Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Khùng với bạn trai tính trẻ con
Bạn trai và mình bằng tuổi, đều đã gần 30, bọn mình mới yêu nhưng mình bắt đầu phát khùng với tính trẻ con của bf rồi. Bạn trai mình về bản chất thì tốt, ngoan, rất tình cảm và quan tâm tới người yêu (hơi quan tâm quá),ngoại hình khá, cao lớn, biết nghe lời (trước có hút thuốc, uống rượu nhưng giờ đều bỏ hết vì mình bảo mình không thích), tuy không có nhà ở HN và cũng không giàu có nhưng thực sự mấy cái đó mình không quan tâm. Tuy nhiên hắn mắc cái tật là trẻ con kinh khủng làm mình phát khùng lên.
Hắn suốt ngày giận dỗi vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như hắn nhắn tin nhưng mình không nhắn lại ngay, hắn gọi mình không để ý nên không nghe máy, hay đang bận mà hắn gọi, mình bảo "Em đang bận, lúc khác em gọi lại" thì hắn dỗi dập máy luôn, các bạn của mình toàn là con trai, mình muốn giới thiệu họ với hắn thì hắn bảo "Nếu là bạn gái của em thì anh rất vui, nhưng bạn trai nếu em muốn anh sẽ gặp, dù anh chẳng thích thú gì đâu". Mỗi lần giận dỗi như thế thực sự mình rất mệt, làm lơ thì hắn gọi điện trách móc "Em không quan tâm tới anh nữa sao?", nếu chạy theo mà dỗ dành suốt ngày thì mình không có đủ sức, mình đã có quá nhiều vấn đề phải nghĩ với cuộc sống riêng của mình rồi.
Đỉnh điểm của điểm là đêm qua, hắn nhắn tin bảo thú nhận với mình một chuyện, là mới quen một em, em ý mời tới nhà uống cà phê và không kiềm chế được nên đã have sex với nhau, giờ thủ thỉ xin mình xin lỗi. Giữa bọn mình không có chuyện sex, vì mình đã quán triệt quan điểm từ đầu, nhưng zai rất hay đòi hỏi, lúc nào cũng "Em làm ơn đi mà, anh thực sự cần mà", mình nói luôn không có chuyện đó đâu, không chấp nhận thì giải tán, thế là lại giận dỗi, kêu là "Sao em vô tình thế". Mình thì đang quá mệt và điên đầu vì có rất nhiều chuyện gia đình xảy ra, mất cả đêm hỏi ngọn ngành cuối cùng mình chửi luôn "F@$k you, cút đi cho khuất mắt". Thế là giai chồm chồm lên, bảo đấy chỉ là joke thôi, và anh chưa bao giờ nói một từ thô lỗ nào với em, sao em có thể nói thế. Vâng, thỉnh thoảng vẫn hay joke là hôn gái này gái kia nhưng mình quen rồi nên chả để ý.

Mình rất tức giận vì trò đùa này và mình biết sẽ tiếp tục còn nhiều trò đùa nữa, và cũng phát khùng với cái trò cứ đòi hỏi xin xỏ sex, suốt ngày mình mắng nhưng vẫn cứ tiếp diễn. Mình muốn hỏi các mẹ phải trị zai kiểu này thế nào cho hắn bỏ cái tính trẻ con đi, và dừng đòi hỏi?

Phụ nữ ngày nay dù độc lập nhưng vẫn cần 1 người đàn ông để sẻ chia và đôi khi là dựa dẫm trong những lúc mệt mỏi bạn ạ, đôi lời cùng bạn
03:48 CH 19/03/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Hiện tại em cũng đang trải qua giai đoạn không vui trong chuyện tình cảm, vô tình được nghe câu chuyện chị ,em dùng là nghe chứ ko phải ĐỌC :) , em đã cùng khóc, cùng cười với nv của chị, đau cái đau của nv, xót cái xót của nv, qua câu chuyện chị kể em đã rút ra cho bản thân mình bài học để đối mặt với những sóng gió xảy ra trong cuộc sống của mình. Ở chị em cảm nhận chị là 1 người đã sống hết mình cho tình yêu của mình, chị yêu thương gia đình, người thân và cả người chồng kia nữa....đến hết cả phần của bản thân mình...Và chi ơi, chị đã sống hết mình như thế em tin là chị sẽ được đền đáp, chị có tin như vậy không? Có 1 người bạn đã an ủi em trong suốt thời gian qua, cậu ta nói rằng: Cậu đã yêu chân thành, đã hết lòng vì tình yêu đó, dù người ta rời bỏ cậu đi thì tình yêu đó vẫn còn và cậu ko mất gì cả còn họ, họ mất đi một người yêu họ CHÂN THÀNH...Phải không chị? Chị tin không trong lúc em đang "chênh vênh" vì chuyện của mình, nhưng mấy ngày qua nghe câu chuyện của chị em đã vơi đi rất nhiều, em cũng không hiểu tại sao, có lẽ là nhờ đó mà em đã học được rất nhiều, học được cách đối mặt...Cảm ơn chị nhiều lắm, yêu chị.
P/s: Nếu được chị em mình làm quen, tâm sự với nhau nhiều hơn được ko ạ, biết đâu có những lúc chơi vơi em lại cần người chị như chị chỉ cho em lối đi và vượt qua :)
Thực ra, chị thấy những sự quan tâm của Thắng tới Minh rất đỗi bình thường,chứ không ảo diệu như một số người nói, nhiều anh còn tuyệt vời hơn thế. Quan trọng là cảm nhận của mình thôi. Và chị cảm ơn em đã thấy 2 người "dễ thương" qua ngòi bút của chị, lại càng cảm ơn em giơ cả 2 chân 2 tay ủng hộ như thế. Có điều, lấy được nhau cũng khó lắm em ạ.
09:47 SA 04/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Mail của bạn không gửi được bạn ơi, thấy báo lỗi
vì đang rãnh nên mình cũng onl thường xuyên, chị em nào bận thì cứ mail cho mình, mình gửi file word qua cho mà đọc nhé, ah, mình chưa có gia đình nên mạn phép, đừng kêu mình là "mẹ" nhé, nghe già lắm á hihi. sẽ cập nhật từng đoạn mới của chị Sóc lun
Mail của mình:
snow.22016@gmail.com
10:10 SA 03/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Khi viết ra những dòng này kể lại câu chuyện của chính mình, T nghĩ chắc cảm giác của chị không dễ chịu một tý nào...nghe câu chuyện của chị T biết chị yêu lắm gia đình của chị, có 2 thiên thần bé nhỏ, có bố mẹ, và những người thân thiết và cả anh chồng của chị, chị đã sống, làm việc và yêu thương hết mình, ko có gì để phải hối tiếc đúng không? Mong chị sẽ hạnh phúc vì đã sống và yêu hết mình
03:59 CH 02/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Ngày cuối tuần ở nhà vô tình biết đến câu chuyện của chị qua FB, T đã đọc hay đúng hơn là nghe chị kể lại câu chuyện của mình...Đồng cảm với chị, bản thân T chưa trải qua cs gia đình, nhưng đã từng chứng kiến những câu chuyện gia đình ko hạnh phúc, rồi dẫn đến có cái tâm lí sợ hôn nhân dù lòng lúc nào cũng mong muốn có 1 tổ ấm nhỏ vui vẻ, hạnh phúc và nghĩ rằng T sẽ dốc hết lòng vì tổ ấm đó...Rồi đến khi T yêu....đúng là cs ko có gì là lường trước được, trước giờ T vẫn cái suy nghĩ chỉ cần mình hết lòng hết dạ yêu thương và vun đắp thì sẽ được đền đáp lại....ấy thế nhưng mà nào ai lấy thước mà đo lòng người......T giống chị ở 1 điểm là quá mạnh mẽ, có chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng và vượt qua đến lúc tưởng như chai lỳ cảm xúc....(Nhưng đó chỉ là bề ngoài của T, những lúc chỉ có 1 mình lại miên man suy nghĩ, đến ngột ngạt, ko biết chị có như thế không?) Dù thế nào đi nữa T mong chị sẽ có được hạnh phúc, hơn ai hết chị xứng đáng được như thế...
03:45 CH 02/02/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Nghe câu chuyện của chị, em đã cùng khóc, cùng cười, cùng cái cảm giác "chơi vơi" . Khi em rơi vào tình huống tương tự chị (vì em chưa lập gđ) - người em yêu đổi thay và đến với người con gái khác, anh ta nói em là 1 sai lầm của anh ta (nực cười ko chị??) khi đó em cần lắm 1 người để dựa dẫm, để an ủi cái phần con người yếu đuối trong em nhưng em lại sợ, sợ vì mình yếu lòng nên mới đón nhận họ, sợ với mình đó chỉ là 1 người thay thế, sợ rồi sẽ lại.....thế nên em lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, ko dám đón nhận tình cảm của người khác, 1 mặt tự nhủ với lòng hãy để mọi chuyện qua đi, để lòng được an yên rồi đón nhận người mới, một mặt muốn ngã ngay vào lòng người để đỡ thấy chơi vơi, 1 mặt nào đó thì vẫn nuôi hy vọng sẽ lại quay về với ng yêu (vì em còn yêu anh ấy), 1 mặt lại muốn buông xuôi tất cả.....Bao nhiêu suy nghĩ cứ lẩn quẩn mãi......Cảm giác ko thở được chị ạ....Chia sẻ cùng chị, mong chị sớm hạnh phúc, an yên.Em tin chị sẽ làm được

Khi biết chuyện chồng MInh đòi li dị và có ý muốn chia đôi căn nhà, bố mẹ Minh như nhảy phải vôi,ông bà đùng đùng đi thuê luật sư, rồi gọi điện hỏi hết người nọ người kia.Gọi điện về cho BMC nói đủ thứ lí lẽ,rồi gọi điện cho anh đến để nói chuyện cho ra nhẽ. Minh ngăn mãi mà ông bà cứ gạt đi , nói là "cứ để đấy tao". Đấy, không về với ông bà thì bị ghét,chẳng cho một xu, thế mà đến khi về rồi thì ông bà không cho tự quyết lấy cả cái việc li hôn của mình. BM Minh là thế, dứt khoát còn hơn cả cô, có lẽ cũng một phần vì đã 7 năm rồi mà chồng cô vẫn không lấy lòng được BM vợ. Cái hồi cô mang bầu cu Sóc, ông bà còn không cho cưới, nhất nhất hết nịnh nọt,khuyên giải đến mắng mỏ bắt cô đi phá cho bằng được. Chỉ khi nhìn thấy Sóc đáng yêu trong vòng tay bố mẹ, ông bà mới chịu nhận rể nhận cháu. Cái ngày xưa khó khăn như thế, thì bảo làm sao mà cô có thể buông tay dễ dàng được.

Minh thấy tình hình căng quá, cô gọi anh ra quán cafe nói chuyện. Anh gặp cô lần này thái độ cũng không vui vẻ gì, vì mới bị bố mẹ cô mắng cho té tát mà. Minh mở đầu câu chuyện trước, đi thẳng vào vấn đề.
- Em không muốn phân chia ngôi nhà, vì cứ ầm ĩ thì chỉ làm 2 con biết rồi khiếp sợ thôi. Dĩ hòa vi quý để đôi bên gia đình còn cho con cháu nhìn mặt nhau vui vẻ.
- Em định làm gì?
- Anh hãy đồng ý trước tòa là để lại toàn bộ căn nhà cho ba mẹ con. Em sẽ cho anh vay một ít tiền mua nhà, viết giấy nợ đàng hoàng. Còn khoản tiền vay mua ô tô, anh cứ từ từ trả cũng được. Nếu làm như thế, anh mới có thể nhanh chóng giải quyết li hôn để mà đủ đk mua nhà mới, còn không chắc chắn anh phải gửi đơn li hôn dơn phương, kéo dài và phúc tạp hơn rất nhiều.
- Em cho anh vay được bao nhiêu?
- 1/3 giá trị căn nhà khi bán đi.
- Em sẽ bán luôn à?
- Đúng thế.
- .......
- Em biết anh muốn tiền là của anh chứ không phải là một món nợ. Anh biết là với gia đình em, số tiền đó không là gì cả, em không quá ham hố nó, cũng không cần anh chu cấp nuôi con. Nên hãy nghĩ đó là khoản tiền anh dành cho các con. Chúng vẫn là con của anh nên tùy tâm anh thôi. Sau này lớn lên, khi nhận thức được, chúng sẽ tự suy xét xem bố hay mẹ chúng đã đối xử với chúng như thế nào.
- .........
- Cuộc sống của anh cũng không giàu hơn khi nhất quyết phải lấy đươc khoản tiền đó, mà đường đi còn dài, có lúc sẽ còn gặp khó khăn, hãy hành động sao cho chúng ta còn có thể nhìn mặt nhau thậm chí là giúp đỡ nhau.
- .......
- Anh chưa cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ đi đã. Đồ đạc trong nhà, nếu cần anh cứ lấy mà dùng.

Minh biết, thực ra chồng cô không có nhiều tiền cho lắm. Nếu có mua nhà thì cũng là vay mượn. Chẳng qua bây giờ đang bấn quá, cần tiền quá, nên anh bỏ mặc hết sĩ diện. Cô xuống nước, để anh có ràng buộc mà để lại khoản tiền đó, còn hơn là nó rơi hết vào tay QA, trong khi ban đầu, nó là tiền của cô. Cô muốn đặt cược vào chút lòng tự trong cuối cùng của anh mà cô nghĩ là còn sót lại khi nhắc về 2 đứa trẻ......
09:24 SA 02/02/2015
Chọn kiên trì có nên không?
Còn 1 câu nữa mình muốn hỏi , để kiên trì mình phải làm như thế nào
Dear Các chị, các mẹ,
NT có 1 câu chuyện buồn và hiện rất đang bối rối, không biết nên làm thế nào cho đúng. NT và bạn trai quen nhau qua mối quan hệ khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Với bản tính sống hướng nội của mình thường thì NT không nhận lời mời đi chơi, hay nói chuyện ngoài công việc với KH, cho đến lúc NT gặp anh ấy, không hiểu vì lý do gì NT đã đi chơi, đã đón nhận anh ấy. Quen biết nói chuyên với nhau lâu, rồi hẹn hò xem phim, cafe, những lúc đi cùng nhau nói rất nhiều chuyện về công việc của nhau, về cuộc sống.....Có 1 khoảng thời gian NT gặp chuyện buồn không như ý thì thời gian gian đó anh cũng quan tâm mình, hay nói chuyện, anh biết mình có chuyện nhưng không hỏi....Lầm đó mình đã hỏi anh rằng, phải chăng anh biết em đang có chuyện? anh đáp rằng: Anh nghĩ vậy, nhưng không biết là chuyện gì? Để ý 1 tý là sẽ biết mà...Và mình chợt nhận ra có phải anh đang có ý gì với mình, lúc đó mình cũng rất mến anh, nhưng sợ anh sẽ ngỏ lời trong lúc mình đang không vui như thế, mình sợ mình sẽ nhận lời vì mình cảm thấy cô đơn, và sợ cảm giác anh là người lấp chỗ trống.......và rồi sẽ mất đi tình bạn đẹp giữa hai đứa......Tuy nhiên mình vẫn qua lại với anh như ban đầu vì anh đã không nói.......Ngày ngày vẫn nói chuyện, cuối tuần vẫn gặp nhau đi chơi vui vẻ..Bỗng 1 ngày anh nhắn với mình: ta quen nhau nhé......mình hơi bất ngờ nhưng đã nói " Nice to meet you" 1 cách rất nhẹ nhàng mà không hề có cái cảm giác như trước đó mình đã sợ và đã nghĩ........Vậy là coi như bắt đầu 1 giai đoạn mới.......Do ai cũng có công việc riêng, và công việc của anh rất bận rộn và có phần căng thẳng, đến mức phải cần đến bác sĩ nên tụi mình chỉ gặp nhau cuối tuần, còn hàng ngày nhắn tin, chat chit...có đôi lúc anh vì công việc nổi "cáu" với mình vì mình không biết và phiền anh, nhưng mình không trách, vì mình hiểu công việc anh như thế nào, mình chỉ yên lặng và chờ mọi thứ qua đi, nhưng những lúc gặp nhau hai đứa rất vui vẻ, vẫn nói đủ thứ chuyện.......Lúc ngỏ lời thành công anh vui lắm, nói với mình là vẫn hay kể về mình cho anh chị nghe, anh chị muốn gặp mặt, rồi còn hẹn gặp cậu bạn thân ngay hôm sau nữa (nhưng chưa gặp được vì cậu bạn hôm đó có việc đột xuất).....Rồi không lâu sau anh phải đi công tác, hai đứa không thể gặp nhau thường mà chỉ chat chit qua màn hình vi tính......Mình là người kín tiếng, ít biểu lộ tình cảm, xa anh, quan tâm anh mình chỉ biết nhắn tin với những lời lẽ như: Anh ăn cơm chưa, buổi sáng vui vẻ nhé anh, anh về chưa ...bla...bla...(Có phải là nhàm chán và không thể hiện được tý tình cảm nào, không ngọt ngào không?) Vào đúng giai đoạn anh căng thẳng vì công việc nhất và mình ở xa không biết rõ như thế nào, chỉ biết chắc chắn là căng thẳng thui, khi đó anh ít trả lời tin của mình, mình đã có những hành động để thu hút sự quan tâm chú ý của anh với mình, anh có biết nhưng không trả lời và đã nói rằng công việc đã mệt mỏi quá rồi....Mình biết vậy, nên thôi và chờ cho anh qua cơn mệt mỏi sẽ lại nói chuyện bình thường với mình, và không hề có 1 tý trách hờn anh vì điều đó...Và mình đã nói em biết công việc anh mệt mỏi nên em không làm phiền anh, nhưng em sẽ luôn lắng nghe chỉ cần anh chia sẻ, lần đó anh nói cảm thấy như " cáo trạng" (không biết anh có nghĩ đó là mình trách khéo hay không? Và mình thì không hề có ý đó, có chăng mình không tinh tế không biết cách nói), anh bảo mình cho anh thời gian đến khi anh về, mình đồng ý và tiếp tục chờ.. mình xem như chưa xảy ra chuyện gì và lại hỏi han anh như mình vẫn hay làm...(Đến giờ khi hai đứa có trục trặc mình bỗng nhận ra phải chăng cách quan tâm mình nhàm chán, như kiểm soát và không ngọt ngào? Vi có những lúc anh say vì đi tiếp khách đã nói với mình biết bao giờ mới được đối xử ngọt ngào 1 tý)....Sau 1 thời gian khoảng 1 tháng hai đứa ít nói chuyện vơi nhau như trước kia (hàng ngày mình vẫn hỏi han) thì vaì ngày gần đây anh bỗng nói với mình anh đã cố gắng rất nhiều, mà không được, anh xin lỗi em.......Mình không hiểu anh đang cố gắng cái gì, và vì điều gì????????? Còn nói anh cảm thấy từ phía anh không thể, cảm giác hai đứa không có kết quả tốt. Rồi mình chợt thấy có 1 người xuất hiện, trẻ tuổi hơn mình, cá tính (9X thì phải), trong lúc bối rối không biết phải làm gì mình đã nói những câu làm anh cảm thấy bị dồn ép, mình cũng hỏi luôn có phải vì người ấy anh bảo 50%.....Rồi họ có những biểu hiện tình cảm cho mình thấy được trên fb....mình rất buồn......nhưng vấn đề của mình bây giờ là mình không hiểu được tại sao mình và anh trở nên như vậy, nào có cãi cọ gì nhau....Mới đây anh nói khi ngỏ lời với mình đó là sai lầm và sau đó anh cố ép mình làm mình theo sai lầm đó nhưng không được.....
Nên anh muốn rút lui từ từ khỏi sai lầm này.......
Hiện giờ vấn đề ở mình là khi mình không xác định được mình có tình cảm với ai thì mình sẽ không nhận lời, và mình sẽ không dễ thay đổi. Giờ đây mình có nên tiếp tục kiên trì để anh nhận ra tình cảm của mình, hay là buông? Mình biết tình cảm mình dành cho anh nhiều lắm mình không thể buông được...và mình biết mình cố gắng trong thời gian này mình sẽ gặp nhiều tình huống là tim mình đau thắt lại....Mình có thể yêu anh lặng lẽ, quan tâm anh lặng lẽ chờ 1 ngày anh nhận ra hay không??????????????????????????
10:02 SA 24/12/2014
n
ngocthanh8867
Hóng
369Điểm·1Bài viết
Báo cáo