Hôm nay đi công tác Miền Tây về (rất may đối tác có hẹn nhậu rồi) nên về sớm, mình cũng chẳng thèm đi đón con. Vợ chở con về rồi nấu cơm (đúng lịch mà), cũng còn tử tế bảo con mời mình xuống ăn cơm.Khi làm lành, cả 2 VC cũng nhìn nhận lỗi của mình nhưng cô ấy một mực rằng “con người cô ấy là như vậy chấp nhận được thì chấp nhận” và kiên quyết không chịu thay đổi. Mà tôi có yêu cầu cô ấy gì cao xa đâu “chỉ quán xuyến và chăm sóc gđ hơn thôi”. Bản thân tôi không hề muốn ly dị vì tôi sợ ảnh hưởng đến con nhưng sống với một người vợ như vậy tôi không hề thấy hạnh phúc. Có bạn cho rằng từ lúc bơ vơ tôi đã không dạy vợ, còn vợ tôi được quá nuông chiều, điều này có thể đúng. Dù cha mẹ chia tay nhưng bố cô ấy không để thiếu thốn vật chất, học xong đại học là cưới mình. Mình ra trường trước cô ấy 4 năm (yêu từ trong sinh viên) nên khi cưới mình đã sắm sửa được nhà cửa dù hồi đó chỉ xây 50m2 cấp 4. Cưới được 7 tháng thì sinh con, khi sinh con gái đầu chị gái mình giúp được 12 ngày đầu, tiếp theo một tháng trời mình vừa đi làm vừa chăm sóc cô ấy từ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ quần áo 2 mẹ con. Mà ngày ấy chưa có máy giặt nên giặt tay cực lắm. Ở bên tóp kia có bác hỏi dung nhan của 2 VC, phải nói 2 VC mình khác nhau quá nhiều, cụ thể : - Vợ thấp, chồng cao (trung bình) : Vợ cao 1m48, nặng 46kg, chồng cao 1m70 nặng 62 kg. Tổng thể vợ thấp, hơi mập tuy nhiên có gương mặt ưa nhìn. - Chồng chăm chỉ, vợ lười - Chồng gọn gàng ngăn nắp, vợ bề bộn. Đến mức thằng em con ông chú ruột vợ đang học đại học tết sang trông nhà cho VC mình về Bắc ăn tết phát biểu : “Phòng làm việc của anh R. thì gọn gàng còn phòng ngủ chị N. thì thôi rồi. Sau này con lấy vợ không lấy người như chị N. - Chồng cơ địa nóng, vợ cơ địa lạnh : dù tối Sài Gòn trên 30 độ, cô ấy cũng có thể không dùng quạt và thậm chí đắp chăn. Còn mình dù trời mưa lạnh vẫn phải Quạt cho không khí thoáng.- Vợ huyết áp thấp (60-90), chồng hơi cao (80-130)- Vợ ăn mặn chồng ăn nhạt. Mình khuyến cao vợ nên ăn nhạt cho khoa học.- Chồng chăm sóc con chu đáo, vợ mackeno, vợ vẫn thirng thoảng nói với đồng nghiệp là dạng mẹ mìn.- Vợ tiết kiệm đến bủn xỉn còn chồng tiêu pha theo nhu cầu. Tuy nhiên mình không tiêu pha bừa bãi mà chỉ tiêu khi cần thiết. Vợ không dám mua bán cho gđ cái gì sơ mất tiền toàn phải để chồng quyết.Về độ thông minh và bằng cấp chắc 2 người như nhau : Vợ bằng ĐH ngành XH, chồng 2 bằng Kthuật và kinh tế. Về thu nhập : trong 10 năm qua chủ yếu do mình đóng góp đến 70%.
bác không hiểu gì cả thời buổi bây giờ mà lo bị hiv mà như vậy đâu phải ăn chơi trác táng đâu? bác nặng lời quá rồi:Sad:
Tôi đã nộp đơn và đang chờ được Tòa gọi. Thời gian này cuộc sống chưa thật ổn định nhưng tôi thấy bình tâm. Tôi lên kế hoạch cho cuộc sống hai mẹ con: sau 2 năm, 5 năm tôi phải phấn đấu đạt được gì? Làm được gì cho con? 10 năm thì còn quá xa, tôi mới chỉ nghĩ đến đó và đang cố gắng không để thời gian trôi vô ích. Gần đây anh có đến tìm mẹ tôi tâm sự rằng bao đêm đã qua anh mất ngủ và muốn chúng tôi cùng vì con mà quay về, bỏ qua tất cả. Trông anh gầy rộc hẳn đi. Mẹ tôi vì thương con gái nên mấy ngày qua làm ầm ĩ muốn tôi phải quay lại ngay. Còn tôi nghĩ rằng: Tôi cần ở anh sự cam kết trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau (Mọi điều tôi có thể cho qua nhưng riêng chuyện con ốm đi viện tôi phải vay tiền chồng, rồi ám ảnh tiếng khóc hoảng loạn của con trong đêm anh đánh tôi, cứ nghĩ đến là tôi không thể chịu được). Giờ tôi xác định rõ ràng: Cuộc sống từ nay chỉ có 2 mẹ con. Riêng với anh, nếu có hàn gắn, thì đó phải là người chồng, người cha thực thụ. Tôi không dập tắt mong muốn “làm lại từ đầu” của anh và anh hãy tự giới hạn cho mình thời gian để chứng minh. Còn trong lúc này tôi vẫn bước tiếp con đường đi của riêng mình. Tôi có tương lai của hai mẹ con cần được quan tâm hơn tất cả. Nếu gặp được nhau ở con đường phía trước thì thật tốt. Song điều đó không cần phải hẹn trước. Có thể khi một người đến nơi thì người kia đã đi rồi. Giờ với tôi: Sống là không chờ đợi. @ bạn ếch xanh: Tôi không có bất kỳ khuyết tật nào về thần kinh và vận động, và càng không có ý nghĩ ngoại tình để “so sánh” đàn ông. Tôi hiểu rất rõ giá trị mình đang có, không bao giờ có thể lấy A so sánh với B. Các cụ vẫn bảo: “ngọc còn có vết”. Bản thân tôi tự nhận mình cũng không phải là hoàn hảo nên tôi cũng không kỳ vọng tìm một người hoàn hảo cho mình. Bạn cho tôi là người “không bình thường”, có thể đúng. Lý do của tôi rất đơn giản: Tôi yêu cuộc sống gia đình và luôn trân trọng những gì mình đang có. Tuổi thơ tôi đã phải sống trong sự mất mát, thiếu thốn tình cảm một gia đình trọn vẹn. Vậy thì 5 năm nước mắt tủi thân có đáng gì đâu nếu một ngày lòng thành của tôi được đền đáp. Hạnh phúc cả một quãng đời dài còn lại rất đáng được đánh đổi, hy sinh như thế lắm chứ.
xem mấy bài viết này thấy mình củng hơi tệ 1 tí thôi. mình cũng hay đi nhưng đi đâu xong việc đầu tiên là về ngay với vợ vậy mà vợ quá cố của mình lấy lí do này để bỏ đi với người khác để tâm sự và tâm sự với ngươi ta luôn rồi. chán quá đi. thành ra độc thân biết thế này mình lấy quách 2 vợ 1 để sống chung 1 dự trữ bây giờ mất bò mới lo làm chuồng bài học để đời đây phải không các bà vợ yêu quý?:cool:
Nghe anh chê vợ vậy thì li dị quách cho rồi. Có một chị cũng lên án chồng ghê lắm, chị ấy đưa ra một dọc tội trạng ông chồng như "bản cáo trạng thực dân" bên topic khác trong box này, tôi theo dõi thấy chị ta li dị rồi đó.
Trong lòng đã chán rồi, không còn yêu nên mới chê đến như vậy, bỏ cho rồi, có níu kéo cũng không được gì. Chắc là anh đã chấm người khác rồi mà chưa nói ra thôi.