Đọc tâm sự mà thấy khổ cho 2 chị em bạn chủ topic quá. Bố mẹ bạn cổ hủ, truyền thống vậy mà cũng không nhớ câu "Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho" hay sao mà lại vô tình với mấy cô con gái như vậy. Mà mẹ của bạn cũng thiển cận quá, gàn cả bố bạn trong việc dạy con trai, nuông chiều con trai quá cũng là do bà, con trai bà rồi sau này đến các cháu nội của bà hư hỏng rồi cũng chỉ có nguyên nhân sâu xa từ bà mà ra. Bà cứ về Vn sống cùng ông anh xem, không thường xuyên xùy tiền ra cho ông ta thì ông bà cũng chẳng thể sống yên với cái ông anh bần tiện của bạn đâu. Rồi lúc đấy mới nhớ đến mấy đứa con gái rồi suốt ngày lại than khóc, chẳng thể nói lý lẽ được với bà đâu.
Theo tôi, vấn đề đầu tiên là cần quán triệt mình: không thay đổi được ngay tư duy, cách nghĩ của người khác nhưng có thể thay đổi được mình; và biết chấp nhận hoàn cảnh.
Xin lỗi nhé nhưng mình thấy bố mẹ bạn là người có lỗi hơn cả. Vì bố mẹ bạn đã quá nuông chiều anh con trai, quá trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ khi không sinh nở được là nỗi đau vô cùng lớn. Vậy mà bố mẹ bạn còn lỡ lòng nào nói với chị ý những câu tàn nhẫn như vậy. Nhưng bố mẹ dù tốt dù xấu thì vẫn là người sinh ra mình, không thể bỏ được. Bây giờ nếu cứ giải thích cái gì đúng cái gì sai thì chắc là bố mẹ bạn cũng không nghe đâu. Cứ để thời gian bạn ạ, bố mẹ bạn sẽ hiểu ra ai là người con hiếu thảo.
Doc mà bức xúc. Hỏi thật bạn chứ bạn là con gái, bạn có thương chị gái bạn ko vậy? Tôi chỉ thấy chị gái bạn quá khổ, quá thiệt thòi, bạn chwa thấm vào đâu, thế mà bạn ko dám lên tiếng cho chị gái của bạn, lại còn tránh đi khi anh chị cãi nhau. Tôi nghĩ, bạn chỉ buồn vì bố mẹ ko coi trọng bạn, chứ chị gái của bạn thì thế nào? Thực sự, hỏi thật bạn đã bao h đấu tranh cho chị gái của bạn chưa vậy?
Mẹ mình luôn luôn nói rằng "Con gái là con người ta", nhưng con trai mẹ có lo được cho mẹ như "con người ta" không? Rất khó nói lý lẽ với mẹ mình bạn ạ, chỉ cần mình góp ý về anh trai là mẹ mắng mình ngay. Đơn giản thế này thôi, mình bảo anh trai đi học thêm thì mẹ nói "Nó học không vô đâu" và suy diễn là mình ỷ lại vào việc học cao đỗ đạt mà xem thường anh mình.
Bố mẹ mình được bác mình bảo lãnh đi nước ngoài. Tuy đã lớn tuổi nhưng mẹ mình vẫn chấp nhận đi với mong ước "bảo lãnh con trai và cháu nội cho chúng nó đỡ khổ". Bây giờ cháu mình đang chờ thủ tục đi nước ngoài rồi đấy. Mình thấy có ở VN hay nước ngoài thì chỉ có bố mẹ mình, chị mình khổ chứ anh ấy làm gì mà khổ. Mẹ mình nói anh ấy khổ vì không đi làm được nên bị khinh rẻ (hic, mình thấy anh ấy không chịu đi làm thì đúng hơn. Việc gì cũng chê không xứng. Trước đây có đi làm cho 1 công ty, lương tháng cả chục triệu nhưng lại gây sự với đồng nghiệp, rồi cặp bồ làm loạn lên nên phải nghỉ việc. Vậy mà mẹ mình không phân tích cho anh mình thấy cái sai của anh ấy mà luôn luôn nói: Nó ít học nên thiệt thòi, tội nghiệp!!!). Bố mẹ mình ở nước ngoài vẫn đi làm (bên ấy có rất nhiều anh chị em gia đình của bố mẹ mình), đi làm để gửi tiền về nuôi anh trai mình và các cháu. Anh trai mình đi khoe khắp nơi là anh ấy không cần làm việc, đã có tiền của bố mẹ gửi về, và người ta bảo anh mình "số sướng" (hic).
Mình cũng nghĩ như các bạn trên diễn đàn đã phân tích, chị mình đã trả quá đủ cho gia đình mình rồi, bây giờ là lúc chị nên sống cho bản thân chị ấy. Chuyện ly hôn xảy ra cũng lâu rồi, gần đây chị mình đã tái hôn với người khác. Câu anh mình mắng chị mình "thất đức không sinh được con" là vào ngay lúc chị mình đi thụ tinh ống nghiệm thất bại về. Thế mới đau các chị ạ. Đau hơn là khi nghe chính miệng mẹ mình nói câu đó (tất nhiên theo kiểu khác "Mày ráng mà tu đi, ông bà mình bảo mày không có con")
Mình dự định sẽ chuyển nhà. Không phải vì mình sợ anh mình. Không hiểu sao trong lòng mình không giận anh ấy, hình như anh ấy chẳng còn là gì đáng cho mình quan tâm nữa. Mình chỉ sợ ở gần nhà anh mình rồi mai đây bố mẹ mình về nước, sẽ lại gây gổ, lại chửi mắng, và nhất là tội nghiệp cho bé con của mình. Chuyện gia đình mình như thế, không nói thì ức mà nói ra chắc gì người ngoài đã hiểu, họ sẽ nghĩ chị em mình có như thế nào thì bố mẹ anh trai mới cư xử như vậy. Tóm lại là xấu hổ với hàng xóm, bạn bè, nên dọn đi là tốt nhất.
Có lần chị mình nói nghĩ lại những chuyện đã qua, chị mình thấy ghét bố mẹ. Với mình thì tình thương dành cho bố mẹ hình như cũng không còn nhiều. Có lúc mình nhớ lại tất cả những gì mẹ đối xử với chị em mình mà thấy oán lắm. Mẹ mình nhờ anh mình nhắn lại là khi về nước, sẽ trả lại tất cả tiền bạc cho chị mình "không mẻ một đồng nào đâu, đừng có lo" (làm như chị mình giúp bố mẹ để chờ mong được trả lại vậy).
Mình thấy rất khó xử đối với bố mẹ mình. Trông thấy bố mẹ mà chào thì bố mẹ sẽ không thèm nhìn, mình sẽ xấu hổ, mà không chào thì không được (trước đây bố mẹ có lần giận mình và có thời gian cư xử với mình như thế). Bố mẹ về nước, sẽ lại tiệc tùng linh đình mà không thèm ngó ngàng đến chị em mình (cho bõ ghét), như thế hàng xóm sẽ cười chê mình. Và bé con mình nữa, nó có biết gì đâu, làm sao cư xử cho phải khi ông bà ngoại không thèm nhìn mặt nó?
Mình đã quá mệt mỏi với bố mẹ mình, quá chán ngán rồi...