Trước khi về làm dâu,đánh tâm lý với ox "em ko sợ gđ chồng khó,mẹ chồng khó,chỉ cần chồng thương yêu và bênh vực thì cái gì cũng vượt qua được".Sau khi về làm dâu,nhiều lúc thấy MC còn thương mình nhiều hơn ox thương mình,hic.Sáng 7h dậy tót đi làm,hôm nào rảnh lên tầng phơi quần áo (quần áo mẹ giặt),MC thấy bảo đi làm đi mẹ làm cho.Chiều 6h về,MC dọn sẵn cơm,ăn xong 2 chị em (em chồng) rửa chén bát.Ăn xong tắm rửa,nghĩ ngơi,hoặc xem tivi,hoặc rủ chồng cafe ,sinh tố.Hôm nào rảnh chạy sang phòng ủi quần áo (cho cả nhà 6 người:Sad:).MC thấy lại nói con ủi cái nào cần thiết mặc ngay thôi còn lại để bé (em chồng) ủi cho.Hic,hôm trước mới làm cháy hết 1 cái bàn ủi đồ.Chủ nhật,nướng tới 8h,dậy đi ăn sáng rồi về nhà mẹ ruột,chơi tới chiều,chiều chồng sang đón đi ăn ngoài.MC gì cũng tốt chỉ mỗi cái cứ thích ép mình ăn cơm,mà cơm khẩu vị khác miền nên ăn chẳng nhiều nổi.Có hôm,ngồi chống đũa chẳng muốn ăn,ox hỏi sao vậy,ngán hả.Sáng hôm sau dắt xe đi làm MC hỏi hôm nay con muốn ăn gì mẹ nấu,nghĩ mãi chẳng ra,kén ăn nên món nào cũng ko thích,bèn nói,thích canh cua mẹ nấu (lấy lòng).Áo trắng.làm biếng giặt riêng,quăng vô máy giặt,lem từa lưa,sáng thấy MC ngồi hì hục tẩy,hic.Cảm mua cam về uống,mấy ngày sau thấy trong tủ lạnh MC mua cho 1 đống để mà pha.Sáng đi làm,MC đi chợ sớm,mua đồ ăn sáng để sắn trên xe,nói cho con đi làm mà ăn.Trời mưa MC để sẵn áo mưa trên xe cho,để khỏi ốm.Về khoe mẹ ruột nghe,mẹ lắc đầu,tao có con dâu như mày chắc chết.Với MC chỉ cần ăn nhiều cơm của mẹ,đi lễ đầy đủ là mẹ vui lắm rồi.Thích thật!
bạn nì hạnh phúc ghê ta..cố gắng mà gìn giữ bạn nhé hiếm người đựoc như bạn lắm đấy..mẹ chồng bạn thật đáng iu..nghe bạn kể mà thấy tủi thân ghê. Người đời nói đúng chẳng có mấy mẹ chồng thương con dâu như con gái, Mc mình lúc nào cũng nói với chồng là " mẹ thuơng nó như con" nhưng hỡi ôi mình không hiểu bà thương mình thế nào chứ lúc mình nghén 3 tháng đầu được mc nấu ăn hộ mấy hôm đầu mà mặt cụ cứ như là" đâm lê" đành bò dậy nấu ăn (vì mình bị động và rơi vào dịp nghỉ tết nên nghỉ qua tết luôn mới đi làm ) đeo ba cái khẩu trang vào để nấu ăn cho đến khi hết nghén,,và bi giờ bụng to vượt mặt vẫn phải dậy từ 5h30 sáng nấu cơm cả nhà ăn ( Nói đến đây các mẹ đừng vội trách chồng ko thương em nhá, chồng em thương lắm nhưng vì ở chung nên ko dám vượt mặt Mc) miệng cụ luôn hỏi thích ăn gì mẹ mua nhưng vừa nói xong cụ bảo thời buổi này ăn lắm thịt lắm cá toàn đồ công nghiệp cho lắm bệnh cứ ăn rau ăn đậu là tốt nhất, ngồi vào mâm cơm có thức ăn mà nhiều khi cả em và bố chồng chẳng dám ăn nhiều vì cái điệp khúc lốc lắm thịt cá vào chỉ tổ mỡ máu rồi nhiều bệnh thôi...sad..nhiều khi nghe con bạn kể ( nó cùng mang thai) nào ăn cháo cá chép nào ăn móng giò, ăn tôm cua mà thẩy tủi..mà có phải em ko mua được đâu mà là không dám mua mua về cụ lại nói mát vì có lần em thấy bảo ăn cá hồi tốt nên mua về nâu canh chua cả nhà ăn ai ngờ mấy hôm sau mC mua cá đồng về ăn em chưa kịp ăn thì cụ nói" chắc giờ loại cá này con chẳng ăn được đâu nhỉ" ôi ôi từ đó em sợ nên chẳng dám mua cái gì về nữa.., có hôm em ốm ko dậy nấu ăn được chồng em làm thay mc lên tận nơi sờ chán tưởng cụ quan tâm, sờ xong cụ phán " ờ sốt thật tưởng..."nói chung mặc dù bên ngoài rất ngọt ngào nhưng luôn tìm mọi cách để chê bai em ...tuy nhiên ngẫm cho cùng cuộc đời cụ có nhiều vất vả đau thương nên em chốt hạ xưa cụ thân một mình làm lụng sinh con chả ai đỡ đần bi giờ mình có chỗ ăn chỗ ở có công việc nhàn hạ âu cũng là hạnh phúc hơn cụ, chẳng nghĩ là cụ ko chẳm mình khi có thai mà chỉ đơn giản là cụ không khéo chăm ..cho nó nhẹ người,,,em vote cho ý kiến cứ làm trọn bổn phận con dâu của mình cho thật tốt ông trời hổng phụ công ai hết,,sóng gió nhưng rồi cũng có kết cục tốt nêu mình sống tốt..hiiiiiiiiiiij