Hiện nay các bệnh lý tâm thần kinh đặc biệt ngày càng phổ biến : rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lưỡng cực, rối loạn tktv, rối loạn dạng cơ thể,...có nhiều phương pháp điều trị nhưng vẫn chưa triệt để và ảnh hưởng phụ của thuốc là có, vì vậy nhiểu người ở trong tình trạng này đã tìm tới đông y để hỗ trợ thêm trong việc giải quyết tình trạng bệnh lý của mình, như châm cứu, bấm huyệt, cấy chỉ, nhĩ châm, mai hoa châm, thiền, dưỡng sinh - yoga,thuốc và thảo dược...khá hiệu quả bạn có thể liên hệ Bs Trần Tuấn Anh, 0902422469, hiện đang công tác tại viện y dược học dân tộc.
Mình phát hiện ra bệnh khi mình học lớp 11, nay đã là sinh viên năm 2 rồi. Mình rất sợ mỗi khi phải trả lời câu hỏi trong lớp học, hay là phải nói chuyện trước đám đông. Những lúc ấy tim mình đập nhanh, chân tay run rẩy kèm theo giọng nói run run nữa. Mình cũng sợ giao tiếp với người lạ, sợ nói chuyện điện thoại với ai đó nếu như có người nào bên cạnh mình cũng sẽ run. Mình thật sự đã trở thành trò cười cho rất nhiều người, đã có lúc mình tuyệt vọng vô cùng nhưng mình vẫn cố gắng sống, vì k muốn phụ công ơn ba mẹ nuôi dưỡng. Mình thật sự rất buồn.
Năm lớp 12 mình cũng đã có đi khám bs tâm lý, bs cũng có cho mình uống thuốc. Mình có tra trên mạng thì nhận thấy đó là thuốc chống trầm cảm. Mình sử dụng được khoảng 1 tháng thì k sử dụng nữa vì không đủ điều kiện tài chính. Mình vẫn luôn cố gắng từng ngày, luôn tự động viên mình phải cố gắng. Mình tham khảo các bài viết trên mạng thì thấy rằng muốn chữa khỏi bệnh này thì mình phải đối diện với nó. Giống như mọi người nói vậy, mình phải đối diện với sự dè bỉu, khinh miệt của mọi người để phấn đấu vượt qua. Nhưng mình không biết mình nên làm cách nào. Mình đc biết nhà văn hoá phụ nữ có mở lớp học Nghệ thuật nói trước đám đông, liệu mình có nên tham gia hay không? Có lúc mình rất có ý chí, nhưng đến khi thực hiện lại sợ này, sợ nọ nhất là sợ ánh mắt của người khác nhìn mình.
Mình đã là sinh viên năm 2 rồi mà vẫn chưa làm được gì cả, căn bệnh này khiến mình rất rất buồn. Mình viết ra đây để nhẹ lòng 1 chút. Mình cũng mong là các bạn nào có hoàn cảnh như mình hãy chia sẽ cùng nhau để chúng ta cùng phấn đấu vượt qua nhé! Thân ái!