Mình thì nghĩ thế này. Để sống nên xác định con đường mình chọn. Nếu bạn không thể chia tay, không thể phá vỡ gia đình, hãy chọn cách sống tốt nhất cho bạn. Đừng dằn vặt, đừng quá đau khổ. Hãy khóc thật to một lần rồi lau nước mắt và sống tiếp. Tại sao phải nghĩ là mình thiệt thòi mà hãy nghĩ mình đang cho anh ta và gia đình một cơ hội. Còn nếu bạn nghĩ là đang khổ quá, đang buồn quá, đang thiệt thòi quá không chịu được thì chia tay đi. Nếu không thể chia tay thì đừng làm khổ bản thân nữa. Mình chỉ muốn bạn không rơi vào cái vòng luẩn quẩn để rồi quá đau khổ thôi. Đời người còn bao nhiêu thứ khác nữa. Hãy làm mọi thứ có thể giúp bạn vui lên, hãy cho phép nuông chiều bản thân một chút.Mà biết đâu đấy nhỉ, lên đây trút một tiếng thở dài cũng là một cách giải tỏa nhỉ. :)Như mình ấy, lúc có bức xúc gọi cho mẹ, cho chị, cho một cô bạn luôn "sẵn sàng múa phụ họa " kể lể chửi bới một hồi, rồi thấy người nhẹ bẫng. Sự việc đó vẫn còn đó, nhưng nó không hành hạ mình, làm mình quá khổ sở. Nói chung có thể mỗi người một tính. Nhưng vẫn mong bạn có thể sớm có cuộc sống tốt hơn.
Nghe chuyện bạn Barbara sao thấy giống mình quá. Chuyện của mình tính đến nay đã qua sắp được 1 năm rồi. Post bài này mà mắt mình lại cay xè. Lòng tin đã mất tuy đã lấy lại 7,8 phần nhưng 2, 3 phần kia cũng đủ làm mình không còn sống thanh thản như trước. Tuy nhiên mình đang rất hạnh phúc nhưng mình hiểu rằng hạnh phúc của mình có lẫn cả những nỗi đau dù đã qua nhưng không hề tan đi. Ngày đó mình cực kỳ đau khổ nhưng đã nói tha thứ mà không cần đắn đo như bao nhiêu người PN khác. Đến 1 ngày mình hiểu ra việc chịu đựng những ám ảnh những nghi ngờ dường như vượt quá sức của mình. Mình khóc như sắp hóa điên và đề nghị anh chia tay vì không muốn làm khổ anh bằng con người tồi tệ mới hình thành trong mình: kiểm tra tin nhắn, điện thoại, dò xét internet trong đêm, xen vào công việc của anh, ngăn cản anh giao du với bạn bè vì sợ nảy sinh cơ hội, thường xuyên trầm cảm vì nghĩ tới chuyện đó, bỏ bê con cái, quên hẳn chuyện giao du bạn bè, họ hàng người thân. Chồng mình cũng là người có sức chịu đựng phi thường, anh đã chấp nhận mọi hành động gần như là xúc phạm người khác của mình cho dù anh vốn là 1 người quá đề cao sự riêng tư cá nhân. Khi nghe mình nói như vậy trong nước mắt, còn hỏi xin anh thuận theo mình chuyện sắp đặt con cái nhà cửa (vì mình vốn là người chu đáo và mình hoàn toàn nghiêm túc chuyện chia tay lúc đó). Anh ấy đã khóc, khóc xối xả chả kém gì mình. Đấy là lần thứ 2 anh khóc khi chuyện xảy ra, lần đâu rơm rớm nước mắt vì thương vợ đã bị mình lừa dối, còn lần sau là nước mắt của người đàn ông đứng trước nguy cơ mất gia đình vợ con những thứ mà anh nâng như nâng trứng từ trước tới giờ. Anh không tỏ ra phản đối gay gắt hay thách thức mình mà chỉ van xin mình đừng để con phải khổ, hay cố chịu đựng, hãy để anh bù đắp bằng sự chân thành của anh, rồi thời gian và anh sẽ làm mình dần lấy lại được niềm tin, còn tình yêu ư, anh thừa biết tỉnh yêu của mình vẫn chẳng hề thay đổi.Sau đó, mình lặng lẽ như 1 cái bóng, anh lặng lẽ chăm sóc mình từng tí một, chiều theo mọi nhu cầu điên điên của mình như đã kể ở trên. Bỗng nhiên ở đâu mọc ra 1 anh chồng lãng mạn và tận tụy, thấu hiểu và cảm thông mà chưa bao giờ mình có được suốt 10 năm chung sống. Điều đó làm cảm động bất cứ người vợ nào. Cũng giống như bạn Barbara, mình cũng yêu cầu chồng giúp đỡ mình vượt qua khủng hoảng. Cũng là những chăm sóc nho nhỏ, đưa đón hàng ngày, rồi lê la cà phê, quán bia hơi, nhà hàng, câu cá lung tung cả, quan trọng nhất là tiếp chuyện mình bất cứ lúc nào, về bất cứ vấn đề gì dù nhạy cảm đến đâu và mọi lúc mọi nơi: điện thoại, chat, nhắn tin, thổn thức lúc nửa đêm hay chịu đựng nhưng cơn giận bùng phát của mình. Với mình những lần nói chuyện như vậy làm mình xả ức chế rất nhiều, như thể 1 người khác làm mình đau khổ chứ không phải chính là người đang nghe mình nói. Đến cả 10 tháng sau mình vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh của người đó đến cả chục lần trong 1 ngày, lúc thoảng qua lúc nặng nề. Anh nghe thế chỉ ôm mình nói khổ cho em quá rồi hứa sẽ kè kè cạnh mình mọi lúc có thể, chả là mình cứ ở 1 mình là rảnh rỗi nghĩ linh tinh. Chồng mình đã thực hiện tốt lời hứa của anh, anh thực sự như 1 bác sỹ tâm lý kiêm điều dưỡng viên của mình trong giai đoạn khó khăn nhất. Và bây giờ thì là 1 người chồng lý tưởng trong mắt mình. Điều hai vợ chồng mình sợ nhất lúc này là làm phật ý nhau vì những chuyện không đâu gây nên cãi cọ, vì cả 2 đều rất nóng tính, toàn cả giận mất khôn, bới móc chuyện cũ nặng nề lắm. Những lúc như vậy, thấy bao nhiều cố gắng chỉ là vô ích, chỉ là cố đấm ăn xôi mà thôi. Tuy nhiên giận rồi lại thương, biết thế nên bọn mình chiều nhau hết sức. Bản thân mình cũng tự thay đổi hẳn, tự nhìn nhận ra nhiều thói xấu của mình mà ngày xưa chồng cứ phải nhịn như cơm sống, hạ cái tôi đi, hết sức nhún nhường và đúng mực, quan tâm chăm sóc chồng mà không còn so đo nhỏ nhen như trước. Chẳng ai thích thói gia trưởng của chồng, nhưng không thể thay đổi bản tính bằng lời nói được thì thay vì lúc nào cũng thích đòi quyền bình đẳng như trước thì mình chiều ý anh, chịu thiệt 1 tý nhưng ngược lại anh cũng tâm lý và cưng chiều mình, cả ở nhà cũng như bên ngoài, trước mặt bạn bè, thậm chí tình cờ chạm mặt thì trước mặt cả kẻ kia luôn. Chồng mình bảo, hôn nhân có tan vỡ không, chính là phụ thuộc vào thái độ và hành động của người đàn ông. Mới đầu mình nghĩ bụng, ông nào ăn chả về chẳng ngọt nhạt và đòi giữ gia đình (để các ông yên tâm đi tiếp) nhưng ngẫm lại thì đúng là thế thật các mẹ ạ. Phụ nữ căm giận mấy cũng sợ chia lìa tan đàn xẻ nghé, chẳng qua không đặng đừng nổi mới phải dứt áo ra đi. Còn nếu như người chồng thật tâm với gia đình, thật tình với vợ thì gương vỡ lại lành là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.. Đó là chuyện của mình, chả biết có giúp gì được cho ai không, nếu không thì cũng mượn đất diễn đàn để có cơ hội trải lòng 1 lúc. Cảm ơn cả nhà đã đọc.
Mình kể bạn nghe nhé. Xã mình cũng đã ngoại tình và khi mình phát hiện thì cũng thề sống thề chết rằng chưa có gì (còn thực tế thì tàn nhẫn hơn nhiều) mình cũng làm rùm beng lên với ox, rồi ox xin xỏ, nhận lỗi rất thảm thiết, mình đồng ý bỏ qua. Trong khoảng thời gian bỏ qua cho ox mình đã rất khổ sở để quên, mình nói thẳng với xã về cảm giác của mình và nói rằng rất cần sự hỗ trợ của xã.Đúng là rất cần sự hỗ trợ của xã như ngày nào cũng dắt xe ra cho mình đi làm, nhắn tin hỏi han, cùng nấu ăn, chuyện trò, thậm chí trốn việc ra ngoài uống nước cùng nhau.......để khơi gợi vào tình yêu của mình. Cứ thế dần trôi cuộc sống khiến mình thấy ấm cúng và hạnh phúc hơn xưa nhiều. Đến khi ngoảnh lại thì thấy tuy tổn thương chút (bị phản bội) nhưng nó chẳng là gì so với hạnh phúc mình tìm lại được. Quan trọng là cả 2 cùng nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống và trân trọng nhau hơn. Coi như nó là một cú sốc lại tình cảm của vợ chồng sau một thời gian cảm thấy quen thuộc nhau quá.Thế nhé! chúc bạn sớm tìm lại những phút giây hạnh phúc.
Bạn đang kể câu chuyện sưu tầm hay chính là câu chuyện của bạn. Mình hy vọng chỉ là chuyện sưu tầm, hãy nghĩ đến mình đã từng đau khi có người thứ 3 nhảy vào cuộc để đừng làm đau và làm tan vỡ thêm bất cứ một tổ ấm nào nữa.Hãy tìm quên bằng những nguồn vui khác nhé ! Thân mến.
chia sẻ với chị, Em thuộc tuýp người ko vị tha, thế nên em ko đồng ý cái văn hóa chấp nhậnNhưng cũng có cái lý khi mình tha thứbây giờ bảo chị xem như ko có gì xảy ra thì khó lắm, phải cần 1 thời gian chị ạnhưgn sau 1 thời gian chị vẫn không thể quên được thì sự tha thứ, văn hóa chấp nhận của chị là địa ngục Em thì ko có khái niệm vì con mà biến cuộc sống thành địa ngục Mong chị sẽ qua được giai đoạn này và hạnh phúc
Tks các mẹ. Mình cũng đã làm tất cả mọi việc như đi shopping, spa , du lich... để có thể quên đi những nỗi đau đó. Nhưng sao mà khó thế cơ chú đầu mình nó cứ hiển hiện lên chuyện đó.Chắc tại mình quá tin tưởng chồng, đêm nào cũng mất ngủ nhìn sang chồng mà thấy xa lạ quá.... không thể lý giải nổi người chồng hơn 10 năm chung sống sao lại có thể dể dàng pảhn bội lại gia đình như thế:Sad: