Không hiểu sao mà mình cũng mê ông Dũng này ghê gớm :D Trông rất bụi bặm, phong trần nhé Chưa kể, ông Dũng này có tài năng mà, nghe nói ổng là người đàn ghita hay nhất VN phải ko các mẹ. Nếu thế thì UL mê ổng cũng đúng thôi
Mình đang đọc nửa đầu tập 1 Trường tương tư (Cẩm Phong xb) đây. Cảm giác là lan man, lê thê quá, câu văn, câu thoại thì cụt ngủn không giống phong cách của Đồng Hoa nên hơi thất vọng. Nhưng vì là tác phẩm của Đồng Hoa, thêm nữa truyện cũng được nhiều người khen nên sẽ cố gắng đọc hết, mong là sẽ khá khẩm hơn 10 chương đầu mình vừa đọc. Bạn nào đã đọc cả Trường tương tư và Từng thề ước có thể cho ít nhận xét về 2 bộ này giùm mình với, vì mình nhớ khi đọc TTU chừng vài chương là cảm giác choáng ngợp về bối cảnh, về các gia tộc Thần tộc đã thấy rất rõ, còn TTT đọc hoài mà cứ thấy vụn vặt sao đó. Nhân tiện nói luôn, ai có ý định mua sách TTT của Cẩm Phong nên suy nghĩ kỹ nha. Bìa sách đẹp, giấy tốt, cầm cuốn sách nặng trình trịch luôn, nhưng chữ in bên trong đậm lè, không bắt mắt (mới đầu mình còn tưởng mua lộn sách giả), nghe có bạn phàn nàn là cách dòng không đều nữa; lâu lâu xuất hiện lỗi type sai; có mấy chỗ câu sau không ăn nhập gì với câu trước, giống như bị sót câu. Nói chung là biên tập cực tệ. Và cái khiến mình khó chịu nhất, bực bội nhất là cách xưng hô, cách gọi nhân vật. Thay vì gọi Đồ Sơn Cảnh là hắn, hoặc chàng, thì lại gọi là cậu b-), Tiểu Lục cũng gọi Thập Thất là cậu xưng tôi, người xung quanh gọi Cảnh là cậu hai nhà Đồ Sơn; rồi cậu cả, bác cả, chim yêu tinh... => đọc tới đâu muốn lên tăng xông tới đó, dịch giả rất có ý thức chuyển qua tiếng Việt cho gần gũi, nhưng mà đây là truyện cổ đại, cổ trang thì làm ơn giữ đúng phong cách cổ giùm độc giả. Chưa kể khủng khiếp hơn là chuyển qua tiếng Việt nhưng không thống nhất, rất ư là ba rọi, Tiểu Lục gọi Thập Thất là cậu xưng tôi nhưng Thập Thất gọi lại là huynh xưng ta; trong cùng 1 trang thì đoạn trước Tiểu Lục gọi Chuyên Húc là anh xưng em, xuống tới đoạn sau gọi huynh xưng muội, có đoạn gọi Tuấn đế là phụ vương, qua đoạn sau chuyển thành cha. Đọc 10 chương truyện thì cảm giác chung là vừa vượt qua một mớ xưng hô lộn xộn, hổ lốn. Tố Hinh dịch TTU hay bao nhiêu, mượt mà bao nhiêu, làm tăng giá trị của một tác phẩm dịch lên bao nhiêu lần thì qua đến dịch giả của TTT đã biến truyện thành một tác phẩm lổn ngổn sạn, đọc tới đâu mắc nghẹn tới đó. (Xin lỗi các bạn vì bức xúc đầu năm :D)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoccheryl