Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
NHÀ CHỨNG TẦNG 88: Luôn là kênh đầu tư hiệu quả...
Chán việc, tự nhiên nghĩ đến chứng khoán, rồi tự nhiên nhớ đến webtretho. Rất vui vì tìm được nhà chứng, nhưng tìm đến tầng này thấy nhà vắng hơ vắng hoát...
09:39 SA 19/09/2017
Dấu hiệu có thai sớm nhất ngay khi bạn vừa thụ...
Các mẹ ơi, có khi chúng ta không nên soi dấu hiệu nữa, cứ chăm chăm để ý dấu hiệu khiến chúng ta mệt thêm thôi, hy vọng rồi lại thất vọng. Trường hợp của mình đây:
Bé đầu mình thả là có luôn, anh chị em trong gia đình cũng đều dễ có nên mình nghĩ mình rất nhạy. Do đó mình chủ động kế hoạch kỹ càng khi chưa muốn có bé thứ 2. Hôm nào muốn mà không có đồ phòng hộ là cũng thôi luôn đấy, mình không uống thuốc lần nào cả, vì nghĩ là không tốt cho cơ thể.
Khi mình dự tính có bé thứ hai, có thể là một bé Gà, mình bắt đầu thả từ sau Tết. Mình có chuẩn bị tiêm phòng trước đó đầy đủ, theo dõi vòng kinh cả năm 2016, vòng khá đều. Nên khi thả mình nghĩ là sẽ có ngay. Lúc đó chăm chăm soi dấu hiệu có thai, nào là đau lưng, đau bụng, đau ngực,...thậm chí là cả nôn nữa. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có gì. Vòng vèo thì chạy linh tinh cả lên, có lần trễ tới cả tuần. Vậy là mình bị tâm lí rồi.
Tuy nhiên mình vẫn có tâm lý mong ngóng mỗi ngày, nhất là sau khi nghĩ là trứng đã rụng. Tháng này mình mua que thử rụng trứng để biết chính xác ngày rụng, chứ vòng vèo thế này thì chịu, mình lại mong bé gái nữa nên có khi khả năng trứng gặp tinh trùng càng thấp. Tháng trước mình bắt đầu CKK vào ngày 17. Đến ngày mùng 2 tháng này mình bắt đầu dùng que thử RT, kết quả ngày 2 và 3 1v rõ 1v mờ, ngày 4 và 5 2v đậm, ngày 6,7 1v rõ 1v mờ, ngày 8 không thử, ngày mùng 9 dùng nốt 1 que còn lại 1v rõ 1v hơi rõ (???) nhưng vẫn mờ hơn vạch kia. Và mình bắt đầu xxx ngày 4, tiếp ngày 6.
Từ 7-10 tự nhiên mình thấy đầy hơn ở ngực, lo bị đau thượng vị dạ dày. Bụng hơi hơi chướng chướng. Cảm giác đầy đầy đỡ dần nhưng đến bây giờ vẫn còn, nhưng không còn đau đau tức tức như hôm mới thấy.
Sau đó khoảng 10-12 thấy đầu ti hơi tê tê, hơi sờ vào ấn nhẹ thấy hơi đau, có một vài mụn nhỏ nổi lên ở quầng ti, ngực không đau, không nhão, có vẻ hơi cương lên.
Ngày 13,14,15 chiều tối từ 6-8h thân nhiệt cao hơn bình thường, làm cho mình có cảm giác mệt, hồi hộp, bình thường mình thân nhiệt khá thấp 36độ 2, mấy hôm này khoảng 37 độ - 37 độ 3.
Chiều qua ngày 15, lại thấy hơi nhâm nhẩm đau bụng dưới và đau lưng, hic hic...giống sắp đến kỳ đèn đỏ.
Nếu ngày RT là ngày 5 thì 14-16 ngày sau có QKD nếu trứng ko được thụ thai. Mình sẽ chờ đến ngày 21 thì sẽ thử que nếu chưa QKĐ.
Hôm nay note lại những dấu hiệu này và mình sẽ quyết tâm không vào đọc dấu hiệu nữa. Sau ngày 21 mình sẽ quay lại.
Chúc mọi người giữ sức khỏe, lạc quan và đừng để ý quá nhiều đến những dấu hiệu nữa. Mình cũng sẽ cố gắng. Chúc mọi người sớm có 2 v như mong muốn!
04:32 CH 16/06/2017
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 18
To CatTuong86
:
Bạn ơi, bé nhà mình bắt đầu học tiếng Anh là lúc gần 3 tuổi. Bé nhà bạn 4 tuổi thì học tốt rồi. Có nhiều trung tâm họ chỉ nhận bé từ 4 tuổi trở lên. Mình được tham gia học cùng con thì thấy chương trình học thế này: Bé được nghe mẩu chuyện nhỏ (máy chiếu), sau đó cô sẽ kể lại một cách sinh động bằng tranh. Cô gắn tranh theo thứ tự câu chuyện lên bảng, sau đó từng con lên chỉ tranh và kể lại. Ngay từ hôm đầu đã làm vậy. Các bé có khi chỉ bắt được từng từ thôi là đã được cô khen thưởng rồi,làm các con hào hứng và có thêm động lực. Rồi học qua bài hát, cũng là nghe hát rồi cùng nắm tay nhau hát theo bài và làm một số động tác như theo video.
Các con cũng được học chữ và số qua bài hát. Ví dụ: Các con được nghe bài hát ABC, các con sẽ nhớ âm trước qua việc thuộc bài hát, sau đó cô sẽ mỗi ngày viết vài chữ cho các con nhìn, đến giờ con đã nhớ được khá nhiều chữ trong bảng chữ cái. Chữ số cũng vậy. Các con chưa biết viết đâu. Cuối giờ các con hay được tô màu, hoặc chơi một trò chơi vui vẻ.
Có những mẹ sẽ nghĩ là học như thế này thì chẳng được mấy mà tốn kém, 1 buổi 250k trong 1 tiếng rưỡi mà.
Sau học được 5 tháng thì bé nhà mình thường xuyên gọi bố mẹ là Mommy, Daddy, hỏi và trả lời tên, nói được các màu sắc, nhận biết một số chữ cái, đếm được đến 10, biết trả lời khi được hỏi what your name? what coulour is this? what number is this,....một cách rất tự nhiên. Và mình thích việc này hơn là việc con nhớ được nhiều từ. Mình muốn con coi tiếng Anh là ngôn ngữ nói một cách tự nhiên. Đây sẽ là nền tảng để khi con nhận thức tốt hơn thì con sẽ có sức bật tốt. Mình tin là như vậy.
Có hôm con buồn ngủ, mình bảo, hay là nghỉ học nhé thì con nhổm dậy ngay và đòi đi học. Như vậy với mình là thành công rồi.
Mình không nói trung tâm con học cho bạn, vì mình đưa con đi học thử ở chỗ khác thì thấy mô hình cũng tương tự, thậm chí còn có giáo viên nước ngoài, không như chỗ con mình học chỉ có giáo viên Việt thôi. Bạn tìm những trung tâm gần nhà và hỏi xem có được học thử không và đăng ký cho con học thử là tốt nhất.
Chúc bạn tìm được trung tâm ưng ý cho con mình.
04:07 CH 21/12/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 18
Chào cả nhà!
Lâu lắm rồi em mới vào nhà mình. Cuối năm em vào tổng kết sớm tí ạ:
- Kế hoạch nhà cửa: Nhận nhà xong, vào ở từ tháng 4. Hồi mới quyết định mua nhà có được 1/3 giá trị. Tới thời điểm này còn nợ 1/3 giá trị :)
- Kế hoạch học tập: Học và thi xong chứng chỉ phục vụ cho công việc. Chắc là sau Tết mới biết kết quả nhưng không phải cắp cặp đi học cuối tuần cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
- Kế hoạch bồi dưỡng tài năng nhí: Cho con đi học tiếng Anh 1 tuần 1 buổi, mỗi buổi 1,5 tiếng. Sau thời gian vất vả ban đầu, con bây giờ đã đi học đều đặn được 5 tháng, rất thích đến lớp tiếng Anh, vì được hát, được chơi, được thể hiện,...Mẹ cảmthấy rất vui.
Chồng em thì sau khi nhảy việc tùm lum (mỗi năm một công ty) cũng rút ra được kinh nghiệm và đã biết dừng chân. Quả thật làm việc một nơi hơn 2 năm có khác, cũng đã được cân nhắc lên vị trí cao hơn.Em đang hy vọng, thu nhập của chồng cũng cao hơn em thì tốt. Ngoài việc sẽ nhanh chóng trả hết nợ thì việc vợ lương cao hơn chồng, vợ không thích, mà chồng chắc chắn không thích tí nào rồi :D
Lâu rồi không vào nhà nhưng em vẫn thấy rất quen thuộc với nhà mình, vui vì chị Laura lại xuất hiện, chị Yu vẫn tiếp tục giữ lửa cho nhà mình và một số nick quen thuộc như "ngocbich...", "hoangyen....",zoozoo,...vẫn vào chia sẻ đều đặn.
Em có may mắn là thu nhập cũng vào mức khá, tiết kiệm 1 lương và tiêu 1 lương cũng không phải là cố gắng gì nên không có chia sẻ nào thực sự hữu ích. Em chỉ nhận thôi mà chưa cho được tí nào! Vào nhà mình em mới học hỏi được cách ngắt ngọn, không như trước kia cứ thấy túi rủng rỉnh là tiêu vô tội vạ. Đúng là tích lũy phải có tính kỷ luật thì mới thực hiện được, nếu không có nhiều tiêu nhiều thì bao nhiêu cũng hết.
Chúc cả nhà luôn tích lũy một cách khéo nhất, vẫn đảm bảo cuộc sống hàng ngày mà vẫn để dành được cho tương lai!
11:34 SA 16/12/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập - Tầng 17
Em vẫn theo dõi nhà mình thường xuyên để học tập các mẹ nhà mình. Đôi lúc thấy ngài ngại vì mình chỉ NHẬN mà không CHO.
Hihi...nghe chị Yu nhắc nhở mấy bạn nổi lên chiếm mặt tiền rồi lặn luôn, làm em phải ngoi lên báo cáo tình hình bản thân tí.
Từ khi nhận nhà xong hồi tháng 3 tới giờ, việc tiết kiệm để trả nợ tiền nhà bị delay.Ngoài khoản trả cho người bạn 10 triệu ra thì toàn là chi tiêu thôi: Lắp được cho ông bà cái điều hòa, nộp cho con khóa học tiếng Anh,nộp học ôn thi chứng chỉ cho mẹ, góp tiền chữa bênh cho ông bà.
Có một tin vui là lương em lại được tăng thêm 3,5 ngựa con mỗi tháng. Không phải trả tiền thuê nhà.Tiền điện nước giảm so với nhà thuê. Như vậy cứ duy trì việc chi tiêu như trước đây, tiết kiệm nhà em sẽ tăng thêm một chút.
Về việc yêu bản thân thì em đã bắt đầu tập aerobic được một tuần rồi. Thấy ngồi làm việc thoải mái hơn, không bị mỏi mình như trước.
Em lại tiếp tục tàu ngầm nhà mình để duy trì tinh thần tiết kiệm, học hỏi các mẹ chăm sóc bản thân, nuôi dạy con tốt đây ạ.
05:09 CH 10/06/2015
Showbiz Việt "chao đảo" vì scandal của Hồ Ngọc...
Mình là người khá khép kín và không hay tham gia vào các chuyện xã hội. Đó là hạn chế của mình. Khi đọc topic này, mình nhận thấy là sức mạnh đoàn kết thật khủng khiếp. Chúng ta có thể làm được những điều tưởng không tưởng nếu có tinh thần này.
Tuy nhiên, mình cảm thấy ái ngại cho U và các nhãn hàng có HH làm đại diện. Các nhãn hàng bị tẩy chay ngay và luôn mà không có thời gian báo trước chuẩn bị. Trong khi đó, với từng mỗi cá nhân chúng ta ai trong đời không gặp sai lầm, có điều sau đó biết sửa lỗi hay lại lặp lại quá nhiều lần mới là vấn đề.
Mình không liên quan gì tới HH, không làm việc cho các hãng có các nhãn hàng do HH làm đại diện.
Một vài suy nghĩ của mình.
11:15 SA 01/06/2015
EQ Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
@ chị Dab Ma I: Em cảm ơn chị đã tư vấn cho em ạ. Em cũng luôn nghĩ là anh ấy phải biết chăm sóc bản thân mình, ở đây là vẻ bề ngoài thì mới hiểu cho mẹ con em. Tuy nhiên, em án binh bất động, không làm gì cả. Ngồi và hy vọng thôi. À, em chỉ có một chiêu là em cố tình để cho hắn nhìn thấy em mặc đồ “hịn”, đồ đẹp để hắn thấy cần phải mặc đẹp hơn và sợ bị vợ chê xấu, nhưng rồi hắn chỉ nhìn ngắm em thôi. Còn hắn vẫn vậy. Có lần còn định mặc luôn cả quần ngủ (quần đùi mỏng) ra ngoài mua đồ cơ, em nói thì bảo: Có sao đâu nhỉ. Hị hị...
Trước tới giờ, em chỉ nhằm nhằm khi hắn đi cùng thì bảo mua này mua nọ. Nhưng hắn vững quan điểm lắm. Chắc là em sẽ suy nghĩ để áp dụng chiêu của chị. Trước hết, phải lấy được hết số đo của hắn đã. Phi vụ này mà thành công thì em nghĩ là đầu óc hắn cũng sẽ được mở mang. Em vẫn nghĩ là hắn không đến nỗi hà tiện đâu ạ. Vì thực ra hắn cũng không thích đếm tiền và nhìn tiền tăng trong tài khoản, cũng không thích thú khi tiêu tiền của người khác đâu. Cái này với em thì đúng hơn. Hehe…
Có gì em sẽ báo cáo ạ.
07:01 CH 16/04/2015
EQ Trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa...
Em thỉnh thoảng vẫn tầu ngầm nhà mình. Thấy các chị thật khéo léo, em về trình EQ có lẽ là con số 0.
Em xin trình bày về case ông chồng “hà tiện” của mình, nhờ nhà mình chỉ giáo ạ.
Hồi vợ chồng mới lấy nhau, có lần em rủ đi mua đồ, em chọn 2 cái váy, đã đặt ra quầy thanh toán rồi, chồng vẫn cố cầm lấy một cái trả lại, bảo lấy một cái thôi. 2 cái váy ấy bằng 1/7 thu nhập tháng của em, bằng 1/15 thu nhập tháng lúc đó của anh ấy. Giá bảo là em hay mua sắm đã đành, đó là lần đầu tiên em mua đồ khi đã lập gia đình rồi.
Đi siêu thị mua đồ sinh hoạt, mỗi khi em nhặt đồ gì vào là lại làu bàu, không cần thiết này nọ.
Mà em là một đứa không phải là tiêu hoang gì. Em không dùng mỹ phẩm. Dầu gội, sữa tắm dùng loại phổ thông. Em chỉ mua những gì thực sự cần thiết thôi.
Chồng em là người vô cùng “hà tiện”. Ra trường, đi làm cho công ty nước ngoài mà vẫn thuê nhà trọ bé tí ở cùng 2 người bạn khác. Trong nhà không có gì ngoài một cái tủ vải treo quần áo, một cái bàn học. Mùa đông không mua nổi cái đệm hay thậm chí là chăn bông để lót giường. Ba người như một. Bạn bè anh ấy rất giống anh ấy.
Khi chuẩn bị sinh, đi mua đồ cho con. Em cũng chỉ mua vài thứ thật cần thiết. Một vài bộ quần áo sơ sinh, một cái gối vỏ đỗ, 1 gối chặn, 1 cái chăn, 1 bình sữa, …mà anh ấy cũng không thoải mái. Em không hiểu anh ấy là con người như thế nào nữa. Toàn là những đồ cần thiết thôi mà.
Bản thân anh ấy thì không mua gì cho mình. Thỉnh thoảng lắm với mua cái quần, cái áo, đôi giày. Chắc vài năm mua một lần. Khi đi cùng em toàn gợi ý nhưng cũng không chịu mua. Có lần thích đôi giày đó lắm rồi, mà giày đang đi cũng sắp hỏng, nhưng vì hơi đắt, mặc cả xuống không được, anh không mua. Mấy tháng rồi vẫn đi đôi giày sắp gãy đế.
Vâng, em kể thì không hết những việc như trên, mà em gọi là “hà tiện”
Tuy nhiên, anh ấy lại nhớ mua quà cho mọi người mỗi lần đi công tác về.
Anh ấy thỉnh thoảng vẫn chiêu đãi bạn bè và cơ quan
Do vậy, em vẫn để chữ “hà tiện” trong nháy là vì vậy!
Việc anh ấy “hà tiện” làm em cảm thấy ngột ngạt. Lúc nào cũng rào trước, đón sau khi mua một món đồ gì đó.
Sau chán rồi, em kệ. Em không thèm rủ đi mua cùng, không thèm thông báo. Tự mua về. Tất nhiên là vẫn kêu ca. Nhưng lúc mua đồ em không bị tâm lý ức chế nữa. Còn thì đằng nào mà chả vậy.
Em nghĩ là ông chồng nhà em vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa. Có khi là anh ấy sống đơn giản quen rồi. Chỉ là em đang không biết làm cách nào để “cải cách” ông chồng nhà em. Đồ thì đằng nào cũng phải mua, nhưng mua trong không khí vui vẻ thì tốt biết mấy!
05:52 CH 16/04/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng (Tầng...
Cả nhà chia vui với em nhé. Em đã chuyển về ở nhà mới được khoảng chục ngày rồi ạ. Đến giờ em vẫn thấy lâng lâng sung sướng. Nhà của mình. Nhà của mình. ..Em tự nói với mình trăm nghìn lần như vậy và em vẫn thấy khó tin. Đến con em, mới hơn 2 tuổi rưỡi thôi mà nó cũng thể hiện thái độ rõ rệt. Mẹ chở qua nhà cũ, bảo là nhà K này, mình vào nhà nhé mà cứ “Không, không” và lắc đầu quầy quậy (chả bù cho hồi hơn 1 tuổi chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác, mà khi đi qua cứ đòi vào nhà trọ cũ). Vừa về tới khu nhà mình, dù mới chuyển về được vài ngày, nó đã chỉ tay bảo: “Nhà của K”.
E biết đến nhà mình khoảng 2 năm. Và giờ em có nhà. Nghe như không liên quan nhưng liên quan tới nhau rất nhiều. Đành rằng thu nhập của em tăng nhanh trong thời gian này, tăng gần gấp 3, tuy nhiên nếu không biết chi tiêu hợp lý thì chắc giờ vẫn chả có xu dính túi nào. Hồi e chưa vào nhà mình, thu nhập nhà em cũng hơn 20 triệu mỗi tháng nhưng hầu như có để ra được đồng nào đâu.
Bây giờ em sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, với dự tính là 2 năm nữa sẽ trả hết nợ và cái nhà sẽ đúng là của mình 100%.
Cảm ơn chị Yu, cảm ơn nhà mình !@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
06:16 CH 14/04/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng (Tầng...
Em cũng xin chia sẻ việc của em, việc này có thể giúp đỡ được ai đó phần nào. Trước đây, cuộc sống của em cũng có thể được gọi là khá phong phú mặc dầu lúc đó em là người không có tiền.
Em vừa học vừa đi làm. Ở chỗ làm tổ chức học ngoại ngữ cho nhân viên miễn phí. Thời gian là 2-4 h, giữa 2 ca làm việc. Em luôn tranh thủ để tham gia đầy đủ. Đi học buổi sáng về, e ăn uống đơn giản rồi tham gia thêm 1 tiếng học tin học. Tới chỗ làm học ngoại ngữ, rồi vào làm ca tối. Mấy chị học cùng lớp thấy em học khá, cuối tuần vác xách vở sang học cùng, em cũng tận tình giúp đỡ. Ở chỗ làm tổ chức đi chơi miễn phí, em cũng đăng ký tham gia. Có những lần, ở chỗ làm tổ chức tiệc vui. Riêng em làm bán thời gian, nên phải ở lại trực điện thoại. Em cũng không ca thán. Cuối giờ mọi người mang về cho món quà, nói là bốc thăm hộ mình. Em thấy rất vui. Em làm thêm đủ thứ: gia sư, bán hàng, nhân viên bưng bê, nhân viên oder, trực điện thoại. Em thường bỏ ngoài tai những lời nói kiểu như: Đấy, học đại học ra trường rồi cũng chỉ làm được những việc như này. Em biết mình đang làm gì. Mình không phải làm thế này để tồn tại mà mình đang trên đường nuôi dưỡng các ước mơ. Em hòa nhập với tất cả mọi người, từ anh đầu bếp, chị dọn dẹp, chị kế toán, anh chị quản lý. Và có thời gian em luôn sắp xếp để tham gia cuộc vui cùng mọi người như cưới hỏi, mừng sinh bé,…
Khi tốt nghiệp văn bằng 2, trầy trật mãi em mới tìm được công việc đúng chuyên môn. Năm 2008, lương chỉ có 2 triệu/tháng. Nhưng em không ca thán hay chán nản. Em nghĩ có công việc là tốt rồi. Em làm việc hết sức có thể để trau dồi chuyên môn. Trong 2 năm đó, công việc khá vất vả và gặp nhiều khó khăn nhưng em vẫn cố gắng để tự học ngoại ngữ và thi lấy được bằng cấp độ khá. Sau đó em chuyển việc. Trong công việc mới này em được đánh giá khá cao. Khi công ty có chỗ trống, em đã được chính sếp to nhất nhìn nhận và đề đạt. Hiện tại, so với các bạn cùng lứa tuổi, có xuất phát điểm sớm hơn so với em khoảng 4 năm thì em cũng không thua kém gì.
Em cũng sợ nhất là mình sống cuộc sống tẻ nhạt, không phong phú. Đi làm, về nhà, cơm nước và đi ngủ. Mình tẻ nhạt là một chuyện, con mình vì thế bị kéo theo thì thật khổ thân cho nó. Vì vậy, có hôm đi làm về thấy trời đẹp, em bỏ việc cơm nước sang một bên, đưa nó đi dạo ở khu đô thị gần nhà, cho nó chơi các trò chơi, chỉ cho nó cây cỏ, con vật. Về nhà, hai mẹ con tắm giặt rồi nấu món đơn giản như mì trứng chẳng hạn. Ăn xong lại cùng con chơi đùa, tiếng cười kéo dài cho tới khi con chìm vào giấc ngủ. Có buổi cuối tuần, ôm nó vào khu vui chơi cả ngày, mẹ thì rất mệt nhưng thấy thoải mái vì con chơi rất vui. Khi con còn nhỏ, con vui là mẹ vui rồi. Gần đây, con lớn hơn, mẹ đỡ vất vả hơn vì chuyện ăn, uống của con. Luyện cho bố việc tắm táp cho con hàng ngày. Em có thời gian đọc sách trở lại, ôn luyện lại ngoại ngữ, xem các bộ phim yêu thích và tiếp tục nuôi dưỡng các ước mơ. Em chưa thực sự biết ước mơ thật sự của em là gì, tuy nhiên em nghĩ, mình cứ làm những việc mình thích, đến một lúc nào đó đam mê đủ mạnh nó sẽ dẫn dắt chỉ đường cho mình.
09:15 SA 14/04/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng (Tầng...
Dạo này em bận quá,tuy nhiên khi có thời gian vẫn rà hết một lượt các bài của nhà mình, chỉ là không kịp để lại bài viết thôi.
Thời gian vừa qua, em bị căng thẳng vì công việc và dùng khá nhiều tiền để giải tỏa như mua sắm quần áo, chăm sóc bản thân và một số tiền nữa phung phí cho việc mua bán, sinh hoạt hàng ngày (thay vì chịu khó đi chợ thì vào siêu thị chẳng hạn,...)vì lúc đó em không còn đầu óc nào để tính toán.
Tuy nhiên, lúc đó em vẫn tâm niệm là chỉ cho phép mình làm thế trong một thời gian thôi, và cố gắng lấy lại cân bằng sớm.
Trước đây, khi chưa biết được nhà mình, chắc em không kiểm soát được tình hình tốt như bây giờ. Hiện tại em vẫn tích tiền để trả tiền nhà, vừa chu cấp cho bố mẹ hàng tháng, vừa chăm lo sức khỏe chu đáo cho cả nhà, vừa đối ngoại hợp lý. Em biết tính toán hợp lý để không thấy căng thẳng với các khoản cần chi trong khi mình chưa đủ chứ không nói tới dư dả.
Em đã rất xúc động khi đọc những bài của chị Yu. Sao mà em vừa yêu quý,vừa thương, lại vừa cảm phục chị đến thế.
Em lại nhớ lại chị nào đã nói, đại ý chị như một nhà phát triển cộng đồng thực thụ. Với em, chị mang lại động lực vô cùng lớn, không gì là không thể, chỉ cần muốn đi là mình sẽ đến được. Chị đã truyền cảm hứng, nhiệt huyết của chị đến mọi người, trong đó có em.
Cảm ơn chị và các thành viên của nhà mình thật nhiều.
Chúc mọi người vén khéo,trong lĩnh vực tài chính gia đình cũng như trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống.
06:54 CH 27/01/2015
Vén khéo & Tích lũy đều đặn Min 10% thu nhập...
Gần ba tháng nay, hai tháng thì tiết kiệm giảm một nửa, tháng này thì không tiết kiệm được đồng nào! Dạo này chị Yu lại chăm vào nhà, vui quá. Đọc bài của chị và mọi người mà tinh thần tiết kiệm lại lên cao. Em ngồi vạch ngay kế hoạch thu chi năm 2015. Dự tính là sẽ trả nợ được một nửa tiền vay mua nhà. Công việc khó nhằn nhất đã qua, cố gắng đạt kế hoạch nào!
04:08 CH 12/11/2014
Hãy viết những gì bạn nghĩ (Tầng 4)
Hôm vừa rồi nghe tin một người em quen bị bệnh ung thư mất mà mình thấy vô cùng buồn bã. Chợt nhận ra cái vô thường của cuộc sống. Em ấy ngoan, hiếu thảo, giỏi giang, dễ mến. Khi con đã ngủ, mình dành nguyên buổi tối lướt FB của em ấy. Vợ em ấy giản dị, xinh xắn, dễ mến, con gái mới tròn một tuổi. Mình là người dưng mà cũng thấy vô cùng xót xa.
Từ chuyện em ấy ngẫm đến chuyện của mình. Mải miết kiếm tiền. Mệt mỏi không dám nghỉ. Buồn không dám khóc. Chán không dám chia tay,...
Mình đang sống một cuộc sống thế nào vậy!!! Thượng Đế ban cho mình cuộc sống này để mình sống như thế sao!
Bỗng nhiên một ngày mình không còn tồn tại nữa. Người ta sẽ nhớ đến mình với hình ảnh mệt mỏi, chán chường, lạnh lùng, chán ngắt,....?
10:55 SA 11/11/2014
Vén khéo & Tích lũy đều đặn Min 10% thu nhập...
Chào cả nhà!
Chẳng hiểu sao dạo này máy tính của mình vào webtretho bị chậm, cứ quay vòng vòng, nó báo "connect to pubads.g...." gì gì đó. Hôm nay đỡ việc, mình cứ để nó quay quay, mất 20 phút mới đăng nhập được.
Mình xin tự kiểm điểm bản thân. Tháng vừa rồi mình bị stress, vì công việc, vì chồng con nên tốn khá tiền cho vụ xả này. Mọi tháng đều tích được 2 ngựa mẹ dành trả tiền nhà, nhưng tháng này chỉ được 1 ngựa mẹ thôi.
Tuy nhiên, qua việc lần này mình cũng học hỏi thêm được một số điều để hoàn thiện bản thân hơn. Lần đầu tiên trong đời, mình nhận thấy công dụng rõ rệt của việc yêu bản thân, việc mà mình đã bỏ bẵng suốt một thời gian dài. Lúc quá mệt mỏi, mình cho phép mình tạm quên đi những gánh nặng, quan tâm hơn đến cảm xúc của mình, chiều chuộng các sở thích cá nhân và không ép mình phải đưa ra các quyết định vội vàng. Và khi bình tĩnh lại, mọi việc không kinh khủng như mình đã nghĩ. Mình suy nghĩ kỹ và tháo từng nút thắt một. Mọi việc đã trôi qua một cách ổn thỏa.
Cảm ơn nhà vén khéo và yêu bản thân.
Chúc chị em nhà mình ngày càng xinh đẹp và giỏi giang!
06:36 CH 10/10/2014
Hội Nước chân gà (Tầng 2 -3) - màn hình phẳng ơi,...
Tính đến hôm nay mình chăm chỉ massage sáng tối được hơn 1 tháng, dùng nước chân gà được khoảng 10 ngày. Kết quả là ngực săn chắc thấy rõ. Hôm nay đo chân ngực 71, bầu ngực 80. Cân nặng vẫn không đổi. Các mẹ cứ kêu NCG khó uống nhưng mình thấy dễ uống cực. Nấu xong, mình để nguội, cho vào tủ lạnh. Sau đó hớt lớp váng mỡ bên trên là dùng thoải mái, không lo bị béo vì mỡ gà nữa.Cố gắng lên nào!
07:20 CH 18/09/2014
Hội Nước chân gà (Tầng 2 -3) - màn hình phẳng ơi,...
Mình bắt đầu bố sung thêm nước chân gà cách đây một tuần. Trộm vía khi massage thấy chắc tay hơn hắn. Cân nặng mình không giảm. Chân ngực giảm 2 cm, bầu ngực giảm 1 cm. Như vậy hiệu số bầu ngực - chân ngực tăng 1 cm. Khi mặc bra mình cũng thấy phần bầu ngực trước đây lỏng lẻo giờ đầy hơn. Mình sẽ tiếp tục duy trì. Sẽ báo cáo với cả nhà khi có sự thay đổi.
04:38 CH 17/09/2014
Tích lũy đều đặn Min 10% thu nhập (Tầng 14): Ngựa...
Mình tốt nghiệp đại học, không đi làm mà quyết định tiếp tục học đại học văn bằng hai. Trước khi xác định học tiếp mình đã nghĩ, khi học xong thì bạn bè đã có kinh nghiệm ba bốn năm. Đi xin việc lúc đó mình sẽ như các em, chưa có kinh nghiệm gì, mà lại già hơn ba bốn tuổi. Thấy tự ti lắm. Nhưng mình đã quyết tâm nên vẫn quyết định theo con đường đã lựa chọn. Đi học một buổi, một buối đi làm thêm, thời gian còn trống tranh thủ học thêm tin học, ngoại ngữ..Công việc thì đủ cả từ gia sư, bán hàng thuê, nhân viên oder nhà hàng, nhân viên bưng bê,...Hồi đó mỗi ngày mình chỉ ngủ khoảng 5 tiếng, việc lọ mọ giặt quần áo lúc nửa đêm là thường xuyên. Ngày nào lịch của mình cũng kín mít chỉ xoay quanh việc học, làm. Nhiều lúc thấy mệt mỏi và nản quá nhưng mình nghĩ bây giờ dừng lại là mình mất hết. Cứ quyết tâm thôi. Nhiều lúc thấy cô đơn đến cùng tận khi chỉ một mình mình độc hành trên con đường đã chọn, nhiều lúc khóc một mình nhưng không cho phép mình gục ngã,...Rồi mình cũng tốt nghiệp văn bằng 2 và vốn ngoại ngữ, tin học cũng ổn ổn.
Mình lúc đó tự tin lắm. Cứ nghĩ là với khả năng của mình cộng với ngoại ngữ nữa thì kiếm được việc quá dễ. Nhưng thực tế thật phũ phàng. Nộp đơn khắp nơi mà không được nơi nào gọi thi tuyển hay phỏng vấn. Vì khả năng của mình có ai biết được đâu, mới tốt nghiệp, không kinh nghiệm chuyên môn, lại còn nhiều hơn lứa cùng tốt nghiệp ba bốn tuổi nữa. Mình thật sự suy sụy. Nhưng như mọi lần, mình không cho phép mình được gục ngã. Mình gạt nước mắt, tiếp tục viết đơn, gửi hồ sơ xin việc. Và cuối cùng mình cũng tìm được việc làm đúng chuyên môn với mức lương khởi điểm năm 2008 là 2 triệu. Mình luôn cố gắng làm việc, cố gắng học hỏi và khẳng định bản thân. Hiện tại thì so với các bạn cùng tuổi thì thu nhập của mình cũng sếp vào mức khá, cao hơn khá nhiều bạn bè cùng tuổi.
Tuy nhiên, mình vẫn nghĩ là việc mua nhà chắc là với đồng lương thì không thể. Lúc đó mình vô tình tìm kiếm và biết đến nhà mình. Mình vỡ ra nhiều điều. Rà soát lại chi tiêu. Bỏ đi nhiều khoản chi cho nhu cầu MUỐN mà không phải CẦN. Lập kế hoạch tiết kiệm. Lúc đó mình sẽ biết lúc nào mình có bao nhiêu tiền và có thể bắt đầu việc mua nhà lúc nào. Và đến bây giờ mình sắp được nhận một căn nhà chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh.
Vậy mình cứ MUỐN đi, cứ cố gắng kiên trì với mục tiêu, mơ ước của mình thì MƠ ƯỚC sẽ trở thành HIỆN THỰC!
07:02 CH 28/08/2014
Tích lũy đều đặn Min 10% thu nhập (Tầng 14): Ngựa...
Đọc mà thấy khâm phục ý chí của chị Yu.
06:40 CH 26/08/2014
Hội Nước chân gà (Tầng 2 -3) - màn hình phẳng ơi,...
Mình theo topic được mấy tuần rồi nhưng vẫn chưa có thời gian làm món nước chân gà. Chỉ uống sữa đậu nành đều đặn mỗi ngày (300ml) và massage nhưng đã cảm thấy ngực có vẻ tròn lên, hi vọng không phải ảo giác, hihi...Hôm qua chạy qua nhà chị may đo hàng xóm mượn thước dây đo thử, đường chân ngực là 73, đỉnh ngực là 80. Đừng mẹ nào cười màn hình LCD của em nhé. Oánh dấu ạ. Mỗi khi tăng được đỉnh ngực 1 cm mà không tăng đường chân ngực, em sẽ vào báo cáo. Hi vọng là sẽ vào nhà mình...mỗi ngày =P~
06:26 CH 26/08/2014
Tích lũy đều đặn Min 10% thu nhập (Tầng 14): Ngựa...
Em thấy mọi người công khai ngựa mẹ ngựa con cũng có cái hay, em đã từng nghĩ: À, chị ấy, bạn ấy, từng này tuổi mà thu nhập tháng từng ấy...mình còn phải phấn đấu nhiều hoặc bạn ấy lương ít vậy mà sao giỏi quá, chi tiêu đâu ra đấy, còn tiết kiệm được để làm được những việc lớn nữa, mình cần phải học hỏi. Vậy nên, em thấy công khai cũng có cái hay. À, trừ trường hợp nếu chỉ vào nhà và quăng nguyên một câu là thu nhập được từng này, từng kia (rất khủng) và không kèm chia sẻ gì thì em nghĩ không giúp ích được gì cả.
Dạo này, chị Yu lại xuất hiện, thật mừng! Đọc bài của chị bao giờ em cũng thấy tinh thần vén khéo của em lại lên ngùn ngụt.
Chị Laura đi đâu rồi nhỉ? Hi vọng chị vẫn mạnh khỏe!
04:55 CH 01/08/2014
n
negos
Bắt chuyện
911
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Bé đầu mình thả là có luôn, anh chị em trong gia đình cũng đều dễ có nên mình nghĩ mình rất nhạy. Do đó mình chủ động kế hoạch kỹ càng khi chưa muốn có bé thứ 2. Hôm nào muốn mà không có đồ phòng hộ là cũng thôi luôn đấy, mình không uống thuốc lần nào cả, vì nghĩ là không tốt cho cơ thể.
Khi mình dự tính có bé thứ hai, có thể là một bé Gà, mình bắt đầu thả từ sau Tết. Mình có chuẩn bị tiêm phòng trước đó đầy đủ, theo dõi vòng kinh cả năm 2016, vòng khá đều. Nên khi thả mình nghĩ là sẽ có ngay. Lúc đó chăm chăm soi dấu hiệu có thai, nào là đau lưng, đau bụng, đau ngực,...thậm chí là cả nôn nữa. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có gì. Vòng vèo thì chạy linh tinh cả lên, có lần trễ tới cả tuần. Vậy là mình bị tâm lí rồi.
Tuy nhiên mình vẫn có tâm lý mong ngóng mỗi ngày, nhất là sau khi nghĩ là trứng đã rụng. Tháng này mình mua que thử rụng trứng để biết chính xác ngày rụng, chứ vòng vèo thế này thì chịu, mình lại mong bé gái nữa nên có khi khả năng trứng gặp tinh trùng càng thấp. Tháng trước mình bắt đầu CKK vào ngày 17. Đến ngày mùng 2 tháng này mình bắt đầu dùng que thử RT, kết quả ngày 2 và 3 1v rõ 1v mờ, ngày 4 và 5 2v đậm, ngày 6,7 1v rõ 1v mờ, ngày 8 không thử, ngày mùng 9 dùng nốt 1 que còn lại 1v rõ 1v hơi rõ (???) nhưng vẫn mờ hơn vạch kia. Và mình bắt đầu xxx ngày 4, tiếp ngày 6.
Từ 7-10 tự nhiên mình thấy đầy hơn ở ngực, lo bị đau thượng vị dạ dày. Bụng hơi hơi chướng chướng. Cảm giác đầy đầy đỡ dần nhưng đến bây giờ vẫn còn, nhưng không còn đau đau tức tức như hôm mới thấy.
Sau đó khoảng 10-12 thấy đầu ti hơi tê tê, hơi sờ vào ấn nhẹ thấy hơi đau, có một vài mụn nhỏ nổi lên ở quầng ti, ngực không đau, không nhão, có vẻ hơi cương lên.
Ngày 13,14,15 chiều tối từ 6-8h thân nhiệt cao hơn bình thường, làm cho mình có cảm giác mệt, hồi hộp, bình thường mình thân nhiệt khá thấp 36độ 2, mấy hôm này khoảng 37 độ - 37 độ 3.
Chiều qua ngày 15, lại thấy hơi nhâm nhẩm đau bụng dưới và đau lưng, hic hic...giống sắp đến kỳ đèn đỏ.
Nếu ngày RT là ngày 5 thì 14-16 ngày sau có QKD nếu trứng ko được thụ thai. Mình sẽ chờ đến ngày 21 thì sẽ thử que nếu chưa QKĐ.
Hôm nay note lại những dấu hiệu này và mình sẽ quyết tâm không vào đọc dấu hiệu nữa. Sau ngày 21 mình sẽ quay lại.
Chúc mọi người giữ sức khỏe, lạc quan và đừng để ý quá nhiều đến những dấu hiệu nữa. Mình cũng sẽ cố gắng. Chúc mọi người sớm có 2 v như mong muốn!
Bạn ơi, bé nhà mình bắt đầu học tiếng Anh là lúc gần 3 tuổi. Bé nhà bạn 4 tuổi thì học tốt rồi. Có nhiều trung tâm họ chỉ nhận bé từ 4 tuổi trở lên. Mình được tham gia học cùng con thì thấy chương trình học thế này: Bé được nghe mẩu chuyện nhỏ (máy chiếu), sau đó cô sẽ kể lại một cách sinh động bằng tranh. Cô gắn tranh theo thứ tự câu chuyện lên bảng, sau đó từng con lên chỉ tranh và kể lại. Ngay từ hôm đầu đã làm vậy. Các bé có khi chỉ bắt được từng từ thôi là đã được cô khen thưởng rồi,làm các con hào hứng và có thêm động lực. Rồi học qua bài hát, cũng là nghe hát rồi cùng nắm tay nhau hát theo bài và làm một số động tác như theo video.
Các con cũng được học chữ và số qua bài hát. Ví dụ: Các con được nghe bài hát ABC, các con sẽ nhớ âm trước qua việc thuộc bài hát, sau đó cô sẽ mỗi ngày viết vài chữ cho các con nhìn, đến giờ con đã nhớ được khá nhiều chữ trong bảng chữ cái. Chữ số cũng vậy. Các con chưa biết viết đâu. Cuối giờ các con hay được tô màu, hoặc chơi một trò chơi vui vẻ.
Có những mẹ sẽ nghĩ là học như thế này thì chẳng được mấy mà tốn kém, 1 buổi 250k trong 1 tiếng rưỡi mà.
Sau học được 5 tháng thì bé nhà mình thường xuyên gọi bố mẹ là Mommy, Daddy, hỏi và trả lời tên, nói được các màu sắc, nhận biết một số chữ cái, đếm được đến 10, biết trả lời khi được hỏi what your name? what coulour is this? what number is this,....một cách rất tự nhiên. Và mình thích việc này hơn là việc con nhớ được nhiều từ. Mình muốn con coi tiếng Anh là ngôn ngữ nói một cách tự nhiên. Đây sẽ là nền tảng để khi con nhận thức tốt hơn thì con sẽ có sức bật tốt. Mình tin là như vậy.
Có hôm con buồn ngủ, mình bảo, hay là nghỉ học nhé thì con nhổm dậy ngay và đòi đi học. Như vậy với mình là thành công rồi.
Mình không nói trung tâm con học cho bạn, vì mình đưa con đi học thử ở chỗ khác thì thấy mô hình cũng tương tự, thậm chí còn có giáo viên nước ngoài, không như chỗ con mình học chỉ có giáo viên Việt thôi. Bạn tìm những trung tâm gần nhà và hỏi xem có được học thử không và đăng ký cho con học thử là tốt nhất.
Chúc bạn tìm được trung tâm ưng ý cho con mình.
Lâu lắm rồi em mới vào nhà mình. Cuối năm em vào tổng kết sớm tí ạ:
- Kế hoạch nhà cửa: Nhận nhà xong, vào ở từ tháng 4. Hồi mới quyết định mua nhà có được 1/3 giá trị. Tới thời điểm này còn nợ 1/3 giá trị :)
- Kế hoạch học tập: Học và thi xong chứng chỉ phục vụ cho công việc. Chắc là sau Tết mới biết kết quả nhưng không phải cắp cặp đi học cuối tuần cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
- Kế hoạch bồi dưỡng tài năng nhí: Cho con đi học tiếng Anh 1 tuần 1 buổi, mỗi buổi 1,5 tiếng. Sau thời gian vất vả ban đầu, con bây giờ đã đi học đều đặn được 5 tháng, rất thích đến lớp tiếng Anh, vì được hát, được chơi, được thể hiện,...Mẹ cảmthấy rất vui.
Chồng em thì sau khi nhảy việc tùm lum (mỗi năm một công ty) cũng rút ra được kinh nghiệm và đã biết dừng chân. Quả thật làm việc một nơi hơn 2 năm có khác, cũng đã được cân nhắc lên vị trí cao hơn.Em đang hy vọng, thu nhập của chồng cũng cao hơn em thì tốt. Ngoài việc sẽ nhanh chóng trả hết nợ thì việc vợ lương cao hơn chồng, vợ không thích, mà chồng chắc chắn không thích tí nào rồi :D
Lâu rồi không vào nhà nhưng em vẫn thấy rất quen thuộc với nhà mình, vui vì chị Laura lại xuất hiện, chị Yu vẫn tiếp tục giữ lửa cho nhà mình và một số nick quen thuộc như "ngocbich...", "hoangyen....",zoozoo,...vẫn vào chia sẻ đều đặn.
Em có may mắn là thu nhập cũng vào mức khá, tiết kiệm 1 lương và tiêu 1 lương cũng không phải là cố gắng gì nên không có chia sẻ nào thực sự hữu ích. Em chỉ nhận thôi mà chưa cho được tí nào! Vào nhà mình em mới học hỏi được cách ngắt ngọn, không như trước kia cứ thấy túi rủng rỉnh là tiêu vô tội vạ. Đúng là tích lũy phải có tính kỷ luật thì mới thực hiện được, nếu không có nhiều tiêu nhiều thì bao nhiêu cũng hết.
Chúc cả nhà luôn tích lũy một cách khéo nhất, vẫn đảm bảo cuộc sống hàng ngày mà vẫn để dành được cho tương lai!
Hihi...nghe chị Yu nhắc nhở mấy bạn nổi lên chiếm mặt tiền rồi lặn luôn, làm em phải ngoi lên báo cáo tình hình bản thân tí.
Từ khi nhận nhà xong hồi tháng 3 tới giờ, việc tiết kiệm để trả nợ tiền nhà bị delay.Ngoài khoản trả cho người bạn 10 triệu ra thì toàn là chi tiêu thôi: Lắp được cho ông bà cái điều hòa, nộp cho con khóa học tiếng Anh,nộp học ôn thi chứng chỉ cho mẹ, góp tiền chữa bênh cho ông bà.
Có một tin vui là lương em lại được tăng thêm 3,5 ngựa con mỗi tháng. Không phải trả tiền thuê nhà.Tiền điện nước giảm so với nhà thuê. Như vậy cứ duy trì việc chi tiêu như trước đây, tiết kiệm nhà em sẽ tăng thêm một chút.
Về việc yêu bản thân thì em đã bắt đầu tập aerobic được một tuần rồi. Thấy ngồi làm việc thoải mái hơn, không bị mỏi mình như trước.
Em lại tiếp tục tàu ngầm nhà mình để duy trì tinh thần tiết kiệm, học hỏi các mẹ chăm sóc bản thân, nuôi dạy con tốt đây ạ.
Tuy nhiên, mình cảm thấy ái ngại cho U và các nhãn hàng có HH làm đại diện. Các nhãn hàng bị tẩy chay ngay và luôn mà không có thời gian báo trước chuẩn bị. Trong khi đó, với từng mỗi cá nhân chúng ta ai trong đời không gặp sai lầm, có điều sau đó biết sửa lỗi hay lại lặp lại quá nhiều lần mới là vấn đề.
Mình không liên quan gì tới HH, không làm việc cho các hãng có các nhãn hàng do HH làm đại diện.
Một vài suy nghĩ của mình.
Trước tới giờ, em chỉ nhằm nhằm khi hắn đi cùng thì bảo mua này mua nọ. Nhưng hắn vững quan điểm lắm. Chắc là em sẽ suy nghĩ để áp dụng chiêu của chị. Trước hết, phải lấy được hết số đo của hắn đã. Phi vụ này mà thành công thì em nghĩ là đầu óc hắn cũng sẽ được mở mang. Em vẫn nghĩ là hắn không đến nỗi hà tiện đâu ạ. Vì thực ra hắn cũng không thích đếm tiền và nhìn tiền tăng trong tài khoản, cũng không thích thú khi tiêu tiền của người khác đâu. Cái này với em thì đúng hơn. Hehe…
Có gì em sẽ báo cáo ạ.
Em xin trình bày về case ông chồng “hà tiện” của mình, nhờ nhà mình chỉ giáo ạ.
Hồi vợ chồng mới lấy nhau, có lần em rủ đi mua đồ, em chọn 2 cái váy, đã đặt ra quầy thanh toán rồi, chồng vẫn cố cầm lấy một cái trả lại, bảo lấy một cái thôi. 2 cái váy ấy bằng 1/7 thu nhập tháng của em, bằng 1/15 thu nhập tháng lúc đó của anh ấy. Giá bảo là em hay mua sắm đã đành, đó là lần đầu tiên em mua đồ khi đã lập gia đình rồi.
Đi siêu thị mua đồ sinh hoạt, mỗi khi em nhặt đồ gì vào là lại làu bàu, không cần thiết này nọ.
Mà em là một đứa không phải là tiêu hoang gì. Em không dùng mỹ phẩm. Dầu gội, sữa tắm dùng loại phổ thông. Em chỉ mua những gì thực sự cần thiết thôi.
Chồng em là người vô cùng “hà tiện”. Ra trường, đi làm cho công ty nước ngoài mà vẫn thuê nhà trọ bé tí ở cùng 2 người bạn khác. Trong nhà không có gì ngoài một cái tủ vải treo quần áo, một cái bàn học. Mùa đông không mua nổi cái đệm hay thậm chí là chăn bông để lót giường. Ba người như một. Bạn bè anh ấy rất giống anh ấy.
Khi chuẩn bị sinh, đi mua đồ cho con. Em cũng chỉ mua vài thứ thật cần thiết. Một vài bộ quần áo sơ sinh, một cái gối vỏ đỗ, 1 gối chặn, 1 cái chăn, 1 bình sữa, …mà anh ấy cũng không thoải mái. Em không hiểu anh ấy là con người như thế nào nữa. Toàn là những đồ cần thiết thôi mà.
Bản thân anh ấy thì không mua gì cho mình. Thỉnh thoảng lắm với mua cái quần, cái áo, đôi giày. Chắc vài năm mua một lần. Khi đi cùng em toàn gợi ý nhưng cũng không chịu mua. Có lần thích đôi giày đó lắm rồi, mà giày đang đi cũng sắp hỏng, nhưng vì hơi đắt, mặc cả xuống không được, anh không mua. Mấy tháng rồi vẫn đi đôi giày sắp gãy đế.
Vâng, em kể thì không hết những việc như trên, mà em gọi là “hà tiện”
Tuy nhiên, anh ấy lại nhớ mua quà cho mọi người mỗi lần đi công tác về.
Anh ấy thỉnh thoảng vẫn chiêu đãi bạn bè và cơ quan
Do vậy, em vẫn để chữ “hà tiện” trong nháy là vì vậy!
Việc anh ấy “hà tiện” làm em cảm thấy ngột ngạt. Lúc nào cũng rào trước, đón sau khi mua một món đồ gì đó.
Sau chán rồi, em kệ. Em không thèm rủ đi mua cùng, không thèm thông báo. Tự mua về. Tất nhiên là vẫn kêu ca. Nhưng lúc mua đồ em không bị tâm lý ức chế nữa. Còn thì đằng nào mà chả vậy.
Em nghĩ là ông chồng nhà em vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa. Có khi là anh ấy sống đơn giản quen rồi. Chỉ là em đang không biết làm cách nào để “cải cách” ông chồng nhà em. Đồ thì đằng nào cũng phải mua, nhưng mua trong không khí vui vẻ thì tốt biết mấy!
E biết đến nhà mình khoảng 2 năm. Và giờ em có nhà. Nghe như không liên quan nhưng liên quan tới nhau rất nhiều. Đành rằng thu nhập của em tăng nhanh trong thời gian này, tăng gần gấp 3, tuy nhiên nếu không biết chi tiêu hợp lý thì chắc giờ vẫn chả có xu dính túi nào. Hồi e chưa vào nhà mình, thu nhập nhà em cũng hơn 20 triệu mỗi tháng nhưng hầu như có để ra được đồng nào đâu.
Bây giờ em sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, với dự tính là 2 năm nữa sẽ trả hết nợ và cái nhà sẽ đúng là của mình 100%.
Cảm ơn chị Yu, cảm ơn nhà mình !@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Em vừa học vừa đi làm. Ở chỗ làm tổ chức học ngoại ngữ cho nhân viên miễn phí. Thời gian là 2-4 h, giữa 2 ca làm việc. Em luôn tranh thủ để tham gia đầy đủ. Đi học buổi sáng về, e ăn uống đơn giản rồi tham gia thêm 1 tiếng học tin học. Tới chỗ làm học ngoại ngữ, rồi vào làm ca tối. Mấy chị học cùng lớp thấy em học khá, cuối tuần vác xách vở sang học cùng, em cũng tận tình giúp đỡ. Ở chỗ làm tổ chức đi chơi miễn phí, em cũng đăng ký tham gia. Có những lần, ở chỗ làm tổ chức tiệc vui. Riêng em làm bán thời gian, nên phải ở lại trực điện thoại. Em cũng không ca thán. Cuối giờ mọi người mang về cho món quà, nói là bốc thăm hộ mình. Em thấy rất vui. Em làm thêm đủ thứ: gia sư, bán hàng, nhân viên bưng bê, nhân viên oder, trực điện thoại. Em thường bỏ ngoài tai những lời nói kiểu như: Đấy, học đại học ra trường rồi cũng chỉ làm được những việc như này. Em biết mình đang làm gì. Mình không phải làm thế này để tồn tại mà mình đang trên đường nuôi dưỡng các ước mơ. Em hòa nhập với tất cả mọi người, từ anh đầu bếp, chị dọn dẹp, chị kế toán, anh chị quản lý. Và có thời gian em luôn sắp xếp để tham gia cuộc vui cùng mọi người như cưới hỏi, mừng sinh bé,…
Khi tốt nghiệp văn bằng 2, trầy trật mãi em mới tìm được công việc đúng chuyên môn. Năm 2008, lương chỉ có 2 triệu/tháng. Nhưng em không ca thán hay chán nản. Em nghĩ có công việc là tốt rồi. Em làm việc hết sức có thể để trau dồi chuyên môn. Trong 2 năm đó, công việc khá vất vả và gặp nhiều khó khăn nhưng em vẫn cố gắng để tự học ngoại ngữ và thi lấy được bằng cấp độ khá. Sau đó em chuyển việc. Trong công việc mới này em được đánh giá khá cao. Khi công ty có chỗ trống, em đã được chính sếp to nhất nhìn nhận và đề đạt. Hiện tại, so với các bạn cùng lứa tuổi, có xuất phát điểm sớm hơn so với em khoảng 4 năm thì em cũng không thua kém gì.
Em cũng sợ nhất là mình sống cuộc sống tẻ nhạt, không phong phú. Đi làm, về nhà, cơm nước và đi ngủ. Mình tẻ nhạt là một chuyện, con mình vì thế bị kéo theo thì thật khổ thân cho nó. Vì vậy, có hôm đi làm về thấy trời đẹp, em bỏ việc cơm nước sang một bên, đưa nó đi dạo ở khu đô thị gần nhà, cho nó chơi các trò chơi, chỉ cho nó cây cỏ, con vật. Về nhà, hai mẹ con tắm giặt rồi nấu món đơn giản như mì trứng chẳng hạn. Ăn xong lại cùng con chơi đùa, tiếng cười kéo dài cho tới khi con chìm vào giấc ngủ. Có buổi cuối tuần, ôm nó vào khu vui chơi cả ngày, mẹ thì rất mệt nhưng thấy thoải mái vì con chơi rất vui. Khi con còn nhỏ, con vui là mẹ vui rồi. Gần đây, con lớn hơn, mẹ đỡ vất vả hơn vì chuyện ăn, uống của con. Luyện cho bố việc tắm táp cho con hàng ngày. Em có thời gian đọc sách trở lại, ôn luyện lại ngoại ngữ, xem các bộ phim yêu thích và tiếp tục nuôi dưỡng các ước mơ. Em chưa thực sự biết ước mơ thật sự của em là gì, tuy nhiên em nghĩ, mình cứ làm những việc mình thích, đến một lúc nào đó đam mê đủ mạnh nó sẽ dẫn dắt chỉ đường cho mình.
Thời gian vừa qua, em bị căng thẳng vì công việc và dùng khá nhiều tiền để giải tỏa như mua sắm quần áo, chăm sóc bản thân và một số tiền nữa phung phí cho việc mua bán, sinh hoạt hàng ngày (thay vì chịu khó đi chợ thì vào siêu thị chẳng hạn,...)vì lúc đó em không còn đầu óc nào để tính toán.
Tuy nhiên, lúc đó em vẫn tâm niệm là chỉ cho phép mình làm thế trong một thời gian thôi, và cố gắng lấy lại cân bằng sớm.
Trước đây, khi chưa biết được nhà mình, chắc em không kiểm soát được tình hình tốt như bây giờ. Hiện tại em vẫn tích tiền để trả tiền nhà, vừa chu cấp cho bố mẹ hàng tháng, vừa chăm lo sức khỏe chu đáo cho cả nhà, vừa đối ngoại hợp lý. Em biết tính toán hợp lý để không thấy căng thẳng với các khoản cần chi trong khi mình chưa đủ chứ không nói tới dư dả.
Em đã rất xúc động khi đọc những bài của chị Yu. Sao mà em vừa yêu quý,vừa thương, lại vừa cảm phục chị đến thế.
Em lại nhớ lại chị nào đã nói, đại ý chị như một nhà phát triển cộng đồng thực thụ. Với em, chị mang lại động lực vô cùng lớn, không gì là không thể, chỉ cần muốn đi là mình sẽ đến được. Chị đã truyền cảm hứng, nhiệt huyết của chị đến mọi người, trong đó có em.
Cảm ơn chị và các thành viên của nhà mình thật nhiều.
Chúc mọi người vén khéo,trong lĩnh vực tài chính gia đình cũng như trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống.
Từ chuyện em ấy ngẫm đến chuyện của mình. Mải miết kiếm tiền. Mệt mỏi không dám nghỉ. Buồn không dám khóc. Chán không dám chia tay,...
Mình đang sống một cuộc sống thế nào vậy!!! Thượng Đế ban cho mình cuộc sống này để mình sống như thế sao!
Bỗng nhiên một ngày mình không còn tồn tại nữa. Người ta sẽ nhớ đến mình với hình ảnh mệt mỏi, chán chường, lạnh lùng, chán ngắt,....?
Chẳng hiểu sao dạo này máy tính của mình vào webtretho bị chậm, cứ quay vòng vòng, nó báo "connect to pubads.g...." gì gì đó. Hôm nay đỡ việc, mình cứ để nó quay quay, mất 20 phút mới đăng nhập được.
Mình xin tự kiểm điểm bản thân. Tháng vừa rồi mình bị stress, vì công việc, vì chồng con nên tốn khá tiền cho vụ xả này. Mọi tháng đều tích được 2 ngựa mẹ dành trả tiền nhà, nhưng tháng này chỉ được 1 ngựa mẹ thôi.
Tuy nhiên, qua việc lần này mình cũng học hỏi thêm được một số điều để hoàn thiện bản thân hơn. Lần đầu tiên trong đời, mình nhận thấy công dụng rõ rệt của việc yêu bản thân, việc mà mình đã bỏ bẵng suốt một thời gian dài. Lúc quá mệt mỏi, mình cho phép mình tạm quên đi những gánh nặng, quan tâm hơn đến cảm xúc của mình, chiều chuộng các sở thích cá nhân và không ép mình phải đưa ra các quyết định vội vàng. Và khi bình tĩnh lại, mọi việc không kinh khủng như mình đã nghĩ. Mình suy nghĩ kỹ và tháo từng nút thắt một. Mọi việc đã trôi qua một cách ổn thỏa.
Cảm ơn nhà vén khéo và yêu bản thân.
Chúc chị em nhà mình ngày càng xinh đẹp và giỏi giang!
Mình lúc đó tự tin lắm. Cứ nghĩ là với khả năng của mình cộng với ngoại ngữ nữa thì kiếm được việc quá dễ. Nhưng thực tế thật phũ phàng. Nộp đơn khắp nơi mà không được nơi nào gọi thi tuyển hay phỏng vấn. Vì khả năng của mình có ai biết được đâu, mới tốt nghiệp, không kinh nghiệm chuyên môn, lại còn nhiều hơn lứa cùng tốt nghiệp ba bốn tuổi nữa. Mình thật sự suy sụy. Nhưng như mọi lần, mình không cho phép mình được gục ngã. Mình gạt nước mắt, tiếp tục viết đơn, gửi hồ sơ xin việc. Và cuối cùng mình cũng tìm được việc làm đúng chuyên môn với mức lương khởi điểm năm 2008 là 2 triệu. Mình luôn cố gắng làm việc, cố gắng học hỏi và khẳng định bản thân. Hiện tại thì so với các bạn cùng tuổi thì thu nhập của mình cũng sếp vào mức khá, cao hơn khá nhiều bạn bè cùng tuổi.
Tuy nhiên, mình vẫn nghĩ là việc mua nhà chắc là với đồng lương thì không thể. Lúc đó mình vô tình tìm kiếm và biết đến nhà mình. Mình vỡ ra nhiều điều. Rà soát lại chi tiêu. Bỏ đi nhiều khoản chi cho nhu cầu MUỐN mà không phải CẦN. Lập kế hoạch tiết kiệm. Lúc đó mình sẽ biết lúc nào mình có bao nhiêu tiền và có thể bắt đầu việc mua nhà lúc nào. Và đến bây giờ mình sắp được nhận một căn nhà chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh.
Vậy mình cứ MUỐN đi, cứ cố gắng kiên trì với mục tiêu, mơ ước của mình thì MƠ ƯỚC sẽ trở thành HIỆN THỰC!
Dạo này, chị Yu lại xuất hiện, thật mừng! Đọc bài của chị bao giờ em cũng thấy tinh thần vén khéo của em lại lên ngùn ngụt.
Chị Laura đi đâu rồi nhỉ? Hi vọng chị vẫn mạnh khỏe!