NYC: có Vợ: tuần sau lên đây đi NYC: rồi sao liên lạc Vợ: thì hôm nào lên nói, em gọi lại cho anh NYC: chưa biết nữa, chờ sắp xếp công việc thuận tiện mới đi đc chứ Vợ: uh, mua cháo sò huyết cho em đi, em thèm ăn cái đó quá, mà nấu mệt lắm NYC: mang lên nó mốc rồi sao ăn Vợ: hôm bữa em có nấu thử ngon lắm, mà cạy vỏ sò tróc cả móng tay. giờ bầu bí vậy làm ko nổi mà ăn nữa, mua cho em đi xe có 4,5 tiếng chứ nhiu, mà thui chắc hôm nào tự làm ăn quá, em mới đi khám hôm tuần trước, cũng tạm NYC: uhm Vợ: đang buồn nôn lắm, hồi sáng ói quá trời, ói ra nước ko à, cứ tới chiều chiều bị buồn nôn chóng mặt tới khuya luôn, ban ngày thì đỡ. Đang bận hả ? NYC: ko Vợ: sao ít nói vậy, dạo này khỏe ko, từ đầu tháng đến giờ trời lạnh quá NYC: cảm 2 tuần nay, nhậu vô thì đỡ chút Vợ: vậy thôi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi NYC: uhm, chắc vậy. Còn số nợ của mẹ em, anh sẽ cố gắng càng sớm càng tốt Vợ: sao hôm nay lại nhắc đến chuyện này vậy. Hôm bữa mẹ chửi em vì chuyện này em thấy buồn lắm , từ lúc có bầu đến giờ em hay buồn lắm, coi phim tình cảm cũng khóc nữa NYC: sau này em ráng lo cho mình và cái bụng Vợ: sao anh lại nói vậy, uh, em cũng nghĩ là em phải tự lo cho mình thôi, chứ ngoài ra đâu có ai lo cho em. Sáng giờ em đói bụng lắm, hồi sáng nhờ đứa em mua giúp 1 bịch bánh bèo, sáng giờ đói lắm ăn đc 3 trái ổi, ko lết nổi ra đường mua đồ ăn nữa Vợ: mà sao anh nói còn số nợ mẹ em anh sẽ cố gắng trả càng sớm càng tốt, sau này em ráng tự lo cho mình , có chuyện gì mà anh nói như vậy ? nói em biết đi NYC: gần cả tháng nay ngày nào anh cũng nhậu, ngày nào cũng xỉn mới ngủ đc Vợ: sao anh tự hành hạ mình chi vậy, nghe anh nói vậy em buồn lắm anh biết ko NYC: em nói cho anh biết tin em có thai khi nào? Vợ: em làm anh buồn phải ko, nếu nhậu đc như anh em cũng nhậu đó, em cũng có nhiều chuyện buồn, em có sung sướng hạnh phúc gì đâu, tâm trạng em cũng buồn lắm NYC: cách đây hơn 1 năm anh cũng rất đau, giờ đây anh càng đau hơn nữa, đau nhiều lắm em ạ, bây giờ sự việc đã như thế này, đã hơn 3 tháng rồi đúng ko Vợ: thực sự có lẽ em nói những điều này sẽ làm anh buồn lắm, đau lắm, nhưng em ko có can đảm rời bỏ gia đình mình, đôi lúc em quyết tâm nhưng chỉ là trong chốc lát, em ko biết tại sao, có lẽ em quá nhu nhược, hay là ngu ngốc, em ko biết phải làm gì, em cảm thấy mình lẻ loi nhiều lắm, khi em nói với anh bây giờ có lẽ em phải tự lo cho bản thân mình thì có lẽ anh cũng đã hiểu em bây giờ sống như thế nào rồi chứ, ko ai quan tâm em cả, anh cũng là người hiểu em nhất, từ nhỏ đến giờ cái mà em mong muốn là đc quan tâm, chăm sóc, ba em mất khi em còn nhò, mẹ em thì lo buôn bán ko quan tâm em, em buồn lắm nhưng ko hiểu sao em ko thể từ bỏ gia đình mình đc, đôi khi em tự chửi mình là quá ngu NYC: Em nghĩ đc vậy anh cũng hài lòng, vì điều đó chính anh đã chỉ em mà đúng ko? Vợ: thực ra em luôn suy nghĩ là ở bên anh em sẽ đc chăm sóc giống như hồi đó vậy, anh lo lắng quan tâm cho em nhưng mà em vẫn ko đủ can đảm để đi, em thực sự ko biết tại sao, ko biết ở đây em đc những gì, tiền thì ko phải, hạnh phúc cũng ko vậy mà em vẫn ko thể ra đi, ko biết em ở lại vì cái gì. Nửa năm qua mình ko gặp nhau, thời gian trôi qua lẹ quá, phải ko anh NYC: uhm Vợ: anh có tin là em luôn luôn cầu mong cho anh đc hạnh phúc ko? NYC: cầu cho anh hạnh phúc như thế nào? còn em thì sao? Vợ: emmong cho anh tìm đc 1 người quan tâm đến anh, cho anh 1 gia đình thực sự, điều mà em ko thể làm cho anh, em biết mình có lỗi với anh nhiều lắm đó NYC: em có lỗi gì đâu, tất cả là do anh Vợ: em đã phụ lại tình cảm của anh, hứa hẹn ở bên anh nhưng ko làm đc, lần này đến lần khác đã làm cho anh thất vọng NYC: Em đã hiểu như vậy anh cũng mãn nguyện lắm rồi Vợ: em vẫn luôn nhớ là có 1 người đau khổ vì em, em buồn lắm NYC: thôi, chuyện đã đâu vào đó rồi, dẹp bỏ quá khứ đi, đối diện với thực tế Vợ: nếu vậy thì anh đã ko sáng say chiều xỉn, sao anh ko đối diện với thực tế NYC: thực tế là anh phải làm cho mình quên đi tất cả Vợ: bằng cách nhậu nhẹt à NYC: nó luôn luôn hiện ra mỗi khi anh ngả lưng Vợ: nếu mà anh cứ như vậy hoài làm sao em ko có cảm giác có lỗi đc NYC: 1 thời gian nữa anh sẽ ổn thôi, sau này em đừng để con em phải thiếu tình thương của cha như em Vợ: mấy tháng trước em đã ko kìm chế đc bản thân và đã quay lại con đường làm đ... của mình, nó ( chồng) cũng biết và tha thứ cho em nhưng em nghĩ nó cũng đau trong lòng lắm, em đã làm nhiều người đau khổ vì em, bản thân em ko ra gì hết, anh hiểu ko, nó phát hiện rồi chat chửi người ta, nó ko tin em làm vậy, nó hỏi người ta trên người em có điểm gì, người ta nói ra, nó đau lòng. Nếu là anh thì sao NYC: anh ko biết giờ mình thế nào nữa, rồi lúc đó nó ra sao Vợ: nó nói với em là tại sao em lại đối xử với nó như vậy, rồi im lặng, khóc, lúc đó em nói là li dị nhưng nó ko đồng ý, nó nói là ko bỏ em đc. Nếu em mà bỏ nó chắc nó sống ko nổi NYC: và em chấp nhận như thế ? Vợ: lúc nào nó cũng nói yêu em nhưng hành động của nó thì ko như vậy, nó ko bao giờ quan tâm đến em cả, từ lúc em có thai đến giờ nó ko bao giờ nhường nhịn em cả, ko lo cho em, mỗi lần em ói thì nó làm như ko biết, đánh em, ko lo cho em ăn, em lúc nào cũng thấy đói trong bụng mà ko có gì để ăn, nó bỏ mặc em. Nên em mới nói là có lẽ em cũng tự lo cho bản thân mình thôi anh à, bây giờ mỗi lần xài tiền của nó em đều ko thấy thoải mái, nó nói này nói nọ em, em cho người nhà mượn tiền chỉ vài trăm thôi mà cũng suy nghĩ nữa đó, NYC: vậy tại sao vẫn thế? Vợ: em ko hiểu sao nó đối xử với em tệ bạc mà em vẫn ko bỏ nó đc, ko bỏ đi đc NYC: vậy tại sao em có thai, hy vọng cuối cùng của anh Vợ: bất ngờ, đến em giờ nghĩ lại vẫn ko tin là mình có thai Vợ: anh biết vì sao lâu nay em ko liên lạc với anh thường xuyên ko NYC: em sợ Vợ: vì lúc trước anh có nói với em là mỗi lần em có chuyện buồn, giận nhau với nó em đều kiếm anh, em coi anh như là người giải tỏa nỗi buồn cho em. Cho nên bây giờ mỗi lần em buồn em đều ko kiếm anh, em ko muốn anh có suy nghĩ như vậy NYC: anh xin lỗi Vợ: có gì đâu, nếu là em em cũng sẽ nghĩ như anh vậy, bản thân em cũng thấy mình sai, khi mà mỗi lần có chuyện buồn lại kể với anh làm gì ko biết, vô tình lại làm anh buồn thêm Vợ: hôm bữa mẹ em nói với em là: bây giờ em sắp làm mẹ rồi phải suy nghĩ chững chạc đi, đừng có mai lúc này, mốt lúc khác, em buồn lắm, chẳng lẽ cả đời em ko sống thanh thản đc sao, khi nghĩ đến những chuyện mình đã làm khiến nhiều người đau khổ vì em, bản thân em ko tìm ra đc lối thoát cho chính mình NYC: đúng, cuộc sống của em chỉ mới bắt đầu thôi và sẽ có nhiều trở ngại trước mắt đang chờ em Vợ: em nghĩ đây là sự trừng phạt của riêng mình, khi không thể bỏ đi để có hạnh phúc cho riêng mình, ở lại thì chịu sự ghẻ lạnh của nó, em đang bị trừng phạt đó NYC: ... và trong khi đó thì trái tim anh thì tan nát thành trăm ngàn mảnh, ko chỉ mình em. Tại sao em nói về trong tháng rồi, rồi lại ko về, em sợ anh gây bất lợi cho em, em về đây, đâu phải là em bỏ đi hẳn ko về Vợ: thực sự em muốn bỏ đi lắm, em biết chỉ có anh là hiểu rõ em nhất, em khao khát đc quan tâm và anh đã quan tâm em rất nhiều nhưng em ko thể ... NYC: làm và làm, làm ngày làm đêm, để đc gì, hy vọng vào điều gì Vợ: anh còn có cái để làm, để quên, em giờ như đứa ăn bám NYC: anh vẫn còn số nợ với mẹ em mà, làm để trả nợ chứ và còn có đc 1 hy vọng mong manh để làm nghị lực cho mình nhưng cái hy vọng của anh em đã lấy đi rồi Vợ: em xin lỗi NYC: sau này dù có thế nào chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa nha em nha Vợ: thực ra anh ko có lỗi, nó ko có lỗi, người có lỗi là em nhưng mà lâu nay em ko có can đảm nhận phần lỗi về mình Vợ: thường thì người thứ 3 có lỗi vì thấy người ta yêu nhau mà còn cắm đầu vào nhưng nó ko có lỗi vì lúc đó em đã nói với nó em ko còn quen anh nữa, em ko còn yêu anh nữa, lúc đó mình chia tay nhau vì mâu thuẫn trong chuyện làm ăn tiền bạc với mẹ em, em đã cho nó hy vọng, còn anh em cũng cho anh hy vọng, lỗi tất cả là do em, anh cứ trách em đi NYC: để làm gì hả em Vợ: nếu anh cảm thấy thoải mái hơn NYC: sau này có chuyện gì mình cũng đừng liên lạc với nhau nữa nha em, em bảo trọng.
Tựa đề:
Chuc mung ban da trung thuong mot mon qua vo gia nhat the gian
Tôi click chuột tiếp để mở bức thư: