Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mệt mỏi khi phải sống "cân não" với chồng
Vc chúng tôi bằng tuổi nhau, yêu nhau 7 năm mới cưới, sống với nhau gần 9 năm đã có 2 con : 1 trai , 1 gái. Tôi có thể nói là một phụ nữ đảm đang, biết thu vén chuyện nội ngoại, ..chi tiêu ( theo cách nói của chồng tôi). Bề ngoài không
xấu xí, ăn mặc vừa phải.. Tình cảm 2 vc giống tốt , chồng tôi cũng là mẫu người không ham chơi, sáng đi làm chiều về vẫn giúp vợ con việc nhà, cơm nước thậm chí thứ bẩy, cn chồng tôi là người vào bếp. Trông con cho con ăn khi tôi đi làm ( thứ bẩy tôi đi làm còn chồng tôi ở nhà). 2 đứa con ngoan ngoãn xinh xắn, nhìn bề ngoài thì mọi người sẽ nói rằng gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc giản gị và tôi cũng cảm thấy vậy..( 1 cháu trai 8 tuôi, 1 cháu gái 5 tuổi)
Lẽ ra dòng đời cứ trôi êm ả như vậy thì chẳng có dòng tâm sự này nhỉ. 3 năm trước tôi tình cờ phát hiện ra chồng tôi cảm nắng với một cô bé kém mười tuổi xinh xắn dễ thương và đặc biệt tôi thấy cô bé đó giống hình ảnh của tôi từ thời tôi chưa lấy chống, tôi đau khổ vật vã , tự ái khó chấp nhận được điều này. Vì từ trước tới giờ tôi đã quá tự tin và tình yêu của chồng dành cho tôi nên khi chuyện này xảy ra với tôi , tôi đã không kìm được bản thân mình đã từng uống thuốc để tự kết liễu sự thật đau khổ này. Chồng tôi đã phát hiện ra.
Từ đấy cuộc sống thật khó khăn với tôi, tôi luôn tự dằn vặt mình rằng mình đã làm gì sai với chồng , tôi suy xét mọi vấn đề xem mình sai ở đâu, và tôi không biết mình sai cái gì, trong từng lời nói hành động từ đó tôi luôn phải suy nghĩ xem vì sao lại thế vì ?????
Tôi cứ loanh quanh luẩn quẩn và tự dằn vặt mình vậy trong khoảng 6 tháng , tôi luôn nghi ngờ mọi hành động của chồng tôi, và tôi không cảm thấy tin tưởng bất cứ việc gì chồng tôi làm . Tôi cảm thấy hận chồng tôi. Bề ngoài tôi vẫn phải bình thường với mọi mối quan hệ nội ngoại bạn bè nhưng trong lòng tôi luôn luôn trỗi dạy cơn sóng với chồng tôi. Mọi việc chồng tôi làm tôi đều thấy nghi ngờ khó chịu trong lòng, nhưng tôi không nói ra với chồng tôi không phải vì tôi sợ chồng tôi, mà tôi nghĩ muốn giữ lại mọi hình ảnh tốt đẹp trong mắt con tôi, chúng tôi chẳng cãi nhau, nhưng cuộc sống tẻ nhạt dần trong tôi. Chồng tôi không có gì để tâm sự với tôi, còn tôi luôn cố gắng ( bề ngoài) để vui vẻ nhưng đêm đêm tôi lại nuốt nước mắt vào trong lòng. Tôi muốn nói thẳng với chồng tôi rằng : anh đừng sống kiểu giả dối khó chịu đến như vậy, anh muốn gì thích gì thì nói hết ra, muốn lấy con bé đó làm vợ thì nói thẳng ra tôi sẵn sàng cho anh ra đi chứ đừng sống kiểu lờ đờ không có hồn như vậy"" nhưng tôi lo cho con tôi không được hưởng tình cảm trọn vẹn của gia đình nên thôi . Hàng ngày cứ âm thầm chịu đựng , âm thầm nuốt nước mắt vào trong để mong con sao cho khôn lớn vững vàng.
Còn một chuyện nữa là tôi thấy chồng tôi đối xử với gia đình nhà ngoại rất tệ, vợ bảo gì làm đấy không bao giờ chủ đọng mua quà cáp hay bất cứ cái gì. Tết đến chúc tết ông bài ngoại được vài câu là lôi máy ra ngồi chơi điện tử ngay trước mặt ( thế chẳng phải là khinh thường sao ) mà gia đình ngoại cũng giúp đỡ đâu kém gia đình nội. Tôi cũng đã nhắc nhở vài lần nhưng vẫn vậy.. Càng tâm sự tôi càng thấy chồng mình không yêu mình nữa, chồng tôi chỉ yêu bản thân mình, chỉ muốn vợ phục vụ cho con cái gia đình nhà nội,, còn nhà ngoại hay bản thân vợ thì không quan tâm. Chẳng nhẽ khi lấy nhau thì đàn ông biến đổi vậy,?? hay vì tôi không còn xuân sắc thì chồng tôi coi tôi như "dẻ lau" muốn di vào chân , nhưng không muốn thay? vì vẫn còn giá trị lợi dụng... không biết đến khi 60 tuổi , tuổi già sức yếu chắc chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà... nghĩ mà chán, chẳng thiết sống
Có ai giống tôi không?? tôi có nên tự giải thoát cho mình không nhỉ. Phụ nữ lấy chồng cứ phải đeo đẳng tam tòng tứ đức .. mang tiếng bỏ chồng sao mà khổ thế
05:58 CH 30/03/2013
n
ngocketoan80
Bắt chuyện
602Điểm·0Bài viết
Báo cáo