Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người đi qua đời tôi...
Tưởng gì từ đầu tới cuối toàn sex, cái j cũng liên quan đến sex.

Hì. Vì cũng nhớ, bị em cắt khẩu phần ăn luôn, thậm chí xin em cho ôm một cái cũng ko cho. Sex với em hòa hợp lắm. Mọi bất đồng luôn được sex giải quyết hết, nên chả bao giờ giận nhau lâu được.
Thực ra tôi viết tâm sự lên đây cũng định nhờ các mẹ cho ý kiến giúp xem em thực sự đang nghĩ gì. Nhưng đang cố níu kéo và giải quyết bằng cách của mình, tôi cũng chưa biết hỏi thế nào, nên cứ viết lung tung cho đỡ trống trải.
Công việc mới của em hiện đang rất bận, tiếp xúc với nhiều người thành đạt. Tính em thì ưu hình thức, thích hào nhoáng, sành điệu. Suy nghĩ lại rất ảo tưởng. Nếu em thực sự tìm được người tốt thì tôi càng mừng, tôi chỉ lo là em ngốc nghếch.
Em nói tôi đi lấy vợ đi, ko cho đưa đón gặp gỡ gì nữa. Tôi thực sự ko rõ là em đã nhắm được một chú nào khác hoành tráng hơn. Hay em cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại. Sẵn công việc đang nhiều áp lực, mà em thì rất sợ áp lực. Nên em ko muốn gặp nữa, mà ko gặp thì sẽ ko còn tình cảm nữa.
Hay là như thế nào?
06:37 CH 09/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Tối tối lại nhớ em, nhớ mùi tóc em, nhớ da thịt em, nhớ mùi nước bọt môi em.
Hôm đâu tiên đưa được em vào khách sạn, tôi "tha" cho em vì em cứ nhìn tôi và nói "em chưa sẵn sàng". Nên thôi, nằm ôm nhau tâm sự rồi về. Cũng chả vội, đàn bà cầm được tay là day được..., day được... là ... được... mà. Của chưa ăn còn đấy.
Rồi cơ hội thứ hai cũng đến như nó vốn sẽ đến. Tôi rủ đi xem bóng đá, em ừ hưởng ứng vì em cũng thích xem. Chả lẽ ra ngoài quán cafe ngồi ồn ào, í ới. Ngồi cả tiếng lại mỏi cái lưng. Thôi vào khách sạn nằm coi cho thoải mái, anh ôm em mình cùng xem. Hợp lý nhẽ. Hì hì.
Tiếng còi mở màn cái rét chưa được ba phút là cái tay tôi táy máy. Em đánh bốp phát, nghiêm mặt anh hư quá để em xem. Trông cái mặt nghiêm nghị của em mà trong bụng tôi cứ phì cười mà ko dám. Ờ thì xem. Thêm dăm phút thì tay tôi đã ở trong áo em rồi, dăm phút nữa thì cái đầu đã vào luôn trong ấy.
"Ơ, này anh ko xem ah? Làm cái trò khỉ gì thế hả? Hư quá đi". Tôi ló đầu ra, chụt vô cái miệng đang léo nhéo phát ghét. Thế là yên lặng nhé, khỏi xem đá bóng đá bánh gì luôn. Cái áo của em rớt một bên, cái áo cũng tôi cũng một bên. Ngực em săn lên, cơ thể em hầu như ko được chồng đụng đến nên phản ứng mãnh liệt lắm.
Tôi vừa hôn vừa cho tay định cởi nút quần thì em hốt hoảng "Đừng mà anh, thôi đi" và quyết liệt chống trả. Mặc kệ, tôi cứ luồn tay vào sâu bên trong, em vẫn quyết liệt chống cự. Tôi bất giác ngưng hẳn lại, đưa tay cho em xem rồi mắng yêu "Ướt hết cái tay của người ta rồi đây nè".
Em xấu hổ cười bẽn lẽn yêu lắm. Giờ vẫn còn nhớ cái bản mặt ấy. Thế là quần mẹ, quần con bay vèo xuống đất. Ép nép sát vào tường, lấy cái chăn che lại. Tôi như con hổ đói lao đến, hất cái chăn sang bên, kéo thốc em lại gần. Dạng chân em ra rồi úp mặt vào đấy. Lưỡi tôi đi thám hiểm hết chiều dài nước Việt Nam.
Người em nẩy lên, miệng há hốc, rít nhẹ một tiếng rồi ko một chút chống cự nào nữa. Đời tôi sang chương từ lúc ấy, có tên là Nhục đàn bà. Haizz.
09:22 SA 09/12/2012
Người đi qua đời tôi...
đồng ý, tốt nhất đừng dính vào mấy ả nạ dòng, thứ 1 mấy ả quá sành sỏi đẻ ru mấy chú vào mộng, thư 2 mấy chú cứ vin vào tình thương hại mà k biết mình đang bi lợi dụng vật chất lẫn tình cảm
đây là lời cảnh báo muốn tin hay không thi tùy sự trải ngiệm của mấy chú

Tôi cũng ko rõ là mình đã trải nghiệm đủ chưa, hay cần phải thêm vài bài học nữa. Chỉ biết rằng vài năm trước, tôi vẫn còn đầy đủ lý trí và nguyên tắc, còn em thì hoàn toàn cảm tính. Có vẻ bây giờ nó đang đảo ngược lại, mọi lý trí bay đâu hết.
Đúng như một vòng tròn cuộc đời. Khi còn nhỏ, ta sợ sệt đủ thứ. Rồi ta dần trưởng thành, to lớn vững chãi, bất chấp tất cả. Rồi về già, lại sợ sệt đủ thứ. Tôi ko nghĩ là em sành sõi đâu, tôi thấy em rất khờ. Chính vì em khờ tôi mới thương, đúng là ban đầu thương hại sau lại thương thật lúc nào ko hay.
Nếu em sành sõi có lẽ bây giờ đã khác. Tôi ra đời va chạm cũng ko ít, đàn bà khôn tôi đủ sức đối phó. Hay cũng có khi em như ông nhà thơ gì đó nói, đàn bà khôn là đàn bà ngốc nghếch. Vì em ngốc nghếch nên ko đề phòng, ko đề phòng để lún sình giờ kéo ko lên luôn.
08:43 SA 09/12/2012
Chồng nghiện web sex
Mấy đồng chí chơi check hàng không phải vì vợ không sexy. Chơi check hàng là một thú chơi, và còn để khoe với nhau chứ không đơn giản là để đáp ứng nhu cầu tình dục.

Tớ thì chịu khoản này bác ah. Tớ cũng rất thích sex, nhưng sex là tớ phải hôn môi, hôn cả cô chị lẫn cô em, nói chung là hôn lung tung cả lên. Mà đi check hàng thì bố chú nào mà dám hôn như thế. Tớ cũng cố check thử mấy lần mà ko ổn. Nên thôi luôn. Khâm phục các bác checker luôn.
04:25 CH 08/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Câu "chửi" này vừa thuơng vừa trách đây. Phần nhiều là thuơng đàn bà ấy và trách mình, phải không chủ top?

Đúng rồi. Vừa thương vừa giận luôn là cảm giác song hành khi quen em. Em còn ngốc nghếch đến độ, mặc định rằng tôi ko bao giờ được giận em.
04:19 CH 08/12/2012
Người đi qua đời tôi...
- Chồng gọi ah?
- Uh
- Nói gì?
- Chồng nói cho anh ấy một cơ hội để làm lại
- Vậy tốt rồi, em quay về đi
- Ko bao giờ, với em đã đi là đi luôn, đừng có xin quay lại.
-... với anh cũng vậy ah?
- Uh, hôm vừa rồi là lần quan hệ cuối cùng của chúng ta. Đừng đụng đến em nữa. Anh đi lấy vợ đi. Đến lúc ngừng lại rồi. Em ko còn cảm giác gì với anh nữa.
- Em sao vậy. Em có bồ ah?
- Uh. Em có bồ...
Một năm gần đây em có tiến bộ nhiều, nhờ ra ngoài đi làm, nhờ va chạm. Em nhìn cuộc sống đã khác trước, ko còn ngây thơ và khờ nữa. Nhưng cái ngốc nghếch và ảo tưởng có lẽ nó ăn vào máu em rồi. Hơn một lần, tôi có một cảm giác rất lạ đó là đồng cảm với chồng em. Quen em mấy năm, tôi có cảm giác chỉ một mình tôi hiểu em, muốn biết em nghĩ gì. Còn em thì hầu như ko cần để ý lắm.
Tình yêu của em dành cho tôi là thật và tôi cảm nhận được. Nhưng có vẻ, nó giống như em yêu cái iPhone của em hơn. Nó giúp em giải trí, nghe nhạc, nó giúp em sành điệu, nó đẹp và em thích, em yêu. Đơn giản như thế. Chấm hết.
Có lần em kể lúc cãi nhau, chồng em có nói với em rằng em ko hề biết ảnh nghĩ gì. Tôi buột miệng "Anh cũng có cảm giác y như vậy". Em lừ mắt rồi nói sang chuyện khác, chắc em cũng chẳng để ý lắm đâu. Em vốn là như thế mà.
Nhiều lúc cãi nhau với tôi, vấn đề luôn kết thúc bằng câu "Anh đừng nói nữa, em ko muốn nghe. Nhức đầu lắm." Thế là tịt, ko thể nói gì thêm. Có lúc bị tôi mắng, em lại nhõng nhẽo chu cái mỏ ra, khi thì bắt chước phim hoạt hình nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe chớp chớp, thế là tôi bật cười. Thế là lại quên.
Tôi rất hay lợi dụng những khi gần gũi nhau để hướng dẫn em cái này, cái kia hay mắng em khi mà những lúc em nóng giận tôi đành im lặng để qua chuyện. Tính em khi nóng giận lên là dẹp, dẹp hết nên đố mà nói chuyện được với em khi ấy. Bài quen thuộc của em là trườn lên người tôi lắc lắc, chà chà. Thế là bao nhiêu bực tức quên bén đi mất. Lại đâu vào đấy.
01:35 CH 08/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Ngày đó khi một lần, một lần tiếng hát đồng loã đưa em vào vùng trời lấp lánh
Bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ngước trìu mến.
Em, em xa dần ngàn đời hoang vắng.
Tôi đi về buồn chưng kẽ tóc, bước chân này còn trọn kiếp hoang vu
07:11 CH 07/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Mình vừa gửi cho bạn mình đọc, bạn mình bảo ôi giời ơi sáng tác câu view đấy mà. Mình thì lại nghĩ rằng, người viết chắc là đàn bà, đang hình dung ra tâm lý của Phi công của mình để viết lại đây mà. câu chữ và cách trình bày chỉn chu như thế cơ mà.

Câu thì có sao bạn nhỉ, câu có cái để đọc giải sầu cũng vui mà đúng ko? Nếu thực sự là tôi câu view, nhưng do tự tôi sáng tác có lẽ vẫn hơn vạn lần các bạn làm báo mạng cóp nhặt tứ phương về làm bài của mình.
06:22 CH 07/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Tớ không dám nhận mình chính chuyên, nhưng đã chồng đã con nếu thằng chồng quá ư không ra gì thì bỏ, chứ chẳng thể bét nhè uống rượu, off và làm tình với một thằng khác, thằng đó có là ai tớ cũng chả care! Yêu hay ko càng ko care, vì nếu yêu thì pỏ hết mà đi với nhau. Đi được thì tớ chả chửi. Vì dám làm dám chịu!

Em đã dứt khoát bỏ mà, chính tôi đã tỉnh táo khuyên em rằng ko nên bỏ. Ko sống với nhau được thì ly thân tạm thời đã. Bản thân tôi cũng lớn lên trong một gia đình bố mẹ ly thân, tôi ra đời cũng va chạm nhiều, nên tôi có thể hiểu chuyện.
Vì căn bản, qua một thời gian tìm hiểu, với cái nhìn của một người đàn ông, thì chồng em đúng là vô tâm nhưng chưa đến mức phải ly hôn. Và em, căn bản là quá trẻ con, nóng nảy và bản năng. Tôi từng nói nếu em chịu hàn gắn gia đình, anh sẽ lập tức rút lui. Nhưng em ko chịu vì cái tôi của em quá lớn.
06:10 CH 07/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Tớ mạo muội khuyên cậu: Đừng níu người ra đi và nên biết buông thứ không còn thuộc về mình...

Tôi biết, tôi không ngốc đâu, tôi biết hết. Nhưng làm chưa được bạn ơi. Đang cần đá cho tỉnh đây. Hic. Nhục quá bạn ah.
Đôi lúc tôi tự nhủ, ko biết đàn bà nghĩ gì và muốn gì. Tôi quen gái cũng ko ít trước đó, số gái lên giường với mình cũng được 2 bàn tay, tôi tự tin là tôi hiểu đàn bà. Vậy mà.
Em nói em bị tổn thương, em ko hề được tôn trọng. Tôi thương lắm. Thật sự có lẽ ban đầu nó cũng chỉ là thương hại thôi, nhưng sau thành thương thật lúc nào ko hay. Ko rõ vì sao tôi thương em được, em với tôi quá khác nhau về tính cách. Tôi thâm trầm, tính hay suy nghĩ còn em thì sốc nổi, trẻ con và rất bản năng. Em nghĩ gì là làm, chẳng cần đắn đo quá nhiều về kết quả sẽ ra sao.
Có lẽ cũng vì cá tính này mà em nhanh chóng ngã vào vòng tay tôi. Một lần, sau khi đi chơi, đi xem phim, trên đường về em nói buồn đi tè. Tôi vô tư nói để anh chở em ghé công viên có toilet công cộng, cũng vừa đi ngang đó. Em nói ở đó mất vệ sinh lắm, thôi để về nhà cũng được. Tôi thấy cơ hội đã tới, chạy ngang cái khách sạn tôi đâm thẳng vào, nói thôi ghé đây cho em đi vệ sinh.
Em chần chừ rồi cũng chịu vào. Tôi nắm tay em kéo đi, lúc cầm tay em run bần bật, người cứng đờ. Tôi thấy vừa thương, vừa tội. Lúc đó máu trên não đã chạy đâu hết rồi, ko kịp suy nghĩ tôi cứ kéo em lên phòng đã. Vào phòng em vội vã chạy vào toilet, chắc nhịn mãi từ lúc xem phim. Xem cái bản mặt thoải mái của em lúc đi ra cứ buồn cười mãi. Tôi nằm xem TV, bảo em thôi nằm nghỉ một tí rồi về.
Em ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, hai đứa tâm sự một hồi thì tôi ko chịu nổi nữa. Tôi nhớ rất rõ cái lần đầu đó, em mặc chiếc váy hoa màu cam nhẹ nhàng, bờ ai tròn trịa nhỏ nhắn. Tôi choàng tay qua ôm em, em yên lặng ko nói gì, chăm chú xem TV. Tôi vội chồm lên người em, nhìn vào mắt em một lúc lâu, rồi hôn nhẹ vào môi em chụt một cái. Em chỉ kịp "Ơ, này" thì tôi đã vật em xuống giường và hôn ngấu nghiến.
Em ko chống cự cũng ko hưởng ứng. Cứ yên cho tôi hôn thỏa thích, và lưỡi em cũng quấn vào tôi.
05:57 CH 07/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Tớ nhột vì vô tình bị chủ top chạm vào nỗi đau của tớ mà có lẽ nó không phải là nỗi đau của một người đàn bà

Ban đầu tôi cũng tưởng như thế bạn ah, và thương em cũng một phần vì điều đó, nhưng có lẽ tôi đã lầm.
05:19 CH 07/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Anh phi công ơi, anh làm ơn phun châu nhả ngọc thì cũng nhiều nhiều tí, chứ cái kiểu đái dắt câu view/thank thế này nó loãng quá anh ạ =.=

Tôi ko có ý câu gì đâu, rãnh đến đâu viết đến đó thôi. Với lại viết một lúc cả đống, đọc cũng khó mà đúng ko.
05:16 CH 07/12/2012
Chồng nghiện web sex
Thật ra thì em luôn sẵn sàng chiều chồng, và e thực sự rất chiều mỗi khi yêu, nhưng mà nhu cầu của chồng em thì có vẻ không nhiều lắm, mới chưa đến 30 mà 1 tuần chỉ 2 lần, nhiều là 3 lần thôi, đôi khi e tự hỏi có phải là do chồng ra ngoài nên về nhà 0 còn hứng thú hay không?

Nếu vậy mẹ nó thử thay đổi mình cho thật sexy hơn, lúc nào cũng quyến rũ. Trên mạng dạy rất nhiều kỹ năng như thế đấy. Kết hợp ăn uống nữa. Mẹ nó sẵn sàng chiều chỉ là thụ động thôi, làm sao ổng tự động lao vào mình thì mới hay.
12:48 CH 07/12/2012
Chồng nghiện web sex
Tớ nghĩ trước khi hạch sách anh chồng, mẹ nó hãy xem lại đời sống tình dục của mình thế nào. Đàn ông như trẻ con, bú no thì ngủ.
09:55 SA 07/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Em buồn nên cứ sa đà vào diễn đàn. Tôi ban đầu vào cuộc với tất cả lý trí. Bản chất tôi cũng là một người lý trí và tỉnh táo. Sau một thời gian quen nhau, thương em tôi nói em đi xin việc làm đi, ra ngoài va chạm cho lớn khôn, cũng là một cách giúp em bớt nghĩ đến chuyện gia đình.
Tôi bắt em cai WTT, tôi bảo WTT toàn mấy bà chán chồng lên bán than. Em càng chúi mũi vào đó càng làm em nhìn cuộc đời xám xịt. Em nghe lời, em cũng cảm nhận là tôi thương em thật lòng nên rất tin tưởng.
Em đi làm, lúc đầu tôi gợi ý thỉnh thoảng tôi đưa đón em, em đồng ý và thích lắm. Sau thì tôi đưa hằng ngày. Thời gian đầu đối với tôi rất khó khăn, sở dĩ chỉ khó khăn với tôi vì em ngốc nghếch lắm. Tôi phải vừa dạy vừa nương để em ko giận dỗi.
Em ngốc đến nỗi như thế này, có lần mới sáng ra, em gọi tôi đến quán cafe thay vì đến chỗ đón như mọi hôm. Đến nơi thì thấy em đang ngồi với một con bé, nó cứ khóc rấm rứt. Trông nó khá sạch sẽ. Nghe chuyện em thuật lại, em đang ra chỗ hẹn thì gặp con bé này đang đứng khóc, nó bảo má nó bỏ nhà đi, ba nó đánh nó, nó muốn đi kiếm má nó.
Tôi quan sát con bé một lúc, hỏi han nó dăm câu. Chỉ ba câu hỏi tôi thừa biết con oắt này nói láo. Nhưng nhìn sang em, đôi mắt của em đỏ hoe. Tôi chưa kịp phản ứng thì em đã gọi cho sếp xin nghỉ làm ngày hôm đó để đưa con bé đi kiếm má nó. Em định bắt xe đi chung với con bé về quê của nó để đưa nó về gặp má. Tôi chưng hửng, trong đầu suy nghĩ mọi cách để giải ca này.
Tôi ko thể nói thẳng cho em biết được, tôi thừa hiểu tính em, em đã nói như thế là sẽ làm như thế, cho dù tôi có giải thích thế nào. Bí quá, tôi nói thôi để anh đưa em với con bé đến chùa gần đó. Em vào chùa nhờ các sư cô giúp nó, có thể chùa giúp nó dễ hơn là chúng ta. Chứ chúng ta đâu thể theo nó về quê, em còn con cái nữa. Em xuôi xuôi rồi nghe theo.
Đưa nó vào chùa, tôi chạy về nhà gom ít quần áo cũ cho con bé kia, cho nó thêm ít trăm. Tôi phải dỗ ngon, dỗ ngọt mãi em mới chịu để nó ở chùa và về, ko chắc em cứ ngồi tỉ tê vơí nó hết ngày.
Hôm sau, em quay lại chùa hỏi thì sư cô bảo lúc em đi, con bé kia ở lại một lúc rồi bỏ đi đâu mất. Tôi thở dài, kéo em ra một góc rồi ngồi giải thích cho em hiểu. Em vẫn nhất quyết ko tin tôi. Bẵng đi vài tháng, em kể sáng đó em lại gặp con bé đứng ngay chỗ cũ. Em kể rất vô tư rồi quên bẵng đi mất. Cảm xúc của em rất dễ đến và cũng rất dễ đi.
Tôi chép miệng "Thằng ngu, tự dưng dính vào con nhỏ này làm gì chả biết". Nghĩ lại thời gian đầu quen nhau tôi cũng điên rồ thật, điên rồ nhất là chạy theo những thứ điên rồ của em để bảo vệ em.
Mà có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn điên, bao nhiêu đàn bà ko theo, lại dính vào một người đàn bà ngốc nghếch.
09:14 SA 07/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Ơ, cậu chủ top đang kể chuyện sex đấy à?

Hì hì. Tôi cũng hơi ngại ngại, sợ mình quá đà lại thành ra kể chuyện sex mất. Nhưng mà thực sự đó có lẽ là lý do khiến tôi nhục như bây giờ. Có câu "sướng con c... mù con mắt" bạn ah. Thực sự làm tình với em rất tuyệt vời.
08:39 SA 07/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Không/ Chưa ly hôn thì học cách chấp nhận và cải tạo chứ! Nói về ly hôn thì tớ cũng nếm trải, nhưng tớ căm ghét sự giả dối, đàn bà giả dối lại càng ko chấp nhận dc!

Mỗi người mỗi tính, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi đã từng đọc rất nhiều chuyện ngoại tình trên diễn đàn này, bản thân cũng có cái nhìn dung hòa đối với chuyện này. Ly hôn hay kết hôn, nó cũng chỉ là một tờ giấy, quan trọng là sống với nhau như thế nào kìa. Ly thân không sống chung, ko chung đụng thì có khác gì là ly hôn đâu.
Vả lại, bản thân em dứt khoát ly hôn kia chứ, chính tôi mới là người cản thôi. Vì tôi thấy sự việc chưa đáng đến độ phải ly hôn. Bản thân em và chồng em đều có cái tôi quá lớn, ko ai chịu nghe ai nên việc học cách chấp nhận nhau và cải tạo nhau gần như ko thể.
Nhiều lần tôi thấy em hành động rất ngốc nghếch, tôi khuyên can thì em bảo tôi hiểu gì về gia đình em mà bình luận, thích thì quen ko thì giải tán. Thế là thôi.
08:34 SA 07/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Cái xe Ben đụng vỡ con đập, có ai tin nổi ko? Vậy mà các ông quan chức đưa ra lý do đó để dân tin. Vậy mà khi đó tôi cũng tin là thế, có lẽ khi đó tôi vẫn còn háo thắng. Sau này mới hiểu ra, căn bản là con đâp nó mục nát, còn nước thì quá mạnh, chỉ cần vết nứt nhỏ là nó bung.
Sau vài lần đi off chung với nhiều người, thì chúng tôi thường xuyên đi riêng với nhau. Em bắt đầu xin việc đi làm. Lần đầu tiên em ra đời va chạm. Trước đó, em chỉ ở nhà để trông con như nhiều người vợ khác. Những dồn nén đã làm em quyết định tung hê tất cả, thay đổi tất cả.
Công việc tôi khá tự chủ về thời gian, nên tôi đưa đón em đi làm. Em nói rằng em thích như thế, em thích được tôi đưa đón và chăm sóc. Tôi cũng chiều em, dù có hơi miễn cưỡng một tí.
Em uống bia nhiều, tôi cũng uống theo em cho vui, dù thật sự ko thích. Tôi ko thích phụ nữ say be bét. Nhưng hoàn cảnh của em thì quá đủ lý do để thông cảm. Những lần em say tôi đều đưa em về đến tận nhà, ko hề lợi dụng em say để đi xa hơn.
Ko phải tôi cao thượng gì, căn bản là tôi ko phải chưa biết mùi đàn bà để đến nỗi phải làm tình với một người phụ nữ say mèm. Tôi biết trước sau gì tôi cũng có cái tôi cần, tôi thích em sẵn sàng, thế tạo cảm giác hơn.
Tôi phấn khích lắm, cảm giác săn được một con mồi thơm. Công nhận em thơm thật. Em nhỏ nhắn, da trắng mịn và mát, lúc nào cũng mát. Ngực em nhỏ vừa, hông ông chít lại và mông thì tròn lẳn. Gò má em cao vừa, chân nhỏ nhắn đầy đặn. Người em tròn tròn đáng iu lắm.
Khổ đời. Chú phi công nào thấy em mà ko thèm. Gái sạch mà, ko phải sạch mà cực sạch. Những khi em mặc váy, nhìn quả mông của em mà ko cửng lên ko phải đàn ông. Tôi đầy phấn khích nghĩ đến cái ngày tận miệng cắn ngập răng vào quả mông ấy.
06:56 CH 06/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Nỗi đau không phải của một người đàn bà...:(

Đúng. Nỗi đau ko riêng một người đàn bà nào. Chồng em hơn em 8 tuổi, tôi hơn em 2 tuổi. Như theo em nhận xét, chồng em như một đứa trẻ lớn xác, ham chơi, ham vui, ham bù khú bạn bè, có nhiêu tiền là tiêu xài hết ko nghĩ đến ngày mai, tính cách rất nghệ sĩ.
Chồng em ko hề biết chăm con, giữ con dăm phút là bỏ cho em trông. Nói chung chồng em cũng một chuẩn đàn ông thuần Việt Nam, gia trưởng và muốn em phải phục tùng, phải ở nhà chăm con như một bổn phận làm mẹ, làm vợ.
Tôi dù hơn em chỉ 2 tuổi, nhưng may mắn là ra đời sớm nên có thể hiểu và chia sẻ được với em. Hơn nữa, với kinh nghiệm của mình, tôi thừa biết thời cơ nằm ở đâu và khi nào. Em khi đó, như một thác nước bị con đạp Đăk Glei ở Kon Tum ngăn lại trong suốt 5 năm làm vợ, sinh con.
Giờ tôi như chiếc xe Ben, đụng nhẹ cái là vỡ dập. Nước cứ thế mà tuôn trào.
06:10 CH 06/12/2012
Người đi qua đời tôi...
Đọc đến đoạn này mà .... thực sự không thể nói vì biết là không phải viết cho mình...

Ha ha. Bạn này nhột à? Ko phải bạn đâu, tôi biết nick bạn mà.
05:56 CH 06/12/2012
n
nguoi_di_qua_doi_toi
Bắt chuyện
520Điểm·2Bài viết
Báo cáo