Nói thật cái tư tưởng "đẻ cho xong" là ở đâu ra vậy?Xong là xong cái j vậy???Xong lại "đằng nào chả phải đẻ", với "đẻ 1 đứa coi sao đc". Nghe cứ như gà í
Mình có nói như trên rồi mà Bin, đứng dưới góc nhìn về 1 phụ nữ đơn thân nuôi 3 đứa nhỏ, thật sự thấy tội nghiệp mấy đứa trẻ.
Đói khổ thì lo cày mà ăn. Ngày cày 14 tiếng bốc vác phụ hồ thì time đâu mà suy nghĩ viễn vông mà trầm cảm. Làm việc mệt nhọc thì về lăn quay ra ngủ. Hết ngày. Trầm cảm là do có thời gian suy nghĩ. Cắt đi time suy nghĩ là xong. Lao động là vinh quang. Ah cấm tiệt dùng mạng xh. Tốt nhất cho vô rừng sống. Đã trầm cảm còn mxh nữa là thôi.
Em và chồng năm nay đã 36 tuổi, có 1 con gái. Em làm nhân viên văn phòng, thu nhập ổn, nuôi được con. Chồng em làm tự do 1 thời gian (mở quán bi-a đã đóng cửa, hiện còn chung vốn 1 quán net nhỏ), từ đầu năm đã đi làm tại 1 công ty nhỏ, lương thấp.
Hai vợ chồng cưới nhau 9 năm, rất vất vả đường con cái, mâu thuẫn nhà chồng nhiều chuyện… Sau covid, chồng ko đi làm, ở nhà suốt ngày, em áp lực cơm – áo – gạo – tiền tích tụ, cãi nhau rất nhiều.
7 tháng trước, em phát hiện chồng nói dối đi công tác qua đêm, mà thật ra thuê 1 khách sạn tình yêu ngay gần nhà để ngủ. Em giật mình cay đắng, em vật vã, em khổ sở, dù em đã có cảm giác chồng có người khác từ lâu, nhưng em không tìm hiểu và bỏ mặc mối quan hệ vợ chồng – chồng chất những khúc mắc… Em im lặng vài ngày, sau đó nói chuyện với chồng, anh ta không thừa nhận chuyện có người thứ 3, chỉ nói là đi thử với gái làm tiền để xem tình trạng… Em không thể tìm được bằng chứng khác, nên đành chịu. Anh ta nói những khi cãi nhau, chửi bới… đã làm anh ta ko thể chịu đựng được, dần xa nhau… Rồi quyết định, cố gắng thay đổi từ cả 2 phía, cho nhau thêm 1 cơ hội.
Khi con gái em khóc với ông bà về việc con cảm thấy bố mẹ có vấn đề, ông bà định can thiệp, em chỉ nói chuyện giữa 2 vợ chồng xin phép để chúng con tự giải quyết. Ông bà đồng ý không can thiệp thêm.
Em tự nhận ra khuyết điểm của mình:
- Áp đặt, kiểm soát, không được như ý mình là làm căng chuyện
- Thiếu tôn trọng chồng, nhất là giai đoạn anh nghỉ làm ở nhà, áp lực mua nhà – con cái nên càng chán và coi thường chồng; có nhiều lời nói xúc phạm chồng
- Không công nhận những cố gắng của chồng, so sánh với ng khác...
Chồng:
- Trong mắt em đã từng là chỉ có vẻ ngoài bóng loáng, lười, ko có chí tiến thủ, không công nhận nỗ lực của vợ
- Ko cãi nhau lại vợ, là đánh đập
- Mỗi khi có chuyện bố mẹ chồng gọi về, ko cần biết là chuyện gì, trốn bay biến, để 1 mình em đối mặt với ông bà...
Bồ:
- Kém em và chồng 11 tuổi, vào quán làm nhân viên thời vụ (sinh viên đi làm thêm)
- Nay đã 25 tuổi, chưa rõ nghề nghiệp
Sau khi 2 vợ chồng nói những khúc mắc về nhau, em hiểu mình đã thảm họa như thế nào, và vẫn còn tình cảm với chồng, nên quyết định làm lại. Chồng cũng nhất trí.
7 tháng qua, 1 mặt lội lại nhà EQ từ tầng 1, em tâm niệm cố gắng hết sức (trân trọng những gì chồng làm cho vợ con, cố gắng dành thời gian đi du lịch cả nhà, chăm sóc chồng, con, tập thể dục, chăm sóc bản thân…) vui từng ngày vì chồng thực sự hợp tác hơn rất nhiều, từ chuyện chăm con, chuyện tiền bạc, còn chủ động đưa vợ con đi ăn (điều mà nhiều năm ko có)… TRỪ SEX. Chồng nói với em là chồng yếu, em cũng thấy anh ấy gặp vấn đề (sáng ko chào cờ, trên bảo dưới không nghe…). Sau vài lần sex sau nhiều năm xa cách, anh ấy ko thể làm gì được, em trăn trở vô cùng, mua thuốc thang tẩm bổ… nhưng anh ấy dường như né tránh, cứ đi làm về là ra quán nét đến 11h – 12h đêm mới về, về là ôm gối che ko cho vợ có cơ hội gần… Anh ta chối do nhiều năm ko nằm gần nhau (con nằm giữa) nên ko quen, nhưng em thật sự cảm thấy anh ta có sự ngại ngần khi vợ chủ động tình cảm… trong khi vẫn rất gần gũi con gái.
Thứ 7 vừa rồi, em tình cờ chụp được toàn bộ tin nhắn của anh ta với bồ. Tóm lại: Họ chia tay nhau 1 tháng rồi, có vẻ là do em bồ đòi anh ly hôn với vợ (em bồ hỏi 1 tháng qua anh đã ly hôn với vợ chưa, anh lảng tránh)… em bồ trách và chửi anh rồi block nhau. Theo tin nhắn, chồng em vẫn rất yêu bồ, lụy, chỉ vì bồ gây áp lực bỏ vợ nên anh mới đành chia tay. Anh xóa tin nhắn ngay nhưng em tìm và chụp lại được.
Em cảm thấy uất ức tột cùng, cảm thấy mình như 1 con bò bị dắt mũi. Họ ngoại tình với nhau 4 năm, bằng ½ quãng thời gian hôn nhân của em. Sau khi nhất trí quay lại hàn gắn, chồng 1 mặt chối bay biến chuyện bồ, 1 mặt thủ tiết cho bồ. Đó là lý do anh ta hợp tác trong mọi chuyện, trừ SEX. Ngôn ngữ cơ thể không thể che giấu được.
Em thất vọng hoàn toàn, đành nói chuyện với ông bà. Tin nhắn quá rõ ràng, không còn gì bàn cãi. Chồng tỏ vẻ bất cần, thách thức, tối thứ 7 em ko kiềm chế được đã nói với chồng và bị hắn đánh đập trước mặt con, sau đó hắn gọi ông bà nội sang tuyên bố không thể chịu được và đòi giải tán.
Đến hôm nay (Thứ 2), chồng tránh mặt, tối sang ông bà nội ngủ, khi gặp em thì sưng sỉa khó chịu. Em biết em đã cư xử ko đúng nên cố gắng không nói gì để tránh bạo lực leo thang.
Lý trí em hiểu rằng, chồng không còn tình cảm với mình – chỉ là anh ta chưa thể bỏ vợ do kinh tế ko cho phép, nếu anh ta có điều kiện thì đã ngay lập tức bỏ vợ để cưới bồ. Nhưng con tim em lại lụy tình khủng khiếp, em lại bấu víu: Họ đã chia tay rồi, chồng em yêu bồ nhưng vẫn lựa chọn gia đình… Mà nghĩ đến mối tình 4 năm (hiện họ chưa có con chung) không phải là qua đường nữa rồi, em lại thấy rằng cần buông… Em chưa làm gì được cả.
Tạm thời, em ko nói gì với chồng, chồng vẫn ngủ bên ông bà nội. Em không tỏ thái độ gì bất hợp tác, ông bà vẫn hết sức vun vén mong nghĩ lại để hàn gắn. Còn chồng em bất cần, sưng sỉa, khó chịu. Em không biết làm gì hơn, ngoài im lặng và chuẩn bị tính tới việc ly hôn.
Ly hôn, em có phương án nhà, cửa, thu nhập em nuôi được con, công việc vẫn ổn. Con em cũng đã lớn, ko quá vất vả như thời con mọn. Nhưng tinh thần em chưa thông, em lụy tình quá, em sợ ly hôn mà ko buông bỏ được, càng khổ hơn. Rồi con cái vì mẹ ko ổn định tinh thần mà đau khổ theo…
Em thật sự rối trí, chưa biết làm gì lúc này. Không thể tâm sự được với ai, em chỉ biết viết lên đây...
Mà tui nghĩ chắc tui 1 đứa thôi.
"Đẻ cho xong" tức là đẻ nhanh cho nóng, tranh thủ lúc ông bà còn chưa quá già vẫn còn sức chăm cháu. Để thêm vài năm nữa ông bà già yếu rồi thì không bóc lột được :D
Bà G lại xạo lờ đấy chứ lấy đâu ra mà đơn thân nuôi 3 con nhỏ. Làm đâu hỏng đấy, nếu đơn thân thật thì nuôi vào mắt :)). Khổ lắm chết vì cái tội xạo thôi.
Nói chung người thì đã khuất, tôi thấy tiếc vì cô gái lựa chọn cái chết khi còn quá trẻ, có cả tuổi trẻ, sắc đẹp và tiền tài.
Đúng là ko nên dùng MXH. Nhưng tôi không nghĩ idol rảnh rang hơn ng thường, có khi cường độ làm việc còn gấp nhiều lần. Nói rảnh quá suy nghĩ nhiều nên trầm cảm có vẻ không đúng. Mấy hôm trước đọc bài về Kiều Nhậm Lương tự tử tuổi 28 thấy không phải vậy đâu.
Nhớ hồi nào mình cũng có lúc sợ, 9h tối gọi điện hỏi bác sĩ chỉ vì em bé đi tiêm phòng về bị đi ngoài và hâm hấp sốt. Bác sĩ nghe mẹ nghẹn ngào thì mắng cho bảo chưa gì đã cuống lên, rồi bảo cứ qua anh xem sao. Đúng là lần đầu làm mẹ bỡ ngỡ lắm, nhưng rồi sẽ ổn hết. Con còi, con hay ốm... rồi sẽ qua, cứ bình tĩnh bạn à. Đừng đặt áp lực từng này tháng phải bao nhiêu cân, phải nọ phải kia làm gì, cứ tự lựa theo con và điều kiện của mình thôi.