Đúng rùi nem89 ơi, chuyện nhìn vào camera rồi thấy mình xấu hoắc là một áp lực khác nữa cho cái nhan sắc vốn không được là bao của mình :(( :(( Mình ở Xì Gòn, nem ở Hà Nội phải không? Hai bạn đang đi học hả, ôi vậy phải kêu là em thui. hihi :D Cặp đôi trẻ chắc tình củm ngọt ngào lắm đây. :x
Có ai như mình không nếu gặp trực tiếp hay chat chit thì mình tự nhiên lắm mà sao cứ gọi skype là mất tự nhiên ko biết phải nói gì. Đầu óc trống rỗng í. Huhu
@nem89: xin visa on arrival cũng tiện và rẻ hơn xin visa tại dsq VN ở nước ngoài. Có thể nhờ qua travel agent ở VN họ làm khá nhanh mà ko quá đắt. Chỉ có điều loại visa này phải xếp hàng chờ người ta gọi tên để đóng visa ở sân bay, nhanh hay chậm phụ thuộc khá nhiều vào số lượng người xin visa lúc đấy. Nhiều lúc mấy máy bay xuống gần lúc với nhau đẫn đến phải đợi lâu. 50 phút để xin visa có thể đủ vì có lúc làm khá nhanh nhưng mà lúc đông quá thì cũng khó nói lắm. Mà sao ko nối chuyến lâu hơn chút đề phòng trường hợp ko may xảy ra.
Cảm ơn nem89 nha, hihi tình hình này chắc phải hy sinh vài anh rùi. Giống như có áp lực cái camera đang "nhìn" mình zị đó. Chứ mình giao tiếp face to face cũng tự tin lắm, không đến nỗi ngớ ngẩn.:p Chàng của bạn khi nào đến Việt Nam? Có kế hoạch đi chơi đâu chưa, có tin vui nhớ cập nhật để mọi người chúc mừng nha. @};- @};-
Chào các bạn! Mình theo dõi topic 4 năm nay nhưng chưa một lần lên tiếng Hôm nay chịu không nổi, lên đây giãi bày với mọi người. Mình không có nhu đầu sưu tập like, cũng chẳng rảnh tới mức câu view để làm gì. Chỉ là giãi bài tấm lòng, mong có người hiểu thông cảm, chia sẻ và gỡ rối giúp mình. Chắc chắn có người ném đá. Không sao! đại bác mình còn chịu được nữa là đá. Mình năm nay 35 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông thôn nên nói chung là khá cổ hủ trong giới tính và tình cảm. Mình thích yêu tha thiết và chung tình, không thích lăng nhăng Oái oăm thay phong cách của mình chả ai nói mình “hiền lành” hay “xấu hổ cả”. Nhìn rất phóng khoáng và sexy, ngược hẳn với đời sống nội tâm bên trong. Nếu mình post hình của mình lên đây, chắc không ai tin mình không có bạn trai. Không dưới vài chục người đàn ông tán tỉnh mình đã thốt lên câu: “Anh không tin em chưa có người yêu’, hay “Anh không xứng đáng với em”. Cứ cho mình kén chọn cũng được. Hồi trẻ yêu đơn phương hai người, chung tình quá với người ta mà đốt đi 12 năm tuổi trẻ. Mãi năm 30 tuổi, mới chọn một người mà mình ban đầu cũng chẳng có cảm xúc gì, cũng không yêu đương gì. Ổng cũng không thể tin nổi mình còn trinh ở cái tuổi đó với phong cách rất ăn chơi của mình. Lần lần sau đó, cũng sống chung rồi tình cảm cũng dần dần nảy nở theo. Cũng thương yêu ông nhiều. Trong suốt thời gian đó mình ra đường không nhìn ngắm bất cứ người đàn ông nào. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ông nhà mình, đi đâu cũng chỉ thấy bóng hình ổng xung quanh, rồi đi mau mau lẹ lẹ về để ôm ổng… Rồi cũng tới lúc mình thấy tình cảm ở ông lạnh nhạt dần đi (Do cuộc sống, rất phức tạp mình không tiện nói ra), mình thì không chịu được cảnh đêm đêm vẫn ngủ chung, vẫn mặn nồng chăn gối nhưng ban ngày không còn những âu yếm chăm sóc và lời nói quan tâm dành cho nhau, nên mình chủ động chia tay. Mình khóc lóc sầu thảm suốt 6 tháng trời sau ngày chia tay. Trái tim thì tan vỡ nhưng đầu óc mình rất lý trí. Không níu kéo, không liên lạc…. Suốt những ngày tháng sau đó mình sống trong nỗi cô đơn cùng cực. Ban ngày mình là người mạnh mẽ bao nhiêu thì ban đêm mình lại là kẻ yếu đuối bấy nhiêu.Quay bên nọ, lăn bên kia, lúc nào cũng thấy lạnh lung không sao ngủ được. Nhiều khi cáu giận vô cớ, hay buồn, hay chán, làm việc thiếu tập trung, thiếu nhiệt huyết. Cũng phải mất khá lâu mới định hình được “bệnh” của mình là do đâu. Là vì bệnh cô đơn, vì mình thiếu thốn tình cảm và tình dục. Sau này đọc sách báo nhiều mới hiểu bản thân nhu cầu tình dục cao nhưng lại không được đáp ứng. Trong tháng ngày chống chếnh không biết bấu víu vào đâu, Mình cũng học theo các bạn trong đây, cũng lên mạng làm quen mấy anh. Rồi cũng thương từ xa một người, 6 tháng, người ta cũng đáp lại chút ít rồi đột nhiên im lặng. Hồi đầu ngày mấy chục email… ngày nào cũng như ngày nào thư dài bất tận. Rồi đột nhiên 2 tháng gần đây mail thưa dần và anh không còn nhiệt tình nữa. Chỉ với lý do là anh bận…. Cứ đêm đến, cái giờ anh hay viết mail là mình lại ngóng điện thoại, thở dài rồi bồn chồn thất vọng khó chịu. Không ngủ được, khóc… Người ta khổ sở vì bị cắm sừng, leo cây, dối lừa…. Mình chỉ mong yêu thương hai đó chung tình suốt đời sao khó quá vậy? Rồi cũng cố tìm quên bằng cách chọn đại một người lớn tuổi, có vẻ hiền lành đạo đức dễ thương và chân thành, quê mùa, đi với mình như đôi đũa lệch. Ảnh cứ hỏi hoài:” Anh có đang nằm mơ không? Sao e lại chọn anh?”, “Anh không nghĩ mình lại may mắn đến vậy???”. Nhưng cuối cùng thì mình phát hiện ra anh chưa ly dị vợ. Anh khóc xin mình thứ tha, xin lỗi đã làm mình tổn thương. Mình chỉ nói “Sao anh không xin lỗi vợ anh – người bị tổn thương nhiều hơn em. Em không cần người chồng tồi và một kẻ nói dối đê tiện”. Rồi mình block số điện thoại và chặn mọi con đường liên lạc của anh đối với mình. Những ngày này, gần tới tháng, cơ thể mình thay đổi rất khó chịu. Người cứ nóng sầm sập mà bên trong lạnh teo… Đắt 2-3 chăn bật máy lạnh người cứ điên đảo không thể ngủ được. Mắt thâm quầng sâu hoắm. Mình cần lắm một bờ vai rộng âu yếm và ôm mình ngủ…. Bạn mình xung quanh rất nhiều người có tình một đêm, Friends for benefits…. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dấn thân vào những mối quan hệ đó. Vì cảm giác ai đó đụng vào mình không bằng tình cảm tình yêu thật là ghê tởm…… Nhưng phần con thì thiếu thốn hơi ấm khó chịu vô cùng… Đã 36 tiếng ròi mình chưa ngủ được. Cơ thể tàn tạ… mắt thì trũng sâu… Giá mà cuộc đời sinh ra mình ít trắc trở đi một chút, thì chắc lúc này mình không khốn khổ thế này. Chả biết nói gì, cũng chả biết post lên đây để làm gì. Trải lòng có người nghe chắc sẽ nhẹ lòng hơnCác anh trai vô tình đọc được post này đừng pm chăn rau mình nhé. Sau người yêu đầu tiên của mình, mình biết mình chỉ hợp với đàn ông Tây Phương. Hơn nữa, nếu có ý định tình một đêm hay friends for benefit thì mình đã chẳng cần lên đây post làm gì. Các em gái đoan chính với ý định tổ trác mình là thứ đàn bà hư hỏng hay blah blah gì… thì sorry nói trước mình không đọc khỏi phải post tốn thời gian… Mình đi ngủ, ráng ngủ…. cố gắng ngủ một chút để tối còn đi học…
Mấy chị ơi, cho em hỏi cái này gấp gấp xíu Có một trai người Đức, lúc trước lâu lâu gửi mail qua lại hỏi thăm thôi mà dạo này em chán bạn Pháp kia ỡm ờ với em nên em hay chat với trai này, tự dưng hôm nay hỏi địa chỉ của em, bảo là muốn gửi Christmas card cho em, kêu là mất có 0.8 eur thôi nhưng mà nó sẽ làm em vui.Có nên cho địa chỉ không ạ? Có lừa đảo gì không ạ? Trai này nói chuyện cũng vui, nhiệt tình lắm. Em chưa có call skype lần nào, nhưng mà khi em hỏi thì hỏi em liền thời gian rảnh chung giữa 2 đứa để call. Rồi bảo sẽ cố gắng xong việc ở office, về nhà sớm rồi 6 p.m bên ấy gọi qua cho em, là 12 a.m bên mình rồi chừng 1 tiếng để em đi ngủ.Em kêu sao nhiệt tình dữ, trai kêu: "I like you and like texting with you, so i hope we can talk in real too"À, phải nói thêm là tụi em qua một trang web kết bạn, cùng thích manga với anime nên tình cờ làm quen với nhau, trao đổi mail. Chứ không phải là trên mấy site dating.Nhưng mà đọc trên này em lại sợ lỡ dính lừa đảo gì. Không biết cho địa chỉ thì có sao không??
dạem cám ơn henDo em cũng có nói chuyện với mấy anh, nhưng chỉ là học anh văn thôi, :)hì hì
Em cám ơn nhécho em biết tầng nào em vô đọc 1 phát với ạ :)
Đầu tiên, xin lỗi anh rằng nếu khiến anh hiểu nhầm nhưng anh cũng nên xem lại một chút, đây là nơi chia sẻ của các chị em phụ nữ về chuyện tình cảm, không phải nơi đăng đàn nói xấu trai Việt. Em không biết anh lấy từ đâu ra cái điều là các "me Tây" thì nghĩ rằng mình văn minh hơn người và vùi dập trai Việt. Hai năm trong cái topic này, em thấy có điều xấu, điều tốt của cả trai Tây đều được nêu ra chứ không chỉ riêng trai Việt. Nói thêm là trước và sau khi có bạn trai người nước ngoài, em cũng có bạn trai người Việt, bạn ấy rất tốt và sau khi chia tay hai người vẫn luôn tôn trọng nhau.
Thứ hai, đối với em, em coi trọng tính nhân bản, "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" theo Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ và được trích lại tại Tuyên ngôn độc lập 1945 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vậy theo anh, em có được yêu người khiến em hạnh phúc không?
Thứ ba, em là người coi trọng quyền con người hơn lòng tự tôn dân tộc. Nhưng nhìn sang nước Nhật, một nước mà nổi tiếng toàn cầu vì lòng tự tôn dân tộc của họ. Nếu anh muốn trích dẫn văn học lịch sử, nếu anh coi những người yêu người nước ngoài là hủy hoại giống nòi, vậy ý kiến của anh là gì về việc một trong số biện pháp cải thiện chiều cao của người Nhật trong lịch sử được nhà nước khuyến khích là "kết hôn với người nước ngoài"?