Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tâm sự buồn đời tôi
Ôi không biết có nên viết tiếp nữa không mọi người ạ. Tâm trí mình giờ chỉ nghĩ đến chuyện hiện tại mà thôi. Đau lòng cho hiện tại mà thôi. Chuyện cơ bản là mối tình thứ 4 và 5 cơ, nhưng mình lại muốn kể từ đầu để mọi người coi xét. Giờ chẳng biết làm sao nữa.
05:23 CH 31/05/2015
Tâm sự buồn đời tôi
Hè.
Mình và cậu vẫn luôn liên lạc, vào những khung giờ nhất định. Cậu luôn là người nhắn tin trước. Sau khi mất điện thoại, cậu có luôn 1 con 1200 dùng tạm trong khi chờ mua máy mới. Cậu nói nhớ mình. Mình thấy cậu văn vẻ cũng khá, nói hay lắm. Mình vẫn thấy bình thường. Rồi cậu mua điện thoại, cậu nói muốn xài con giống mình làm điện thoại đôi. Vậy là cậu mua thật. Của mình màu đỏ thì của cậu màu xanh.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, không giận hờn cãi vã, vẫn liên lạc hàng ngày, nhớ nhớ nhung nhung của cậu. Sau tin nhắn kết thúc cuộc nói chuyện bao giờ cũng là cậu nhắn: "Miss U so much", "Love U"...
Hè xong mình lên sớm mấy hôm vì cậu. Và cũng là để tìm nhà trọ mới nữa. Cậu mua 2 cái dây đeo điện thoại giống nhau, cậu đưa mình dây màu đỏ, cậu dùng màu đen. Bạn bè nhìn vậy ai cũng trêu. Lúc này mọi người ở lớp đã biết hết khi mà hôm nào mình và cậu cũng đi học cùng nhau. Sáng cậu đến nhà trọ đón mình (cậu đi xe máy), trưa xong cùng đi ăn cơm rồi về phòng mình. Cậu dân HN nên học Tiếng Anh khá hơn mình. Về phòng cậu thường hay đọc truyện bằng tiếng Anh cho mình và kêu mình dịch, có chỗ nào chưa hiểu cậu giải thích cho mình rõ hơn. Đi đường hay có các slogan tiếng Anh cậu cũng thường bảo mình đọc và dịch.
05:21 CH 31/05/2015
Tâm sự buồn đời tôi
Chơi như vậy cho đến hết kỳ thi thì về nghỉ hè. Mọi người trong lớp lúc ấy chưa biết nhiều. Chỉ vài người là biết. Lúc ấy mình cứ thản nhiên nhận mọi thứ từ cậu, cũng không nói tớ thích cậu và cũng không từ chối. Thường sau khi nghỉ giải lao 15 phút thì bọn mình chơi tiếp 20 phút nữa rồi vào quán uống nước. Ban đầu thì còn uống cả âu atiso, sau vài hôm không biết cậu nghĩ thế nào mà gọi nước mía với nước sấu cho mình. Cậu nói: Sợ mọi người nghĩ tớ bạc đãi ấy.
Thế là mình khi thì 2 cốc mía, khi thì 1 mía 1 sấu, hay 2 sấu, nói chung là hôm nào cũng 2 cốc. Uống xong thì bọn mình đi ăn cơm tối. Nhớ hồi ấy cơm sinh viên ngoài quán có 3000-5000 thôi. Mình chọn suất 5000, cậu cũng thế, khác là cậu chọn toàn rau.
Có hôm đi chơi cầu lông về ngoài sân vận động cũng tối, cậu cầm tay mình, mình bỏ ra.
Nghỉ hè. Trước khi về quê mình qua chỗ bố làm chơi mấy hôm. Cậu cũng qua chơi. Nụ hôn đầu tiên của mình cũng là ở đó. Cảm giác như nào mình chẳng còn nhớ nổi, chỉ nghĩ là nó đường đột và bất ngờ quá. Có lẽ cậu là người bạo dạn hơn mình nghĩ, vì như mình thấy, cậu được sinh trong 1 gia đình cũng khá là có điều kiện, 12 năm chỉ học và học, công tử, chẳng biết làm thứ gì, kể cả gọt hoa quả để ăn (Mình từng được tận mắt chứng kiến cậu gọt 1 quả xoài mất gần 10 phút, tay cầm dao thì run, trạng thái như sắp cắt vào tay vậy).
Mình ở chơi được mấy hôm thì nhận được điện thoại của cậu, cậu gọi bằng số máy bưu điện nói bị mất điện thoại, ở xóm trọ (Lúc này cậu chuyển về trường trọ để tiện cho việc học hành và hoạt động thể dục thể thao cũng như hoạt động Đoàn ở khoa, vì cậu là người khá hướng ngoại). Hồi ấy cậu dùng O2, mình nghĩ hồi ấy dùng điện thoại ấy cũng là khá "tầm cỡ" so với sinh viên năm đầu.
Còn mình thì dùng Nokia 5200 sau khi đã bán con 6030 theo thời thế là, điện thoại có chụp ảnh, có nghe nhạc.
05:12 CH 31/05/2015
Tâm sự buồn đời tôi
Từ hôm ấy thì cậu cũng không liên lạc gì cho đến trước kỳ thi học kỳ vài hôm, lớp tôi thắng bóng đá, có tổ chức liên hoan lớp. Cậu nhắn cho tôi là:
"Để tớ qua đón ấy nhé"
(Hồi ấy tớ thấy mấy bạn Hà Nội hay xưng ấy với tớ, tớ nghe thấy cũng dễ thương lắm)
Tớ lúc ấy chỉ bảo tớ không ở phòng trọ mà đang chơi nhà bạn. Cậu nói cậu sẽ qua đó. Cậu ở HN và đi đi về về chứ không trọ nên đi xe máy. Hôm đó không biết cậu mượn đâu được chiếc xe đạp và đến đèo tôi đi.
Lúc ăn uống rồi ra chúc tụng, cậu có ghé vào tai tôi nói nhỏ:
"Lát để tớ đưa ấy về nhé"
Tớ "ừ"
Ăn uống xong cậu còn chụp ảnh cho mọi người nữa, cậu đòi chụp chung với tớ nhưng tớ không đồng ý, mọi người cứ cố chụp, thế là nhìn mặt mũi tớ lúc ấy chẳng ra làm sao cả.
Cậu đưa tớ về đến cổng nhà bạn rồi về. Từ hôm ấy mới bắt đầu nhắn tin chuyện trò 1 chút.
Tớ buồn cười lắm, tớ không phải thích cậu, cũng chẳng ghét, cứ sao sao. Cậu mời tớ đi ăn uống tớ ngại. Cậu lại hỏi, "hay ấy ngại tớ với ấy đi với nhau không hợp, ngoại hình tớ..."
Tớ bảo không. Về sau cũng có đi đôi lần.
Cậu là con người của thể thao, cậu tập bóng rổ từ khi còn ở cấp 2 hay sao ấy. Tối nào cậu cũng tập bóng rổ ở sân vận động trường. Rồi cậu rủ mình đi tập. Cậu bảo tập chạy. Mình bảo, chạy thì mình chịu, sức mình không chạy được. Cậu nói, vậy chơi cầu lông. Mình kêu mình không biết chơi, chỉ biết phát qua phát lại thôi. Cậu nói, thể dục thể thao là chính. Cò cưa mãi cậu cũng thuyết phục mình đồng ý đi tập cùng.
Cậu mua vợt, mua cầu, chiều tối qua xóm trọ rủ mình đi tập ở sân vận động. Chơi khoảng 30 phút thì nghỉ, trong lúc mình ngồi nghỉ và uống sữa do cậu mang theo sẵn, thì cậu ra chơi bóng rổ cùng mọi người.
05:01 CH 31/05/2015
n
ngalaiday_ditiep
Hóng
313
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình và cậu vẫn luôn liên lạc, vào những khung giờ nhất định. Cậu luôn là người nhắn tin trước. Sau khi mất điện thoại, cậu có luôn 1 con 1200 dùng tạm trong khi chờ mua máy mới. Cậu nói nhớ mình. Mình thấy cậu văn vẻ cũng khá, nói hay lắm. Mình vẫn thấy bình thường. Rồi cậu mua điện thoại, cậu nói muốn xài con giống mình làm điện thoại đôi. Vậy là cậu mua thật. Của mình màu đỏ thì của cậu màu xanh.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, không giận hờn cãi vã, vẫn liên lạc hàng ngày, nhớ nhớ nhung nhung của cậu. Sau tin nhắn kết thúc cuộc nói chuyện bao giờ cũng là cậu nhắn: "Miss U so much", "Love U"...
Hè xong mình lên sớm mấy hôm vì cậu. Và cũng là để tìm nhà trọ mới nữa. Cậu mua 2 cái dây đeo điện thoại giống nhau, cậu đưa mình dây màu đỏ, cậu dùng màu đen. Bạn bè nhìn vậy ai cũng trêu. Lúc này mọi người ở lớp đã biết hết khi mà hôm nào mình và cậu cũng đi học cùng nhau. Sáng cậu đến nhà trọ đón mình (cậu đi xe máy), trưa xong cùng đi ăn cơm rồi về phòng mình. Cậu dân HN nên học Tiếng Anh khá hơn mình. Về phòng cậu thường hay đọc truyện bằng tiếng Anh cho mình và kêu mình dịch, có chỗ nào chưa hiểu cậu giải thích cho mình rõ hơn. Đi đường hay có các slogan tiếng Anh cậu cũng thường bảo mình đọc và dịch.
Thế là mình khi thì 2 cốc mía, khi thì 1 mía 1 sấu, hay 2 sấu, nói chung là hôm nào cũng 2 cốc. Uống xong thì bọn mình đi ăn cơm tối. Nhớ hồi ấy cơm sinh viên ngoài quán có 3000-5000 thôi. Mình chọn suất 5000, cậu cũng thế, khác là cậu chọn toàn rau.
Có hôm đi chơi cầu lông về ngoài sân vận động cũng tối, cậu cầm tay mình, mình bỏ ra.
Nghỉ hè. Trước khi về quê mình qua chỗ bố làm chơi mấy hôm. Cậu cũng qua chơi. Nụ hôn đầu tiên của mình cũng là ở đó. Cảm giác như nào mình chẳng còn nhớ nổi, chỉ nghĩ là nó đường đột và bất ngờ quá. Có lẽ cậu là người bạo dạn hơn mình nghĩ, vì như mình thấy, cậu được sinh trong 1 gia đình cũng khá là có điều kiện, 12 năm chỉ học và học, công tử, chẳng biết làm thứ gì, kể cả gọt hoa quả để ăn (Mình từng được tận mắt chứng kiến cậu gọt 1 quả xoài mất gần 10 phút, tay cầm dao thì run, trạng thái như sắp cắt vào tay vậy).
Mình ở chơi được mấy hôm thì nhận được điện thoại của cậu, cậu gọi bằng số máy bưu điện nói bị mất điện thoại, ở xóm trọ (Lúc này cậu chuyển về trường trọ để tiện cho việc học hành và hoạt động thể dục thể thao cũng như hoạt động Đoàn ở khoa, vì cậu là người khá hướng ngoại). Hồi ấy cậu dùng O2, mình nghĩ hồi ấy dùng điện thoại ấy cũng là khá "tầm cỡ" so với sinh viên năm đầu.
Còn mình thì dùng Nokia 5200 sau khi đã bán con 6030 theo thời thế là, điện thoại có chụp ảnh, có nghe nhạc.
"Để tớ qua đón ấy nhé"
(Hồi ấy tớ thấy mấy bạn Hà Nội hay xưng ấy với tớ, tớ nghe thấy cũng dễ thương lắm)
Tớ lúc ấy chỉ bảo tớ không ở phòng trọ mà đang chơi nhà bạn. Cậu nói cậu sẽ qua đó. Cậu ở HN và đi đi về về chứ không trọ nên đi xe máy. Hôm đó không biết cậu mượn đâu được chiếc xe đạp và đến đèo tôi đi.
Lúc ăn uống rồi ra chúc tụng, cậu có ghé vào tai tôi nói nhỏ:
"Lát để tớ đưa ấy về nhé"
Tớ "ừ"
Ăn uống xong cậu còn chụp ảnh cho mọi người nữa, cậu đòi chụp chung với tớ nhưng tớ không đồng ý, mọi người cứ cố chụp, thế là nhìn mặt mũi tớ lúc ấy chẳng ra làm sao cả.
Cậu đưa tớ về đến cổng nhà bạn rồi về. Từ hôm ấy mới bắt đầu nhắn tin chuyện trò 1 chút.
Tớ buồn cười lắm, tớ không phải thích cậu, cũng chẳng ghét, cứ sao sao. Cậu mời tớ đi ăn uống tớ ngại. Cậu lại hỏi, "hay ấy ngại tớ với ấy đi với nhau không hợp, ngoại hình tớ..."
Tớ bảo không. Về sau cũng có đi đôi lần.
Cậu là con người của thể thao, cậu tập bóng rổ từ khi còn ở cấp 2 hay sao ấy. Tối nào cậu cũng tập bóng rổ ở sân vận động trường. Rồi cậu rủ mình đi tập. Cậu bảo tập chạy. Mình bảo, chạy thì mình chịu, sức mình không chạy được. Cậu nói, vậy chơi cầu lông. Mình kêu mình không biết chơi, chỉ biết phát qua phát lại thôi. Cậu nói, thể dục thể thao là chính. Cò cưa mãi cậu cũng thuyết phục mình đồng ý đi tập cùng.
Cậu mua vợt, mua cầu, chiều tối qua xóm trọ rủ mình đi tập ở sân vận động. Chơi khoảng 30 phút thì nghỉ, trong lúc mình ngồi nghỉ và uống sữa do cậu mang theo sẵn, thì cậu ra chơi bóng rổ cùng mọi người.