Híc híc, các chị ạ! Em cũng mấy lần ra tòa án quận lấy đơn mà chưa bỏ đươc! Em cũng đang băn khoăn suy nghĩ mãi mà chưa quyết được. Em xin được chia sẻ hoàn cảnh của em cho các chị, rồi cho em xin ý kiến nhé.Em và anh ấy học cùng nhau cấp 3 , cùng lớp. Cả yêu và cưới đã được gần 13 năm. Trong suốt 13 năm đó anh luôn bên em cả khi khó khăn và lúc hạnh phúc. Theo em biết trong suốt quãng thời gian đó anh cũng không yêu ai ngoài em, mặc dù em biết cũng có vài người thích anh. Còn em là cô gái có nhan sắc nên cũng có nhiều người theo đuổi. Anh không đẹp trai lắm, lại không cao, nhung rất chung thủy, yêu vợ, thương con hết mực. Sau khi học hết cấp 3, anh vừa học vừa đi làm ăn buôn bán lại vừa yêu thương em hết mực. Sau này cưới nhau em mới biết tối nào đưa em đi chơi về xong anh cũng lên New century ở Tràng Thi cùng bạn bè. Qua bạn bè, bản thân em cũng không tin lắm nhưng em được biết anh khong lăng nhăng. Hết sức lạ kỳ các chị ạ, nhiều lúc em tự hỏi hay có khi anh ấy bị guy. Nhưng rõ ràng, cả bản thân em và bạn bè đều xác nhận 100% anh ấy hoàn toàn bình thường như bao người đàn ông khác. Anh cũng chia sẻ là có cùng bạn bè đến những chỗ này chỗ kia rồi anh bảo là anh vào đó không làm gì. Thật buồn cười, lừa trẻ con chắc! Em được biết 10 ông đàn ông thì chắc chắn 10 ông vào đó đều làm cái đó. Nếu có không làm gì thì đã không vào hoặc chỉ có thể là bị guy! Nhưng lại thật điên rồ, em tim hiểu hết bạn bè, cả theo dõi thì không phát hiện thấy chồng (lúc đó là bạn trai) lăng nhăng hay làm trò đó. Hic thật sự hết sức khó tin. 1 là anh ấy dấu tốt 2 là anh ấy bị guy. Thôi tạm bỏ qua, em xin kể tiếp. Anh ấy xuất thân là con một trong gia đình khá giả buôn bán. Nhưng phải công nhận anh tiêu tiền rất thoải mái vào cái anh cho là đúng và rất tiết kiệm vào cái không cần thiết... Sau cưới chúng em cũng hay cãi vã nhau suốt vì những chuyện không đầu không cuối. Nhà anh có 3 nhà nhưng anh ở nhà em cùng bố mẹ em. Bố anh mất 2004 vì ung thư gan, mẹ anh thì năm 2009 phát hiện ung thư phổi. Trong thời gian 2007 đến nay chúng em có cửa hàng phở làm ăn tốt gần nhà mẹ đẻ em nên anh đi đi về về chăm sóc mẹ ở nhà. Em thì bận nuôi con nhỏ và cùng chăm sóc cửa hàng nên 1,2 tuần em mới cho cháu về thăm bà nội. Anh bảo nhờ có bố mẹ em mà anh có cửa hàng phở bây giờ, anh ở nhà em là trả ơn ông bà ngoại và vì ông bà ngoại không có con trai(nhà em có 2 chị em gái) em lại sinh cháu trai. Anh có rất nhiều bạn bè, tốt xấu đều có, nhưng em thấy anh ý cái gì cũng biết nhưng không bao giờ bị hay để bạn bè lôi kéo vào những thói hư tật xấu. Đối với em hết mực yêu chiều, con thằng nhóc anh yêu nó hơn cả em( em dứt ruột đẻ ra yêu nó tất nhiên không ai bằng, nhưng đây là cảm nhận của em). Anh dạy con rất rõ ràng, anh đã hứa với con cái gì thì không bao giờ nuốt lời vì anh nói hồi bé gia đình không thiếu tiền nhưng bố mẹ anh toàn hứa suông. Và anh đã không cho, không đồng ý thì đừng hòng ai thay đổi quyết định của anh.Rồi đầu năm nay năm 2011, chuyện buồn lại đến với gia đình, mẹ anh qua đời sau 2 năm ung thu phổi. Anh chính thức mồ côi. Em cũng buồn lắm! Không hiểu sao anh buồn, nhưng em không thấy anh khóc(em có lúc đã thấy anh khóc vì con). Em hỏi anh bảo có thể do từ nhỏ, bố mẹ mải kiếm tiền nên không dành nhiều thời gian và tình cảm cho anh nên anh buồn nhưng không thể nào khóc được. Gần đây, em thấy anh hay gặp gỡ và đưa đón 1 cô bạn của anh. Em chưa hỏi thì về anh đã nói là đang tư vấn cho cô ấy về chuyện tình cảm(cô bạn đó chưa chồng các chị ạ). Thực ra, em cũng biết đúng là thế, nhưng em không thể nào chịu đựng được phải chia sẻ chồng cho ai kể cả là chỉ gặp để tư vấn vì ai biết được họ làm gì?! Hic nhưng mà anh lại về kể hết việc anh tư vấn cho nhiều người khác, trong đó có cả những tình huống bạn em ở cơ quan(em mới tách ra đi làm ngân hàng, còn anh đã đi làm quản lý quán cà phê). Khi mới vào ngân hàng, em cũng còn nhiều bỡ ngỡ vì trước đây toàn làm ở nhà quen rồi, không áp lực, không ghanh đua... Nhưng nhờ có anh tư vấn mà tuy em chỉ là giao dịch viên và vừa mới vào, lại được mọi người yêu mến. Ví dụ: anh chỉ em cách lấy lòng mọi người bằng cách mua ô mai, có khách thì chia sẻ cùng mọi người, đi chơi thì hòa đồng... Quan tâm cả những khó khăn trong gia đình đồng nghiệp chia sẻ cùng anh, anh chỉ cho em cách giải quyết những khó khăn đó để tư vấn lại cho đồng nghiệp. Vì thế em đi làm chẳng còn thấy áp lực như khi mới vào có người ghen ghét, có người nói xấu.Rồi hôm nọ, anh bảo đi tiếp khách, em bảo về sớm nhé thì anh bảo ok! Đến 10h khuya em gọi thì anh bảo sắp về, rồi quên tắt máy, thế là em nghe thấy tiếng karaoke có cả tiếng phụ nữ nhí nhéo. Em đoán chắc là karaoke mỏi tay rồi, em để nguyên đấy để nghe hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng cũng chỉ nghe thấy hát hò và tiếng phụ nữ léo nhéo, chưa có gì nguy hiểm. Em tắt đi và gọi lại, em chụp mũ luôn bảo là anh đang ngồi với mấy con làm gì thế. Anh bảo là có gái nhưng là để tiếp mấy đối tác quan hệ còn anh không làm gì! ( em cũng không tin đâu, nhưng mà với những gì em biết thì trước đây anh ý cũng toàn làm thế. Nhưng bây giờ mình là vợ rồi, lại thêm tận tai nghe thấy thì làm sao chịu nổi). Em nổi xung đòi ly dị vì không biết giờ đây anh ý đổi thay, hay anh vốn thế mà giờ đây em mới biết.Lúc này, nghĩ cái lúc anh chăm sóc, vợ con tận tình chu đáo khi đau ốm hay cả lúc bình thường muốn bỏ qua nhưng liệu anh ý có tốt thật và có làm chuyện đó thật hay không. Còn không biết có bồ bịch gì không. Các chị biết không cái em yêu nhất ở anh ý cũng là cái em ghét nhất là anh ý rất ga lăng. Anh cao có 1,6 m, dung mạo cũng được, rất ga lăng, biết tiêu tiền và có tiền... Nhóc nhà em sắp 4 tuổi rồi! Nếu bỏ anh không biết em có kiếm được người đàn ông nào yêu con em như anh không(còn yêu em thì chắc có thể nhiều hơn nhiều). Trước đây, có cái vã nhau như cơm bữa không vì lý do gì, em luôn là người chủ động định ly hôn. Các chị chỉ em với nhé, em rối chí qua! Cám ơn các chị nhiều!À em quên kể thêm về anh là người hết sức có trách nhiệm với vợ con, thứ 7 chủ nhật nào, anh cũng đưa cả nhà đi thăm gia đình nội ngoại 2 bên và cho vợ con đi chơi, ăn uống ở ngoài. Bên nhà em, họ hàng ai cũng yêu quý anh vì anh luôn biết cư xử, thân thiện với mọi người.
Ôi tâm lý em chỉ down 1 tí mấy tuần trước thôi, còn giờ OK rồi, nhưng xoay sở với thằng cu con ko kịp. Xem các mẹ có cao kiến gì không nhé:-thằng cu nhà em rất phàm ăn, nó chỉ cần đói là nó khóc và vật vã rất kinh trở tay không kịp, lúc đấy mà cho bú mẹ thì sữa về chậm phải mút mút mạnh mới được là nó phản đối rát kinh đẩy ra và khóc ngằn ngặt, phải có cái bình nó tu ừng ực 5phút hết 100ml mới chịu. Em chỉ thử cho bú được lúc nó chưa đói lắm, thì nó ăn cũng ít thôi và nói chung rối loạn lịch ăn uống và khối lượng của nó lên (3 tiếng 1 lần, mỗi lần ~100ml), và cũng ko biết con bú được bao nhiêu, nên ko tự tin cho bú chút nào. Ngoài ra thì ko phải lúc nào sữa mẹ cũng nhiều và tia mạnh (lúc bơm em biết, có lần sữa ra dào dạt có lần nhỏ giọt, lúc nhỏ giọt thì phải bơm đến cả tiếng đồng hồ mới cạn sữa). Đấy cho nên bây giờ thỉnh thoảng ti mẹ cho mẹ biết cảm giác chứ còn vẫn ăn sữa ngoài + sữa vắt ra, chứ nó bú thì được ít lắm, bú xong ko biết cho nó ăn bổ sung bao nhiêu, vì kể cả nó ngủ rồi thì cho cái bình sữa vào nó vẫn mút ừng ực, chứ đưa ti mẹ vào lúc nó buồn ngủ là nó đẩy ra. -nó hay quấy 1/2 đêm và đặc biệt đòi ăn rất nhiều, ăn xong hết 100ml vẫn ko thỏa mãn vẫn cào cấu khóc lóc. Cho ăn nữa thì sợ trớ, cho ăn thêm 20ml vẫn quấy. Kiểu như vậy, mà cháu mới có 1 tháng tuổi thôi. -Cháu còn những vấn đề như là mấy ngày mới đi ị một lần, mụn mọc đầy mặt, em đoán là giống mẹ bị nóng trong người cũng chỉ có cách ăn nhièu rau quả mà chưa thấy cải thiện. Đấy bao giờ nó vào lịch trình thì may ra mới 888 với các mẹ được :(
Lại 1 đêm nữa thức trắng để đấu tranh tư tưởng rồi
JennyCách đây 2 năm, chị có hoàn cảnh khá giống em (chồng, công việc, tính cách, cách đối xử với con) , nên chị có 1 vài lời khuyên thế này:1. Rất nhiều khả năng là chồng em có người khác rồi. Và người đấy có thể hơn em về mặt nào đấy. Nên lúc nào cũng bực bội với vợ. Cái cảm giác của đàn ông lúc đấy như thế này này: Em kia ngon thế, lại cũng thích mình nữa, mà chỉ vì mình có status là có vợ có con rồi nên em lại không tính chuyện lâu dài với mình. 2. Ở hoàn cảnh như thế này, em cố gắng bao nhiêu cũng chả ăn thua đâu . Nhu chị Binhminh nói đấy, hắn nhìn thấy mình càng nhún nhường chiều chuộng, thì hắn lại càng coi thường. Theo chi, ở hoàn cảnh em, hiện tại em có 2 lựa chọn:1. Để con lại với ông bà theo ý chồng , bay sang lại với chồng, tìm hết mọi cách để hàn gắn gia đình. Chị đã làm theo lựa chọn y như vậy. Và kết quả là sau 3 tháng phát hiện: Hắn có rất nhiều gái, lúc nào cũng săn lùng gái. Và cứ giai đoạn nào có em nào ngon, là y như rằng về đá thúng đụng nia với mình. Sau 5 tháng: Tự nhiên qua một giới hạn, chị cảm thấy lòng thanh thản, tình cũng hết. Chị xác định không thể tiếp tục cuộc sống như thế nữa, và quyết định ra đi, không yêu, không hận, cũng chả muốn gặp lại. Ưu điểm: Em có cơ hội dùng hết khả năng có thể của mình để hàn gắn gia đình, cũng có thể để hiểu rõ hơn về người đàn ông đấy. Nếu không được => em ra đi không có bất cứ cảm giác tiếc nuối nào, lòng thanh thản. Nhược điểm: Nhiều khả năng em sang luôn với chồng hiện giờ sẽ thất bại. Vì bây giờ đang giai đoạn ngọt ngào với bồ, rất khó để em xoay ngược tình thế. Vứt con ờ nhà thì đau lòng nữa, xót xa lắm em ạ, lúc nào cũng nghĩ : vì không yêu mình nên bố nó không yêu con, mà không có bố, giờ lại không có mẹ nữa....2. Phương án 2: Bình tĩnh, tìm việc, ổn định ở VN 1-2 năm. Tự mình nâng cao khả năng bản thân. Rồi đến giai đoạn nào đấy, chồng nhận ra và âpprecite tình cảm của mình. Ưu điểm: Chị không chắc lắm, có thể có cơ hội hàn gắn. Sau một thời gian rèn luyện, thì con người ,tính cách của em cũng vững vàng hơn. Nhược điểm: Em se luôn luôn tâm trạng chờ đợi, hi vọng chồng để ý tới mình. Cuộc sống chắc là sẽ nặng nề.
Thông cảm với nhà Jenny_1983. việc chồng bạn nói về li hôn giống y kiểu chồng mình, mạc dù phương thức thì khác nhưng nội dung thì giống. Nhưng mình cũng đang trong mây mù vì chưa tìm được hết nguyên nhân và mục đích của những lới nói này. Hay caauj cũng làm như mình, im lặng không phản ứng gì hết với những câu nói của chồng, tim nguyên nhân của nó đã. Chúc mẹ con cậu mạnh mẽ nhé
mình có 1 bé trai, sinh tháng 6 năm 2010, sn cháu vừa rồi 1t, 1 bố cháu ko đến và ko hỏi thăm, nhà nội ko ai hỏi thăm đoái hoài.