Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bếp điện từ hãng nào tốt? Nên dùng bếp điện hay...
theo bạn tầm giá đấy có bếp nào
Thực ra mình chỉ định lấy cái bếp đểu khoảng 5tr thôi
Còn lên tầm 7tr là cố rồi thì thấy mỗi con IB 2 Plus cơ mà lại hơi nhỏ :))

Cutie: Nội địa Đức nào tầm 7tr hả bạn, cho mình xin mã đi


Hi bạn,
Nhà mình đang sử dụng dòng bếp này bạn nhé: K&H® Doppel Induktionskochfeld HIN-3420-6. Mình thấy rất ok. Giá phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn thử tìm hiểu nhé.
05:06 CH 18/04/2017
Bếp điện từ hãng nào tốt? Nên dùng bếp điện hay...
Hi bạn,
Nhà mình đang sử dụng dòng bếp này bạn nhé: K&H® Doppel Induktionskochfeld HIN-3420-6. Mình thấy rất ok. Giá phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn thử tìm hiểu nhé.
05:01 CH 18/04/2017
Du lịch Vũng Tàu - Long Hải (Phần 3)
Bạn ơi, cho mình xin giá cua seaside resort Vung Tau 11/7 - 12/7 6 phòng nhé bạn. Cám ơn bạn
10:26 SA 11/06/2015
Du Lịch Phú Quốc- Phần 6
Gia đình mình đã book vé đi Phú Quốc ngày 11 - 13 /1 /2013, nhưng đến giờ vẫn chưa book được phòng. Mình thích THS hoặc resort nào tương tự: có hồ bơi, gần trung tâm vì có bé nhỏ. Các anh chị vui lòng giúp mình với. SDT của mình: 0906 837 259. Mình cám ơn cámc anh chị nhiều.
10:50 SA 18/12/2012
Làm sao để liên hệ với chị breezy'sMom, các mẹ...
Em đã liên hệ với chị Breezy 's mom. HIện tại chị ý rảnh lớp từ 5h15 đến 7h tối thứ 3,5 và khoang 1-3h chiều thứ 7. Có mẹ nào có nhu cầu học thì nhắn cho em nhé. Chúng mình cùng cố gắng học tốt nào...
08:52 SA 06/11/2009
Tự sự Mẹ Nấm
Mẹ Nấm ơi, Nấm tự hào về bạn lắm...
05:58 CH 30/09/2009
Công ty Nuplex Resins VN.
Chị ơi
Em cám ơn chị nhiều. Em định apply vào một vị trí bên Nuplex vì thực sự là vị trí này rất phù hợp với bằng cấp và kinh nghiệm của em. Nhưng mà hình như bên đó tuyển rất khó thì phải - vì qua cty tuyển dụng chị ah. Dù sao thì em cũng làm hết sức mình rồi nên chắc sẽ tìm cơ hội khác thôi.
Cám ơn chị lần nữa nhé, chị nhiệt tình với em mà, hihi.
06:15 CH 14/09/2009
Con không đòi mẹ
Mẹ nó ơi, đừng buồn. Trước đây, mình cũng tủi thân lắm khi con chẳng thèm mẹ, chỉ đêm đến là thèm cái ti thôi. Nhưng bgio được 13 tháng, cu cậu yêu mẹ lắm, thương và chỉ bám mẹ thôi. Sẽ sớm qua giai đoạn này, mẹ nó đừng buồn nhé
10:30 SA 06/08/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Bạn ơi
Mình đọc những gì bạn viết, mình nhớ lại hồi mình lấy chồng được 10 tháng. Vì hoàn cảnh của bạn và của mình có một số cái giống nhau. Mình cũng đi làm, cũng lấy chồng, làm dâu với đôi chút tự hào về bản thân, vc mình cũng tự sửa nhà, cũng tự lo đám cưới, khiến cho mọi người cảm thấy đám cưới rất hoàn hảo với dk kinh tế hồi đó của vc và cũng giống bạn, nợ hẳn 30tr sau đám cưới...hihi.
Rồi làm dâu, bố mẹ chồng mình cũng bán hàng cafe buổi tối, cũng yêu cầu mình phụ giúp...
Nên mình chia sẻ một chút cùng bạn nhé.
- Thứ nhất là chuyện bán hàng: Bạn không sai. Nếu như bạn kể thì mình đi làm chắc chắn nhàn hơn bạn, mình cũng đi làm thuê ở cty nước ngoài, nhưng có lẽ thỉnh thoảng mình mới phải ở lại đến 6h, còn đâu 4h30 đã về. Nhưng khi cưới xong mình có bầu liền nhưng khi không mệt mình ra phụ bán hàng. Nhưng đến khi có con thì mọi chuyện càng trở lên trầm trọng, mình không ra phụ là bà khó chịu lắm, nói nặng nói nhẹ. Chồng mình cũng khó chịu và khó xử vô cùng.
Lúc đầu, cũng giống bạn, mình cảm thấy buồn, thất vọng và mệt mỏi. Mình đi làm, đêm trông con. Về nhà là lao vào cơm nước cho gd và cho con, giặt giũ, tắm cho con. Xong việc nhanh cũng 8h30. Bà bắt ra phụ và, đêm lại trông con...Mình cũng ức chế, cũng nhiều khi nghĩ đến chuyện li dị, cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng, một hôm, mình ngồi nghĩ lại, mình ra phụ quán chắc cũng chẳng tốn nhiều sức lực, việc mình khó chịu hay mệt mỏi, có lẽ là do mình bị ức chế thôi. Mình xác định lại, thứ nhất, khi mình chưa yêu mẹ chồng như mẹ mình, mình không nên bắt mẹ chồng phải hiểu và thông cảm cho mình. Thứ hai, mình làm được những gì thì mình làm, không cố quá để bị street. Thứ ba mình cùng chồng bàn bạc và tìm ra phương án tốt nhất cho mình, gd chồng và chồng...
- Nếu là bạn lúc này, mình sẽ ở nhà bố mẹ để nghỉ ngơi, bạn may mắn hơn mình là được gần bố mẹ, mình nhiều khi ốm cũng cố gượng làm và lo cho con, chứ không có ông bà ngoại bên cạnh vì xa quá. Bạn hãy tạm xa chồng một thời gian. Xa nhưng không rời nhé, hằng ngày, bạn nên nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm chồng, nếu khi nào thoải mái thì hỏi chồng xem bmc có nói gì không? thế nào, mẹ bán hàng có được ko??? Tất cả phải xuất phát từ tấm lòng nhé, đừng giả tạo hay phải nói. Ban đầu sẽ khó, nhưng khi bạn hỏi được 1 câu rồi sẽ đỡ hơn. Nhưng cần tránh hỏi đến chuyện bmc thế này thế nọ...Hãy luôn thoải mái và tế nhị với chồng, sau mỗi cuộc đt bạn làm sao cho anh ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
- Khi thời điểm chín rồi, bạn nên hẹn gặp anh ấy để đi chơi, nói chuyện và một ngày khi cả hai thấy sẵn sàng, hãy nói về chuyện gia đình. Theo mình, việc của các bạn dễ giải quyết thôi. Hai bạn nên bỏ một khoản tiền, thuyết phục bố mẹ cho phép thuê một người giúp việc 1/2 ngày. NGV sẽ giúp các bạn làm những việc như phụ mẹ bán hàng, đi chợ, nấu cơm. BMC thì cứ thuyết phục là vợ con phải cần sức khỏe để có bầu, chứ bg khó khăn để có con lắm...và cái này nhất quyết là phải để chồng bạn nói nhé.
- Bạn đừng cảm thấy thua thiệt hay cân đo về tiền bạc như người giúp việc hay cơm áo gạo tiền. Quan trọng là bạn phải có sức khỏe và tinh thần để kiếm tiền nên cứ có sức đã, nợ nần hay mua nhà, từ từ sẽ làm được...
- Còn chuyện về sớm về muộn, bạn nên có kế hoạch trước, khi về trễ gọi điện nói ông bà một tiếng.
- Và theo mình thì bạn nên làm những điều ấy bằng tấm lòng, bằng suy nghĩ mình là con của bố mẹ rồi. Đừng nghĩ đến li dị bạn àh, cuộc sống của bạn do chính bạn tạo nên, vượt qua giai đoạn này bạn sẽ chiến thắng nhiều cái và được nhiều cái bạn nhé.
Hãy tin mình, vì tất cả mọi chuyện mình đã trải qua. Khó lắm, nhưng dặn lòng, làm vì người đàn ông mình yêu, làm vì các con tương lai của mình.
Yêu bạn và mong bạn thêm can đảm.
06:58 CH 09/07/2009
Chồng ơi, con giun xéo mãi cũng oằn
Thương bạn quá, chia sẻ cùng bạn vì mình cũng trải qua những ngày tháng đó. Nhưng khác bạn là mình luôn luôn chia sẻ cùng chồng - chia sẻ nhé. Chồng đã cùng mình chia sẻ từ khi yêu nhau, đến hôm nay cũng thế, cũng bên cạnh, ăn cùng mâm ngủ cùng giường mà, bạn không chia sẻ với chồng thì sẽ stress lắm. Hãy từ từ nói cho anh ấy hiểu về mọi chuyện, nhờ anh ấy làm giúp những gì có thể...
Như mình hồi sanh xong em bé, sau 1 tháng có bà ngoại trông thì cũng tự tay làm hết tất cả những gì cho bé và cho mình. Cũng buồn lắm, nhưng một phần mình cũng xác định tư tưởg là con mìh thì mình phải chăm, một phần mình cũng nói với chồng những gì mình làm được và không làm được(vì phải chăm con) để chồng hiểu và sắp xếp.
Đừng buồn bạn nhé, phải cứng rắn lên để mang lại hạnh phúc cho mình và con. Đừng đầu hàng sớm thế, khi mình chưa kịp làm gì để thay đổi tình hình
09:53 SA 25/05/2009
Ôi hạnh phúc, có ai hiểu nổi nỗi khổ của những...
Đọc từ đầu đến cuối thấy bác tháng 10 nói đúng ghê.
Em cũng trẻ người non dạ nhưng theo em thì bác chủ topic nên nhìn nhận vấn đề ở hai phía đi. Bác đã ngồi lại nói chuyện với vợ chưa, đã cho cô ấy biết khuyết điểm cũng như ưu điểm của cô ấy chưa. Thỉnh thoảng, vc em cung giận nhau tí xíu, cái tính em là cứ giận là nói hết cả khuyết điẻm của chồng, anh ấy chỉ nhắc em là: sao khi giận thì chỉ thấy nhau xấu thế thôi ah, còn những cái đẹp đâu chả thấy???
Chuyện con dâu mẹ chồng cũng nhièudiêu đáng nói lắm. Như em thì đi làm về, không kịp ngồi 2 phút là lao vào cơm nước, lo cho con đến tận 8, 9 h tối, nhưng mẹ chồng vẫn bảo em lười, nhà trên - tức nơi bmc và em chồng ở - chưa bg em đụng đến cái chổi chỉ đơn giản là em còn rảnh chút nào đâu, con quấy đêm nên em cố ngủ dậy trễ tí để đi làm cho tỉnh táo, mc vẫn bảo, làm dâu sướng quá, bố mẹ làm từ sáng tinh mơ mà con dâu ngủ trương mắt mới dậy.
Anh ah, theo em thì anh cũng nên nhìn mọi thứ từ hai phía với tinh thần tích cực và để cho mọi thứ tốt lên, chứ anh nhìn chị nhà với ánh mắt tiêu cực thế thì khó mà vui được lắm. Đôi khi, chị ấy đang cố gắng mà anh không biết đó thôi...
10:27 SA 13/05/2009
Chuyện mẹ chồng nàng dâu
@ Chị slimfast
Cám ơn chị vì đã chia sẻ với chúng em. Em mong mọi người góp ý cho em để em biết nên làm ntn cho dễ sống. Dễ cho em và dễ cho mọi người trong gia đình.
Nhưng chị biết không, nói lại mẹ chồng, dù bằng những lời nhẹ nhàng nhất cũng rất dễ bị suy diễn. Em kể cho chị nghe một ví dụ để chị khuyên em nên ntn.
Khi ấy e mới sinh em bé được khảng 3 tuần. Chị biết đấy phụ nữ sau khi sanh con thì nên ăn uống cẩn thận như ăn nhiều rau chín và tránh ăn rau muống vì em sinh mổ mà. Nhưng mẹ chồng em thì rất hay quên rau hoặc mua rau muống trong lúc ấy. Em thì không dám nói gì, nhưng chồng em thì xót vợ xót con, nên có nói rất nhẹ nhàng với MC "mẹ đi chợ mua giúp cho vợ con ít rau, nó ăn là con nó ăn vì nó cho con nó bú". Chồng em vừa đi khỏi, MC em gọi em lại và ngồi khóc lóc với em, bảo là nó bảo tao thế, thôi chúng mày đòi hỏi nhiều thế thì nấu riêng ra đi mà ăn. Lúc ấy em ko biết làm sao cả, chỉ nói là thôi, anh ấy xót con anh ấy thì anh ấy nói thế, mẹ thương chúng con mẹ đừng giận. Nói thật là em cũng muốn tự nấu ăn riêng cho đỡ phức tạp, nhưng MC em lại ko nói với chồng em, em có về nói lại với chồng thì chồng bảo, ăn riêng thì ở riêng cho xong. Mà chị biết đấy, lúc ấy bọn em mới cưới được gần năm, cái phòng đang ở là do bọn em xây bằng tất cả tiền có trước đám cưới. Cho đến thời điểm ấy thì chúng em có được vài chục triệu, sao có thể mua nhà riêng được. Còn thuê nhà, chị nghĩ sao khi mà BMC em có nhà cho thuê thì khi con ra ngoài thuê nhà liệu BMC em có đồng ý không ah???
Đấy là chồng em nói mà sự việc rất nhỏ đấy. Nếu như là em nói thì không biết sẽ thế nào.
Nhưng chị ạh, tất nhiên e cũng cố gắng để dung hòa. Như bg em có con, ngoài việc em làm cho con em, chăm sóc con, chợ búa, cơm nước, dọn dẹp hai ngày cuối tuần vì hai ngày ấy em ở nhà và sau khi lo cho con em xong thì phụ BC nấu nướng các buổi chiều, em dành thời gian còn lại cho con em. MC cũng rất bực mình, nói suốt ngày, nào là chẳng có ai phụ quán, nào là tao mệt, tao bận...nhưng em cũng im lặng vì coi như lúc ấy bà nói với hết mọi người trong nhà mà. Lúc nào bà nói với em thì em nhẹ nhàng nói lại, dạ con đang bế cháu, để con nói nhà con ra phụ mẹ.
Còn lẽ dĩ nhiên là em bọn em chẳng bao giờ dám nghĩ là không tự lập về tiền bạc đâu. Như em đã nói trên đây là tiền hàng tháng, tiền lễ tết và biếu ông bà thêm một khoản khi ông bà giữ cháu là điều chưa một tháng nào bọn em dám quên. Còn nói về tiền bạc, em coi nó không quan trọng bằng tình cảm nên em không dám nói trên này, chứ chuyện ấy với MC em cũng khiến em xì trét lắm. hihi
Thực ra, không phải là chúng em ko biết làm cách nào để thoát ra được. Nhưng lên diễn đàn để như ai nói đấy, là xả cho nhẹ lòng, để có nghị lực tiếp tục cố gắng hoàn thành mục đích của mình - như mục đích của chúng em lúc này là gom tiền mua một ngôi nhà để ở riêng. Và cũng là để biết đâu, có một ai đó, như chị slimfast chia sẻ những ý kiến hay để em áp dụng được thì sao nhi???
@ Ban trangden
Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình. MÌnh cũng không dám nhận mình là người tốt đâu, chỉ là luôn cố gắng để là người tốt thôi. CHia sẻ ra được với mọi người được là mình nhẹ lòng rồi. Cám ơn bạn lần nữa nhé.:LoveStruc::Rose:
05:06 CH 06/03/2009
Chuyện mẹ chồng nàng dâu

@namni: Chị nghĩ trường hợp này chồng em không khéo nói, em cũng không biết cách chữa cho chồng. MC em không quen mua nhiều rau, hoặc hay ăn rau muống. Bà đi chợ chăm em như thế, ý tứ đầu tiên là phải cảm ơn bà đã. Chị là người ngoài, nghe câu chồng em nói cũng thấy hơi tự ái đấy. Giá chồng em nói rằng mẹ ơi, vợ con thích ăn rau này rau kia, mẹ mua giúp con nhé. Giá em khi nghe mẹ bảo, gạt phắt đi rằng ơ, sao anh ấy lại nói thế, thôi mẹ bỏ qua cho anh ấy. Nhưng mai nếu tiện mẹ cho con ăn rau này nhé. Rồi tối về nói với chồng rằng lần sau anh nói với mẹ nên chọn từ một chút, không mẹ hiểu lầm, lại tưởng mình trách móc mẹ không chăm con dâu và cháu. Có khi đã bớt một mâu thuẫn không đáng có.

Chị ơi, thực sự là em chỉ có ý trích dẫn chuyện này trong chuyện mà chị slimfast nói về nên phản ứng, nói lại(hoà nhã và tôn trọng) mẹ chồng thôi. CHứ thực ra chuyện này không hoàn toàn chỉ có vậy. Trước khi em sinh, em đã nhờ bà rất kỹ, là con đẻ em bé, thôi thì bận rộn, có gì cơm nước hay nhà cửa ông bà giúp cho con. CÒn ông bà bận quá hay mệt quá thì cho con xin phép mượn thêm NGV để phụ giúp ông bà. Ông bà bảo, có gì đâu, tao lo được mà, chuyện sinh đẻ có gì đâu, tao lo được. Em nghĩ mình ở cữ thì chắc cũng tốn tiền cháo đão, chân giò...em cũng cẩnt thận gửi tiền bà thêm ngoài tiền chợ tháng ấy, em cũng nói chân thành rằng, con nhờ mẹ, có gì, mẹ cho vợ chồng con gửi tiền mẹ thêm để con ở cữ.
Kết quả là:
- Sau khi em sinh xong, bố chồng em mua cho em chân giò ăn được trong mấy ngày ở viện và khoảng hơn một tuần có mỗi sáng một nửa trái cật rim gừng ăn sáng với cơm. Cái này, em biết ơn bố chồng em lắm. Cho đến giờ, đôi khi em vẫn luôn cám ơn trời vì tuy mẹ chồng em vậy, nhưng bố chồng em là người tốt, luôn thương yêu mọi người, những gì làm được, ông đều làm cho con cái, nên em cũng hưởng phước nhờ điều ấy.
- Sau khi em sinh một tuần, MC em đi chơi Huế 1 tuần mới về. Em cũng mừng vì bà đi vì lúc này bà ngoại đã vào với em và dù không có bà ngoại thì ở nhà em cũng khổ với bà. (Chuyện này được minh chứng sau này khi bà đi Huế về và khi bà ngoại về nhà)
- Khu MC em đi HUế về, bà rất khó chịu với bà ngoại - điều này không rõ nguyên nhân, vì mẹ em không làm gì MC cả, thỉnh thoảng buồn, còn ra quán phụ MC em bán hàng, nói chuyện...Còn khi mẹ em vào, em cũng gửi thêm tiền MC để bà đi chợ.
Chít rồi em hơi dài dòng rồi, ý em nói là chuyện xảy ra trong một hoàn cảnh như vậy. Hôm đó, em cũng về góp ý với nhà em, cũng nói y như chị. Anh ấy cũng bảo là ừ lần sau anh sẽ để ý hơn. Nhưng mà chị cứ nghĩ cho em đi, MC em thừa biết là ăn rau muống sau khi sinh mổ thế nào - cái này chính bà đã nói và nhiều người trong nhà cũng nói, mà bà vẫn làm thế, thì em biết phải nghĩ thế nào cho đúng bây giờ?
09:00 SA 06/03/2009
Chuyện mẹ chồng nàng dâu
Chào các mẹ,
Em theo dõi diễn đàn này đã lâu nhưng hôm nay buồn quá, nên em lên đây tâm sự cùng các chị cho nhẹ lòng.
Em chỉ là con dâu thôi nên cũng không dám mong mẹ chồng sẽ yêu mình như yêu mọi người dưng nước lã. Thật thế đấy, em chỉ mong mẹ yêu em bằng mọi người dưng thôi thì có lẽ em cũng cảm thấy đủ rồi. Nhưng chả bao giờ em được thế. Như sáng nay đấy, giá mà mẹ không nặng nhẹ chì chiết giá mẹ quan điểm là em là người hàng xóm, con nhà hàng xóm khóc mà mẹ nó mệt quá, thì đỡ cho mẹ nó mười lăm phút thôi để nó chợp mắt một cái còn đi làm. Buồn quá.
Từ khi về làm dâu mẹ, em đã nghĩ rằng, mình sẽ cố hết sức để gia đình vui vẻ. Con người em yếu đuối, nên chỉ muốn yên ổn cho vui cửa vui nhà, cho chồng đừng đứng giữa tình và hiếu. Vậy mà...
Mẹ àh, con biết là con là con dâu, chưa bao giờ, con có cái ý định cướp con trai của mẹ, con luôn biết dặn mình, anh ấy là chồng con, nhưng cũng là con của mẹ. Con cũng có con trai, con hiểu về tình mẹ và con cũng muốn để đức cho con con nên gắng hiếu thảo với mọi người. Khi con có bầu, chỉ trừ lúc con không lết được cái thân con, không ăn được, uống được, con mới dám cho phép mình không chu toàn bổn phận dâu con. Còn lại đi làm về nhà con cũng cố gắng con nước, dọn dẹp và cũng ra giúp mẹ bán quán đấy chứ. Có lẽ cũng có thể con không được như người khác, có thể dậy từ 4h sáng, lo đủ thứ chuyện rồi đi làm, rồi đến 11h đêm mới được ngủ, phải đưa hết tiền bạc của hai vợ chồng cho mẹ, không được có gì riêng tư, không được ý kiến. Có lẽ vậy nên mẹ không được hài lòng và nhất là, ko được hài lòng khi con có em bé, chẳng giúp được gì nhiều.
Ngày con đẻ, con cũng chẳng dám nhờ mẹ con đâu. Phần vì bà ngoại cũng nghèo, bỏ tiền ra để đi máy bay vào chăm con đẻ thì không có. Con thì cố gắng tiết kiệm nên cũng chẳng muốn nhờ bà. Vả lại, nhà mình lại có đến cả bao nhiêu người, bố mẹ chồng đều khỏe, đều ở nhà, đều hết lòng thương con, rồi cô và hai chú nữa, đều lớn hết cả. Con của con, cháu của cả nhà còn là cháu đầu tiên. Vậy mà...Đến giờ, con cũng không thể quên những ngày tháng con ở trong bệnh viện vì sinh mổ, rồi kháng thuốc Kháng sinh nên cứ mỗi lần tiêm là con ói, mắt trợn ngược lên, vết mổ đau như ai cắt ruột. Vậy mà mẹ vẫn điềm nhiên ngồi trên giường sai con đứng dậy lấy cái này cái kia cho cháu, con là bệnh nhân ko chịu được ồn ào, mẹ còn càm ràm khó chịu chỉ vì con đóng cửa phòng ở bệnh viện vì cái phòng dịch vụ mà ngay cạnh cầu thang, ồn ào quá làm con nhức đầu không chịu được. Cuối cùng không chịu được con nhờ chồng con nói mẹ ở nhà, hai mẹ con con trong bênh viện trông nhau. Hằng ngày, con ôm cháu đi tắm trong ánh mắt thương hại của tất cả mọi người quanh đó, vì mẹ cháu mới mổ xong đứng cong chưa thẳng người. ÔI rồi sau ấy biết bao nhiêu là chuyện, nhưng con chẳng dám than, chẳng dám một lần cãi lời mẹ vì mẹ là mẹ chồng con, con vẫn rất mực mẹ mẹ con con, vẫn lo chu toàn tiền bạc gửi mẹ những dịp lễ lạt, vẫn chu toàn bổn phận dâu con trong khả năng có thể. Vậy mà mẹ vẫn chưa hài lòng. Mẹ muốn ở con gì nữa nhỉ, ah, sau khi con đi làm về nhà, chưa kịp rửa mặt, vừa trông con, vừa lo giặt giũ, tắm rửa cho cháu, nấu cháo, trụng bình sữa. Đến tối mịt mờ, con được ăn vội chén cơm rồi sau đó ra phụ mẹ bán hàng, rửa ly chén ngoài quán, rồi trở vào rửa bát đĩa mọi người vừa ăn cơm, dọn bếp. Đêm đến con trông cháu, dỗ dành thắng bé khóc lóc suốt đêm, rồi sáng hôm sau, dậy sửa soạn cho cháu xong rồi đi làm. Mẹ ơi cho đến giờ con cũng có lười được ngày nào đâu, tất cả những việc mẹ muốn con đều làm ngay cả khi con bị gãy chân cũng phải lê cái chân gãy đến giờ thành tật chưa khỏi, chỉ có trừ mỗi việc rửa chén ngoài quán cho mẹ vì con nghĩ còn chút thời gian ấy con trai con cần hơi của mẹ nó, nó cần có thời gian chơi với mẹ nó. Vậy là, mẹ khó chịu, bóng gió. Ơn trời, thằng bé quá ngoan, nó thương mẹ nó đến độ chẳng dám ốm - trộm vía con. Nhờ ấy mà một đêm dù phải dậy chăm con cả chục lần, con cũng vẫn ngủ được vài tiếng.
Con chẳng mong mẹ thương con, con biết ơn mẹ vô cùng vì mẹ trông cháu giúp con khi con đi làm, con không dám một lần so sánh con với con gái mẹ. Vì chỉ đơn giản thôi, mẹ không thể coi con là con gái như con không thể yêu mẹ như mẹ đẻ của mình. Và đơn giản là sau này, con cũng không thể yêu con dâu của con như con gái của con được. Con chỉ mong mẹ thương hại con cũng được như thương hại những người đang ở trọ ở nhà trọ của mẹ...
Con rất thương chồng con vì con biết, anh ấy chẳng hạnh phúc gì khi ở giữa hai người anh yêu. Và con cũng biết rồi chúng con sẽ nhờ trời cố gắng để dành dụm mua cho mình một ngôi nhà nhỏ. Nhưng sao mẹ không thể rộng lòng hơn một chút vì dù sao chúng ta cũng đã là người trong cùng một nhà, mẹ là mẹ của chồng con và là bà nội của các con con mà. Ít nhất là như thế đúng không???
09:54 SA 05/03/2009
n
namni
Bắt chuyện
710Điểm·4Bài viết
Báo cáo