau này mới biết chẳng qua do thân thiết, gắn bó quá chứ chẳng phải yêu đương gì.

Đố ai cắt nghĩa được tình yêu?
Khi cô bạn của bạn có bạn trai, bạn khóc, bạn bảo yêu, tôi nào dám bảo không phải.
Sau bạn nhìn lại, bạn bảo đó là thân thiết gắn bó chứ chẳng phải yêu đương gì, tôi nào dám bảo đó phải là yêu.
Vậy thì sao mọi người cứ băn khoăn tình cảm của người khác (chứ không phải của mình) là thật hay không nhỉ?
01:36 CH 07/01/2011
Hà Nội: Đám cưới đồng tính nữ của 2 bạn trẻ 19...
Longdonglandan à,
Tụi mình là lứa cũ rồi.
Được 19 tuổi như hai em này là rất mừng. Tụi nó không phải 19 tuổi cách đấy hai chục năm khi đất nước còn đang rất xưa cũ.
19 tuổi dù bị dòm ngó, bị gây khó dễ, nhưng ít ra cả xã hội đều biết có cái gọi là đồng tính, là tình yêu cùng giới.
19 tuổi dù gia đình cô dâu vẫn có thể đến trường xin cho con nghỉ học (dù con đã qua tuổi trưởng thành), dù bị cản trở tương lai chưa biết ra sao, nhưng hai em này được sống thật với tình cảm của mình, dù có bị ngăn cản, họ vẫn được công khai. Mà nói đúng hơn thì không thể dùng từ "được" mà phải dùng từ "dám".
19 tuổi dù bị gia đình chia rẽ, xã hội cho lắm ý kiến không hay, không có luật pháp nào bảo vệ, nhưng không phải "cả đời ngậm nước mắt vào trong".
Khá khen cho cái tuổi 19. Mình đặt nhiều hy vong vào thế hệ 9x, sẽ đem lại nhiều thay đổi. Mọi người sẽ cho rằng tốt có, mà xấu cũng có, nhưng thế hệ đó họ sẽ khiến chúng ta phải đặt nhiều dấu hỏi về những điều tưởng chừng dĩ nhiên. Và mình nghĩ đó là điều tích cực.
Longdonglandan ơi, đã có nghị lực để vượt qua bao nhiêu điều, sao còn "ngậm nước mắt vào trong"? Xả hết ra đi, rồi hãy mỉm cười.
Khánh Vân
01:08 CH 07/01/2011
Hà Nội: Đám cưới đồng tính nữ của 2 bạn trẻ 19...
Tôi là một người phụ nữ. Tôi yêu phụ nữ. Thỉnh thoảng tôi vào đọc web trẻ thơ, đây là một diễn đàn tôi thích, vì sự nhân ái giữa các thành viên, vì sự cởi mở khi chia sẻ về việc nuôi dạy con và những hiểu biết thường thức khác trong cuộc sống cũng như khi bàn luận các vấn đề xã hội. Tôi không phải là một người mẹ, nói đúng hơn, tôi chưa phải là một người mẹ. Tôi vẫn nghĩ mình sẽ làm mẹ, một ngày, một tháng, một năm nào đó. Nhưng hiện giờ thì chưa, nên từ trước tới giờ chỉ vào mạng xem web trẻ thơ, chứ chưa từng đăng ký làm thành viên.
Hôm nay gặp diễn đàn tranh luận nhân việc hai bạn nữ làm đám cưới, tôi xin mạn phép dù chỉ là người mẹ tương lai :) cũng đăng ký thành viên web trẻ thơ, để được góp một đôi lời.
Tôi yêu phụ nữ. Có thể nói tôi đồng tính, tôi là les, tôi là lesbian... chứ tôi không "bị" đồng tính, tôi không "bị" les. Không có gì là "bị" ở đây cả.
Nhiều người băn khoăn hai bạn trẻ mới 19 tuổi đã cưới nhau, sợ là bồng bột, nông nổi. Từ trước tới giờ tôi chưa thấy có bao giờ báo chí và các diễn đàn thể hiện sự băn khoăn lo ngại đến vậy khi một nam một nữ 19 tuổi bồng bột, nông nổi mà lấy nhau. Mà việc đó có lẽ xảy ra không ít.
Có ý kiến là hai người cùng là nữ, yêu nhau, lấy nhau cũng được, nhưng làm gì mà đám cưới linh đình khoe trương như vậy. Thiển nghĩ một đám cưới này chỉ là hy hữu, còn bao nhiêu đám cưới nam nữ cũng linh đình, tiệc cưới to hơn, khách khứa đông hơn, cô dâu chú rể thay mấy lần quần áo, rồi nào hoa, nào rượu, nào quay phim chụp ảnh, thậm chí có đám cưới kéo dài cả mấy ngày... mà chẳng ai có ý kiến gì. Ngày vui của họ, hãy để họ vui.
Một số chị chúc mừng đôi bạn nhưng buồn vì thương cho cha mẹ họ. Xin đừng nghĩ cha mẹ khổ là chuyện dĩ nhiên. Tôi không phủ nhận việc nhiều bậc cha mẹ đau khổ, nhưng cũng có những bậc cha mẹ không đau khổ. Tôi biết có nhà cha mẹ biết và công nhận người yêu của con mình, không phải chấp nhận mà là công nhận và hạnh phúc coi người yêu của con như con trong nhà. Có lẽ số này không nhiều, nói đúng hơn, chưa nhiều. Chưa nhiều bởi xã hội còn quá nhiều sự phân biệt, kỳ thị. Có người cha yêu thằng con ông lắm, mà cũng yêu cái thằng sống với con ông. Nỗi khó khăn của ông là bạn bè đồng nghiệp nhìn ông với một con mắt "thương cảm". Mỗi khi thức dậy, thấy đời đẹp, thấy lòng mình vui, chỉ khi gặp mọi người mới được nhắc nhở là mình không được vui, mình phải buồn mới đúng kia. Giá gì bàn bè đồng nghiệp của ông biết vui cùng với ông thì đời đẹp biết bao.
Trong diễn đàn này, có những chị băn khoăn về les giả, gay giả, tức là không phải yêu người cùng giới thực sự, mà chỉ giả vờ làm như vậy mà thôi. Tôi chợt nghĩ không biết có bao giờ người ta băn khoăn về "dị tính giả" không? Ý tôi không nói đến những người đã biết mình là đống tính mà vẫn giả làm người dị tính, mặc dù số này có, nhưng chẳng ai băn khoăn vì họ vì xã hội muốn họ làm người dị tính mà :Sad:. Ý tôi nói đến một số chị em đã lấy chồng, có con, có thể cuộc sống có thể tự coi là hạnh phúc, và cũng chẳng bao giờ thấy mình yêu phụ nữ... bạn bè thân thì có thể có, chứ yêu thì không :Smiling:. Trong những chị em này, có những người không hào hứng với chuyện tình dục, coi đó chỉ là chiều chồng mà thôi (xin lỗi, tôi đã từng nghe các bạn gái tâm sự). Có ai băn khoăn những người này là "dị tính giả" không? Họ giả yêu, giả thích thú với người đàn ông mà.
Hoặc những chị em từ nhỏ đến lớn không thấy yêu say đắm người đàn ông nào, mà khi đến tuổi lấy chồng thì nhận lời yêu và lấy một người, vì người đó tốt, người đó "được", người đó yêu mình, hay người đó có đủ những điều kiện về nhân cách và kinh tế để đảm bảo một cuộc sống yên ấm ổn định sau này... Dĩ nhiên đã nhận lời yêu và quan hệ hai người tốt thì sẽ cảm mến, v.v. ... nhưng nó khác với việc hai người thực sự có sức hút với nhau. Tôi biết ít ra vài ba bạn gái như vậy. Liệu có thể nào đó là "dị tính giả" không nhỉ?
Có lẽ nhiều người sẽ nói tôi dở hơi mà băn khoăn về "dị tính giả", họ đến với nhau và cảm thấy hài lòng, kệ họ. Mà kể cả họ không hài lòng, cũng kệ họ. Vậy tôi vẫn không hiểu mọi người băn khoăn đến "đồng tính giả" làm gì? Tôi vẫn thích câu thơ "Đố ai cắt nghĩa được tình yêu?" Tình yêu của bạn khác tình yêu của tôi. Bạn bảo bạn yêu, tôi nào dám bảo không phải, bạn không yêu đâu. Vậy thì băn khoăn làm gì chuyện người ta yêu thật hay yêu giả. Đó là chuyện của người trong cuộc.
Trên đây chỉ là mấy lời nghĩ sao nói vậy, tôi không có ý đụng chạm ai. Tuy nhiên, nếu các chị em trong diễn đàn có ý muốn phê bình, xin cứ tự nhiên. Tôi lắng nghe.
Khánh Vân
12:14 CH 07/01/2011
n
nguyen.khanhvan
Bắt chuyện
529Điểm·0Bài viết
Báo cáo