Tình hình là e mới mua found của Revlon, mà thấy các chị bảo cái này bám lâu lăm lắm nên em muốn mua tẩy trang nào có thể tẩy sạch được hết, chứ để mỹ phẩm bám trên mặt sợ lắm :( e đang định mua tẩy trang của nature republic hoặc skinfood, k biết có đủ đô k nhỉ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ncbk
Công nhận là sv mình bị thiếu kiến thức mềm trầm trọng. Như mình thì trong trường chỉ đc đào tạo mấy cái chức năng cực cơ bản của Word với Excel mà cá là trẻ con bây giờ cũng có thể làm thành thạo.
Đúng như mẹ nào nói đó, bằng cấp là 1 chuyện nhưng nếu ko tự đào tạo kĩ năng cho mình thì cái bằng kia chẳng qua chỉ là tờ giấy ghi thành tích.
Thế mới biết "Học là 1 chuyện mà ra đời lại là chuyện khác" :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Em xin phép có vài lời chia sẻ với cả nhà về chuyện người Việt ở nước ngoài, mong cũng góp thêm 1 cái nhìn về đồng bào ta.
Em hiện đã ở nước ngoài được hơn 2 năm (UK và Ireland) và thấy người tốt người xấu nơi nào cũng có, quan trọng là biết bảo nhau để bạn bè quốc tế nhìn mình bằng con mắt thiện cảm nhất.
Hỏi rằng có hiện tượng ăn cắp ăn trộm của ng Việt bên này không? E xin phép trả lời có. Các bạn VN bên này không ăn cắp vặt trong siêu thị hay nhà hàng như bên Nhật, nhưng có hiện tượng là kí điện thoại hay Ipad để rồi khi về VN là "bùng" luôn. Điều này lí giải cho nhiều hàng xách tay giá "mềm" trên thị trường. Hiện tượng này nóng tới mức báo động vì gần như ai cũng có tư tưởng đấy, dù đã bị đe là sẽ bị ghi vào sổ đen của UKBA :-&.
Quay lại phần mở đầu, vì sao em nói đến chuyện bảo ban nhau ở đất khách quê người. E xin kể về 2 trường hợp "chôm đồ" của 2 người bạn (mà e rất quý) chỉ đơn giản vì... quá dễ dàng.
Một lần đi xem phim 3D, rạp có cái kính 3D rất tốt (mà theo như bạn e nói là bán trên Amazon không dưới 30 hay 50 đồng gì đó). Trước khi xem, mỗi người được phát 1 cái. Xem xong rồi thì không có ai đi thu cả mà mỗi người tự giác bỏ vào một cái thùng để cạnh cửa trước khi ra về. Khi bọn em chuẩn bị về thì bạn e có năn nỉ em "lấy giùm" nó cái kính bằng cách là cho vào túi xách của em rồi xách về (nó con trai, nhét vào túi quần thì sợ lộ). Rạp tối nên kể cả có CCTV thì cũng chả ai biết. Và cũng chả có bảo vệ ở cửa để mà canh xem đã trả kính chưa. Nói thật là từ chối nó thì sợ nó giận (vì rất quý nó), mà làm theo thì thấy trái lương tâm. Cuối cùng, e quyết đinh... TRẢ kính với lời dụ khị "lần sau thích xem phim 3D t lại đi với m, kính lần nào chả phát". Nó bùn xụi lơ. Và e cũng giải thích luôn là dù không ai thấy thì cũng thấy áy náy với chính lương tâm mình và không đáng để làm vậy.
Người bạn thứ hai thì chính xác em biết có ý định "bùng" đt để mang về cho người yêu dùng. Ở đây cả nhà có thể cảm thấy có cái gì đó tội lỗi và đáng lên án, chứ ở trong hoàn cảnh đó sẽ thấy là khó. Giống như kiểu số đông đều làm vậy và chả làm sao mà 1 mình mình 1 ý kiến vậy. E biết là ý định người bạn kia khó mà lay chuyển (nhất là khi em yêu của bạn í đã lên tiếng ủng hộ), nhưng e chỉ gặp riêng và hỏi bạn e rằng "cái đó có đáng không" (vì sau khi "bùng" là xác định mãi mãi không quay lại được UK nữa, rồi giả sử nó truy về tận nhà, tận trường, bla bla bla). Ban đầu b đó rất bướng bỉnh, khăng khăng không nghe vì "ai cũng làm được, tội gì mình không làm". Về sau thì e được biết người đó cuối cùng từ bỏ ý định.
Ở trên chỉ là 2 ví dụ điển hình để cả nhà thấy rằng, nếu biết bảo ban nhau làm điều tốt thì hành động xấu có thể được ngăn chặn. Buồn cười ở chỗ là chính em, một hai lần gì đó đang cầm hàng chưa thanh toán đã chạy vù ra ngoài cửa vì thấy bạn đứng đợi ngoài đó (chuông nó cũng chả thèm kêu báo động ạ). Rồi lại lật đật quay vào để trả tiền và làm bạn e bảo "dở hơi". Nhưng e cứ thích cái kiểu "dở hơi" đó vì nó làm em tự hào em không làm xấu mặt người nhà mình. Em thấy quan trọng nhất là mình, mình cố gắng làm một người tốt, cố gắng tạo một hình ảnh tốt (giống như những đại sứ VN nho nhỏ vậy), thì rồi bạn bè xung quanh cũng sẽ làm theo mình.
Xin nói thật lòng rằng e cực kì tự hào là người VN khi sang đây. Ai nghe tới VN cũng đều nói "VN các bạn rất anh hùng" "VN có thức ăn ngon" "Hạ Long rất đẹp" và thậm chí rất thích khi nghe em kể về đất nước mình, thủ đô mình (e hơi thiên vị HN 1 tí ạ :D). Nghe được tiếng nói Việt mà mừng vô cùng (nhất là xứ Ireland này). Em thấy người Việt mình ở nước ngoài rất thương nhau, đùm bọc nhau (nói thật lòng ạ, không chém chút nào). Cũng có xích mích, va chạm, người tính nọ tính kia, nhưng hầu hết là giúp đỡ và khuyên nhau để làm sao "không mất hình ảnh của VN".
Em nói dông dài quá, mong anh chị thông cảm. Nhưng cũng chỉ muốn để nhà mình có thêm niềm tin vào những du học sinh nói riêng và cộng đồng người VN nói chung ở nước ngoài. Có thể không phải tất cả đều tốt nhưng mọi người sẽ cố gắng bảo ban nhau để không làm xấu hình ảnh VN trong cộng đồng quốc tế. E xin phép hết ạ.
Thân mến,
Lâu lắm mình mới lai có dịp quay lại với nhà hẻm của UL và lại thấy cảm động với những tình cảm của mọi người cho "Idol" của mình. Và hình như câu chuyện về UL vẫn luôn là chủ đề "hot" trên các báo (dù cũng bị kha khá báo lá cải "dìm", hic).
Mình thì nghĩ đơn giản 1 điều thế này. Ca sĩ "hot" hay ko "hot", album thành công hay không, bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố. Nhưng mà, 1 ca sĩ thực sự thành công hay không thì cái này lại phụ thuộc vào chính bản lĩnh của người ca sĩ. Nhà mình cũng biết rất nhiều hiện tượng âm nhạc tài năng xuất hiện, như Susan Boyle, ko cần xinh đẹp nhưng lại được công chúng hâm mộ trên toàn thế giới phải không ?
Mình thì mình thích cái "chất" của UL, thích cái "tình" mà UL giành cho âm nhạc và khán giả, và vì vậy, mình vẫn yêu quí em í, dù báo chí có chê bai hay vùi dập thế nào. Nói cho đúng thì chẳng nên phủ nhận những thành công của các đối thủ, vì đơn giản, đối thủ càng mạnh thì sức cạnh tranh càng lớn, và càng cạnh tranh thì khả năng thiên phú mới càng bộc phát. Mình biết là UL không hề mềm yếu, mà trái lại, những thử thách chỉ càng làm em í trưởng thành và tôi luyện được khả năng thiên phú mà thôi. Vì thế, mình vẫn mong chờ được cầm trên tay album đầu tay của UL, như một ham muốn được nếm thử món ăn ngon từ cô "đầu bếp tập sự" UL.
@Uyên Linh (chả hỉu em í có vào đây đọc ko nữa): Uyên Linh ơi, con đường đến đỉnh vinh quang còn dài lắm. Sẽ có rất nhiều chông gai và đá nhọn, sẽ có nhiều lần vấp ngã và chảy máu đấy. Mình chúc Uyên Linh sẽ kiên định với mục tiêu mà Uyên Linh đã chọn và sẽ đưa âm nhạc Việt Nam mình tiến xa trên bản đồ quốc tế nhé. Mình tin và yêu quí bạn rất nhiều.
Có ai xoăn ngắn hỏng mà cắt sửa lại được không? Giờ trông e già hơn cả một chị sinh năm 71 (hic, c í gọi e là chị ngay lần đầu mới gặp).
@Bibop_2007: Tks c nha. Khi nào tóc e dài dài ra một tí e sẽ lại bon chen thử hàng c giới thiệu xem (e vẫn mê tóc xoăn ngắn mà)
À, mà e thì khác với chị của chị là e không hề khó tính cũng không cầu kì. Tóc e cũng là tóc dày và cứng nhưng trước khi làm xoăn ở TD, e đã cắt nhiều hàng và form đầu lên vẫn ổn.
Vì tóc xoăn cũ của e duỗi nên e có ra hàng nhờ anh í tư vấn xem nên thay đổi kiểu thế nào, hay làm xoăn lại. Ngay hôm làm xoăn, lại được a í tư vấn cho nhuộm luôn, e đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần là làm thế có sao không, có hại tóc không vì e mới uốn được hơn 1 tháng. Nhưng anh í nói chắc nịch là không sao hết, rồi e nhuộm lên cho màu đẹp. E thì tin tưởng nên để anh í làm, ai dè làm xong, mới sờ vào lúc ướt thì tóc rất mềm, đến khi tóc khô thì nó xơ như rơm luôn. Chưa bao giờ e thấy sợ tóc mình như thế. Mà lại còn ngắn nữa nên e cũng chẳng thể buộc lên. Cuối cùng chọn giải pháp bờm lên (e thì vốn ghét bờm) và coi như không có tóc. Chụp ảnh còn chẳng dám chụp. Gặp anh chị nào gọi mình là cô hay chị thì cũng giả vờ điếc, hic.
Thực ra e vốn vẫn thích tay cắt của a D vì đường cắt sắc sảo. Nhưng nếu để quay lại làm xoăn hay cái gì đại loại thế thì em ... KHÔNG DÁM ĐÂU.
@Bạn chủ topic: Tớ thấy bạn có khá nhìu ưu điểm: Yêu trẻ con nè (tương lai sẽ là một ông bố tốt), học hành đàng hoàng (SV công nghệ mà), cao ráo khỏe mạnh (ưu điểm này mình thích, hehe), và khá dũng cảm (khi nhảy vào diễn đàn của các c để đòi làm phi công trẻ). Mình chúc cho bạn sớm gặp được người bạn gái đúng nghĩa của mình nhé (không phải là người bạn và là con gái, thế mới hạnh phúc chứ nhỉ).
Tiếc là mình không thể chiều được trai trẻ, không thì cũng bon chen rùi. Hihi, vì cũng đang tìm người cùng đi chợ hoa Tết mà. Chúc bạn may mắn nhé.
Thực ra không hiểu làm sao tớ (và một số bạn khác nhỉ) cảm thấy khá tò mò và hứng thú cưa cẩm anh thầy của bạn khi anh ta cứ tỏ ra nửa lạnh nửa nóng như vầy. Hấp dẫn như kiểu một thách thức vậy.
Trở lại nè, theo tớ í mà, với một người con trai sâu sắc và nghiêm túc, họ sẽ ko bị lay động bởi những cái gọi là "Cưa" "Tán". Tớ nghĩ rằng anh í cần một người hiểu anh í, tôn trọng tình cảm của anh í và yêu anh í thật lòng. Tớ tin rằng nếu quan tâm và yêu anh í thật sự, bạn sẽ tìm ra cách hiệu quả hơn hiện nay.
Xin hãy lắng lại và nghe trái tim mình: Khi đối diện với người ta bạn có cảm giác gì không? Khi rời xa người đó bạn thấy nhớ người ta hay sợ người ta quên mất mình? Khi nghĩ đến người ta, bạn đang hình dung về điều gì? Và có bao giờ thấy ghen không?
Hi vọng là sau khi trả lời được những câu hỏi này, bạn sẽ có thêm gợi ý cho sự chọn lựa của mình. Tớ luôn tin một điều rằng Tình cảm chân thành thì sẽ chạm được trái tim, dù đó là một trái tim sắt đá.
Thân mến.
Con trai í, họ kì lạ lắm. Cứ cái lúc mình mong mỏi thì chả thấy hồi âm gì. Đến cái lúc chả thèm quan tâm thì lại cứ ... ầm ầm lên. Cái biểu hiện của a í hôm bạn đi thi là có vẻ có chiều hướng tốt rồi đấy. Cứ yên tâm nhé.
Goodluck.
Thật trùng hợp là mình cũng 85, cũng hình thức "trung bình" (nhưng lúc nào cũng tự hào mình "xinh như búp bê"), và cũng thích "cọc đi tìm trâu" (thế mới sướng chứ) nhưng toàn bị trâu chọn, hic.
Rùi, trở lại vấn đề của bạn nhé. Tớ đã đọc qua một số page của bạn nói về nk tình yêu giữa bạn và "chàng"(mạn phép sử dụng cách xưng hô này vì tớ cũng khoái).
Trước hết, cho tớ ngả mũ kính phục về việc dù bạn khá "tự ti" về ngoại hình, nhưng lại cực kì dũng cảm theo đuổi niềm say mê + yêu thương của mình. Tớ đã lo khi bạn nói rằng ngoại hình của mình trung bình, rồi thì ảnh chụp không ăn ảnh, xấu nhất quả đất, nhưng bạn lại dũng cảm đi "cưa" thầy thì đúng là mức độ DŨNG CẢM của bạn cực kì cao.
Thứ hai, tớ sẽ kể bạn nghe một câu chuyện. Có một cô bé, rất rất rất thích người đồng nghiệp kiêm "sensei" của mình. Ng đó là 1 người Nhật chính khựa, nên tất nhiên có hơi khác 1 chút. Nhưng về cơ bản là cô bé này thần tượng+yêu quí+nể "sensei" trẻ đấy lắm lắm. Cô bé ấy một lần nghe được thông tin rằng "sensei" mình cũng chưa có bạn gái (chính thầy cũng luôn nhận rằng mình single), nên cái mơ ước trở thành bạn gái của sensei càng lúc càng mạnh mẽ.
Cô bé viết nhật ký rất nhiều. Đôi lúc tình cảm lên mạnh quá, cô bé lên mạng chia sẻ với tất cả mọi người (Tất nhiên giấu tên, lập nick ảo) hi vọng tìm được sự đồng cảm và động viên. Có rất nhiều người bạn động viên cô bé, thậm chí có một anh đã vào vào nói rằng "Hôm nay đi ăn với mấy anh người Nhật, tự nhiên lại nghĩ tới chuyện của em". Cô bé ấy sống như trên mây. Đặc biệt rằng người "sensei" ấy cũng rất quí cô bé (không biết vì thói quen lịch sự của người Nhật hay vì có tình cảm thật). Đến nỗi mà trong phòng đều đoán ra được giữa 2 người có vấn đề. Chat chit, quan tâm, hỏi han, thậm chí cô bé đã đòi "sensei" dẫn đi ăn, chỉ 2 người với nhau. Rất rất vui.
NHƯNG, haha, cuộc sống giá không có chữ Nhưng thì có phải tốt đẹp không. Sau một thời gian, người "sensei" đấy tránh ra. Cô bé ko hiểu có chuyện gì. Cô bé tìm cách hỏi han. Và cô nhận ra một sự thật rằng "sensei" có người yêu rồi. Và ko phải là "sensei" nói ra mà chính những người đồng nghiệp bên Nhật sang đây kể chuyện. Thậm chí, cô người yêu sang tận đây để chơi (có lẽ vì nghe phong phanh chuyện gì đó). Và tất nhiên ai cũng đoán ra cái kết thế nào.
Rồi, trở lại câu chuyện của bạn.
Tớ rất tiếc phải nói rằng dù rất rất muốn chúc bạn hạnh phúc (yêu người và được yêu lại là niềm hạnh phúc nhất đời mà) nhưng tớ vẫn phải nói với bạn rằng
Đọc những câu trả lời của chàng giành cho bạn, với con mắt của người ngoài (thường là sáng suốt hơn người trong cuộc) thì thầy của bạn giữ với bạn một khoảng cách nhất định, tư cách của một người thầy hơn là một người bạn, có chăng gần gũi hơn một chút là một người anh. Con trai í mà, nếu thích ai í, họ thích nhanh lắm, và khi đã thích thì dù mọt sách cũng xông pha ra mặt trận (sợ mất mà)
Bạn à, bạn hãy tỉnh táo lại một chút nào. Hãy nguội tình cảm lại một chút, gặp những chàng trai khác, kể cả gặp lại ex cũ của mình đi. Để khi trở về cân bằng, bạn sẽ có những nhận định đúng hơn. Tớ ngẫm thấy một câu vô cùng đúng thế này
Một cách thử tình cảm này sẽ cho bạn nhận định rõ hơn tình cảm đối với thầy nhé. Bạn hãy im lặng ít nhất 1 tuần cho tớ. Ko gọi điện, không nhắn tin, không chat chit, để xem thầy bạn phản ứng thế nào. Bạn sẽ nhận được câu trả lời rất hay đấy.
Chúc bạn hạnh phúc nhé.
À, nói thêm là 25 thì chưa hề muộn đâu, cứ bình tĩnh nhé. Con người lấy vợ lấy chồng đều có duyên có số mà.
E đăng kí làm thành viên của wtt lâu lâu rùi, rất hay vào các topic của các chị để xem những kinh nghiệm cũng như những chia sẻ ở trang web này. Thực ra thì phải gọi là chưa đủ "tuổi" (hì hì, vì e chưa lập gia đình mà), nhưng e thật sự rất thích những comment ở đây. Các bố, các mẹ, các anh chị đều có những comment hết sức đầy đủ và tình cảm. Ban đầu e cũng ko lí giải được tại sao một forum mà có thể chan hòa và tình cảm với nhau như vậy, từ việc đi khám siêu âm thế nào, đến việc khám ở đâu,... Nhưng dần dần e nhận ra rằng khi người ta có gia đình, có con cái thì tự nhiên ai cũng sẽ tình cảm và chu đáo như vậy.
Đặc biệt là vừa rồi e "bay" vào WTT liên tùng tục để update thông tin của UL, nàng công chúa bé bỏng của e (hihi, hơi iu nàng quá nên mới gọi vậy). Và phải nói là e hạnh phúc khi có rất nhiều mẹ ở đây cũng yêu nàng í. E vừa lội các tầng lầu vừa tự cười sung sướng vì nàng có quá nhiều "fan-friend" dễ thương đến vậy. Nhất là vụ phòng trà Đồng Dao và ở Phú Yên, e thực sự ước rằng giá có thể gặp các mẹ đã ủng hộ UL, nhất là mẹ BHV và mẹ BinhvaNghe để thơm hai mẹ mỗi người hai cái thật kêu để cảm ơn tấm lòng hai mẹ đã thay bọn e gửi tới UL. E nghĩ cái tình ấy với nhau quí lắm, quí thật í, vì ngày nay đâu có ai sống với nhau nhiều tình yêu thương được tới như vậy.
Vừa qua trong nhà hẻm mình có một trục trặc nho nhỏ dẫn tới hiểu lầm giữa 2 big-friend của UL. E đã rất lo "chiến sự" nổ ra, nhỡ ai đó bị thương "sứt đầu mẻ trán" rồi ko thèm còm-men về UL của e nữa, ko thèm update tình hình của nàng nữa, và ko thèm chơi với các fan-friend khác như e nữa thì e buồn chít mất. E đi tâm sự với một cô bạn rất thân với e (hic, sorry các mẹ là e mắc cái tật tâm sự), và bạn í nói với e một câu rằng "Đừng lo mà ấy ơi, bát đũa trong chạn còn có lúc xô", "có yêu quí nhau nhiều thì mới cãi nhau to". Và thế là e nhẹ lòng hơn rất nhiều. E tin là 2 mẹ chẳng qua chỉ có đôi chút hiểu lầm mới nhất thời nóng nảy vậy thôi, chứ e ko tin rằng 2 người mẹ chu đáo và tận tâm vậy lại có thể dễ dàng mất đi cái tình thân thiết dù chỉ là trên mạng.
Trở lại với những comment. E xin phép nói về ý kiến của e thế này. Mỗi người ai cũng có ý kiến của riêng mình, "và ai cũng chỉ tin vào chiếc đồng hồ của mình"-trích lời FB của nàng UL. Và ở đây mọi người đều tôn trọng những ý kiến cá nhân đó. NHƯNG, chúng ta vào đây hoàn toàn vì tình yêu với UL. Vì thế e thiết nghĩ bất kì hành động nào thể hiện TÌNH YÊU với UL thì chúng ta sẽ hoan nghênh, còn nếu không thể hiện TÌNH YÊU với UL thì đó đã ra ngoài chủ đề toic. Ý e muốn nói rằng, dù c BHV hát chưa hay, múa chưa đẹp, nhưng việc c í nhiệt tình thể hiện tình yêu thực sự không nên comment gì cả. E ủng hộ những fan của UL, cuồng hay không cuồng, miễn là điều đó xuất phát từ tình yêu thực sự. Hãy đặt câu hỏi vì sao c í nhiệt tình tặng khăn tặng áo, nhiệt tình tham gia club dù c í đã có gia đình chứ đừng nói rằng điệu múa c í phản cảm hay không. Đó là ý kiến chân thành của e.
@Tim-Tams: Mình rất thích bạn, cảnh sát trưởng kiêm bảo vệ trật tự an ninh. Mình tin rằng bạn đã nhiệt tình đứng ra lãnh trách nhiệm cao cả đó thì bạn cũng sẽ rất công tâm để bảo vệ cho topic của nhà hẻm cũng như của WTT là một nơi thiện chí và tình cảm với nhau. Cảm ơn bạn về tất cả những gì bạn đã làm.
@Mẹ BHV và Mẹ BinhvaNghe: Thật tiếc là e đã không biết làm thế nào để cảm ơn những tình cảm hai mẹ giành cho nàng công chúa của e. Năm hết Tết đến rồi, e chúc cho hai mẹ và gia đình luôn có thật nhiều niềm vui, luôn có nhiều tiếng cười và luôn ủng hộ UL như đã từng ủng hộ nàng. Xin cảm ơn hai mẹ.
@all: Sorry vì đã comment không đi vào đúng chủ đề. Nhưng e chỉ mong tình yêu với UL là tình yêu để gắn kết tất cả nhà. Cám ơn các bạn.
Hương.
Bạn ơi, mua tẩy trang thì chọn lựa cẩn thận 1 tí nhé, nhất là tẩy trang cho môi và mắt. Tốt nhất là bạn nên xem da của mình thuộc loại gì, có nhạy cảm không để chọn dòng. Chứ như tớ dùng tẩy trang không hợp, mắt bị rát tới mấy ngày đấy. Hic.