Chúc hai em hạnh phúc. Mấy em gái Việt Nam cứ thế phát huy nhé, ko có mấy anh Tây thì ráng tìm mấy anh Việt Nam chất lượng cao mà lấy chứ hàng Việt Nam chất lượng kém giờ nhiều lắm!
Thật ra, trong chiến tranh thì khổ nhất vẫn là nhân dân. Mẹ bạn có lý do để căm thù Mỹ và nhà nước Miền Nam thời đó
Mẹ nó nói chí phải, zai Việt giờ lắm mốt đặc biệt, muốn nhờ vả việc gì nay không mời ăn, mà đến khách sạn đãi bằng gái chân dài, nằm nude trên giường, mà đấy toàn là trí thức, ông tai to mặt lớn, mặt nhỏ cả chứ chả chơi. Các ông còn rỉ tai túm năm tụm ba rủ nhau chơi gái, kích nhau "không biết chơi gái là loại lạc hậu". Các vị cẩn thận nha, "đời cha ăn mặn đời con khát nước", gái việt đổ xô đi lấy zai tây thì con cháu các ông ế đấy.
Mừng cho em PL.
Mình đồng ý rằng chiến tranh thì người dân là khổ nhất, tuy nhiên bạn có sự hiểu nhầm ở đây, không có lý do gì để căm thù Miền Nam, những người cùng dòng máu đỏ với mình. Tưởng rằng dân Miền Bắc như thế thì nhân dân Miền Nam trực tiếp với chiến tranh thì khổ đến chừng nào, đâu biết các bạn lại sống sung sướng, và đến giờ vẫn còn nuối tiếc quá khứ.
Đây là topic tưởng nhớ Đại Tướng, bản thân mình không muốn nói những vấn đề khác, nhưng vì với lòng kính trọng hai Người cha già của dân tộc nên mình đã viết mấy lời để không quên quá khứ, hiểu và hướng đến tương lai.
Như một bạn vừa nói dân tộc Việt Nam là một, chiến tranh là đau thương, là mất mát, nếu bạn đang ở nước ngoài mong bạn một lần về thăm làng trẻ Hòa Bình, chứng kiến những đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam. Mình xin kể cho bạn một câu chuyện có thật, một gia đình đẻ năm người con đều bị quái thai, người thì thân người mặt lợn,đứa thân người mặt mèo, đứa thân người nhưng đầu không vững trên cổ và lắc lư, hai đứa trẻ còn lại có không có xương sống nằm như cục thịt trên giường, khi người lạ vào thì rống lên như tiếng mèo kêu, đến người vững bóng vía cũng sợ chết khiếp, đó là bằng chứng sống của lịch sử ,mà đây chỉ là người dân thường, vậy thì, những cái mất mát mà những người đó đang phải chịu trên thế gian này có so sánh với sự mất tiền bạc của bạn trước đây được không?
Mong một lần bạn được thấy để yêu dân tộc ta hơn.
Muôn vàn kính yêu Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
Chỉ có những người trải qua chiến tranh thì mới thấm thía hết được sự mất mát mà chiến tranh gây nên.
Mấy hôm nay mình vào top đọc, có một số bài viết vừa đọc qua đã làm cho mình cảm thấy rất bức xúc, tuy nhiên chắc do mình chưa trải qua chiến tranh nên biết nói làm sao.
Để giải tỏa mình có hỏi mẹ, một người trực tiếp qua chiến tranh chống Mỹ. Mẹ kể, vẫn còn nhớ như in, năm 1967, khi mẹ mình 9-10 tuổi, Mỹ ném bom trong đêm, sáng hôm sau, xác người chết chất chồng lên nóc nhà kè của hợp tác xã, có gia đình thì chết cả nhà, một gia đình bác bạn có 2 cô con gái đang nhỏ bị bom dội rơi hết tay chân, nhưng lắp lẫn lộn đem chôn cho xong, vì lúc đó bom dội suốt ngày đêm, còn quan tâm được gì nữa, công nhân mẹ của của 2 cô gái đó vững vàng, chứ chứng kiến cảnh đó nếu là con mình thì mẹ không sống nổi, mà đây chỉ là bom rơi đạn lạc, chứ mục tiêu của thằng Mỹ là đánh Hàm Rồng, mà Hàm Rồng cách quê mình 18-20 cây. Mấy năm đó tối tăm lắm, chứng kiến cảnh chết chóc, mấy năm sau, bạn cùng lớp, cùng trường chưa đủ tuổi mà cũng chốn gia đình đi bộ đội, nhà trường cấp bằng đặc cách cho những người đó, nhưng họ không trở về nữa.Chứng kiến cảnh người thân, bà con hàng xóm chết, mẹ bảo nếu mẹ là nam thì mẹ cũng đi đánh thằng Mỹ, chứ chả phải do Ông Hồ, Ông Giáp hô hào, không đánh nó thì nước mất mà nhà cũng không còn.Lẽ ra thế hệ sau nên biết báo ân, đền ân ,xây dựng cuộc sống tốt đẹp và yêu thương lấy dân "đỏ".
Như mẹ mình kể có những bà mẹ đã sẵn sàng hi sinh cả chồng, và 4 người con vì 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và MỸ, và hiện nay tuy chưa được đền đáp xứng đáng, nhưng họ không một lời kêu ca, phàn nàn. Chúng ta đang sống trên xương máu của thế hệ đi trước, chưa đền đáp được gì cho sự hi sinh đó. Không nên ngồi đây, nói nhưng lời vô căn cứ, hưởng đến anh linh của các vị tiền nhân.
Buồn quá!