Vậy mà "thứ cao siêu" vẫn cần phải có họ :Laughing:
Bớt nói những câu ngu xuẩn như thế này, bớt nói nhiều, bớt than vãn...và hãy lắng nghe, suy nghĩ bằng cái đầu chứ ko phải bằng cái miệng thì may ra có thể hiểu được
Câu chuyện tiếp theo thế này nhá : cái list DT không còn số của cô ta nữa . Anh ấy đã có ngay 01 cái sim khác , mà sim này thì mình không cách nào có list được .Đi xa anh ấy vẫn gọi về cho mình, anh ấy vẫn tỏ thái độ yêu thương mình mỗi khi có cơ hội .Mình yêu anh ấy thật khinh khủng .Em yêu anh vô cùng , yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này ... cộng lại Ai nói mình ngu , mình chịu thôi .Không có cách nào quên được
Đàn ông là chữ Q, có nghĩa là :Đàn ông chỉt là một số 0 tròn trĩnh cộng với một cái mẩu nhỏ ,Làm gì mà các mợ cứ phải phức tạp hóa đàn ông lên thế .
hôm đó em lên kiểm tra, bs kết luận là trầm cảm, em cũng lo ghê lắm, cứ nghĩ đó là bệnh gì "ghê gớm" lắm ...nhưng sau khi nghe pác nói em thấy yên tâm hơn, đó như kiểu rối loạn chắc năng thần kinh ( cái này có nhiều nguyên nhân, stress công việc, gd, con cái...)em về lên mạng search các thông tin về trầm cảm suy nhuọc cơ thể ( em đọt í còn kg ăn đuọc cơ, tháy com là buồn nôn à, kg ăn đuọc nên SK xuống ghê lắm), em đọc 1 đóng tài liệu và rút ra đuọc nhiều điều, từ đó cố gắng dần dần ( vì em mới múc độ nhẹ nên kg cần tham gí lớp trị liẹu tâm lý của bs)cái này liên quan đến tâm lý là nhiều , nếu có ĐK chị tham gai một lóp yoga, aerobic ..đi giao lưu, du lịch...
Ngày 19/5Nhận được 5mil tiền trợ cấp, chỉ muốn chạy ngay đi mua tặng người món đồ gì đó. Em bao giờ cũng vậy, mọi chuyện vui buồn đều nghĩ đến người đầu tiên, những gì tốt đẹp nhất chỉ muốn dành riêng cho người. Có thể ai đó nói người tệ bạc, có thể đôi lúc em trách người ko dám hết mình vì tình yêu, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì yêu người. Em tin vào sự cảm nhận của con tim, em hiểu là con người ta ngoài tình yêu ra còn nhiều trách nhiệm và những nghĩa vụ khác nữa. Em chỉ tiếc, tiếc vô cùng 1 tình yêu ko trọn vẹn. Biết làm sao bây giờ, người nhỉ? Em ko thể ngồi đây tiếc nuối mãi được, em vẫn phải đi tiếp hành trình của mình, ko có người nhưng vẫn luôn có tình yêu của người làm hành trang. Mà ở bên người, em thấy mình đảm đang quá đỗi cơ, em nấu gì người cũng ăn say sưa và ngon lành, em nói gì người cũng cho là đúng... Nhưng có phải lần nào em cũng đúng đâu, nên người đã từng thốt lên "lần sau ko nghe mình nữa". Người nói thế thôi chứ có khi nào người ko nghe em đâu! Yêu người thế ko biết! Người phải sống hạnh phúc vào đấy. Dù ko có em bên cạnh nhắc nhở thì người vẫn phải sống thật tốt, nhé người.
Ngày 15/5Sáng giờ thấy lòng ko yên, lại lôi điện thoại ra gọi. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được.. "Thử lại lần nữa vần là như thế, 1 lần nữa, 2 lần nữa cũng vẫn vậy. Mình chỉ yên tâm hơn 1 chút khi gọi cho AB. Xa nhau rồi, em biết có gọi cũng ko để làm gì. Sáng nay em thấy lòng bồn chồn nên gọi cho người, chỉ để nghe tiếng chuông reo, để biết người vẫn đang bình yên. Với em thế là đủ! Em thật lòng mong người bình yên, bình yên cả trong tâm hồn nhé người!
Trị giá tính thuế = Trị giá khai báo hàng + Phí vận chuyển.
Trị giá miễn thuế hàng quà tặng: 2,000,000.
Thuế = Thuế NK + Thuế VAT.
Thuế NK = (Trị giá tính thuế - Trị giá miễn thuế)*% thuế NK.
Thuế VAT = Thuế NK * % thuế VAT
Vẫn cần anh ạ. Một nửa thế giới, họ không phải “thứ cao siêu” mà là sinh vật mang tên con người, với đầy đủ ý nghĩa của nó.
Không có nhiều thời gian để lang thang trên web, nhưng tôi cũng đủ thời gian để nhìn thẳng vào cuộc sống quanh mình. Không phải ngu xuẩn đâu anh ạ. Đó là một mặt của thực tế. Thế còn anh, đã sử dụng cái đầu chưa hay cũng chỉ là mồm mép và 1 mớ lý thuyết suông? giẫm đạp lên người khác để mình được ngoi lên?
Ôi em cũng như thế. Cũng tích cực tham gia mấy cái tô đỏ ở trên. Nhưng khổ quá, nó chỉ tạm qua lúc đó. Mong nó qua đi nhưng tái đi tái lại mãi không dứt. Phải đi khám sao? :Crying:Ai cho em địa chỉ khám ở trong Nam ko TP HCM, Bình Dương hay qua bệnh viện Biên Hòa nhỉ?
@ Hoa dại đọc những gì bạn viết mình như thấy lại chính mình của vài hôm trước, gần! rất gần thôi! Và mình hiểu chẳng ai có thể giúp được ngoài chính mình trong những lúc như thế. Mình không biết tại sao nhưng mình rất muốn nắm tay bạn, giúp bạn vượt qua dù mình chỉ mới vừa thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng đó. Tất cả mọi cách mình đều áp dụng du lịch, giải trí, sách, học hành, công việc, gia đình, tôn giáo và yoga…, quan trọng nhất là lòng can đảm. Có thể mỗi thứ sẽ giúp một chút như 1 vị thuốc để chữa dần vết thương nơi trái tim bạn.
Bạn ra ngoài đi nhé, đi chơi với bạn bè, gia đình, tham gia 1 lớp tập yoga nào đó. Có thể nó rất có ích cho bạn. Dần dần mọi thứ sẽ sắp xếp về đúng vị trí của nó, bạn sẽ thấy thanh thản hơn, không cần phải cố quên, cố không khóc làm gì.
Nhớ! Can đảm chấp nhận sự thật và nhìn đúng bản chất về những gì xảy ra trong thời gian qua( trước và sau khi chia tay). Nếu là kỷ niệm đẹp hãy trân trọng chứ không sống bằng chúng, còn không phải thì đừng tự huyễn hoặc mình. Như thế dần dần sẽ dễ chịu hơn. Hãy can đảm lên bạn nhé!:Rose::Rose::Rose:
Đàn ông bây giờ luôn có cùng 1 kịch bản chẳng lấy gì làm hay ho như thế và họ xem đó là chuyện bình thường. Thật ra họ không yêu người phụ nữ của mình, mà chỉ yêu bản thân họ mà thôi. Để rồi khi kết thúc chỉ có người phụ nữ là đau khổ và thiệt thòi nhất. Bạn nghĩ xem, hết lòng vì người mình yêu, ko đòi hỏi gì, cuối cùng nhận được gì ngoài sự lạnh lùng, tàn nhẫn và phũ phàng từ chính người mình đã trao tất cả tình cảm và niềm tin. Rồi vẫn phải chịu đựng thật nhiều và tha thứ, tha thứ cho tất cả những nỗi đau đớn, khổ sở mà người đàn ông đó gây ra cho mình. Vẫn phải sống, phải cố ngoi lên, mong tìm thấy 1 tia sáng ở phía trước. Khi đã vượt qua rồi, cũng chưa chắc phía trước con đường là thảm hoa hồng hay lại là 1 vực thẳm khác.
Lại nói những người đàn ông kia, họ vẫn nhởn nhơ, vui vẻ và xem đó là 1 chiến tích, người phụ nữ chẳng là gì với họ. Thế cho nên dù bạn có đau đớn tưởng như không sống nổi thì họ vẫn cứ thế mà thôi. Họ không yêu bạn, họ chỉ yêu bản thân họ và làm những điều bản thân họ muốn. Đừng mong họ lo lắng đến bạn, họ chẳng bận tâm đâu. Thế thì tại sao bạn còn nghĩ về họ? Sẽ khó khăn lắm, sẽ đau lắm, ko dễ gì để gượng dậy cho lòng thanh thản. Nhưng hãy để nó trôi đi, không ích gì nữa. Mình cũng như các chị, các bạn ở đây. Nên hãy cố vượt qua, bạn nhé!:Rose::Rose::Rose: