Mình đã hỏi chồng về việc quan hệ ngoài luồng, chồng vẫn nói rằng chồng không có quan hệ ngoài luồng. Duy chỉ có điều mình cũng không hiểu là nếu chồng có quan hệ ngoài luồng và bị bệnh thì thường người ta phải âm thầm đi chữa, giấu vợ, đằng này lại nói cho mình biết triệu chứng ngay từ ngày đầu tiên, bảo vợ mua thuốc, bảo vợ các triệu chứng sau đó, đi khám cùng vợ và cũng luôn thể hiện thành thật với vợ trong các chuyện này.
P/s. Mình thì khi vừa mới biết chồng NT thì mình cũng mới biết có bibi. bây giờ cũng đã được 8 tháng rồi, mình cố gắng sống cho bản thân và con nhiều hơn, ít suy nghĩ đến chồng như trước, nên cũng đỡ hơn rồi.
Đã ngày thứ 5 từ khi nhập viện. Một bác sĩ xinh đẹp khám cho mẹ, “4 phân rồi, chuyển lại sang Dịch vụ”. Mẹ mừng muốn chết. Qua lại căn phòng cũ, những gương mặt cũ đã đi hết rồi, lần này thì mẹ mệt mỏi thực sự. Vú lại chảy sữa vì mẹ vê suốt để kích thích mở tử cung... Bác sĩ lại khám. Lại 2 phân, mở hồ sơ ra “Ai cho cô này vào đây vậy”… Nhưng không ai dám đuổi mẹ, vì chính mẹ xin về không được, và bác sĩ của mẹ đã dặn trước với các bác sĩ trực rồi.
Ngày thứ 6. 12h đêm. Chuẩn bị tròn 1 tuần ở bệnh viện. Con đã quá ngày dự sinh 2 ngày. Bác sĩ của mẹ tới, khám trong. Bảo bác sĩ trực “Trống chỗ chưa, cho vào phòng luôn đi em”. Sếp to có khác. Mẹ tung tăng đi vào phòng sinh, trong khi các mẹ khác phải quằn quại với các bình thuốc giục sanh ở ngoài và khi nào đau đớn qua, mở nhiều rồi mới được đẩy vào. Mẹ nhớ tất tần tật quang cảnh phòng sanh, ai khóc, ai la. Lạnh toát, mẹ bắt đầu sợ…
0h 15 phút sáng. Lên bàn sinh, thuốc giục, máy không chạy. Máy hư rồi. Nghe cô nữ hộ sinh bảo thế. Thay máy khác. Không chạy. Chuyển thuốc khác, 1 bình 500ml to đùng. Mẹ nghe thấy tất cả những âm thanh xung quanh, tỉnh táo hoàn toàn… 15 phút, đau, đau quá, đau không ngừng, mẹ hét lên… Bình thường mẹ chịu đựng đau đớn giỏi lắm. Chị nữ hộ sinh cứ xem, bảo quái sao không mở, lại tiếp tục đau, mẹ hét lên “có thể dừng truyền 1 chút được không”, con các mẹ khác cứ oe oe ra đời. 2h, rồi 3h… mẹ lạnh toát, không thể thở nữa. Mũi mẹ được chụp ống oxy… Không thể tự thở nữa, được phát 1 cái mền đắp ngang bụng…
Gần 6h đau đớn, mẹ chuẩn bị thiếp đi, không biết là do mệt hay sắp xỉu đến nơi… Nghe loáng thoáng, “Chỉ 7 phân, con to… không ra được đâu… mẹ bắt đầu yếu rồi”. Rồi mẹ nghe tiếng bác sĩ của mẹ chạy đến.. “Chuẩn bị phòng mổ, gấp”. Mẹ ký cái xoạt vào tờ giấy thì chỉ còn biết giường mẹ được chính bác sĩ hộ tống ra hành lang rồi, mẹ nghe tiếng bà nội con… Rồi tất cả chìm vào im ắng. Chắc mẹ xỉu luôn rồi…
Mở mắt ra, lại thấy lạnh toát, mình sống rồi, con đâu, bất giác trào nước mắt. Cô nữ hộ sinh bước tới, bảo đừng khóc, khóc gì, con xinh lắm, ra với con nhé. Mình lờ mờ “đã qua 5h đồng hồ rồi”. Cô đẩy mình ra, con xinh quá. Gia đình ai cũng gặp con rồi. Mẹ là người thấy sau cùng, các cô nữ hộ sinh đang chuyền tay nhau khen ngợi con trai… Mẹ lại rơi nước mắt. Con yêu xinh quá.
Giờ con lại sắp làm anh hai rồi. Mẹ lại chuẩn bị vượt cạn lần 2, lần này khác lần trước vì tinh thần mẹ lần này không được tốt lắm. Hy vọng lần này sẽ ổn…