Em và anh đã chuẩn bị hết cho ngày cưới của mình. Cùng nhau tiết kiệm tiền, cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau tô vẽ cho tương lai chúng ta.Mẹ anh cũng đã bay vào Nam gặp mẹ em, hai mẹ đã bàn bạc và thống nhất ngày rồi.Mình mua nhẫn cưới. Em nghe người ta nói phải mua nhẫn trơn vì nó có ý nghĩa là không có sự kết thúc. Em và anh cũng chọn được 1 cặp theo ý thích của em.Em cẩn thận bàn với anh mua vé máy bay đi tuần trăng mật trước, vì sợ lúc đó không có vé khuyến mãi. Hôm em mua, chị bán vé cứ cẩn thận dặn đi dặn lại là nếu làm mất vé thì check mail, chị í có gửi vé điện tử cho em, nên em cũng không sợ mất.Anh đã may đồ vest chú rể rồi. Em và anh không ở gần nhau. Hôm anh đi chợ với bạn, điện thoại hỏi em thích màu gì, em nói là màu ghi sáng. Anh đi may áo, cũng điện thoại hỏi em, em thích anh mặc kiểu nào.Em cũng đã may áo dài cô dâu rồi, em may áo ren trắng, có đuôi như mấy chị trên wtt í, em chưa đi lấy, nhưng chắc là cũng xinh anh ạ.Em mua drap cho giường ngủ của mình luôn rồi, màu xanh. Dù em thích màu tím, nhưng em biết anh thích màu xanh, nên em chọn màu xanh luôn.Mình dự tính đầu tháng 6 này chụp hình cưới, vì trời đẹp và không mưa. Em cứ xem hoài những bức hình đẹp, kinh nghiệm chụp hình ngoại cảnh...Bao nhiêu dự tính, bao nhiêu chuyện đang làm... Giờ mình không cần làm nữa anh à.Mẹ đi kiểm tra lại ngày mẹ anh đưa, xem có tốt cho em không, thì thầy trụ trì xem và tính toán, trả lại tờ giấy ghi vỏn vẹn như sau "2 tuổi lấy nhau tuyệt mạng"Em xem mà nước mắt em rơi hoài. Mẹ biết em buồn nên chưa nói gì.Em không phải thuộc dạng mê tín, nhưng em sợ lắm, vì em chứng kiến mấy chuyện tương tự rồi, toàn là người chồng đi trước thôi.Em hoảng sợ, tìm kiếm tử vi của em và anh trên net. Em nghĩ rằng sư thầy xem nhầm, vì ai cũng nói tuổi mình là tam hợp mà. Em lại thấy những dòng chữ đó nữa.Em không muốn anh có chuyện gì đâu. Em yêu anh ...Em không biết phải làm sao. Anh bảo mình cố vượt nốt qua khó khăn này, nhưng em không làm được.Em hèn nhát quá, mình chia tay nha anh! Em không muốn sau này mình sẽ hối hận.Em ghét ông sư thầy, có ai kêu ông coi có hợp tuổi hay không đâu, người ta chỉ coi ngày cưới thôi mà.
Haaaa Đó là em gặp trai DN ban ngày đấy.Nhưng nếu em định kiếm anh chồng người DN thì xem xét kỹ nhé.Gần như buổi tối em sẽ ăn cơm 1 mình đấy.Các anh ấy đi nhậu cả tháng.Bệ rạc lắm.
Em thích Đà Nẵng lắm:LoveStruc: người dân thân thiện, đường phố đẹp đẽ sạch sẽ, tha hồ đi bộ. Thưa dân nữa. Ăn uống bằng 1/2 Hà Nội, dịch vụ tốt. Waaaa, vài năm nữa đủ lông đủ cánh đi làm có chút kinh nghiệm em cũng muốn vào đó sống quá. Cưới 1 anh chàng trong đó luôn càng tốt, hihi (Em "chết" giọng trai miền Nam lắm í). Có điều vào đó cũng thèm giọng Bắc, đợt đi chơi 4,5 ngày trong đó mà đã thèm nghe một ai đó nói giọng Bắc một cách cồn cào :Sad:
Toàn nghe nói... Bạn nào đã từng làm và có kết quả tốt vào cmt giúp chủ top với
cái này là em nói thật mà seo hok anh chị nào tư vấn jum em hết!
uh mình bị lưu ở tuần thứ 8 mẹ nó ah. Mà ox nhà mình vô tâm, đào hoa nữa nên mệt mỏi lắm. Mỗi cái cả nhà chồng ai cũng thương và quý mình, mình cũng vậy. Vì 2 vợ chồng bt, ko bị sao nên MC còn bảo nhỏ mình nếu mà sau này ko có con thì con cứ xem có ai cặp lấy đứa con cũng được, đừng cho nó biết. Haizz... Thấy nhiều mẹ hoàn cảnh buồn và bi đát hơn, thấy thương các mẹ và thương cả bản thân mình nữa.
Không biết phải nói như thế nào, nhưng mình cũng có cảm giác của bạn, cảm giác đó sẽ còn tồn tại và theo bạn mãi nếu mọi chuyện không được rõ ràng, ngồi cùng nhau và trao đổi thẳng thắn, nếu ko tiếp tục được thì dừng: Hãy coi mọi chuyện đơn giản là giải thoát cho nhau... Khi đã xác định được rõ ràng tình cảm rồi bạn sẽ không thấy bế tắc như vậy nữa, mặc dù cùng buồn lắm, cô đơn lắm. Những lúc như vậy, đàn bà dễ bị sa ngã, hay tìm kiếm mối quan hệ để lấp chỗ trống và quyết định vội vàng... Nên giả sử có chia tay, bạn cũng phải bình tĩnh, tìm cho mình một công việc để làm, một môn thể thao để chơi, bù khú với bạn bè nhiều hơn, có một vài người bạn thật thân để chia sẻ, hạn chế ngồi một mình, ở nhà một mình, hoặc đọc truyện, tâm sự trên mạng ấy, bạn sẽ có đủ nghị lực để vượt qua sự đau khổ của bản thân (dần dần thôi, ko hết ngay được...).Mình nói về cuộc sống hiện tại của mình để bạn tham khảo nhé: Ban ngày thì đi làm, rõ rồi. Tối 3,7,CN học khiêu vũ thể thao, thứ 7,Cn ban ngày thì về mẹ, nấu nướng, bày món nọ món kia ra nấu nướng cho cả nhà ăn. Một số buổi tối không làm gì: Lên mạng: chat chit giải trí thôi (với một vài người bạn cũ), đọc truyện dài tập, đọc tâm sự của các mẹ trên webtretho. Những buổi chiều tối, chán ko muốn ăn cơm, rủ một hay hai người bạn đi ăn vỉa hè, về là no nê rồi.... Lúc nào cũng phải có một hai người bạn thân thiết hiểu mình, ko nói chuyện trực tiếp thì buôn điện thoại (khi bạn buồn nhất ấy), chia sẻ cảm xúc, tâm trạng của mình, tham khảo ý kiến của họ. Thật may mắn là bên cạnh mình có những người bạn như vậy, mình ko biết nếu ko có họ ở bên thì mình sẽ như thế nào... Bạn cố gắng lên nhé! Dũng cảm và nghị lực lên!Còn một điều nữa, thực sự mình còn yêu chồng nhiều lắm, nhưng mình nghĩ đàn ông cũng chịu nhiều áp lực nặng nề lắm đặc biệt là chuyện con cái, nào là áp lực từ gia đình, áp lực từ bạn bè, áp lực là con một, hàng xóm bàn tán, ngồi uống rượu bạn bè khích bác... (cái này phải đàn ông kiên nhẫn và thực sự yêu vợ lắm mới vượt qua được), nên lắm khi mình nghĩ đơn giản: Biết đâu chồng mình sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nên hi sinh TY của mình để người mình yêu có được một cuộc sống hp hơn cũng là điều nên làm. Và biết đâu cuộc sống của mình cũng sẽ tốt đẹp hơn... Còn nếu hai bạn vẫn còn tình cảm, thì cố gắng đừng sống ly thân nữa, tạo cơ hội để chăm sóc cho anh ấy, ... các mẹ trên diễn đàn đã chia sẻ rất nhiều về việc kéo chồng quay về với mình như thế nào rồi, bạn tìm hiểu nhé (chuyện của chị leaf đó...)
Có lẽ không gia đình nào giống nhà mình. Ly hôn sau 8 năm chúng sống, và hoàn toàn là sự tự nguyện của cả 2 vợ chồng. Ly hôn, được 2 đứa bàn luận cụ thể, tôn trọng nhau. Từ đi nộp đơn cho đến ngày ra tòa, chồng đều đến nhà bố mẹ vợ đón vợ đi cùng, haha. Hôm xử, trong lúc đợi chờ, 2 đứa lôi đt ra chụp hình làm kỷ niệm, cười toe toét.Giờ tròn 1 năm ngày ly dị, hai đứa vẫn là bạn tốt của nhau. Thỉnh thoảng gặp gỡ ăn trưa, cà phê rất vui vẻ. Anh có gia đình mới, mình đến chơi và chuyện trò rất thoải mái với vợ anh. Mình nghĩ, khi đã không còn tình yêu nữa (dù chỉ là 1 phía) thì nên giải phóng cho nhau, khi cả hai vẫn còn tôn trọng nhau. Để đến lúc không còn muốn nhìn mặt nhau, xỉ vả nhau thì mất hay.
mình vừa kí đơn xong, gia đình chồng ép, chồng thì nhu nhược. 6 năm hôn nhân, không có con, bao nhiêu công sức tiền của đều đắp vào gia đình giờ ra đi tay trắng. nhà không có, đang tìm nhà thuê thì đồ đạc gia đình còn lấy làm gì. cũng đang tìm việc ở thật xa nhưng sao khó quá chỉ tốt nghiệp đại học và làm giáo viên, lại 35 tuổi rồi nên chẳng dễ gì tìm được việc còn đến cơ quan cũ không biết đồng nghiệp nhìn mình thế nào? ôi cuộc đời sao u ám vậy? muốn khóc mà nước mắt cạn rồi.
Chia sẻ với các mẹ nhé. Mình li hôn gần năm rồi. Chỉ thấy ân hận vì không lựa chọn kỹ để phí hoài tuổi xuân và con mình sống không có bố. Mình đang cố gắng bù đắp cho con, sống cho bản thân, thấy yêu đời và sảng khoái lắm. Các mẹ đừng nghĩ tiêu cực mà phải coi nhẹ chuyện đó đi, thậm chí còn thấy vui vì giải thoát kịp thời. Mình cũng sắp 30 rồi nhưng lạc quan lắm, kiếm bạn trai để cân bằng cuộc sống. Chồng cũ mình liên tục đòi nối lại biện dẫn đủ lý do, dùng cả thủ đoạn nữa, bây giờ mình còn phải đối phó với hắn nữa. Đó là 1 kẻ ích kỷ, gia trưởng và vô liêm sỉ. Muốn thoát cũng không dễ, sống yên mà khó, các mẹ đã hoàn toàn free còn buồn gì nữa. Làm lại cuộc đời thôi.
Em có hầu hết các trải nghiệm chinh chiến ở những nơi nguy hiểm nhất. Tại sofa, toilet, nhà xe, trên gác nhà em, nhà anh ấy, nhà chờ của khách sạn trong resort Vũng Tàu, Phan Thiết, trong phòng KS (ngủ cùng bạn bè), quán cafe, công ty em, phòng sếp em, thang máy công ty anh ấy, ... nhiều lắm chả kể siết. Nhưng nhìn chung là 1 cảm giác là cực kỳ ss ạ.Hic, nhớ lại quá khứ, nhớ anh, buồn quá.
Sao lại có người lại mê muội thế nhỉ?
Chẳng có gì là tuyệt mạng hết.
Nhà em hơi bị đen khi gặp ông sư...hổ mang đó đấy.
Chẳng sư chân chính nào lại nói như vậy cả.
Kể cả có gì xấu nhất đi nữa đều có cách hóa giải hết.
Tử vi, tứ trụ, bát vận, phong thủy.....đều là tương đối thôi.
Quan trọng nhất là có Đức thôi.