@gaumeo: huhu sao vc bà giống vc tui thế...ngày xưa giận ko thèm nói năng gì thì ổng lo hỏi han, săn đón, giờ giận ko thèm nói gì ổng cũng lì đo mặt ra luôn, hỏi lại thì bảo "ngó cái mặt vợ bí xị thấy mà chán..."
chào các mẹ, mình 1 Gà mới muốn cùng tham gia, nhập hội với nào. Mong mọi gnươif giúp đỡ
Mà mấy bà ko thắc mắc à, tôi đọc thấy bà ngocyeugacon tỉnh quá cơ, dỗi chồng mà vẫn còn "ko mặc gì" đi ngủ thì phải, dậy chạy ra đường còn phải kiếm cái áo ngủ khoác vào... :24: :24: *e*y thế hả bà... :19: Làm tôi nhớ ra cái đống váy ngủ với babydoll lâu rồi ko xỏ, tình hình là sau 3 năm thì giờ vào cuộc nhanh quá ko kịp câu chồng bằng váy áo gì sất ... :24: :24:
a, toi thay cai lo Durex roi day, 6.7EUR, nhung phan van nhin di nhin lai , lam cho chu cua hang no dam nghi ngo nhin minh cham cham cuoi cung lai chang mua nua, kekkee, di xa ve dek can nua, hé hé, ba nào đang định mua thì chịu khó xa chong mấy bữa nheees, dam bao cha can gi sất, hé hé
Hi hi nghe bà kể chuyện buồn cười quá, đúng là con gái mà ăn vạ thì lại muốn chồng dỗ, chồng dỗ thì lại làm mình làm mẩy bỏ ra đường, ra đường lại muốn chồng kéo vào, kéo vào rồi lại đòi ra.... lão ý tức không dỗ nữa lại cú, bảo sao đàn ông không thể hiểu nổi phụ nữ :7: :13: Muốn mắt hết sưng thì lần sau khoc xong bà phải kiếm cục đá, bỏ vào khăn mặt để chườm mắt, còn nếu khóc xong buồn ngủ quá ngủ luôn thì sáng hôm sau phải chườm, mất T hơn. Chiêu này hiệu nghiệm lắm đấy, không thì đeo kính râm vào :16:
Em ui, em đang giận chồng hay khoe Có ông chông tâm lý thế. Bọn chị bây giờ con cái rồi, khóc chỉ thiệt thân thôi, ko được dỗ với chạy theo như em đâu. :20: :20: - MÀ em khóc gì thế, dỗi việc nấu ăn hả. Chồng em đã bảo là để khi em ốm em mệt thì chồng nấu hộ rồi còn gì nữa. Mà chồng em biết rủa bát rồi thì em tập luôn cho biết nấu ăn đi, sau này có con cái thì em nhẹ cái thân em.... Thôi nín đi nhé, để dành nước mắt cho chỗ khác nhé. Em cũng thuộc thể loại nhiều nước hả? vậy contact với Bom bóp nhé :24: :24:
Nếu là em, em sẽ để chồng đi một mình. Em không có kinh nghiệm về cuộc sống và công việc ở Việt Nam nên xin không góp ý, nhưng về cuộc sống ở nước ngoài thì:
- Ở một mình thì chỉ cần single room, chỗ nào cũng kiếm ra. Có thể kiếm phòng share với một sv (VN) khác, càng rẻ. Anh nhà suốt ngày ngồi lab hoặc nếu có office riêng thì về nhà chỉ để ngủ và chat với vợ con. Tiền rent rẻ đi bao nhiêu.
- Chị và con mà sang, phải thuê phòng lớn, thậm chí hẳn một căn nhà riêng. Ở nước ngoài người ta ko cho vợ chồng thuê một phòng trong một nhà đâu, vì chuyện vợ chồng tế nhị sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Kiếm nhà riêng cực khó và...đắt.
- Anh nhà suốt ngày ngồi lab thì hic...chị sang cũng thế thôi ạ. Em chả thấy tâm sự yêu thương được gì đâu. Đi học về mệt bỏ xừ, còn chăm sóc con cái sao được. Mà nếu anh í muốn học ở nhà, thì con cái ầm ĩ sẽ không thể nào học được. Rất nhiều người có con cái thì thường chỉ học được từ khoảng 11h trở đi, sau khi vợ con đi ngủ hết. Hiệu quả học hành chắc sẽ giảm đi.
- Nếu chị muốn anh ở gần con để dạy dỗ con cái thì thôi cho em xin. Làm PhD mệt phờ râu ra, chị cho anh vài năm để tập trung nghiên cứu, chứ còn thêm trách nhiệm làm chồng làm cha nữa thì...Em không nói là anh ấy không nên làm hoặc không làm được nhé, chỉ có điều sẽ tăng độ stress lên rất nhiều.
- Chị thương anh nằm ngủ một mình và ăn uống không đủ chất: chị quá lo rồi. Đàn ông vứt đâu cũng sống được hết. Tất cả sinh viên đi học đều một mình, trai hay gái đều phải tự lo, thậm chí chỉ ăn mì gói vẫn hoàn thành chương trình học như thường. Chị cứ nghĩ là bao nhiêu người khác sống một mình đều ok hết thì sẽ thấy nỗi lo của chị là thừa. Nếu bây giờ anh ấy không biết nấu ăn thì chị dạy cho vài món - chỉ cần vài món chính thôi. Nhưng em e là không cần đâu - sống một mình vài năm là anh ấy tự khắc sẽ biết nấu ăn, thậm chí nấu ăn ngon hơn cả chị nữa đấy.
- Còn chuyện ấy...nếu sợ anh ấy xa vợ nhớ mùi rùi đi lăng nhăng...Em chả nghĩ ra ai làm PhD mà rỗi việc thế. Vác được thân về nhà thì chỉ muốn ngủ thôi, còn hơi sức đâu mà...
- Chị muốn sang bên đó vừa học vừa nuôi con: có thể được, nhưng chị có đủ tài chính không. Khả năng lớn là chị chỉ có thể ở nhà trông con thôi. Em nghĩ chị sẽ xì trét hơn anh í nhiều đấy, không biết là sẽ động viên chồng hay là làm chồng xì trét hơn nữa đây.
Em đây thì hơi khác chị một tí là em đang làm PhD và...vác chồng đi theo. Nhưng em thấy:
- Em thì cần chồng vô cùng vì làm PhD căng thẳng, em cần chồng để có người an ủi, và có người để mình trút giận và xả xì trét.
- Em cần mang chồng theo vì em sợ chồng ở nhà lăng nhăng (ở VN nhiều cơ hội lăng nhăng hơn ở nước ngoài là cái chắc, gái đẹp nhiều mà)
- Em vẫn thích được làm vợ trong khi theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu của mình (cụ thể là em thích nấu cơm cho chồng và ..hun chồng)
Thực tế thì thế này:
- Em vừa làm vừa học, chồng em đi làm đợi một thời gian nữa đi học. Mỗi người đều có những mục tiêu riêng của mình.
- Hai vợ chồng gặp nhau lúc 11h tối (chồng em làm ca chiều - em thì đi dạy học và làm nghiên cứu đến tối mịt mới về). Em thấy yêu chồng và ngày càng yêu hơn - do gặp ít nên chẳng có mâu thuẫn, chẳng cãi nhau, chỉ thích...hun nhau rùi lăn quay ra ngủ. Chỉ có cuối tuần là rỗi, tụ tập bạn bè ăn uống, sống cuộc đời sinh viên.
- Tài chính bọn em không phải lo lắm thế mà chi phí cuộc sống cũng lắm lúc làm em đau đầu. Chồng em có đi làm thế mà nhiều khi em vẫn sốt ruột (vì lương thấp). Không biết nếu chị chỉ ở nhà trông con thì có thấy sốt ruột không.
Nếu em là chị, em sẽ động viên chồng đi làm thêm trong thời gian nghiên cứu. Trợ giảng là được nhiều xiền nhất, không thì làm siêu thị, rửa bát nhà hàng...ở bên em PhD đi làm thêm tuốt - mà đều đi theo 322 đấy ạ.
Cũng thêm í này nữa ạ, khả năng làm xong PhD trong 3 năm là...không tưởng. Kinh nghiệm của chính em và rất nhiều người khác (em chưa biết người nào làm PhD mà xong trong vòng 3 năm cả). Ít nhất là 3 năm rưỡi, thường thì 4 đến 5 năm. Nên xác định trước xin trợ giảng ở trường, qua 3 năm thậm chí họ trả tiền học cho, và còn được lương nữa chứ. Xác định trước thế để còn tính đường lo tiền học và tiền ăn ở chị ạ.
Làm trợ giảng thì không ảnh hưởng nhiều đến việc nghiên cứu, vì nó nằm ngay trong lĩnh vực của anh í. Dần dần ổn định (về tài chính), thì đón chị và con sang. Lúc đó chị cũng có thể tìm việc part time bên này để phụ tài chính với chồng.
Còn nếu mẹ nào cho rằng phải đi cùng để...giữ chồng, thì em bó tay luôn. Em nghĩ sang đấy sẽ làm chị căng thẳng hơn, khéo làm anh í chán chị hơn cũng nên. Ở nhà mỗi ngày gọi điện một hai lần, chỉ có thể nói những câu yêu thương, có khi lại là cách tốt để giữ lửa í nhỉ. Một năm chị sang 1 tháng thăm anh í, hâm nóng tình yêu. Mà em nghĩ làm PhD mệt bỏ xừ, anh í còn thời gian...lăng nhăng...thì em phục thật đấy.