Mình cũng từng mua mặt nạ ngủ và đầu karaoke trên SCJ thấy date mới và máy chạy tốt, ko có vấn đề gì. Mình chỉ khuyên các bạn khi mua hàng nên kiểm tra bên ngoài thật kỹ, đề phòng sản phẩm bị nứt gãy do vận chuyển, thì mình phải báo để đổi ngay lúc có người giao hàng ở đó. còn khi sử dụng nếu máy không hoạt động tốt thì vấn được đổi trong 7 ngày mà.
theo mình biết thì k đc đưa lên luôn bàn thờ, đặt bàn đó cạnh bàn thờ thôi, hình như hết 3 năm ( 27 tháng )mới được đưa lên bàn thờ thờ chung với tổ tiên.
Hôm nọ em cũng qua chỗ Ông, hôm đấy thấy ông gọi cả cô Chín với cả Mẫu về, có 1 chị trước có hầu cô xong sau ko hầu nữa cô về cô mắng cho :( chị ấy xin khất 3 năm nhưng hình như cô ko cho, mẹ nga.vietnamresorts nói đúng đấy, nếu mình căn cao thì đi xem những người căn thấp hơn (căn cô căn cậu) họ ko xem được cho mình đâu, em xem ông Đức Thánh Trần ông còn bảo em phải thắp hương xin mẫu thì ông mới xem được cho cơ, thảo nào những lần trước em đi xem các nơi chả chỗ nào nói được gì cả, toàn chỉ nói đc mỗi là có căn xong phán sai lung tung :(
cảm ơn mẹ nó đã tâm sự.nhưng mình thiết nghĩ những người ăn lộc thánh còn cao thấp không phân biệt được thì gọi hồn cho gia tiên nhà mình.toàn người trần mắt thịt sao lại biết căn quả chính xác được.người ăn lộc Đức Thánh Trần mình biết nhiều chú không phải VN có 2 đâu mẹ nó ạ.nhưng vấn đề ở chỗ những người được ăn lộc đó không xem bói.soi căn gì cả mà làm những việc khác,như trừ tà ma,cúng lễ.làm bùa hoặc việc khác cơ.vì trước bố chồng chị gái mình cũng được ăn lộc của ngài.nung lưỡi cày đỏ xong đứng lên đó.đâm thủng mồm bằng que sắt nung.rồi đập bát rạch lưỡi phun máu lên bùa để yểm mồ mả nhà cửa nhưng lại không xem bói được.cái kỳ lạ ở chỗ có thể nhiều người được ăn lộc 1 vị thánh nào đó nhưng công việc mỗi người lại khác nhau,nên vấn đề soi căn không phải đơn giản
cảm ơn bạn đã có tâm kiến dành cho mình.có lẽ mình căn cao quả nặng thật.đi xem ở đâu cũng chỉ nói rất ít và mỗi nơi nói 1 kiểu.chỉ có điểm chung là có căn đồng.giờ người ta mách nước là tôn nhang trước đã.sau này bị bắt sát thì xin khất.nếu không xin được phải ra mở phủ.thật là nghiêm trọng quá.mình không pit sao nữa.cô ở Hải Dương lần đầu xem bảo tớ căn quan Trần Triều.nên các cô cậu đồng k xem nổi.mỗi người nói 1 kiểu.nhưng lại có chỗ khác bảo tớ căn ông Bảy.chỗ khác lại bảo căn cô,cậu,chẳng bít đâu mà lần.vừa rùi tớ đến chốn Tổ.thờ Đức Thánh Tổ gốc người hoa ở bác ninh.tổ nhập đồng về nói tớ có căn đồng bảo tớ tôn nhang sẽ làm ăn tốt.
Mình đã ở Ảo và thẩy việc làm về lao động rầt dễ tìm
Chị mua mặt nạ ngủ có tốt khong ạ ??? đợt này em mơi sbawts đàu để ý đến mình, mải làm viẹc quá nhưng còn băn khoăn vì không có thời gian ra ngoài tham khảo giá và xem nó có tốt không.
Nhà mình cũng hết 03 năm tức mãn tang mới đưa bàn thờ lên bàn thờ gia tiên chung
Không, ý mình là ngài dức cao trọng vọng. Nếu như bạn có căn thấp hơn ngài thì ngài sẽ soi được ý. Vì mỗi bà đồng là một nhiệm vụ khác nhau, người có thể coi bói mà bói cũng đủ kiểu nhé người thì dùng bài tây, người lại dùng đũa, người thì dùng cau, người thì lại có thể gọi hồn (như cô đồng Mùi Hải dương). Gặp tổ tiên nhà mình nhất là bà tổ cô thì cô sẽ chỉ là nên đi đâu để có thể soi được chứ không phải cô soi đuọc. Phải tội chết. hihi. Cái này thì mình thấy bà chị họ mình cũng gọi hồn bà tổ cô lên hỏi. Nên chắc hôm tới mình cũng phải tìm đường đi gọi hồn xem thế nào.
Nhà mình cũng bị nói như bạn đấy. Cũng có nhiều người bảo có căn mà không biết là căn ngài nào. Việc này thì mình biết vì gia đình mình mấy người có căn liền và vì dang làm việc nên còn phải làm lễ xin thoáiphủ mà không xong ý. Mình cũng đang tìm hiểu vì có rất nheieuf người không hiểu là căn của mình là căn gì và cũng nói là mình có căn thôi và có 01 chỗ thì mới nói mình là căn ông quan Đệ Tam. Nhưng đúng là ví dụ ngừoi xem được cho mình phải là người có vị trí cao hơn mình. Nói nôm na là như thế thì mới xem được cho mình. Tức là ví dụ mình là căn quan Đệ Tam thì phải ngừoi căn của Đức Thánh Trần mới xem dược cho mình. Còn nếu ông bà đồng mà thấp hơn thì không soi được vì chỉ trên nhìn xuống dược còn từ dưới nhìn lên không được ý. Ở Việt Nam hiện nay thì mới chỉ có dược 02 người là có căn của Đức Thánh Trần và những ông đồng đấy có thể làm dược những việc siêu nhiên luôn như rạch họng, phun ra lửa vì ngài rất uy nghiêm. Nhà tớ cũng là hậu duệ của Đức Thánh Trần và khi nhà tớ gặp chuyện thì cụ tổ (gọi hồn) cũng đã nói chính là vì nhà tớ là hậu duệ nên được chính ngài cứu mới thoát. Chuyện này tớ kể sau. Mẹ nó có thể xem dược ở đâu mách tớ với nhé. Vì tớ phải xem để còn yên tâm là mình là căn ngài nào. Thực ra người có căn thì thực tế là trước kia dòng họ mình có lỗi hoặc chính bản thân mình các kiếp trước có lỗi với thánh thần và giờ phải trả nợ. Nếu có căn và biêt thờ phụng đúng người thì mình làm ăn sẽ cực kỳ được lộc. Nhưng nhà tớ đã từng chứng kiến người âm gọi lên mắng ngừoi trần vì lại đi thờ phụng ngừoi căn khác. Có khi cậu thử đi gọi hồn xem sao.
Sau khi đã đánh dấu xong mộ cụ thì cả nhà tôi lục tục kéo nhau ra xem miếu chỗ cụ "làm việc" xem thế nào. Thì thấy dân làng kể lại đây là một ngôi miếu hoang 200 năm và có một cây cổ thụ đã chết héo khô héo quắt. Từ đây nhìn ra chỗ mộ cụ tôi rõ một một. tài tình thế chứ (tôi sẽ up ảnh sau).
Sau khi cả ông tôi mất, rồi các cô tôi đã già và ổn định công việc và cuộc sống ngoài Hà nội. Lúc đó bố tôi tầm 50T thì mới nghĩ đến việc tìm lại mộ cho cụ vì thất lạc rất lâu rồi. Thời điểm đấy cô Bích Hằng đã nổi tiếng nhưng để đăng ký với cô thì khó kinh khủng. Chuyện đầu tiên khi nhà tôi biết chính là chuyện cô Phan Thị Bích Hằng nhìn thấy vong hài nhi ở bệnh viện C (bệnh viện phụ sản trung ương tràng thi bây giờ). Do cô ruột tôi là giáo sư tiến sỹ ngành sản trong một hôm có mật đầy đủ cả gia đình đã kể lại chuyện (lúc đấy còn chưa có internet và báo đài ti vi nhiều như bây giờ) là cô dược chứng kiến "cháu Hằng" làm lễ để giải những vong oan hồn ở cây đa trong bệnh viện phụ sản. Có một cháu gái rất bé chưa đi và cháu ý nhìn thấy những vong bé tí mà nạo phá thai dính lên cây đa và họ sống ở đấy. Cả bệnh viện phụ sản sợ lắm và phải làm lễ thì mới chặt dược cây đâ đấy chứ trước kia cứ công nhân nào vào chặt thì về nhà lại bị làm sao đấy khong ốm thì gãy chân gãy tay.... Chuyện này phải 10 năm sau chúng tôi mới được nghe kể lại qua cô Phan Thị Bích Hằng nhất là những năm gần đây khi việc truyền thông Internet có nhưng câu chuyện đó quá ám ảnh tôi đến mức khi nghe cô Bích Hằng kể lại chuyện ở bệnh viện Phụ Sản là tôi nhận ra ngay đây là câu chuyện tôi đã được cô ruột tôi kể năm nào.
Cũng từ đó nhà tôi biết dược rằng cô là người có khả năng tìm mộ và từ đó thì biết cửa để nhờ. Phải rất mất thời gian và lâu khi cô ruột tôi cứ đến khu tập thể nhà cô Hằng vào buổi tối nghe cô ghi tên đăng ký hàng ngày thì cũng phải 1 - 2 năm sau nhà tôi mới nhờ được cô tìm mộ cho nhà mình. Cô tìm mộ bằng cách "nói chuyện với cụ tôi" và được cụ tôi chỉ mộ nhưng cô không trực tiếp đi cùng nhà tôi mà chỉ chỉ địa chỉ. Cô dặn khi đến xã đó, sẽ thấy một con côn trùng dẫn đường và có người giúp để tìm ra mộ. Mộ cụ nằm trên một khu đất cao và có vị trí phong thủy rất tốt. Khi cô tôi đến xã đấy, giữa vùng đất hoang vu hẻo lánh và toàn cát và dất thì tự dưng thấy một con bọ đỏ bay lơ lửng trước mặt rồi "dẫn" cô tôi theo. Kể đến đây thì chắc co nhiều người thấy quá hoang đường hoạc là tôi nói điêu. Nhưng phải nói thế vì bình thường côn trùng chỉ lượn trước mặt người rồi bay. Đằng này con côn trùng này bay là là trước mặt cô tôi rồi bay từ từ dẫn ra hướng khu mộ đồng không mông quạnh không một bóng người. xung quanh chỉ toàn ruộng của dân.
ơ hóa ra là khong sửa được bài đã viết hả các mẹ ?? Mình dang định viết trong phần mình đánh dấu thì thấy không sửa được. Mình sẽ kể từ từ cho các mẹ nghe vì liên quan đến cả mấy nhân vật trong này và khong có trong này luôn. Nhưng vì công việc mình bạn quá nên mình chỉ thu xếp được buổi tối coi như hình thức giảm stress. Nhìn chung là chuyện nhà mình quá ư là li kỳ đến ngạc nhiên. Mà khôgn beiets nói ra có phải bị coi là lộ thiên cơ không ??? Mình tiếp phần 2 về PHan Thị Bích Hằng nhé.
Cụ mình làm quan trong triều đình Huế. Nhìn chung để nói về dòng họ thì thuộc dạng danh giá thời phong kiến. Nội ngoại đều làm quan trong triều. Cụ ngoại còn được phong làm thần hoàng làng ở Hà Tĩnh khi cụ tuẫn tiết theo vua để không bị rơi vào tay giặc và đựoac vua phong là Trung Đẳng Thần. Cụ nội quê chính là ở Hà Tĩnh nhưng thường thì có vợ lớn vợ bé nên các cụ ngày xưa có 02 vợ. Vợ cả ở quê và vì cụ làm quan trong triều nên được vua ban một cô cung phi rất xinh đẹp làm vợ 02. Có thể nói là ông nội mình là con bà cả còn cụ lại sống với bà hai - là cung phi được vua ban ở Huế. Chính vì thế mà chỉ thi thoảng cụ mới về nhà thăm gia đình và sau này mất tại Huế là nơi cụ làm việc. Mộ cụ cũng được chôn tại Huế cho đến khi chiến tranh giữa Pháp và Việt Nam xảy ra. Khi đó ông nội mình lại làm quan đốc học toàn Vùng Đông Dương nay đây mai đó đi quán xuyến việc đốc học. Cho đến khi chiến tranh xảy ra và có sự chia cắt thì mộ cụ nội mình biij chuyển từ Huế về Hà tĩnh và hoàn toàn bị thất lạc.
Khi cả Việt Nam này đang còn bài kiến về viẹc tìm mộ, ngoại cảm, cho đó mê tín dị đoan thì nhà mình gặp bác Đỗ Bá Hiệp. Những ai quen biêt bác đều biết bác lúc đó làm ở bộ xây dựng. Mẹ mình là Trạm TRưởng trạm y tế Bộ Xây dựng Hà nội (tức là bệnh viện riêng chăm sóc cho ngành xây dựng) thì quen bác. Hồi đấy mình còn bé, bé lắm nên thường theo mẹ đi trực ở trạm vì cứ 01 ngày mẹ mình phải trực ở bệnh viện 01 lần. Thực ra mình không nhớ gì mấy nhưng chỉ ấn tượng là bác trông rất dị dạng, mặt méo còn giọng nói thì mình không nghe ra gì luôn. Chỉ biết là về sau này mẹ mình bảo là bác bị méo miệng nên nghe không rõ. Mỗi lần lên trạm và mình vào phòng mẹ mình ngủ (thường là ngủ 01 mình vì mẹ còn bận khám cho bệnh nhân rồi mới về phòng) thì mỗi lần có cảm giác rất rõ rệt là cái giường có ngừoi ngồi đầu giường và là con gái mặc váy trắng và tóc dài và dựng cái giường để đứng lên. Nhưng vì mình bé nên có vẻ không thấy sợ mấy. Hoặc có khi nghĩ là do mình nằm mê. Cho đến khi thấy mẹ thì thào với các cô y tá là ông Đỗ BÁ Hiệp bảo là cái phòng này có ma. Nó hay ngồi ở cây chuối này cây chuối kia đung đua vào buổi chiều thì mình mới dựng tóc gáy. Hồi đáy co khi còn sợ ma một cách rất là mơ hồ chưa ý thức. Chỉ biết ma là ma thôi. Xong bác còn bảo mẹ mình là "Chị Hà không nhìn thấy à, trong phòng số 4 đấy". Mẹ mình thì chết khiếp lên vì còn nhìn thấy nữa chắc ngất. Bác còn bảo là trong cái viện này lắm ma lắm. Thì bệnh viện bao giờ chả nhiều người chết. Cái chỗ đáy ngày xưa lại là còn dất bãi sông Hồng, Người chết trôi chết nổi đầy ra. Cũng chả biét ma từ dâu. Nhưng từ đấy mẹ mình xin chuyển phòng. Chuyện tạm dừng có thế và chỉ lưu truyền nội bộ trong bệnh viện vì lúc đó bác Đỗ Bá Hiệp còn đang bị bài xích coi như là một thành phần tuyên truyền mê tín dị đoan.
Phần thứ 2 là nhà mình cũng thất lạc một ngôi mộ của cô còn rất trẻ. Có một hôm mẹ nhờ ông Đỗ Bá Hiệp di tìm mộ hộ. Chả biết cả đoàn dường như thế nào mnfh không nhớ nữa, nhưng khi đến nơi thì ông bảo là có phải cô tóc ngắn ngang vai, còn rất bé, mắt to... nhìn chung là tả y sì đúc hình dáng và còn nói đang đứng tươi cười đón cả đoàn. Bố mình thì là đảng viên cộng sản kỳ cựu tức là theo chủ nghĩa duy vật chả tin liền hỏi "Sao anh nhìn thấy ??? ". Bác ĐBH bảo là tôi nhìn thấy trên trán tôi hiện ra như thế. Cả nhà lại gần gốc cây, dưới gốc cây là một đám lá cỏ cao um tùm che hết tấm bia mộ. Khi lật ra thì thấy đúng là bia mộ của cô tôi bị cỏ che khuất . Cả nhà làm lễ rước cô về. Mặc dù như thế nhưng bố tôi vẫn chưa tin vào chuyện thần linh hay người âm mấy vì bố còn dạy chính trị Đảng không tin vào chủ nghĩa duy tâm. Bố còn nghĩ hay là bác Đỗ Bá hiệp đi tìm trước rồi mới về báo cho cả nhà. hì hì. SAu dấy khoảng 1- 2 năm thì bác Hiệp phải dừng làm chuyện tâm linh vì mê tín dị đoan và như bâyg iowf nói là bị đá nhiều quá. Nhưng bản thân tôi thì nghĩ rằng bác là người có khả năng ngoại cảm thật sự nhưng khả năng ngoại cảm của từng người còn phụ thuộc vào việc có hợp tần số bắt sóng với người âm hay không. Việc này thì đến bây giờ các nhà ngoại cảm mới giải thích được đầy đủ. Chứ hồi đấy bác đỗ bá hiệp có tìm mộ cho vài nhà nhưng không tìm được là bị lên án ngay và bác không làm nữa. Cho đến năm ngoái tôi tình cờ gặp bác trong hội thảo diễn đàn lý học phương Đông bác vẫn nhớ ra tôi và mẹ tôi.
Bạn vào đây chia sẻ với mình nhé vì mình cũng cần tìm hiểu cho chị gái mình. Cảm ơn bạn