À, có phải mình wax được 1 nửa cho bạn thì ko mở được nắp lọ wax nữa ko, nhà bạn ở đâu dưới bến xe nước ngầm và xã bạn đi Hàn đúng ko...Còn giải thích phía trên của bạn thì chuẩn ko còn j để chỉnh luôn rùi đó. Tks bạn nhiều nhé. Cuối năm bận bịu chắc ít có dịp qua nhà tớ đúng ko? Lúc nào rảnh qua buôn bán tý nhé!
híc. Cảm ơn mẹ Keanu nhiều lắm. chắc tại mình bị "tự kỷ ám thị " như mẹ nó nói rồi. mình sẽ dung tiếp bộ snả phẩm naris. các bước mình dùng: sữa rửa mặt trị mụn- lotion (làm sạch và se khít lộ chân lông- essence (tinh chất vitamin). thỉnh thoảng mình đắp mặt nạ bằng rong biển +sữa chua có được không mẹ Keanu.Ah mà mẹ nó ơi cái vụ giải độc tố ruột là làm như thế nào?
Mẹ nào... đã từng trải qua, xin cho mình 1 lời khuyên. Mình tôn trọng ý kiến của các mẹ còn trẻ, nhưng có lẽ các mẹ cũng nhiều lý thuyết, như mình ngày xưa.Mình lại thở dài vì 2 chữ ngày xưa này rồi đấy.
Cô ấy có tội gì với anh mà sao anh ác thế ? Anh tàn nhẫn vậy với 1 người yêu anh mà anh không hề thấy đau lòng ? Anh là thứ quỷ dữ đội lốt người. Anh dùng cái tình yêu ích kỷ của mình để tổn thương sâu sắc nhất đến người yêu anh. Anh nói anh yêu cô ấy nhưng tôi thấy cái anh yêu nhất là bản thân anh. Anh yêu anh quá nên anh cảm thấy không thể chấp nhận nổi một người khi anh nghĩ (anh cho là) họ làm tổn thương anh ! Anh yêu anh quá cho nên anh muốn thứ gì thì phải bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy, bất chấp cả việc hủy hoại và làm tổn thưởng kẻ đó thay vì muốn lắng nghe (hoặc anh chẳng cần điều đó, anh chỉ cần ai đó thỏa mãn cái tính trẻ con, ích kỷ của anh ? Anh cần 1 phe cánh tâng anh lên như ông hoàng, anh hoành tráng quá) ! Anh đã bao giờ thật lòng muốn hiểu và yêu thương cô ấy chưa hay tất cả chỉ là trò chơi mà anh đặt ra ? Anh thấy vui không khi làm tổn thương một người nhiều như vậy ? ANh thấy hạnh phúc không khi cố ấy mãi mãi không bao giờ dám chấp nhận ai đến gần trái tim mình nữa! ANh thấy thõa mãn không khi lẽ ra anh và cô ấy đã có 1 mối tình đầu ngọt ngào nhưng giờ tất cả tan thành mây khỏi. Thật đáng thương, khi anh là người đầu tiên cô ấy yêu. Thật đáng thương cho anh, thật đáng khinh cho anh! Anh nói cô ấy bắt cá 2 tay mà miệng trơn tuột không thấy cắn vào lưỡi. ANh nói anh yêu cô ấy mà anh để cô ấy tổn thương đến mức sống không giống một con người ! Anh gọi đó là tình yêu ? Anh gieo vào lòng 1 người cái khái niệm tình yêu đau đớn lắm ! Anh ác quá !
Chị còn yêu anh nhiều lắm. Hãy cùng nhau ngồi lại, nhẹ nhàng chia sẻ những vướng mắc. Đọc từ đầu đến cuối em thấy chồng chị cũng chưa làm gì quá đáng cả, mới chỉ ở mức dối vợ, chuyếnh choáng với cái mới mẻ tí thôi. Cho nhau thêm một cơ hội để không phải sống trong cảnh nuối tiếc, buồn tủi chủ top nhé.
Những người xugn quanh thì cứ khuyên mình: hãy cố gắng vì con.Mình thì vẫn yêu chồng, nói thật là thế, và vẫn cố bào chữa cho rằng anh ta chỉ vì hoàn cảnh, rằng đàn ông nhiều người như thế...Hãy cố gắng vì gia đình hạnh phúc , vì các con, vì các con nó vẫn yêu bố (mặc dù nếu điêề gì xảy ra thì nó sẽ đi với mẹ, ko có bố thì cũng vẫn sống được).Nhưng đau lòng lắm, mỗi lần như thế này, mình ko ăn uống được gì, sụt cân kinh khủng, người gầy như xác ve. Mặc dù đầu óc rất tỉnh táo, ko còn cảm giác muốn chết như lần đầu nữa, ko còn cảm giác thù hận hay mêng mông ko biết đâu là bờ nữa, nhưng vẫn bối rối vô cùng chỉ vì 2 chữ: LI hôn. Nguời bạn mình đã chia sẻ nhiều bảo: Hãy nghĩ tới phuowng án giữ gd, giữ chồng cho mình và con thôi, còn đừng quay lalị, đừng nhìn lại phía sau nữa. Mình cũng muốn thế, nhưng vẫn mệt mỏi đến rã rời. Rồi lại càng nghĩ li hôn có khi là phưong án hay nhất, để đỡ phải giằng co, nghĩ ngợi nữa, để đỡ phải sống mãi trong nỗi khổ sở bế tắc ko tháot ra dược. Mình đang ở 2 con đường ko biết rẽ ngã nào. Bế tắc quá.
Ôi đã đọc được tin nhắn thế rồi thì dựng dậy hỏi cho ra nhẽ đi chứ, hỏi đến khi nào ông xã cứng họng k trả lời nữa thì làm mặt giận trong mấy ngày, giả vờ đòi ly hôn....nếu chỉ mới chớm đong đưa tán tỉnh thì ông ý sẽ sợ xanh mắt k dám tiếp tục nữa đâu, còn nếu đã trót sâu nặng thì tùy bạn xử lý thôi!!!!!!!!!
1 tuần đã trôi qua. Hôm nay tâm trạng của em đã bình tĩnh hơn rất rất nhiều rồi. Em cũng đã hiểu ra nhiều điều và dần biết mình phải làm gì. Hôm nay em cũng đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn gần 2h đồng hồ với anh ta. Rút cuộc không hiểu có giải quyết được vấn đề gì không, nhưng em đã nói rõ quan điểm của mình cho anh ta hiểu để anh ta biết mà lo liệu. Em đã cố gắng giữ bình tĩnh, nói chuyện hết sức tôn trọng, không xỏ xiên chọc ngoáy chửi bới gì cả. Vì dù có chia tay em cũng muốn đó là một cuộc chia tay trong êm đẹp. Dẫu sao em và anh ta vẫn phải đối mặt với nhau cả đời, để cùng nuôi dậy con gái khôn lớn. Em không muốn con em lớn lên trong cảnh bố mẹ thù hằn lẫn nhau. Em đã nói rằng em ko còn và ko thể tin tưởng anh ta thêm lần nào nữa. Em không thể đi theo quản lý anh ta 24/7 được. Em cũng không thể dám chắc mình sẽ sống một cách hoàn hảo, ko đay nghiến thù hằn để chồng không chán mà lấy đó làm lý do đi làm trò xằng bậy. Với những lý do đo, cuộc sống hôn nhân trở nên bất khả thi. Và chỉ khi nào anh ta có biện pháp giải quyết hết tất cả thì em và anh ta sẽ 1 lần nữa nói chuyện và cân nhắc lại mọi vấn đề.Tạm thời lúc anh ta về chúng em sẽ bắt đầu ly thân. 1 tuần anh ta có thể gặp con 1 lần. Anh ta còn hỏi em là "thế những ngày còn lại anh biết làm gì?". Chời ơi, sao có lúc anh ta muốn thoát khỏi gia đình cơ mà, bây giờ được sổ lồng lại hỏi là biết làm gì. Potay. Đối với gia đình bên nội, em đồng ý với đề nghị rằng cho anh ta cơ hội để tự giải thích với họ. Em cũng có yêu cầu là trước khi mọi chuyện ngã ngũ, trong khi vẫn còn là vợ chồng dù là trên danh nghĩa thì anh ta làm ơn giữ cho em 1 chút sĩ diện, đừng có đi lăng nhăng vớ vẩn. (Thực ra nếu mà vẫn còn có tư tưởng nt thì thôi lướt luôn cho lành ly thân làm gì nữa.)*Trong suốt cuộc nói chuyện chồng em tỏ ra khá bình tĩnh và thể hiện sự cầu thị. Anh ta ko còn van xin ỉ ôi nữa nhưng cũng nói là muốn hàn gắn gia đình vì còn yêu vợ yêu con. Thực lòng mà nói, người phụ nữ yếu đuối trong em vẫn mong ước chồng sẽ nói rằng "anh rất yêu em xin em hãy tha thứ cho anh" , nhưng anh ta ko nói vậy, anh ta chỉ nói "anh vẫn còn yêu em và con". Em tự biết đó chỉ là lời nói vớt vát .. Trước đây tình cảm vợ chồng em rất sâu đậm (ít ra thì em nghĩ thế), và vượt qua rất nhiều sóng gió để đến với nhau. Chồng em luôn đối xử với em khiến em nghĩ rằng em là người mà chồng yêu nhất trong số tất cả những ng anh ta yêu. (Vì trước đó chỉ có vài cuộc tình chớp nhoáng tuổi học trò)Nhưng có lẽ em đã lầm. Yêu thì cũng chỉ là yêu. Yêu cũng chỉ để cho có, chứ tình yêu hời hợt ko giữ chân anh ta ở lại với gia đình được. Có lẽ anh ta sợ sự tan vỡ chứ ko hẳn là vì quá yêu vợ thương con.*Một điều mâu thuẫn nữa .. Em bắt anh ta nói rõ ràng chuyện phản bội. Anh ta nói không muốn nói vì sợ làm em buồn. Nhưng em muốn mọi chuyện rõ ràng và yêu cầu anh ta phải trung thực. Lạ lùng là khi anh ta nói ra (rằng trong suốt thời gian đi lại bọn họ chỉ gặp gỡ 4 lần, rồi QH gì gì đó ..), em không hề có cảm giác đau đớn một chút nào. Em không khóc cũng không cảm thấy sợ hãi , không suy nghĩ gì cả. Liệu có phải tình cảm của em dành cho anh ta cũng đã dần phai nhạt rồi hay không?
Thương bạn quá, nếu cần cứ tâm sự cho vơi đi nỗi lòng bạn nhé. Mình cũng thế, cứ mỗi lần lên đấy viết vài ba dòng tâm trạng mình lại ổn định được phần nào. Mình mới có 1 nhóc thôi, vẫn còn đỡ vất vả hơn bạn. Thôi thì, hãy vì con mà sống. Chồng âu cũng chỉ là người dưng. Tử tế với nhau thì sống còn không thì thôi bạn ạ. Hãy tìm cho mình 1 khoảng lặng, đi đâu đó vài ngay để bình tâm suy nghĩ. Hãy xem chồng bạn liệu có thiện chí quay lại với gia đình, có ăn năn hối lỗi không nhé. Đừng cố công tìm hiểu bất kì điều gì ngay lúc này, chỉ làm bạn thêm đau mà thôi.*Trước khi lập gia đình, mình luôn sống với lý tưởng sẽ xây dựng một mái ấm hạnh phúc, gia đình mình sẽ không có chuyện vợ chồng chửi nhau đánh nhau, mình sẽ giữ được chồng mình, chồng mình sẽ không phản bội mình và mình cũng sẽ suốt đời chung thủy với anh ấy.Sau những trận cãi vã chửi rủa đầu tiên, mình lại tặc lưỡi nghĩ, đàn ông thằng nào chả vậy, nóng tính mà, nhưng anh ta không phản bội mình đâu, vậy là được rồi.Và rồi sau khi bị anh ta phản bội, thậm chí mình còn nghĩ, ít ra anh ta vẫn còn tỏ vẻ hối hận mong mình tha thứ, không như những thằng khác bỏ luôn vợ con cuốn gói theo nhân tình.Mình cũng đã từng nghe kể những câu chuyện về người đàn ông phản bội lại vợ, nhưng sau khi được tha thứ đã sống yêu thương bù đắp cho vợ suốt cuộc đời còn lại.Mình không hiểu mình đang mơ giấc mơ hão huyền hay là chấp nhận thực tại quá phũ phàng của cuộc sống. Lý tưởng và tình yêu trong mình thưởu ban đầu cứ bị xói mòn như thế, mỗi ngày một chút một chút, cho đến lúc mình sống trong khổ đau và lại thấy đó là điều quá ư bình thường.
Mình không hiểu kỹ vụ việc này lắm.Khách quan mà nói thì mình nghĩ chắc nạn nhân cũng phải chửi bới gì công an thì mới bị đánh vì nạn nhân chỉ là khách của ông xe ôm, nếu thực sự không đội mũ bảo hiểm thì công an sẽ phạt ông xe ôm chứ ai phạt ông khách, đặt địa vị nếu mình là khách đi xe ôm mà không đội mũ rồi bị công an chặn thì lúc đó mình xuống xe rồi bắt xe ôm khác, ông xe ôm cũ sẽ phải giải quyết với công an chứ mình dại gì mà ra tranh luận ( đấy là ví dụ thế ) đằng này chị kia kể là đến chiều bác này vẫn cùng ông xe ôm đến trụ sở để giải quyết vụ việc ban sáng, lần đầu tiên mình nghe thấy khách đi xe ôm đến chiều lại cùng với lái xe ra trụ sở để nộp phạt đấy . Tóm lại nếu có phải giải quyết thì ông xe ôm mới là người chịu trách nhiệm với bên công an, thế nên theo lời chị kia thì 2 người đến trụ sở sau đó có xô sát rồi tiếp đó công an vụt vào gáy bác này ... xem chừng nó hơi thiếu thông tin.Đương nhiên công an đánh dân bằng dùi cui là sai trong trường hợp này, dẫu sao cũng chia buồn với nạn nhân, ông công an kia thì đã bị tước quân tịch và chắc chắn đi tù ... nhưng bài học rút ra là khi gặp công an nếu có sai thì ăn nói đàng hoàng chứ không nên ăn nói sửng cồ hoặc chửi bới, mạng mình vẫn là trên hết. Vụ sinh viên Việt Nam bên Mỹ bị cảnh sát đánh tại trụ sở là 1 ví dụ điển hình, nói chung tại nơi công quyền nên biết sử dụng ngôn từ thích hợp vì đôi khi có thể gặp phải thằng khùng đâm ra thiệt thân.
Đúng rồi chị ah. Em định thanh lí nốt cái nách mà lại k mở đc nắp đó chị. Buồn cười quá cơ chị nhỉ. Từ hôm đó về e vẫn chưa đi wax chân đc. Giờ như rừng rậm rồi chị ah, chả dám mặc váy nữa. hic hic