Bác Cà Fê thân mến, có một đại ca đã chỉ dạy em là đừng bao giờ cố hiểu tâm hồn tội nghiệp của gái khi đang mông lung, hoang mang làm gì :Silly:, mà chỉ nên giả vờ hiểu thôi:cool:. Bởi vì khi đã nghiệm ra sau tất cả thì thực ra chẳng có gì để hiểu cả :Laughing:
Tự nhiên thấy sức mạnh của đồng tiền kinh khủng quá. Vì nó, con người như cũng đê tiện đi.... Đừng khóc. Cũng đừng buồn. Có đáng gì đâu em....
Em sắp đến kì được xem xét tăng lương (văn phòng em nhân viên tự đề xuất)Nhưng bây giờ đang thời kì kinh tế khó khăn, văn phòng em lại chưa có dự án. Lương em không cao nhưng cũng đủ để xoay xở nuôi con. Em định xin không tăng lương đợt này, đến khi nào văn phòng có dự án thì sẽ xin xem xét lương.Không biết làm như vậy có bị sếp nghĩ là không biết đòi hỏi không các chị nhỉ? Và mình có nên đề nghị khi nào mọi việc tốt hơn, sếp sẽ xem xét tăng lương cho mình không?Thực sự em muốn chia xẻ khó khăn một phần với công ty (dù là rất, rất, rất nhỏ) và cũng muốn để sếp biết em sẵn sàng chia xẻ khó khăn đó.Khó nghĩ quá, các chị tư vấn giúp em nhé!
Em và anh ấy chưa lấy nhau nhưng đã gắn bó được gần 2 năm, thật ra em nghĩ chuyện cưới xin giờ chỉ là thủ tục hợp pháp hóa giữa đôi bên vì em và anh í đã như vợ chồng (trừ việc tối ai ngủ nhà nấy).Nhưng không hiểu sao em vẫn luôn bị ám ảnh vì người bạn gái cũ của anh, ngày xưa đang mặn nồng tự nhiên chị ta chia tay bỏ đi lấy chồng, anh hoang mang vật vã lắm. Khi nhận lời yêu anh, chúng em đều theo tư tưởng rổ giá cạp lại. Ai ngờ theo thời gian tình yêu trong em lớn dần, em yêu anh chân thành và tình cảm đôi bên đều rất tốt đẹp. Nhưng em vẫn đắn đo vì sợ tình cảm anh dành cho người cũ vẫn nguyên vẹn, có khi còn hơn cho em mặc dù anh luôn nói chuyện cũ là những kỷ niệm đẹp.Hôm trước em đi xem bói, bà thầy phán đại ý là anh yêu em nhưng anh coi chị ta vẫn gần gũi hơn. Em luôn bị ám ảnh nặng nề về việc này, em sợ một ngày em mất anh thì em sẽ ra sao, và nhất là em sẽ đối mặt thế nào với cái tôi to đùng của bản thân ( mình thế nào mà lại là người bị đá chứ, nhục nhã quá...)Liệu em có đang bệnh hoạn quá không?
Buôn tí nào, Mình thì luôn nghĩ là: vẫn là người đó, vẫn gia đình đó, nếu có nhiều tiền thì chính gia đình đó sẽ hạnh phúc hơn, sung sướng hơn (phần lớn k phải là tất cả) là khi chính họ nghèo khổ. Chứ còn so sánh nhà này nhà kia thì thật sự rất khó...
Mình cũng muốn có con.Phải về năn nỉ vợ mình mới được.
thần kinh tôi còn có vấn đề nữa ( do cuộc sống với gia đình chồng, do căng thẳng bức xúc với mẹ chồng mà không dám cãi lại chỉ dám đợi tới đêm về mà khóc ), Tôi đã ngoại tình với một người yêu cũ. Người đã giúp tôi lấy lại cảm giác về cuộc sống, và chăm sóc con của tôi. Tôi chot nhận ra rằng: cuộc sống thật quá ngắn ngủi, làm sao mình hãy sống thật thoải mái và thanh thản. "
Một kinh nghiệm rút ra từ đây dành cho các em zai trẻ sắp lấy vợ là:Không nên thực hiện lấy vợ đối với các đối tượng đã từng có người yêu cũ(nếu có thì nên hỏi rõ lý do chia tay)
Mình cực kỳ khoái tô bích này và xin ngả mũ bái phục những người làm sales. Như mẹ nào trên kia nói, làm sales xong có bệnh nghề nghiệp là gặp ai cũng cố đoán xem người ta muốn gì và sau đó là người ta có bao nhiêu tiền. Trả lời được 2 câu này thì đúng là đi guốc vào bụng người khác. Vậy các sales có thể chia sẻ: làm thế nào để biết người đối diện muốn gì ko? Có kỹ năng gì ko vậy? Cảm ơn nhiều.
Cũng dễ ăn chửi lắm :Crying: giống mấy cô bé bán kẹo cao su ở ngõ Cấm chỉ
Bạn là nữ mà cũng bon chen làm gì? Để anh chồng a í phấn đấu keke..Em cũng khoe tí: Em nguyên cũng là chuyên viên của một Vụ to, Bộ to (oách lắm đấy ạ:)), cũng Thạc sỹ + Đảng viên, trình độ thì ko dám phô ra ( sợ các mẹ lại nói là ...hợm). Nhưng em phát hiện ra là e không có "tài năng" ví dụ như: khéo nói, biết lấy lòng sếp, ko biết làm "Triển Chiêu"...Đầu tiên e cũng bon chen lắm, cũng muốn tranh đấu cái trưởng hay phó phòng nhưng chắc để được làm cán bộ nguồn, vào quy hoạch chắc cũng phải 5 năm nữa :Laughing:. Thế nên e đã hát bài Goodbye của Air Supply rồi :Angel:Có khi mẹ này cũng thiếu "kỹ năng" giống như em chăng ???
- Nếu có, nhờ bác chuyển lời chúc mừng - vì Bầu đã rất dũng cảm
- Nếu không, cũng nhờ bác chuyển lời chúc mừng - vì Bầu đã sống ngay thật