Đừng nghĩa xấu xa về đàn ông con trai thế em ơi. Sao cứ nhắc đến chuyện đi chơi là các em nghĩ đến chuyện bị làm gì thế hả? Đi chơi trong sáng không được à? Anh chưa có người yêu nên anh muốn tìm tri kỉ thôi. Sao cứ nghĩ xấu về bọn anh thế?
Chào các anh chị!Em là thành viên mới của diễn đàn.Hiện tại em có chuyện buồn quá, không vượt qua nổi nên tâm sự để lấy lời khuyên từ mọi ngườiEm và anh ấy yêu được 5 năm rồi. Tình yêu của bọn em rất trong sáng, không vụ lợi và bọn em cũng rất tình cảm với nhau. Anh ấy và em bằng tuổi nhau nhưng anh ấy sinh đầu năm và em sinh cuối năm (năm 1989). Chúng em đều tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm nhưng chưa công khai chuyện của hai đứa.Hoàn cảnh của chúng em đặc biệt hơn mọi người ở chỗ: bố mẹ anh ấy và bố mẹ em cùng làm ở một công ty nên hai gia đình ở cùng trong một khu tập thể từ khi chúng em còn bé. Điều đặc biệt hơn là nhà em và nhà anh ấy sát vách nhau nhưng có vẻ không ưa nhau lắm. Tuy nhiên xét về gia cảnh thì em và anh ấy hoàn toàn môn đăng hậu đối. Nhưng cũng bởi vì nhà chúng em quá gần nhau nên việc bọn em thường xuyên trò chuyện thân mật là không tránh khỏi (nhưng bọn em vẫn chưa đi quá giới hạn)Hôm qua, mẹ anh ấy sang nhà em (thật may lúc đó bố mẹ em không có ở nhà) và nói với em rằng bác ấy đã biết chuyện của chúng em cách đây 3-4 năm rồi,bác không đồng ý mối quan hệ này và yêu cầu em hãy dừng lại ngay, chỉ duy trì ở mức bạn bè thôi. Bác nói không bao giờ chấp nhận chuyện hai thông gia gần nhau như thế. Mặc dù lời nói nhẹ nhàng nhưng em thấy thái độ của bác ấy rất kiên quyết. Bác ấy nói đã bàn chuyện này với người yêu em rồi nhưng người yêu em khi gặp em lại rất bình thường và thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ấy vẫn luôn tình cảm, quan tâm em và theo cảm giác của em thì anh ấy cũng yêu em nhiều giống như em yêu anh ấy.Em không biết anh ấy và mẹ anh ấy đã đấu tranh tư tưởng như thế nào?Em phải làm sao bây giờ ạ??? Mối tình 5 năm liệu có dễ dàng kết thúc được không? Em và anh ấy ở gần nhau như thế liệu em có quên được anh ấy hay không??Chúng em nên tiếp tục cố gắng cho hạnh phúc hai đứa hay là nghe theo phụ huynh??
Thật tình là chẳng biết nói với ai nên vào diễn đàn than thở vậy!Chồng ơi là chồngChồng mà suốt ngày chỉ có bạn với bè. Ngay sau ngày cưới bạn bị vợ giận thế là bỏ vợ ở nhà, lại còn ở TP khác nữa chứ, đi với bạn đến tận 12h mới về, mà ý là vợ đã gọi í ới liên tục!Chồng, ko đi làm, do thời thế, nhưng ở nhà gi gì gì gi cái gì cũng vợ. Vợ đi chợ, vợ nấu cơm, vợ giặt quần áo, vợ lau quét nhà... vợ nói thì chỉ nhe răng ra cười hoặc quạu cọ bỏ đi! Chồng, vợ buồn về công việc, về nhà đã chẳng hỏi han còn chửi bới đá thúng đụng niaChồng chẳng chia sẻ với vợ gì cảchỉ biết nằm đó mà coi vợ hôm nay đi làm như thế nào, coi vợ ăn mặc ra sao...Vai trò của chồng ở đâu? Lấy chồng để làm gì?Điện thoại của vợ số cũng tương đối đẹp nên hay bị nhá máy phá phách. Đêm qua chồng nỡ lòng bảo rằng sao ko ai bị mà có mình vợ bị. Vợ là con điếm. Chồng hối hận khi lấy 1 con điếm.Nửa đêm chồng đuổi vợ ra khỏi nhà! Nửa đêm chồng mở đèn cho vợ dọn đồ đi! Nửa đêm vợ đi lang thang ngoài đường, nhà bố mẹ ko dám về, khách sạn ko dám ở, nhà bạn ko dám phiền! Nừa đêm vợ đành về nhà chồng, nằm úp mặt vào vách mà khóc 1 mình, chồng tránh xa như sợ hủiSáng sớm nhà có khách, vợ lủi thủi ôm túi ra khòi nhà, chồng hờ hững kéo chăn qua đầu lảng tránh rồi nửa tiếng sau nhắn tin rằng Anh yêu emChồng là vậy sao?Giờ thì chồng đã ở đâu rồi? còn vợ ngồi đây, đau lòng, chẳng biết làm gìVừa cưới được vài thángVợ phải làm sao đây?
Em xin nói ngắn gọn thế này.Bạn em mang thai 9 tuần, lúc đầu em khuyên cô ấy giữ lại, tiếp thêm động lực cho cô ấy, bé sẽ có cả hai bà mẹ. Nhưng sau khi suy nghỉ thấu đáo thì em bảo bạn ấy là không được đâu. Bạn em và bạn trai cũng 23t, mới có việc làm. Mặc dù anh ấy cũng là ngừoi đàn ông tốt nhưng mà hai ngừoi này còn quá trẻ, cứoi sớm không bao lâu thì cũng chia tay thôi (bạn em nói như vậy đấy), còn phía gia đình anh đó nữa.haizz. Quan trọng là nó không sợ làm mẹ đơn thân, không sợ dư luận không sợ bất cứ cái gì phía trước chỉ sợ làm khổ đau ngừoi mẹ đang từng ngày nhìn nó trưởng thành, nó chưa làm được gì cho mẹ mà giờ phải làm mẹ buồn, mẹ khổ, mẹ nhục nhả với cả họ hàng.Em đã khuyên nó rằng, hậu quả là của mình, tội lỗi do mình gây ra bản thân mình sẽ phải chịu. giữa mẹ và con mầy mầy sẽ chọn ai, nếu sau này có hậu quả đáng tiếc (vô sinh) thì mình phải chịu vì đó là lầm lỗi của mình còn bây giờ mình không có quyền bắt mẹ đã qua nữa đời ngừoi phải chịu những đau đớn đó (cha mẹ nó chia tay, mẹ nuôi nó một mình). Như vậy đấy mọi người ạ, nó với bạn trai nó cuối cũng cũng quyết định phá, chìu nay em đưa nó qua bệnh viện, mà bây giờ đầu óc em không ổn tí nào, chúng em làm vậy là giết ngừoi, là không cho đứa trẻ có cơ hội chưa kể sẽ có những nguy hiểm, em rối quá không biết làm sao nữa?
Xét về tổng thể thì những con thú giữ phần đa là những loài ăn thịt. Mà đàn ông con trai thời nay thi nhậu nhẹt với rượu thịt là nhiều suy ra quá nhiều vitamin hung hăng nên chị em nâng cao cảnh giác cũng không thừa tẹo nào nếu không muốn có ngày phải đánh trống kêu oan khắp nơi
hôn nhân không được sự đồng thuận của 2 bên và đặc biệt là từ phía nhà trai thì bạn phải là người lường trước được những khó khăn. gia đình bác mình cũng đã như vậy và sau này dù rất thương chị dâu mình nhưng mình cũng chẳng giúp gì được khi nhìn chị ấy cảnh bát cơm chan nước mắt. hạnh phúc là phải biết đấu tranh nhưng nó không hoàn toàn đúng khi gặp phải các mama cỡ Từ hy thái hậu đâu.
Hiện tại em có chuyện buồn quá, không vượt qua nổi nên tâm sự để lấy lời khuyên từ mọi người
Em và anh ấy yêu được 5 năm rồi. Tình yêu của bọn em rất trong sáng, không vụ lợi và bọn em cũng rất tình cảm với nhau. Anh ấy và em bằng tuổi nhau nhưng anh ấy sinh đầu năm và em sinh cuối năm (năm 1989). Chúng em đều tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm nhưng chưa công khai chuyện của hai đứa.
Hoàn cảnh của chúng em đặc biệt hơn mọi người ở chỗ: bố mẹ anh ấy và bố mẹ em cùng làm ở một công ty nên hai gia đình ở cùng trong một khu tập thể từ khi chúng em còn bé. Điều đặc biệt hơn là nhà em và nhà anh ấy sát vách nhau nhưng có vẻ không ưa nhau lắm. Tuy nhiên xét về gia cảnh thì em và anh ấy hoàn toàn môn đăng hậu đối. Nhưng cũng bởi vì nhà chúng em quá gần nhau nên việc bọn em thường xuyên trò chuyện thân mật là không tránh khỏi (nhưng bọn em vẫn chưa đi quá giới hạn)
Hôm qua, mẹ anh ấy sang nhà em (thật may lúc đó bố mẹ em không có ở nhà) và nói với em rằng bác ấy đã biết chuyện của chúng em cách đây 3-4 năm rồi,bác không đồng ý mối quan hệ này và yêu cầu em hãy dừng lại ngay, chỉ duy trì ở mức bạn bè thôi. Bác nói không bao giờ chấp nhận chuyện hai thông gia gần nhau như thế. Mặc dù lời nói nhẹ nhàng nhưng em thấy thái độ của bác ấy rất kiên quyết. Bác ấy nói đã bàn chuyện này với người yêu em rồi nhưng người yêu em khi gặp em lại rất bình thường và thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ấy vẫn luôn tình cảm, quan tâm em và theo cảm giác của em thì anh ấy cũng yêu em nhiều giống như em yêu anh ấy.
Em không biết anh ấy và mẹ anh ấy đã đấu tranh tư tưởng như thế nào?
Em phải làm sao bây giờ ạ??? Mối tình 5 năm liệu có dễ dàng kết thúc được không? Em và anh ấy ở gần nhau như thế liệu em có quên được anh ấy hay không??
Chúng em nên tiếp tục cố gắng cho hạnh phúc hai đứa hay là nghe theo phụ huynh??
hôn nhân không được sự đồng thuận của 2 bên và đặc biệt là từ phía nhà trai thì bạn phải là người lường trước được những khó khăn. gia đình bác mình cũng đã như vậy và sau này dù rất thương chị dâu mình nhưng mình cũng chẳng giúp gì được khi nhìn chị ấy cảnh bát cơm chan nước mắt. hạnh phúc là phải biết đấu tranh nhưng nó không hoàn toàn đúng khi gặp phải các mama cỡ Từ hy thái hậu đâu.
nhưng bằng tất cả lòng bác ái hãy '' đặc xá'' cho những quý ông luôn tự cho mình là vĩ đại đó đi chị à
chúc chị chủ top mẹ khỏe con khỏe nhé
hii cố gắng lên chi ơi, không chống lũ được thì phải học cách sống chung với lũ đi thôi
nếu chờ ổn định và đầy đủ mới cưới và sinh con thì còn lâu lắm. đúng là ích kỉ và ko biết chịu trách nhiệm