Xin lỗi các mẹ nhiều nha. Không ngờ các mẹ ném đá em nhiều thế. Hic. Nhưng dù sao em vẫn phải cảm ơn các mẹ đã cảnh tỉnh cho em về cách dạy con. Thực ra em dùng lời lẽ hơi thô bạo chứ thực tế thì không đến nỗi đâu ạ, các mẹ đừng lo, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là mẹ cháu. Nhưng lý do mà tại sao em phải hỏi các mẹ như thế vì em cũng đã tìm hiểu về sự phát triển của trẻ, đây là vài ví dụ, mời các mẹ xem qua ạ:
http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2006/08/3B9ECDAA/http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/08/3BA11C36/
………………..
Và em liên hệ đến con, cháu rất say mê số và chữ. Có thể chơi với bộ chữ và số cả vài ngày được. Thậm chí chỉ vì ham xem chương trình “Đấu trí” mà khi cháu 16 tháng tuổi cháu đã biết đếm ngược từ 10 đến hết, và A, B,C, D cháu học nói theo bác Sâm trong “Ai là triệu phú “. Cháu xem lịch và hỏi bố các con số, bố trả lời 1 vài lần là cháu rất nhớ chứ gia đình cũng chưa dạy nhiều.Có người mẹ nào không tự hào vì con mình nếu cháu học giỏi chứ ạ? Nhưng bây giờ có quá nhiều bệnh tiềm ẩn, nên với kinh nghiệm quá ít ỏi của mình, thực sự em không biết con mình là vụng về, hay dốt hay tự kỷ nữa ạ.Vì hiện giờ, tối mà mẹ hỏi :Trưa nay con ăn gì? Cháu trả lời rất linh tinh, nhiều khi chẳng nói đúng đồ con đã ăn trong bữa trưa hôm ấy(?)Dù các mẹ có ném đá thì em vẫn muốn tham khảo ý kiến của các mẹ về con của em xem cháu như thế có bình thường không thôi mà. Các mẹ ném đá em cũng mừng, vì như thế con sẽ không phải là đại dốt rồi. Mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm về nuôi dạy trẻ nhiều hơn nữa ạ. Xin cảm ơn các mẹ nhiều.
Mặc dù tuổi tác thì cũng tương đương chủ top, nhưng cuộc hôn nhân của tôi hiên mới ở năm thứ 13, do tôi kết hôn muộn.
Chồng tôi là một người tốt, rượu chè vừa độ, không gái gú lăng nhăng, tiền kiếm được mang về hết cho vợ. Chỉ có điều anh ấy là người sống vô tâm và khô khan. Tôi không có cảm giác mình được yêu thương và trân trọng. Đã từ lâu, tôi tự học cách sống mà không cần chồng, vui với đàn con. Từ lâu, những kế hoạch đi chơi của mẹ con tôi, nếu tôi tự nghĩ ra thì không cần phải tính đến chồng tôi. Vậy mà dường như chồng tôi cũng không nhận ra điều đó. Anh ấy không hiểu vợ muốn gì, và cũng không quan tâm. Tôi đã nói cho chồng tôi biết những điều tôi muốn anh ấy thay đổi, nói một cách giận dữ có, đùa cợt cũng có, nhưng chồng tôi không buồn để ý, cho đó là những điều nhỏ nhặt. Lâu dần, tôi đành phải bỏ quên cảm xúc của mình.
Ng.yêu của tôi là bạn học cùng từ thời cấp 2, do tôi học sớm 1 năm nên kém tuổi anh. Anh đã yêu tôi từ thời đó, cả lớp đều biết và thường xuyên trêu chọc chúng tôi. Cho đến tận bây giờ bạn bè hễ gặp lại là đều nói với tôi: nó yêu mày lắm đấy, vì anh hễ có dịp là hỏi thăm bạn bè về tôi. Do nhiều lý do, bẵng đi hơn 30 năm, chúng tôi mới gặp lại. Gặp một cái là chúng tôi hút vào nhau như nam châm. Anh thì nói vì tình cảm của anh đối với tôi anh vẫn ấp ủ trong tim từ thuở học trò, còn tôi, chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ biết tôi như lịm đi dưới nụ hôn của anh, một cảm giác lần đầu tiên tôi có trong đời, mặc dù trước khi lấy chồng tôi yêu đương khá nhiều.
Nói một cách công bằng, ng.yêu tôi thua kém chồng tôi về mọi mặt: hình thức, địa vị xã hội, học thức, tiền bạc. Nhưng bên anh, tôi cảm thấy mình thật sự là đàn bà, được yêu thương và trân trọng.
Bây giờ tôi đang đứng ở ngã ba đường. Tôi có thể cứ giữ tình trạng như thế này để có được cân bằng trong cuộc sống, nhưng như thế là tôi làm khổ cả 2 người đàn ông, chồng tôi thì bị lừa dối, còn ng.yêu tôi cũng không hạnh phúc gì, vì anh muốn được phá bỏ tất cả để đến với tôi.
Các bạn tư vấn cho tôi, tôi có nên vì mình mà phá bỏ gia đình, để đến với người trân trọng và yêu thương tôi thực sự hay không? Hay ở tuổi này, cứ cố mà chịu đựng cho hết cuộc đời?
Tôi không đặt vấn đề về con cái ở đây, vì từ khi sinh con tới nay, con tôi chỉ biết có mẹ, có bố bên cạnh hay không đối với chúng nó cũng vậy. Nếu tôi và chồng có chia tay, thì chúng tôi cũng sẽ thỏa thuận để việc nuôi dưỡng con không bị ảnh hưởng và tôi sẽ nuôi hết các con.