Mình thì chỉ mong ông chồng mình bằng 1 nửa chồng của chị chủ Top là mình đã mãn nguyện lắm rồi. Kết hôn 4 năm rồi ông không làm ra một đồng nào, mặc dù cho vợ khuyên hết nước hết cái, động viên có, mặt nặng mày nhẹ có.... Song không suy chuyển được tình thế!
Mình xác định tư tưởng luôn là mình sẽ làm trụ cột gia đình chứ ko thể nào giao cho một người chồng như vậy được. Mình làm công việc chính của mình, sau giờ làm thì làm thêm chút thu nhập cũng như làm chính. Thôi thì mình không giỏi giang xinh đẹp để lấy được chồng giàu có, ngoan ngoãn chỉn chu thì mình tự xử. Còn cái đức ông chồng quý hóa này mình coi có cũng như không!!! Tập trung vào công việc cho con một điều kiện tốt để học tập là động lực lớn nhất của mình!!!
#Ông_Hoàng_Hạnh_Phúc.
Ngày xửa ngày xưa tại một đất nước nọ , cư dân ở đây buôn bán sầm uất , các món ăn ở nơi đây luôn được liệt vào hàng mỹ vị nhân gian. Trị vì đất nước là một ông vua lùn , nhưng nhờ tài khua môi múa mép giao hảo tốt với những nước láng giềng thành ra đất nước luôn được yên bình , thịnh vượng.
Nhắc tới đất nước của vị vua Lùn kia người ta thường nghĩ ngay đến những cô gái đẹp bán hàng rong , bán đồ ăn thức uống...Chắc có lẽ tổ tiên của các cô xuất thân từ Nữ Nhi Quốc trong truyền thuyết nên cô nào cô nấy đẹp không tì vết . Có thể nói ở đất nước vua Lùn người bán đồ ăn vỉa hè cũng có sắc đẹp nghiêng nước , nghiêng thành . Người ta đồn rằng vị vua Lùn rất thích ngủi mùi Quế , trong cung của ông khi ấy đi đâu cũng phải có Quế , ăn cũng phải ngửi Quế , ngủ cũng phải có Quế bên cạnh. Cả hậu cung ngập tràn mùi hương Quế , vị vua Lùn từng thề với trời xanh :
“ Không có Quế thiên hạ ô uế ngàn lần.”
Nhưng rồi một hôm , vua Lùn theo chân thái giám đi ra ngoài vi hành , thái giám dẫn vua tới nơi bày bán các món ăn có một không hai , nơi đây người đời gọi đó là Thiên Đường Ẩm Thực. Nhìn xung quanh toàn cao lương mỹ vị , vua Lùn ngao ngán bởi những thứ này hằng ngày đầu bếp thượng hạng Võ Vàng Người nấu cho ông ăn liên tục , ăn đến chuẩn bị bục dạ dày con mẹ nó rồi. Đột nhiên cái mũi vua Lùn hếch hếch lên hít hít , ngửi ngửi thấy mùi gì đó. Ông đi theo mùi thơm , hóa ra đó là sạp bán Bánh Tráng Trộn của một cô gái thôn quê , dân dã. Vua lùn hỏi :
-- Món này là món gì..?
Cô gái đáp :
-- Dạ , thưa ngài...đây là bánh tráng trộn .
Nhìn Bánh Tráng Trộn vua lùn thèm nhỏ cả rớt rãi , lập tức vua Lùn ra lệnh cho thái giám :
-- Đưa người này về cung…
Cô gái sợ hãi van xin :
-- Đừng mà , tôi chỉ là người bán bánh tráng.
Không nói nhiều, vua Lùn trước đám đông cưỡng ép , bắt cô gái đồng ý về cung với mình bằng được. Nhìn xung quanh dân tình hô hào sung quá nên cô gái cũng ngậm ngùi chấp nhận. Có được Bánh Tráng Trộn vua Lùn hồi cung lập tức ruồng bỏ mùi hương Quế năm xưa , quên luôn câu slogan đã từng thề thốt với ông giời . Đáng thương thay , đau đớn thay Quế bị đày vào lãnh cung . Giờ đây với vua Lùn thì Bánh Tráng Trộn mới là số 1.
Thời gian thấm thoát thoi đưa , cả thèm chóng chán...Cũng phải thôi , chó ngửi cứt mãi cũng thấy thối thì việc ngày này qua ngày nọ cứ phải ăn bánh tráng trộn vua Lùn sao chịu nổi. Lang thang nơi góc vườn hoa , vua Lùn thấy dưới đất mọc lên những cây thân thảo là là sát mặt cỏ. Từ bé đến lớn sống trong hoàng cung sao vua Lùn biết những cây này. Gọi thái giám đến vua hỏi :
-- Cây gì mà lạ thế này..?
Thái giám nói giọng Thiến :
-- Bẩm pì xà….Đây là cây rau Sam , dùng cho lợn ăn ạ..
Vua lùn nảy ra một ý :
-- Lợn ăn được thì người cũng ăn được. Tao thấy ngày trước Mai An Tiêm bảo vậy.
Thái giám mỉm cười trước sự ngu lồn của vua vì nhớ sai điển tích , nhưng vì tính xu nịnh nên thái giám chơi bài hai mang :
-- Dạ pì xà , chuẩn cmnl rồi….
Vua lùn khoái trí :
-- Vậy triệu đầu bếp thượng hạng Võ Vàng Người nấu cho ta một bát canh rau Sam.
Dưới bàn tay nhào nặn của đầu bếp , buổi trưa hôm đó vua Lùn đã được ăn rau Sam. Lạ thay vừa liếm qua một chút mà vua Lùn đã đê mê cứ như đầu bếp cho tí hàng vào bát canh vậy. Nhưng khi định úp miệng vào bát húp hết nước thì Bánh Tráng Trộn xuất hiện. Cô giật lấy bát canh rồi đổ ra ngoài không cho vua Lùn húp nữa. Vốn vẫn yêu bánh tráng trộn nên vua nhịn nhục mặc dù tiếc món canh rau Sam lắm.
Bẵng đi một thời gian , Bánh Tráng Trộn thờ ơ với vua lùn. Mật thám báo về thấy nàng đi karaoke với một vài vị đại thần trong triều . Vua lùn đắm say trong tình ái không tin, nhưng càng ngày Bánh Tráng Trộn càng rời xa vua. Buồn bã vua lần mò xuống nhà bếp thấy đầu bếp Võ Vàng Người đang cuốn cuốn một món gì đó rất lạ. Vua bèn hỏi :
-- Ngươi đang làm món gì vậy..?
Đầu bếp đáp :
-- Dạ bẩm pì văn xà , em đang cuốn N.EM ạ.
Vua suy nghĩ :
-- N.EM à , nhìn đẹp đấy , đẹp thế này chắc ăn ngon lắm.
Nhìn đĩa nem mà đầu bếp dâng lên , vua lùn cay cú nhớ Bánh Tráng Trộn , vua thở dài rồi khẽ nói :
-- Được rồi , mày ăn chả thì bố mày ăn N.EM .
Gởi từ ứng dụng Webtretho của neuemcothe