Em 25 đây . zai mới chia tay e 3 tháng còn 11 ngày nữa lấy vợ , e vẫn dùng dằng chưa dứt , ngớ ngẩn , điên rồ , dại dột
ban àh , quen bf lớn hơn tuổi được cái là họ biết quan tâm ,chăm sóc cho mình , biết minhg muốn gì ,cần gì , nhưng đúng là quan tâm như vậy thì chúng mình lại xem như bf là 1 người anh trai .mình cũng đang dùng dằng với bf như thế . nhiều lúc im lặng cả ngày ,hỏi ra là bận công việc , cả ngày khi nào rảnh rỗi mới dành thời gian cho mình . nhiều lúc nghĩ cũng buồn thiệt , nhưng mà nghĩ lại công việc mà.thôi kệ chứ sao , thế là chán ,chán , chán , biết sao vừa ý đây nữa .
Chọn người ngu ngu 1 tí
Em nghĩ nếu đúng là người con gái nội tâm thì mọi người rất khó nhận ra đó là người như thế nào,nghĩ gì,khi nào buồn và thấy cô bé đó luôn vui vẻ mạnh mẽ.Trừ khi phải thật thân và thật tinh ý mới có thể biết cô bé đó là người nội tâm.Em cảm thấy khi bắt đầu có cảm tình với cô bé nào,các anh con trai đều xếp vào diện nội tâm.Vì mọi người nghĩ nội tâm là khó hiểu mà vì thấy khó hiểu nên mới muốn chinh phục và tìm hiểu.
Hehe, lâu nay em Nghe.con đi đâu mà thấy vắng bóng thế? Giờ đã thấy mình khó tính rồi hả em? Cứ chờ xem, tới lúc băm vài chục nhát thì bít liền:Laughing:.P/s: Chị đùa đấy, đừng có mà nhắm mắt chọn bừa:Drooling:.
Đây là topic khoe hàng à?Nếu thế cho mình khoe luôn nha... coi như làm quen làm tình bạn với các bạn ở WTT cho vuiTên: TínTuổi: 85 (là năm sinh ấy)Giới tính: NamSức khỏe: TrâuNgoại hình: 1m77 - 64 kgHọc hành: ĐHNghề nghiệp: I.TThu nhập: căn bản là 10... tổng thu thì khoảng 15Sở thích: ngắm, sau đó là sờ soạng, mò mẫm máy móc, xe cộTật xấu: xấu :Straightf:Ghi chú thêm: nếu nói về ấn tượng đầu tiên gặp mình thì 100 người sẽ khoảng 99 người bảo là tên này khó tiếp xúc lắm đây (còn 1 người sẽ bỏ chạy). Còn nói về ấn tượng sau khi gặp lâu thì sẽ (có thể) nghĩ là tên này khờ khạo mà lại xạo, dễ dụ lắm :Silly:YIM: kang.viatorHình dưới đây có tính chất nhạy cảm, không khuyến khích mở ra xemMình giao lưu học hỏi thôi nhé, có gì quá trớn mấy bạn đừng cười... mình miền Nam chất phát thật thà có gì nói nấy, có xạo cũng là xạo trong chừng mực cho phép à :D
Chẳng biết người khác thế nào nhưng với mình có lẽ lý do "ế" đến giờ có thể là bởi tiêu chuẩn bạn đời thay đổi theo thời gian. Thế nào cũng có bạn bảo thế thì ế là phải :Laughing:. Nhưng quả thực là thời gian trôi đi, va chạm nhiều hơn thì đòi hỏi về partner cũng càng chặt hơn, không biết các bạn khác có hạ tiêu chuẩn khi nhìn thấy tuổi tác sầm sập kéo đến không nhưng với mình thì tiêu chuẩn lại ... tăng theo thời gian. Ngoài những tiêu chuẩn cơ bản vẫn tương đối giống với hồi trẻ để phù hợp với tính cách mình, còn phải bổ sung một số tiêu chuẩn mềm về kỹ năng sống nữa, những kỹ năng đó của cô ấy hoặc là đã có (thật tuyệt) hoặc là chưa có nhưng mình phải nhìn thấy được là sẽ cải thiện hoặc đảm bảo yêu cầu tối thiểu trong tương lai gần với sự trợ giúp của mình :o. Các bạn thử đánh giá xem suy nghĩ này có gì bất thường không? Cứ ném đá mạnh vào :Smiling:Thế đấy, mình và mấy ông bạn (cũng ế như mình) đều có quan điểm khá thống nhất. Dĩ nhiên là cảm xúc vẫn là yếu tố quyết định nhưng có lẽ nên tỉnh táo trước những lời đường mật :D. Cuộc sống còn rất dài với cả một sự nghiệp chăm sóc đàn con phía trước :D
nơi tình yêu bắt đầu : tuyến 01 nhà m :)
Nhưng có những trường hợp mà em gọi là mất nhân cách. Có những người trông thì đứng đắn, đàng hoàng nhưng đến chỗ "không ai biết mình là ai" lại giở trò sàm sỡ, động chạm những em gái đi đường. Mỗi lần bị thế em đều sững sờ, phẫn nộ... "Phải có cách nào để trị cho những loại người đó 1 bài học chứ nhỉ?". Rồi em lại nghĩ "Những người vợ, người yêu của những kẻ đó liệu có biết chồng mình, người yêu mình mất nhân cách như vậy không?" và lại thấy thương cho những người làm vợ loại người đấy quá :Sad:
Ôi, mình mà như bạn thì mình quên khẩn trương ý chứ. Việc gì phải "dùng dằng". Sợ nhất là người ta tốt với mình, chứ đã phũ, đã đểu nhé... chẳng đáng để mình phải mất thời gian, tâm sức làm gì. Chúc bạn sớm bình yên nhé! :Rose:
Chị à, em thấy ngay cả bản thân mình cũng thế, khi công việc bận thì làm gì có thời gian để nghĩ đến việc khác đâu. Thế nên người ta cũng thế. Cuối ngày hoặc khi rảnh rỗi người ta nhớ tới mình là tốt lắm rồi mà chị. Em đánh giá cao những người đàn ông như thế hơn. Còn những người đàn ông mà từ sáng đến tối cứ quấn lấy người yêu, thì em có cảm giác họ yếu đuối làm sao ý. :) Nếu chị chỉ buồn vì anh ý hay bận rộn thôi, thì đừng chán chị nhé! Những anh chàng bận rộn vẫn tốt hơn những anh chàng ăn không ngồi rồi mà.
Em không dám nói chia tay vì bf quá tốt với em... Em luôn có cảm giác bf giống như một người anh trai của em hơn. Bây giờ, em trong tình trạng không yêu, nhưng cũng không dám bỏ; cũng không dám nhận lời mời đi chơi của người khác vì sợ bf buồn... Giá như bf đừng quá tốt với em như thế, em còn dám quay mặt đi... Đằng này ... :Sad:
Thế nên, em ở trạng thái dùng dằng "Kệ xừ nó, muốn ra sao thì ra"
Ơ, thế mà có người nói với mình là "không thể lấy vợ ngu được. Vì vợ ngu thì hay cãi ngu lắm. Không dạy được" :D --> Anh "khôn khôn" thì chọn vợ khôn cho dễ dạy, anh "ngu ngu" thì cứ "ngu dân" cho dễ trị... Có đúng không nhỉ ? :Thinking:
Mình thấy bạn này nói đúng. Nếu thực sự là người con gái sống nội tâm thì thật khó biết được suy nghĩ của người ấy, cũng thật khó để nhận ra người ấy buồn... Kiểu như luôn có một vỏ bọc rất ổn xung quanh người đó, nhưng suy nghĩ và cảm xúc thật sự bên trong thì chỉ những người thân hoặc người nào đủ tinh tế mới nhận ra.
Mình thấy để tán tỉnh những người con gái này rất khó... Thường thì con trai sẽ nản đấy. Nhưng khi đã yêu được rồi thì đấy là người rất chung thủy, nặng tình (vì không dễ để mở lòng mà, nên đã mở lòng ra với ai rồi thì rất khó quên)
Để tán người con gái thế này thì phải cần chân thành, kiên nhẫn, chu đáo và tinh tế... Nếu không thì dù có áp dụng "bài" nào cũng sẽ thất bại thôi.
Anh đã phân tích được tình hình bản thân thế rùi, thì thay đổi thôi anh :)
Em còn nhớ có ai đó kể chuyện cho em nghe là, có 1 người than thở với bạn "Ôi, tao chán đời quá! Sao cuộc sống lại đáng chán thế này" :D Người bạn đáp rằng: "Có mà đời chán mày thì có! ..." :P
chúc anh sớm thay đổi và để cuộc đời yêu anh nha! :)
"Từ từ rồi khoai sẽ nhừ", anh sẽ tìm được người hợp với anh thôi! Em chúc anh may mắn ạ :Rose:
Em bị đày ra hoang đảo chị Ú Rì ạ. Gần cả tháng nay k có mạng mẽo gì sất :(( Cơ mà, hoang đảo cũng chẳng Robison hay Mai An Tiêm nào để chơi cùng em --> cứ thui thủi 1 mình nên càng ngày càng khó tính :Sad:
Tình hình là chị Ú Rì đã "chọn bừa" được anh nào chưa ạ ? Nếu rồi thì chỉ em cách với :Battin ey:
Trông ảnh của anh viator đúng là 85 tuổi nhờ, he he :p
Chết, em cũng nghĩ giống anh... Mặc dù em mới chỉ ra trường đi làm được gần 1 năm, mà em đã rất khó tính trong chuyện chọn người yêu, chọn chồng rùi (vì nghĩ là đến tuổi này rồi nếu yêu thì sẽ xác định đi đến cùng nên không thể nghĩ dễ dãi kiểu cứ yêu đã rồi tính được :D)
Mới 1 năm mà em đã thấy thế này rồi, không hiểu vài năm nữa... hoặc đến tuổi "băm cho mấy nhát" thì sẽ thế nào... Nhưng đúng là em chịu, không thể nhắm lấy bừa cho xong chuyện đc :Sad:
Chuyện như thế nào ? Bạn kể đi :Smiling:
Nhưng bây giờ sau hơn 1 năm biết nhau, lại thành ra thân thân, đi đâu cũng rủ nhau mới lạ chứ :Laughing: Thỉnh thoảng mình vẫn nghe anh ý thắc mắc "sao hồi đầu gặp, em cứ im thin thít thế" :Laughing: Kệ chứ, mỗi người mỗi tính... phải bỏ thời gian ra tìm hiểu thì mới biết được chứ. Mà biết đâu, nếu hồi đấy mình nói nhiều, dễ dàng làm thân ngay từ đầu thì bây giờ mối quan hệ lại thành nhạt thì sao :D
chị Yuri ở TB à ? Em tưởng chị ở HN cơ... Hì, trên diễn đàn nè em thấy có cảm tình với chị nhé! :Smiling:
Những buổi tối, nếu việc không xong thì lại ôm việc về nhà làm... Không thì lại dạy các bé hàng xóm học (tuần 2-3 buổi các bé ý thích mang sách vở sang nhà em học). Đôi khi đi làm về cảm giác mệt lắm, nhưng thấy các bé yêu và quấn nền em lại "ừ, mang sách vở sang đây, chị bảo cho"... Ngoài nhũng buổi tối đấy ra, thì lại dọn dẹp nhà, cửa... Đôi khi em phát bực với cảm giác nếu em không làm thì chẳng ai làm và sẽ phải dồn đến chủ nhật để tổng vệ sinh cả thể... :Sad: Một ngày của em cứ như thế, đặt lưng xuống giường là em ngủ quay luôn, chẳng kịp nghĩ hay trằn trọc cái gì :D
Nhiều khi em suy nghĩ, nếu lấy chồng mà cuộc sống của em cũng y hệt thế này, hoặc càng nhiều hơn nữa những "việc không tên" thì chắc em cũng oải quá :(