Lại vào cái góc này. Mấy lần vào, lần nào cũng chỉ thấy có 1 mình mình. Một mình mình đang buồn và tìm nơi chia sẻ thì phải. Thèm lắm, một nơi để được kể lể, được thở dài mà không làm phiền đến ai, không bị ai đánh giá là yếu đuối, không bị ai dành cho cái nhìn thương hại, không làm ai buồn lây, và quan trọng là được mặc sức nói gì thì nói, gào gì thì gào, cuối cùng thì là lòng được nhẹ đi mấy phần...Cảm giác duy nhất đang lan khắp người mình là sự căm thù - kẻ đã bước vào và làm khổ cuộc đời mình , cuộc đời con mình. Nói một cách đau đớn, xót xa là hắn lấy mình chỉ vì quan trọng nhất là nhìn vào TIỀN của bố mẹ mình, chỉ vì nhìn vào ngoại hình và học vấn của mình để làm vật trưng bày đẹp đẽ trên con đường công danh mà hắn đã đang có ngày ấy, chỉ vì hắn cảm thấy mình đủ tố chất để hắn có thể đi khoe, có thể dẫn đi tiệc tùng cùng, làm đẹp mặt hắn với mọi người. Còn lại, đến bây giờ mình có thể kết luận, hắn chưa bao giờ yêu mình cả. Mọi lời nói thốt ra từ miệng hắn đều là giả dối hết.Và khi vợ đang mang bầu, con chưa ra đời, hắn đã ruồng rẫy để chạy theo 1 người đàn bà khác, sẵn sàng cưới rình rang 1 người đàn bà mới - trong khi trên giấy tờ vẫn là chồng mình, cho dù là già hơn vợ 7-8 tuổi , cho dù xấu hơn, học hành kém hơn vợ, cho dù không cần có con chung với hắn, nhưng bù lại gia đình cô ta giàu có hơn nhiều lần, gia đình cô ta giúp hắn đi lên trong sự nghiệp thì hắn cũng châp nhận đánh đổi hết. Khốn nạn. Tuổi thơ nghèo đói, lam lũ, quê mùa đã biến hắn thành một thắng khốn nạn, mất hết cả tính người. Đến ăn mày cũng khối người có lòng tự trọng, có nhân cách chứ không hèn hạ như hắn.Nhiều lần viết mail để chửi cho bõ tức, viết bao nhiêu nhưng rồi cuối cùng lại xóa hết, không gửi. Mình đã im lặng thì sẽ im lặng đến phút cuối cùng. Không cần nói gì cả. Cuộc đời sẽ trả lời tất cả, con người thủ đoạn, xấu xa thì sẽ chẳng thể có một tương lai tốt đẹp được, mình sẽ im lặng và chờ đợi thời gian trả lời....
Xin chào các anh, các chị,Em ko phải là bà mẹ đơn thân, cũng chưa chính thức làm vợ lần nào, nhưng lòng tin vào tình yêu, hạnh phúc của em ko còn nhiều và cũng lạ rằng phần tin yêu ít ỏi còn lại em lại muốn dành cho người đàn ông đã 1 lần đổ vỡ.Qua kinh nghiệm bản thân và chứng kiến bao hoàn cảnh quanh mình, em thấy việc ngoại tình, bạo hành, vô tâm trở thành vấn nạn trong mỗi gia đình và em ko có lòng tin khi lấy 1 chàng trai "tân" nữa. Bản thân em khi trải qua mỗi tình "cưới hụt" cũng cảm thấy mình nên tìm sự chia sẻ với những người đàn ông từng trải để có được sự cảm thông.Vậy em lập top này, mong các anh, các chị nếu quen biết ai là những người đàn ông đã qua 1 lần gãy đổ thì giới thiệu cho em.Cảm ơn anh/chị nhiều!
Họ là ai à, chính là mẹ nó, bà ngoại của con trai tôi. Họ thật quá đáng. Tôi mời chị tôi ở quê vào thăm nhà, đồng thời đưa chị đi khám bệnh, thế mà 2 mẹ con nhà họ đã dùng mọi cách hành động, lời nói để đẩy chị tôi phải ra khỏi nhà giữa trưa nắng chang chang. Đặc biêt là cái mụ bà ngoai con trai tôi, chi huy mọi việc này. Khổng thể chịu được, trước mặt chi tôi, tôi chỉ nói môt cách lịch sự, nhưng họ thật quá đáng.
Khi Chi tôi phải ra khỏi nhà, tôi phải đưa chị tôi về Đồng Nai, tối đó tôi trờ về bà vợ chua ngoa của tôi vẫn hách dịch khoái chí, bực không thể chịu được, tôi đã bạt cho một cái bạt tai, thế là mẹ con nhà đó xong vào cùng nhau chửi bới : bà mẹ chủi: mày ôm cái ...thúi ọcủa con chị què mày mà sống, tao sẽ bắt con tao ly hôn với cái nòi gia trưởng nhà mày..."
Thế rồi bọn họ bế con trai tôi qua nhà bà hàng xóm ngồi chửi tiếp,tôi bực quá khoá nhà đi uống cafe, tưởng rằng họ sẽ tự mở cửa về nhà mà ngủ. trong khi tôi đang đi uống cafe, họ đã về nhà gom tiền, vàng, laptop, hồ sơ nhà đất, hộ khẩu, giấy tờ quan trọng khác và đưa qua nhà hàng xóm. Khi tôi về thì bọn họ đã dọn xong nhưng tôi đâu có biết là lấy nhiều thứ thế. Tôi đi ngủ, nhưng bỏ của nhà toang hoang để bọn họ về, họ kg về, và sáng ngày mai bọn họ dẫn dắt nhau lên tàu bế con trai tôi về Thanh Hoá sống.
Con tôi chưa tròn 1 tuổi, tôi chưa được quyền ly hôn, nhưng tôi chờ đến khi con tôi tròn 1 tuổi tôi phải ly hôn. Thuơng cho con trai tôi sẽ phải sống với nguời mẹ ích kỷ, không biêt cư xử, và gia đình có lối giáo dục ....
Tội con trai tôi quá. Tôi cũng buồn quá thôi.