thương anh thủ môn, chỉ thương ảnh thôithấy anh khóc mà muốn khóc theo :Crying:
Em rất yêu quí cái gốc gác Việt Nam của mình. Nhưng càng ngày e càng kém tự hào về nó.
Mình có vô đây lần cái topic này mới lập, nhưng liền sau đó là xách quần chạy ra không kịp thở, vì mình hoàn toàn không phải là người kiếm tiền giỏi. Bây giờ trở vô lại thấy thiên hạ chia làm 2 phe: giàu và không giàu. Hai phe này chửi nhau (chứ k phải thảo luận) khá xôm. Họ chửi nhau vì cái gì? +Người không giàu chửi người giàu làm phách, và họ tự sướng rằng họ nghèo mà hạnh phúc(?!)+Người giàu chửi lại bằng nhiều cách quá không thể liệt kê Tại sao người không giàu thích chửi những người giàu? Ngay từ thời học mẫu giáo, họ đã nghe quá nhiều về những tên nhà giàu tham lam, độc ác, chuyên hãm hại những người nghèo khó. Còn người nghèo là những người thông minh, thỉnh thoảng lại chơi những người giàu những vố đau điếng. Có khi những người nghèo lại tự cho rằng nghèo mà hạnh phúc thì còn hơn giàu mà...muốn khóc. Đây là vấn đề mang tính Văn hóa truyền thống, những câu chuyện về mâu thuẫn giàu nghèo được sáng tác truyền miệng trong dân gian bởi những tác giả, theo tôi, là những người nghèo muốn ai ủi bản thân cho qua ngày. Ngoài ra, Nho giáo cũng góp phần tạo ra một khuynh hướng "tự sướng" tương tự bằng cách tạo ra khái niệm thanh bần; đại khái kiểu tôi nghèo nhưng đầu óc thanh thản, nghèo mà vui mà hạnh phúc thì hơn hẳn giàu có. Tôi cực lực phản đối những kiểu văn hóa hủ lậu, ấu trĩ kiểu như thế, kể cả kiểu tư duy hẹp hòi "thanh bần" kia. Cả nước, cả TG đang phấn đấu phát triển kinh tế để mọi người có 1 c/s tốt đẹp hơn. Nhà nước tính toán điên đầu để có được GDP liên tục phát triển, mấy tháng nay khủng hoảng kinh tế, GDP không phát triển, Nhà nước phải chi hàng núi tiền để vực dậy nền kinh tế. Thế mà có những người đủ sức ca ngợi cái sự "thanh bần". Nếu nghèo mà vui thì việc gì phải chăm lo phát triển kinh tế, cứ để thảm thương như những năm 1980s cũng được. Thật ra, ông cha ta cũng hiểu được cái sự khốn khổ của nghèo khó; họ nói "bần cùng sinh đạo tặc". Xã hội làm gì mà không rối ren, loạn lạc, chiến tranh khi mà cái nghèo có mặt khắp nơi. Nghèo cũng sinh ra dốt, mà dốt thì bắt đầu cho bao nhiêu thứ tai hại! Một chi tiết khác, Nhà nước có hẳn cái chương trình xóa đói giảm nghèo mà còn có những người ca ngợi cái nghèo thì có thể cho rằng sự ca ngợi đó xuất phát từ những cái đầu chứa toàn bã đậu, hoặc tàu hủ. Tóm lại, ủng hộ hay bênh vực sự nghèo khó là 1 suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và ngu ngốc. Những người suy tôn cái thanh bần chưa bao giờ gặp phải cảnh 1 đôi VC bế 1 đứa con chết đứng ở BV vì không có tiền cho viện phí đứa con. Không bàn tới yếu tố BS hay BV có làm từ thiện hay không, thì sự khổ đau cho cảnh làm cha mẹ đó còn có lý do nào hơn là hậu quả của cái nghèo. Bệnh tật là 1 rủi ro, nghèo giàu gì có thể mắc phải, thậm chí là chết; nhưng ít nhất người giàu có cơ hội được chữa trị cao hơn, và khả năng sống sót cao hơn. Có ai thích chết vì không có tiền trị bệnh không? Nếu không, hãy nguyền rủa cái nghèo và tìm mọi cách tiêu diệt nó. Có thể có nhiều nguyên nhân của sự giàu có, tất nhiên sự giàu có bắt đầu từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân là đáng tôn trọng nhất; cũng có người giàu có vì may mắn, vì thừa kế: cũng không có gì để chê trách; giàu có bằng phương páp bất chính: không cần đạo đức lên tiếng, pháp luật sẵn sàng trừng trị rồi. Vần đề không hạnh phúc trong gia đình thì nghèo có kiểu bất hạnh của nghèo, giàu có kiểu bất hạnh của giàu. Trong mọi trường hợp, không ai muốn bất hạnh chào hỏi mình cả. Trong những bài chửi bới của những người không/chưa giàu trong đây thì người không/chưa giàu có khuynh hướng sử dụng chiêu “phân tán tư tưởng”, xoáy sâu vào những bất hạnh của người giàu, mà quên xét rằng những bất hạnh đó có trong c/s của cả người giàu lẫn người nghèo. Xét công bằng, trong 1 hoàn cảnh tương đương, người nghèo luôn bất hạnh hơn người giàu. Sự chửi bới kia, theo tôi, xuất phát từ lòng ghen tị. Lòng ghen tị chưa hề có 1 kết quả tốt đẹp. Tại sao người nghèo không chịu nhìn nhận những thuận lợi của sự giàu có để mà phấn đấu cho 1 c/s tốt đẹp hơn? Có khi tại họ bất tài. Thế đấy! Tệ hơn, người nghèo còn muốn bắt buộc người giàu phải chia sẻ, giúp đỡ người nghèo. Người ta hiểu rằng về mặt đạo đức, người nghèo nên/cần được giúp đỡ. Sự thực thế, và nhà nước đã dùng chính sách thuế để cân đối thu nhập để thực hiện việc đó. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, người giàu có đầy đủ quyền hạn để từ chối công tác từ thiện nếu họ không thích. Nếu họ yêu thích việc từ thiện thì rất đáng vinh danh, bằng không, cũng không nên/không được chê trách họ. Họ có toàn quyền quyết định cách họ xài tiền. Những người nghèo làm gì có tư cách dạy người giàu cách sử dụng tiền? Một người giàu có thể mua 1 chiếc xe hơi đời mới bạc tỷ mà không thèm quan tâm đến ông hàng xóm không có tiền sửa chiếc xe đạp cùi bắp. Pháp luật không quy định việc ấy. Vả lại, họ đã đóng thuế khi mua chiếc xe hơi đó và tiền thuế được nhà nước dùng để xóa đói giảm nghèo rồi. Nói tóm lại, cái nghèo phải bị căm ghét; giàu có phải được suy tôn. Bài viết này chỉ nằm trong giới hạn của chủ đề, không xét đến lý do của sự giàu nghèo, không đề cập đến từng trường hợp cụ thể, không phỉ báng người nghèo, suy tôn người giàu; chỉ nói đến cái nghèo vs cái giàu thôi
Nếu kiếp sau được làm người tôi ước tôi là đàn ông,
Nếu chị làm anh ta phải đau khổ ,tự hủy hoại tương lai của mình thì chị cũng chả vui hơn đâu,chị cũng chả hạnh phúc hơn đâu nhưng trước hết là chị sẽ được an ủi với cuộc đời chị, với con chị.Giờ chị đang nhìn hắn sống hạnh phúc trước mắt chị,còn lớn tiếng xúc phạm và sỉ vả chị mà chị thấy quá bất công.còn cái chuyện làm cho hắn ta thất bại hoàn toàn trong công việc thì chị biết làm cách nào đây ? Anh ta là công an cho nên dù có thành đạt chị cũng không có khả năng làm cho anh ta thất bại hoàn toàn.Còn hiện tại đưa chuyện này lên cơ quan anh ta thì chắc chắn anh ta cũng sẽ bị cảnh cáo hoặc kỉ luật gì đó, cũng sẽ mất vài năm phấn đấu trên con đường chính trị.nhưng chỉ vậy thôi thì quá nhẹ nhàng cho anh ta.Chị muốn anh ta phải dằn vặt đau khổ về lương tâm kìa, sống mà không chịu nổi cảm giác của cuộc sống kìa.Chị muốn anh ta phải nếm trải nỗi đau của chị bây giờ...
hii, công việc của chồng kiếm tiền mà chị gọi là LOẠI thì thiệt tội cho ông xã:Smug:. ông xã em làm việc cả năm rồi không có lương, là nhân viên quèn nữa. Ngày em sinh cơ quan ổng cho ứng đến 200k hì hì:Laughing:, em choáng mà buồn cười nữa.Đến ngày trả tiền điện nước, truyền hình cáp hàng tháng hay ngày lễ, thấy bạn bè đi chơi nè, sắm đồ nè cũng hơi buồn buồn tại thấy ổng thiếu thốn. Nhưng tối lại ngắm ổng chơi với con, ru con ngủ, nấu ăn cho vợ lại quên mất tiu. Tới ngày nhận hóa đơn các loại lại buồn:) hì hì Mong sao chồng đổi công việc, lương cao ngất trời cũng không quên thời gian này
Mình cũng không đẹp, cũng chẳng ngoan, nhưng chồng mãi chưa chán (khoe tí nhá)
mình có người chồng thế này, tự nhiên mất hết tình yêu ngay, có bỏ cũng k tiếc tý nào. Chẳng hiểu sao bạn vẫn thấy còn yêu? Chuyện đâu chỉ một lần chứ.
Giải tán thôi, kiểu này ở với nhau chỉ làm khổ nhau.
Xin ban dung hi vong chuyen khong the xay ra.