đọc chuyện này thấy thèng chồng tơm tởm...thế nào, khó comment. túm lại là loại dê già có tiền, thích thử các em, mà thích thử có giấy phép, hợp pháp.Nhưng mình cũng hơi chán cái nhà gái, con gái con lứa mười mấy tuổi không động viên lo cho nó học, lại cứ chăm chăm lo lấy chồng, hay ho gì 16-17 tuổi có người "đặt gạch", hậu quả là như thế đấy, chồng thì không, con cũng không, học hành thì chả đến đâu, làm cha làm mẹ phải nghĩ cho tương lai của con, chứ cứ lo gả chồng cho nó thì quá bằng nuôi con gà mái đến tuổi thì ...tự mình phải tôn trọng mình đã chứ.Cả 2 bên đều đáng trách như nhau.
Sự việc lần đầu cách nay nhiều năm rồi...mình đã nhỏ to tâm sự...anh ấy cũng biết sai...dù ko nói lời xin lỗi nhưng mình cũng nhận ra anh ý tự hối lỗi... nhưng dần dà.. đâu lại vào đấy.
Còn vấn đề trình độ...anh ko chịu thừa nhận mình ở trình độ đó...và lúc nào cũng tự cho mình là người có đủ trình độ để làm một việc theo mình là quá sức của ảnh. Cuối cùng được gì? Thu nhập hàng tháng ko có...và để nuôi ảo mộng đó, anh nuôi bằng đồng lương còm cỏi của mình, nay em bé càng ngày càng lớn...làm cho kinh tế gia đình ko thở nổi...
Cũng đã có lúc mình tâm sự với ảnh: ngày trước cứ nghĩ nếu lấy nhau mà khó khăn quá, anh đủ sức lo bản thân anh, em cũng đủ sức lo bản thân mình...em ko ngờ tới ngày mình lâm vào tình trạng này....Anh cũng an ủi mình rằng tại ...."chưa gặp thờ"...(trời ạhh, chờ gặp thời thì chắc mình đã ...hóa kiếp rồi).
Sau đó mình gây áp lực lớn, bỏ đi một thời gian nhưng xót con quá đành tự mò về....mỗi lần gây gỗ và mình bắt con thì ảnh giằng xé tội nghiệp thân xác con bé lắm, mình ko đành lòng để thân xác bé vật vả trong tay 2vc, đành buông tay vậy...những lúc đó ảnh vay tiền để xoay xở...cuối cùng thì mình là người lo trả tiền vay khi vc vui vẻ trở lại... Điệp khúc này lập lại mấy mươi lần rồi...
Sau lần đó ảnh cũng được bạn mình tạo cho vở kịch để tự đi xin việc "an ninh nội bộ" cho 1 ngân hàng, thực chất là bảo vệ, nhưng ko muốn mọi người trong gia đình biết công việc đó (ngay cả mẹ chồng), lúc nào cũng tạo dựng vỏ bề ngoài của người làm chủ...nên chỉ ít tháng sau là bỏ việc với lý do không phù hợp, hoàn cảnh kinh tế lại quay về cảnh khó thở như cũ.....
Mình đã nhiều lần sốc toàn tập với những câu nói "vô thức" của anh ấy, vì mình nghĩ mình ko có lỗi gì lớn để ảnh buông lời mạt sát mình như vậy. Tối qua ảnh về trễ (mà mình đã tập làm quen với việc bất cần ảnh đi đâu, làm gì và gặp ai), mình lo bữa ăn cho ảnh xong lại nghỉ xem tivi, ảnh ăn xong mình lui cui dọn bếp thì bé kêu "mẹ ơi, bô", quay lại là con đái mất rồi, trong khi anh ta nằm đu đưa võng xem tivi, mình đi lấy nùi giẻ lau thì "được" nghe "bà lại uống...của con đi". Có khốn nạn cho mình ko chứ.... (Sorry phải làm thối tai các mẹ nào đọc comment này, nhưng khi mình kể ra như vậy, ấm ức của mình sẽ được giải tỏa, các mẹ thông cảm nhé)
Giờ tình cảm vc đã nhạt hơn nước ốc rồi, tối qua đã nghĩ đế việc ly thân nữa.....nhưng ko, con còn nhỏ lắm, để xem sắp tới có thuốc gì trị được căn bệnh này ko.
(Tuy vậy nhưng cũng vừa nghe nói có giày nam giảm giá, cũng muốn mò đi xem có lựa được cho ảnh đôi nào ko....phụ nữ phức tạp vậy đấy các chị em ạh)
Tối qua, mình stress kinh khủng vì câu nói vô thức của chồng (nếu không muốn nói nặng lời và chính xác hơn là "vô..."). Tức điên.
Nếu trước đây, anh thể hiện đúng con người thật của mình và mình ko bị con tim mù lòa sai khiến thì có lẽ quyết định của mình sẽ hợp lẽ với ý kiến cha mẹ và mình lại ko tiếc nuối như thế này.....
Có mẹ nào cũng đã nói trong topic này: điều đầu tiên muốn vợ chồng hp thì 2vc ko chênh lệch nhiều về trình độ và nhận thức, điều mà trước đây mình đã bỏ ngoài tai để làm theo con tim....hic.
Giờ thì ngoài quãng thời gian hp của 2 năm đầu sau cưới, mình trải qua ko biết bao nhiêu là thăng trầm, khổ đau...chồng ngoại tình cũng có, thất nghiệp triền miên 5-6 năm trời cũng có, lại còn thô bạo, cư xử kém....chán nản hết tập này đến tập khác, tuy đã ko biết bao lần muốn - rất muốn LY DỊ nhưng rốt cuộc cũng đành chấp nhận sống chung với lũ. Giờ mà có luồng gió nào mới là mình sẳn sàng tung hê hết....đã chán thật sự rồi.
Tuy nhiên, phải tự mình lấy lại thăng bằng thôi, nếu ko muốn mang tâm bệnh.
Sáng nay đọc từ trang 1 đến trang 10 của topic này, tâm trạng cũng giải tỏa đi nhiều...
Hy vọng mình sớm tìm được lối thoát mà ko cần nhờ đến "nguồn gió độc".
Nếu mình đủ thời gian để lo cho con, điều trước tiên mình sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn....