Entry 1509: Có lẽ là kết thúc Tôi shock, thật sự rất shock và depressed mặc dù tôi cũng có nghĩ đến và chuẩn bị trước cho điều này, cho hôm nayTưởng như không có gì, một cuộc điện thoại từ Hà“Anh có thể ra gặp em không ? Em đang ở café P … quận 1. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”Và như thường lệ thì tôi nói“Xin lỗi . Anh đang bận. Để lúc khác …”Một tiếng động , như có ai đó lấy máy từ tay Hà, một giọng nói quen thuộc“Anh đến đây đi “Giọng nói của Trâm !Và café P… chính là nơi có nhiều kỉ niệm của tôi và emTôi phóng như bay đến nơi. Cả Trâm và Hà đang ngồi đối diện nhau, nhưng không khí không có vẻ căng thẳng lắmNhìn cách ăn mặc của Hà, tôi nghĩ, chắc cô ta đã từ cơ quan chạy đến đây Định ngồi cạnh Trâm, nhưng em lại chỉ tay, bắt tôi ngồi cạnh HàTôi chỉ đại một thứ gì đó trên menu, vừa định mở miệng thì Trâm là người lên tiếng trước“Không phải lỗi của Hà, chính em là người chủ động gọi Hà ra, sau đó là anh ““Làm sao em biết … ““Anh không phải người duy nhất trên đời biết theo dõi người khác đâu. Em có bạn thân, và bạn thân em biết. Anh nhớ chứ ” Tôi im lặng nghe Trâm nói“Em đã nói chuyện với ba mẹ em rất nhiều, tất cả mọi người đều muốn một giải pháp cho chuyện này”“Giải pháp …”“Em chỉ có thể nói lời xin lỗi. Em xin lỗi, về tất cả. Nếu anh cảm thấy bấy nhiêu chưa đủ, có thể đánh em, hoặc đâm, chém em cũng được. Em sẽ nhận mọi chu cấp của anh, em không yêu cầu con số, hoặc anh có thể không chu cấp. Còn về con gái, em sẽ để cho anh gặp con, thăm con, mỗi tuần một lần, thứ bảy hay chủ nhật tùy anh chọn. Nhưng em và anh sẽ không quay lại với nhau. Anh hiểu điều em nói chứ ?” Vô thức, tôi nhìn Hà, Hà cũng cúi mặt, không dám đối diện với cái nhìn đó“Hà không có lỗi. Có hay không sự xuất hiện của Hà thì quyết định của em cũng vẫn vậy thôi. Ba năm, thời gian đó quá dài, anh biết không, cả anh và em đều thay đổi, những gì chúng ta biết về nhau không còn đúng nữa. Nếu cố gắng, gượng ép, sẽ không hạnh phúc, cũng chỉ là chơi trò đuổi hình bắt bóng mà thôi. Giá như …” Cả tôi, em, và Hà đều hiểu rằng trên đời không có “giá như”“Giá như lúc đó anh cứ chửi em, mắng em là đồ gái điếm đê tiện, đánh em đi nữa, em cũng sẽ quỳ xuống xin anh tha thứ, xin anh ở lại với em. Em rất đau khổ, gần như mất trí, cố chạy đi tìm anh, để van xin anh quay lại, nhưng anh biến mất cứ như một ảo ảnh. Em tự nhủ với lòng mình là nếu anh chịu tha thứ, chịu quay lại, ở bên em, em sẽ dành toàn phần đời còn lại chuộc tội với anh, trở thành một cái bóng thầm lặng bên anh, không dám kêu ca, dù anh có đối xử tệ với em. Nhưng anh không quay lại, và em cứ thế chịu đựng, quen dần, chai sạn dần đi.” Điều thuốc đã cháy gần đến đầu ngón tay, khỏi thuốc bay, mắt cay“Có bao giờ em cảm thấy mình yêu anh, thật lòng yêu anh, trong những năm chúng ta đến với nhau ?” “Ban đầu em quen anh, cũng như trước đó quen Nam, là để quên đi Vinh, quên đi mối tình không thành. Rồi em cảm động vì sự yêu thương, chăm sóc mà anh dành cho em. Nhưng trong lòng em vẫn còn những kí ức của cuộc tình cũ, những kỉ niệm, thậm chí nhìn thấy hình ảnh của Vinh trong anh, thấy những kỉ niệm giữa em và Vinh, trong những lần chúng ta đi chơi. Ba năm trôi qua, từ một sự thay thế, nó dần chuyển sang tình yêu. Nhưng em ngu dại và tham lam, muốn có tất cả, những sự yêu thương, che chở, chăm sóc của anh, và những cảm xúc, những đam mê của mối tình cũ “ Khuôn mặt tôi vẫn vậy, nó không hề diễn tả một cảm xúc nào, nhưng trong lòng tôi đau. Có lẽ, tôi từng muốn một lời giải thích từ em, và giờ tôi đang có nó.Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ những ngón tay thô đang nắm chặt, rồi đan vào nhau, nắm lại. Bàn tay của người ngồi cạnh tôi, Hà. “Ngay cả khi còn quen Nam, em vẫn liên lạc, và gặp lại Vinh. Ban đầu Vinh chỉ hỏi thăm, rồi rủ em đi café, đi nhà hàng, dẫn em đi du lịch chỗ này chỗ nọ. Em tự gạt mình là dù chia tay, nhưng vẫn xem nhau là bạn tốt, thì những việc đó là bình thường thôi. Rồi thì một lúc nào đó, không giữ nổi mình, lại tự gạt rằng đó là những tình cảm tự nhiên của con người, và khi đến những khoảng khắc thăng hoa của đam mê và cảm xúc đó, tình dục không phải là tội lỗi. Cũng như khi đi Đà Lạt và em và anh ngủ với nhau thôi. Người phụ nữ chỉ mất trinh một lần, sau đó cô ta quan hệ một hay ngàn lần thì cũng như nhau cả thôi. “ “Em cũng sẽ không trách anh nếu như anh ngủ với một cô gái khác trong tình huống tương tự, và thực tế là anh không bao giờ làm như vậy trong thời gian yêu em, sự chân thành của anh làm em cảm động, có lúc em cũng muốn dứt khoát, nhưng không thể. Em không liên lạc với Vinh nữa, đổi số điện thoại, nhưng bằng cách nào đó anh ta vẫn tìm ra. Em nói là không muốn có lỗi với anh, vì anh yêu em rất thật lòng, anh ta cũng đồng ý, nhưng chỉ xin được đi du lịch với em một lần cuối cùng, như một cặp tình nhân, xem đó là kỉ niệm của một thời yêu nhau. Em vẫn ngu dại, đồng ý, bỏ anh mà đi với Vinh.” “Em cũng dần phát hiện ra bản chất của Vinh. Sau lần đó, Vinh vẫn tìm đến em, nói là cần một người để tâm sự. Rồi lại dụ dỗ em vào khách sạn, nhưng em không đồng ý. Em đã chửi bới anh ta, ngay trước cửa khách sạn, rồi bỏ về, cắt đứt không bao giờ liên lạc nữa. Anh có tin không thì tùy. Khi đi siêu âm biết mình có thai, em tin rằng đó là con của em và anh, và rất vui, vì sắp tìm được bến đỗ của cuộc đời, mong được làm người vợ hiền của anh, mẹ tốt của con anh. Em cũng sợ quả báo vì đã phản bội anh, em tự nhủ với lòng mình là sẽ là người vợ chung thủy, sẽ đối xử tốt với anh, để chuộc tội. Nhưng em không bao giờ có cơ hội chuộc tội, quả báo đến ngay, do chính tay anh mang lại, tất cả của em trở về số không. Mất hết tất cả “ Một nụ cười chua xót“Tất cả là do em ngu dại, tham lam. Chính em đã làm tổn thương anh. Giờ nhìn anh, chỉ toát ra sự lạnh lùng, cô độc, không còn là chàng trai đã từng yêu em ngày trước, em biết, em cũng đau lòng lắm. Nhưng đã quá trễ, quá trễ rồi anh” “Em không muốn nhắc lại những khó nhọc, đau khổ suốt ba năm một mình sinh con, nuôi con. Em đáng bị như vậy. Và khi anh tìm em, em rất hoang mang, em cho rằng anh vẫn còn thù hận em, định tìm cách trả thù tiếp, hay đang mưu tính cướp con khỏi tay em. Em xin lỗi vì đã nặng lời với anh, khi anh đến tìm em và tặng lại em món quà của quá khứ. Món quà đó, em sẽ nhận.” Tôi thở dài“Chúng ta có thể tha thứ cho nhau, và làm lại từ đầu mà. Hãy quay lại với anh đi. “Trâm lắc đầu, giọng em nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết“Không anh ạ. Ba năm, hơn một ngàn ngày, quá dài, cả anh và em đều đã thay đổi. Trong lòng em cũng đã nguội lạnh, đam mê hay nhiệt tình gì cũng đã chết. Khi gặp lại anh, em cũng không hề có chút cảm xúc nào, có chăng là cảm giác có lỗi, vì đã làm tổn thương anh, lo sợ sự trả thù kế tiếp của anh, sợ rằng anh sẽ cướp con. Anh không cần theo đuổi, chinh phục lại em, chỉ tốn công, và mệt mỏi, miễn cưỡng không hạnh phúc được. Cả anh và em nên tìm lối đi riêng cho mình. Đừng níu kéo những gì của ngày xưa, đó chỉ còn là ảo ảnh thôi, không bao giờ chạm vào được, không bao giờ lấy lại được”“Trong chuyện của chúng ta, em là người có lỗi, và anh đã báo trả, không ai nợ ai nữa. Em cũng thấy thiện chí của anh khi đến nhìn nhận con. Nhưng ngoài con ra, chúng ta không còn gì chung nữa “ Tôi vẫn cố gắng, thuyết phục em“Hãy tự đối diện với chính mình, tự hỏi lòng mình đi, đó có phải điều em muốn không ?”Giọng của em nghiêm túc hơn bao giờ hết“Phải. Em rất tỉnh táo khi đưa ra quyết định này” Lặng người một lúc, tôi lại hỏi“Em có định lấy chồng khác không ?”“Em đã tự sống được, và tự mình nuôi con được suốt ba năm nay, thì cũng sẽ làm được thêm 5 hoặc 10 lần như vậy nữa. Em có thể sống không cần dựa vào bất cứ người đàn ông nào và chắc gì có ai đến với em với mục đích tốt lành. Cha dượng hay mẹ ghẻ đâu ai tốt với con bằng cha mẹ ruột. Em không còn trẻ cũng không rảnh để bận tâm những thứ yêu đương vu vơ đó. Nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ, nhưng vẫn nuôi dạy con tốt, em sẽ làm được, anh không cần phải lo “ Trâm nhìn thẳng vào mắt tôi, khi em nói“Em không cảm thấy còn yêu anh, không muốn ở bên anh, và cũng không muốn ép anh phải tha thứ, ép chúng ta phải miễn cưỡng sống chung vì con. Chúng ta đường ai nấy đi. Anh đã hiểu chưa. Em và anh đều rất mệt mỏi. Chúng ta kết thúc như vậy đi” Rồi em lại quay sang nhìn Hà“Hà là một cô gái tốt, cô ấy thông minh, giỏi giang và cũng khá chu đáo. Cô ấy yêu anh, đó là sự thật, và anh cũng có cảm tình với cô ấy. Rất tốt cho một khởi đầu. Việc Hà theo đuổi và ngủ với anh, em không trách, mà ngược lại phải vui mừng cho anh mới phải. Cả 2 người đều trải qua nhiều đau khổ, hãy nương tựa nhau mà sống. Còn về con gái, như em đã nói, anh có quyền thăm con vào cuối tuần, nhưng tốt nhất là nên đi chung với Hà, hoặc một ai khác, người phụ nữ của anh, anh có thể chu cấp cho con, hoặc không, tùy ở anh. “ “Những gì cần nói em đã nói xong, anh hãy tôn trọng và thực hiện thỏa thuận giữa chúng ta. Tạm biệt.”Trâm rời đi rất nhanh, và không ngoảnh lại nhìn tôi, khi tôi tiễn em ra bãi xe Khi tôi trở lại, Hà vẫn ngồi đó, im lặngTôi đốt một điếu thuốc, rít từng hơi dài, rồi nói với Hà“Thứ hôm qua em cho anh xem, cặp nhẫn, em vẫn còn giữ nó chứ ?”Hà gật đầu“Em có thể về lấy nó lên đây cho anh không ?”Hà nhìn tôi, ánh mắt giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp cô, với câu đùa vu vơ, gật đầu, rồi đứng dậy điTôi ngả người lên ghế, cứ bất động như vậy đến khi Hà trở lại, với chiếc hộp, cặp nhẫn bạch kimTôi mở hộp, đeo nhẫn vào tay mình, rồi lại đeo vào tay Hà, trong sự bất ngờ đến sững sờ của Hà“Đừng nói gì cả, cho dù em đã làm gì, hay không, tất cả không còn quan trọng nữa. Trò chơi này, em thắng, outplay hoàn toàn”Hà định nói gì đó, nhưng tôi đột ngột ôm cô ta lại“Suốt hơn ba năm nay, anh đã mệt mỏi quá nhiều rồi, giờ anh buông tay, và chấp nhận. Em có thể đến ở chung với anh bất cứ khi nào em muốn”Tôi cảm nhận được trên ngực, dòng nước mắt nóng của Hà, tôi cùng Hà đi ăn trưa, sau đó về cơ quan.Hà cũng vừa nhắn tin cho tôi, khi tan sở, sẽ lập tức dọn qua ở cùng với tôi.Thủ tục li dị, đã kí, chờ ngày ra tòa.Đăng kí kết hôn, có thể có, cũng có thể không, nhưng chắc sẽ có một tiệc cưới Nếu có entry sau, có lẽ tôi sẽ dùng từ khác để gọi Hà, không dùng từ “cô ta” nữaGửi các bạn “single mum”, forecast của các bạn đúng đấy, hơi tiếc vì không có ai đứng ra làm kèo cá cược nhỉ.Và gửi các bạn đang ở Sài Gòn, một ngày, nếu trên đường đi làm về, bạn bắt gặp một tiệc cưới, có tấm bảng “Gia Huy – Lệ Hà” thì có khả năng, các bạn sẽ gặp tôi ở đó.
Entry 1309: Rendezvous - a trial of fire HAPPY BIRTHDAY TO YOU !It’s been ten days late for a birthday gift and three years for all.Wish today was the first day we met.You’re still the one.Wish to meet you Đó là những gì ghi trên tấm thiệp mừng sinh nhật, gửi kèm với món quà.Và sau đây là những gì tôi nhận lại, buổi tối đó, một SMS rất ngắn“14:00 tomorrow. Take back your stuff and get away off my life” Nếu ba năm trước, tôi là người làm em tổn thương, thì bây giờ, chắc là it’s time for a payback.Em sẽ làm khó dễ tôi, sẽ nói những lời lạnh lùng, nhẫn tâm nhất.Hay em đang thử thách tôi ?Dù còn yêu hay không, con người vốn luôn làm khổ nhau …Tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Tôi đến sớm cả giờ đồng hồ, và thả mình theo làn khói thuốc.Vị đắng của café trên miệng, vị đắng trong lòng.Không biết có đao to búa lớn quá không, nếu gọi đây là một cuộc đàm phán.Mà cũng không sai, đàm phán là quá trình hai bên sẽ cùng tiến hành trao đổi, thảo luận những điều kiện và các giải pháp. Và nguyên tắc cơ bản nhất của đàm phán là cả hai bên phải tự nguyện, và những quyết định được hình thành từ sự thỏa thuận chung chứ không phải đơn phương.Trong lòng tôi vẫn còn nhớ đến em, đó là sự thật mà tôi luôn muốn chối bỏ.Và chắc em cũng vậy. Tr đến, em mặc trang phục đơn giản, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhưng không giấu nổi nét xanh xao. Trông em hơi khác so với lần tôi đi cùng vợ chồng Mai và thấy em qua ô cửa“Em uống gì , để anh gọi”Tôi chỉ biết bắt đầu bằng cách đó.Tr. đẩy cái túi giấy, đang chứa hộp quà của tôi, nói với giọng lạnh lùng“Không có gì để nói. Tôi cũng không rảnh. Của anh đây, lấy về đi, đừng lảng vảng xung quanh mẹ con tôi nữa “Tôi không hề shock với câu nói này“Chúng ta cần phải nói chuyện, bé là con của anh, anh có quyền được chăm sóc con, cũng phải có trách nhiệm với con” Tr cười khinh bỉ, nhưng tôi cảm thấy nụ cười đó có vẻ giả vờ nhiều hơn là một nụ cười khinh bỉ thật sự“Không. Không phải con anh đâu. Anh thích đổ vỏ cho thằng khác lắm à ? “Tôi cười, đôi lúc, cũng cần phải mặt dày một chút“Thế à ? Xem thử cái này đi, kết quả xét nghiệm ADN, con của em mang huyết thống của anh đấy”Và có vẻ như đã thành công bước đầu, Tr. không đòi đi nữa, mà ngồi xuống xem tờ kết quả, em vò nát tờ giấy rồi nhìn tôi bằng đôi mắt giận dữ“Cái gì … Lúc nào vậy … Anh dám … Anh có làm nó đau không …”Tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh“Theo pháp luật thì anh có quyền được thăm con, và có nghĩa vụ chu cấp cho con. Không cho anh gặp con là em đang vi phạm pháp luật đó, và anh có thể kiện em”Cũng kịp thới né sang một bên, tránh được li nước em hắt thẳng vào mặt tôi, nhưng vẫn bị ướt đôi chỗ“Anh không xứng đáng”“Nhưng con chúng ta xứng đáng có những thứ mà tất cả bạn bè nó đều có, được sự yêu thương chăm sóc từ cả cha và mẹ, có một gia đình trọn vẹn. “Có lẽ Tr đang trông chờ tôi hạ mình, quỳ xuống, van xin em, vì đứa con của tôi và emNhưng tôi chọn một giải pháp khác“Hãy nhìn thẳng vào mắt anh, và nói xem, em có yêu con không, có muốn cho con những điều tốt đẹp nhất không “Và tôi buộc em phải đối diện với ánh mắt của mình“Có, nhưng tôi tự làm được. Cả tôi và con đều không cần đến anh, không có chỗ của anh trong cuộc sống của mẹ con tôi. Trong lòng tôi cũng vậy, không có một chút gì của anh hết.”Vẫn nhìn vào mắt Tr. , tôi cảm nhận được trong đó sự mâu thuẫn“Đừng tự lừa gạt bản thân mình, cũng đừng tự ép mình nữa, rõ ràng trong lòng em vẫn còn một chút gì đó hình bóng của anh, bản thân anh cũng vậy, anh cũng cố gắng nhưng không thể xóa nổi sự tồn tại của em trong lòng anh““Điên … Đồ hoang tưởng !”“Không ảo tưởng đâu. Rõ ràng là em biết nhưng vẫn để anh gặp con suốt cả tuần nay. Trong lòng em cũng có điều gì đó thôi thúc em, và em đã đến đây gặp anh. Nếu là kẻ tuyệt tình thì em đã nhờ ai đó mang trả lại quà cho anh, hoặc đơn giản hơn, vứt nó đi là xong. Em làm khó dễ anh như vậy, là vì em muốn anh đau khổ, muốn trả đũa anh, muốn anh nếm trải những gì em đã chịu đựng nhưng nó cũng có nghĩa là trong lòng em vẫn nghĩ về anh, vẫn có anh, thậm chí có lẽ vẫn còn yêu anh và muốn đến với anh, nhưng chưa vượt qua được bản ngã của chính mình. Anh biết vì chính anh cũng đã trải qua, và anh muốn em cùng nhìn nhận sự thật là chúng ta chưa từng quên được nhau. “Tr có lẽ định nói gì đó, nhưng không bật lên thành lời được, tôi vẫn tiếp tục“Cái bóng của quá khứ là rất lớn, nhưng chúng ta có thể vượt qua được, để cho anh, em, và con được sống hạnh phúc”Tôi có cơ sở để tin rằng những gì mình nói là đúng, nhưng em vẫn phủ nhận“Tôi đã có người khác, tốt hơn thứ rác rưởi là anh rất nhiều …”Lại một lần nữa, tôi ngắt lời em“Em lại tự gạt mình nữa, trông em kìa, bụng em trông không thon gọn lắm và nếu anh không nhầm thì trên đó vẫn còn những vết nhăn của việc mang thai, thậm chí là vết mổ, móng tay em không sơn không sửa gì hết, lông mày cũng vậy. Đôi mắt em, có lẽ đã khóc, hoặc không có được giấc ngủ trọn vẹn, em có trang điểm đậm hơn anh cũng nhìn ra. Quan trọng hơn cả là, anh cũng đã tìm hiểu kĩ, chứ không phải cứ thế mà chạy xuống đây gặp em. Người mà em nói đến không tồn tại.“Đến đây thì Tr. đã không thể kiềm chế nổi, em lao vào tôi như muốn đánh nhau thật sự, tôi ôm em bằng đôi cánh tay, mặc cho em cứ thế mà đấm liên tục vào lưng, vào ngực, rồi cào cấu vào mặt mình, tôi không biết đau, mà hồi tưởng lại những cái ôm của một thuở còn mặn nồng, và cứ thế ôm em.Em từng nói với tôi, em thích được tôi ôm, vòng tay và khuôn ngực tôi rất ấm, nó làm em cảm thấy bình yênVà khi lời nói không thể làm được, biết đâu cái ôm này có thể thức tỉnh, hay hồi sinh những gì còn lại của ba năm yêu nhau.Tôi cảm nhận những cú đánh, cào cấu yếu dần đi, cho đến khi em buông xuôi.Người trong quán nhìn tôi và em như hai sinh vật lạ mới xuống trái đất, nhưng chỉ nhìn rồi quay đi chỗ khác, không có thói quen can thiệp vào chuyện người khác, đó là người Việt Nam. Đôi mắt Tr ướt đẫm nước, giọng có vẻ nghẹn đi“Buông tôi ra …”Em trở lại chỗ ngồi, một khoảng lặng“Thì ra mấy thằng lạ mặt lảng vảng trong xóm là người anh cử đến theo dõi tôi. Người ta nói đúng, anh là xã hội đen. Giờ thì tôi tin rồi. “Khi đầu óc hoạt động hết công suất thì câu trả lời hiện ra rất nhanh“Người ta nào ? À, chắc là thằng Vinh …”“Phải ! Vinh nói với tôi, anh dẫn xã hội đen đến, dựng chuyện phá gia đình tan nát. Anh còn dẫn người đến phá nhiều lần nữa, còn cho dân đâm thuê chém mướn đến xử anh ta “Tôi cười, nụ cười chua chát“Có làm có chịu … Thằng khốn đó đáng bị như vậy”“Phải ! Vinh là thằng khốn nạn. Mà chính anh cũng không hơn gì Vinh, đều là kẻ khốn nạn. Đời tôi chỉ toàn gặp kẻ khốn nạn. Lũ đàn ông khốn nạn các người.”“Phải. Anh là kẻ khốn nạn, kẻ khốn nạn không thể quên nổi em, và em cũng không quên nổi kẻ khốn nạn đó “Tr. nói như gào lên“Tôi không tin. Có trời mới biết trong đầu anh đang tính chuyện gì. Anh trả thù chưa đủ sao, hủy hoại cuộc sống của tôi như vậy chưa đủ sao, giờ chắc lại giả vờ quay lại với tôi để giở trò trả thù khác. Tôi không tin. Hay là anh muốn đem con đi. Nói cho anh biết, không dễ vậy đâu. Anh hãy coi chừng đó ““Những điều em nói hết sức vô lý. Nhưng thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện lúc khác, khi em bình tĩnh hơn “Tr. lại nói trong nước mắt“Tôi van xin anh. Buông tha cho mẹ con tôi đi. Để chúng tôi yên. Anh đi đi. Đi luôn đi. Tìm cô gái khác đi. Đừng làm khổ tôi nữa. Tôi xin anh đó”Tôi ôm em, đưa tay áo lên lau dòng nước mắt“Chúng ta hãy bắt đầu lại. Được không em ? Để con chúng ta có một gia đình trọn vẹn. Nó xứng đáng được như vậy “Tr. đẩy tôi ra, giọng nói nghẹn đắng“Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh chỉ mang lại đau khổ. Tôi muốn về nhà, về với ba mẹ tôi. Để tôi về “Tôi im lặng, nhìn em rời đi, nhưng rồi lại chạy vụt theo em đến chỗ để xe“Khoan. Em còn quên một thứ “Hộp quà. Tôi chụp lấy tay em, lấy chìa khóa, mở cốp xe em ra, bỏ hộp quà vào, rồi đóng lại. Có vẻ như Tr định lấy nó ra, nhưng một lần nữa, tôi giữ em lại và nhìn thẳng vào mắt em, nói rõ từng chữ“Thứ này là của một người từng yêu em rất chân thành, người yêu em hơn tất cả, kể cả bản thân người đó. Để tặng cho em, với tình cảm chân thật, và bằng cả trái tim. Bấy lâu nay anh chỉ giữ dùm người đó, và hôm nay anh trao dùm người đó món quà này. Người yêu em chân thật đó có lẽ đã chết, hoặc đang ở đâu đó rất xa, nhưng vẫn muốn món quà cuối cùng được trao đến em. Anh không cho phép em vứt bỏ nó ngay trước mặt anh, nhưng trên đường về, nếu em cảm thấy người đó chẳng là gì, không có chút tình cảm hay lưu luyến gì với người đó thì hãy cứ lấy ra và vứt đi. Vậy nhé. Chào em”Tr lại đẩy tôi ra, chỉ dắt xe xuống lề mà em có vẻ không vững, tưởng như ngã đến nơi, rồi nổ máy phóng đi khỏi tầm mắt tôi. Trong những bộ phim tỉnh cảm Hàn Quốc, hay Đài Loan (tôi không xem, chỉ được nghe người ta bàn luận), chắc là trong tình huống như vậy, nhân vật nữ sẽ gặp tai nạn, hay gì đó, và rồi nhân vật nam sẽ xuất hiện, ôm lấy cô ta, những cảnh lãng mạn, để tháo gỡ một nút thắt.Nhưng tình tiết đó chỉ có trong phim, và chính tôi cũng không muốn như vậy, Tr vẫn trở về nhà, safe and sound, may be with a broken heart.Tôi biết điều này, vì ngay khi Tr nổ máy, ở đâu đó bên đường cũng có một “thằng xe ôm” mặc đồ đen thui, đã ngồi đó từ rất lâu, cùng lúc nổ máy, đi cùng hướng.“Thằng xe ôm” sau đó về nói với tôi, em phóng nhanh, nhưng đến khi không còn nhìn thấy tôi nữa thì đi chậm lại, có lúc dừng lại, gục đầu lên tay lái, có lẽ là khóc, nhưng rồi vẫn về được đến nhà.Và suốt đoạn đường, em không hề mở cốp xe ra.
Em cũng từng trải tương tự như pác, tuy nhiên em quan niệm "không có ai uống 2 lần trên 1 dòng sông cả" vì vậy pác có trách nhiệm với đứa bé hiện tại hoặc tương lai nhưng còn về mẹ của đứa bé thì nên xem xét ...
Phải chăng còn nhiều uẩn khúc trong đó ... Đợi đứa bé lên 18t rồi quyết định cũng không muộn !!!