Mình bất chấp nhưng ngta k bất chấp, họ muốn mọi việc cầu toàn...a ấy k muon sống khổ. Nếu lấy nhau thì a ấy phai bỏ việc. Thời bay giờ, k tiền mới k sống đc, chứ tình y thì k con nay cũng con khác...theo a ấy tình yêu thì từ từ vun đắp, con trước mắt thì phai có cv... Mình cũng có cv ổn định nhưng mình có đạo. Con a là c.aba mẹ a kì vọng vào a nhiều lắm... Nên bế tắc, có con rồi cũng k thể vì nhau mà sống...
Biết chứ, a là ng dẫn mình đi phá thai mà...đắng lòng, ng ta k chấp nhận lấy mình chịu thoi.theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
Đời sống vợ chồng sẽ có nhiều hoàn cảnh và tình huống mà cần phải có tình yêu, lòng thương sâu sắc mới có thể vượt qua. Đời người chỉ có 1 lần thôi, sao ko bất chấp vì yêu?
Bạn quen lau chưa? Bạn nhận ta k phai là tình yêu chứ là gi? Ban kể tiếp đi, mình k đám hỏi, nhưng mình từng có con...éo le...
Đáng tiếc, đáng trách !
cái ấn đề tôn giáo nó quan trọng lắm. Lúc nào mình cùng đặt lên hàng đầu trong việc chọn chồng.
Bạn bè mình có mấy cặp bị như vậy luôn. Cặp nào kết thúc sớm thì thời gian sẽ làm vơi đi nổi đau, lại tìm được tình yêu mới. Còn mấy cặp ko buông đươc thì cứ như vậy sống, nhưng cũng không biết đi tới đâu luôn. Vì gia đình họ không đồng ý.
y minh hoi anh chàng ở quê có biêt bạn phá thai ko?
Chuyện của bạn tương tự như mình, nhưng bạn may mắn hơn mình là bạn chưa đính hôn, nhưng mình lỡ đám hỏi rồi, giờ mới nhận ra tình cảm mình dành cho anh không phải tình yêu, giờ mình cũng đang rất bế tắc :((
Đúng như bạn nói, chỉ khi còn yêu mới vượt qua tất cả.
Nếu như mình có tình yêu thật sự, thì mình sẽ bất chấp tất cả vì yêu.
Nhà anh với mình cũng xùng quê như bạn vậy. Mình quen từ hồi tháng 8-2014, lúc đó anh ấy giúp đỡ mình trong công việc. Gia đính anh ở quê rất thích mình nên lên nhà xin ba mẹ mình được cho đám hỏi, xong ba mẹ đồng ý rồi thuyết phục mình, mình sợ ba mẹ buồn nên cũng gật đầu. Nếu mình kiên quyết không chịu thì đâu ra cớ sự ngày hom nay. Mình đang ở TP. ba mẹ mình đâu biết trên này mình cũng ít đi lại với anh lắm. Vì tình cảm chưa tới đâu nên hôm đám hỏi mình cũng chẳng vui vẻ gi. Chỉ thấy trong lòng khó chịu lắm. Chỉ tại mình không quyết đoán trong chuyện tình cảm nên giờ mình chưa giải quyết đươc nữa. Mà hình như anh cũng ko thật sự yêu mình. Tính mình hay đa nghi,(mình nghĩ anh đã 31 tuổi, không mối tình nào, nhà cũng không khá giả nên chọn đại mình thô thì phải)i, Hôm qua mình hỏi anh:
- Anh có thật sự yêu em không ?
(mình nghĩ nếu mình chưa có tình cảm thì còn có anh, anh sẽ làm cho mình thay đổi dần cũng đươc, còn cả 2 mà không có tình cảm như nhau thì lao vào nhau để làm gì, rồi sẽ dẫn đến chia li)
- Sao em nói vậy?
- em cần câu trả lời chân thành nhất.
- yêu em như em yêu anh
- không hơn được sao?
- đươc chứ, nhưng sợ em không thật lòng với anh thôi.
- Anh nghi ngờ em không thật lòng với anh, mà anh còn dám nói anh yêu em như em yêu anh sao?
- thì có yêu chứ, thang 10 này đám cưới.
- Em sẽ đám cưới khi tình cảm của em đủ để tiến tới hôn nhân, đủ để vượt qua mọi trở ngại, đủ để tha thứ cho nhau. Cho dù có phải đợi 1 năm 2 năm, ... ,nhiều năm đi nữa.
- Vậy thì em cứ đi tìm tình yêu đích thực của mình đi, anh không ép ai cả.
- nếu như anh yêu em thật lòng, anh sẽ không nói như vậy. Tại sao anh không nói là sẽ tìm cách khắc phục. Dần dần nuôi lớn tình cảm. Con người anh dễ buông xuôi thé sao? Và anh chẩng hiểu gì về em. Và em suy nghĩ về việc này cũng nhiều lắm rồi. Em đã sai khi đám hỏi qus vội vàng mà không hiểu gì về anh.
- anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng về anh, nhưng em cũng đã biết tính cách của anh rồi. (anh rất ít nói, ít cười, không năng động, )
- Em ko thất vọng về anh, chỉ là do em quá vội vàng. Mơ hồ về tình cảm, ko phân biệt đươc giữa tình yêu và sự biết ơn.
- vậy là trước giò em không yêu anh, chỉ rung động trước sự nhiệt tình của anh thôi đúng không?
- Đúng vậy. Em xin lỗi vì lúc nào cũng che giấu, không nói thật vơi anh. ( mình là tuýp người rất sợ người khác buồn - nhưng giờ mình mới ngộ ra sống cho người khác nhiều quá cũng không nên, chỉ riêng mình khổ ).
- Anh báo hết với bạn bè, bà con rồi. Giờ em tính sao?
- Em chưa thật sự đồng ý mà anh đã đi báo với ngươi ta rồi. trong khi anh cũng đang nghi ngờ tình cảm của em . ( cách đây 1 thang, gia đình anh có điện lên hỏi ý mình về chuyện đám cưới, nhưng mình chưa đồng ý)
- Vì anh sợ em đổi ý, nhưng anh không ngờ em đổi ý nhanh vậy.
- Nêu anh có niềm tin làm cho em yêu anh thì hãy dời đám cưới sang năm hoặc 2 năm nữa, còn không thì cho em trả lễ. Anh suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời em. ( Vụ việc mới xảy ra sáng nay nên anh cũng chưa trả lời liền cho mình).
Mình cũng cho anh cơ hội rồi. nếu anh ko đồng ý thì mình cũng chịu thôi.
Còn chuyện có con của bạn, anh chàng có biết không?
Ảnh chọc giận em, bị em đuổi về, vậy mà cũng lủi thủi đi về. Mấy ngày sau cũng không thấy xin lỗi.
Em nhắn tin là muốn nghe lời xin lỗi. Tên đó nói " để xem bà xã giận được mấy ngày".
Thế là nghe tiếng "Bốp !" (vào lưng ).( tính em hơi nóng ). Đúng bực mình luôn ![-(