Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tình bạn sau những đổ vỡ, có được không?
Tuy khó thật nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Cố lên bạn. Mình cũng đã từng ở hoàn cảnh của bạn nhưng rồi mọi cái cũng sẽ qua và sẽ có tình yêu đích thực là của bạn. Thú thực là mình cũng rất ghét đàn ông im lặng.
05:37 CH 06/01/2010
Nhật ký tình yêu
Cũng đã lâu rồi em mới vào mục để lắng nghe tâm sự và để trải lòng mình. Cả nhà ơi, cố lên nhé, buồn vui gì rồi cũng qua thôi.
05:31 CH 06/01/2010
Làm sao giảm stress đây
Em chào cả nhà. Đã lâu rồi hôm nay em mới vào thăm cả nhà. Độ này công việc ngập đầu, tình yêu sóng gió, cậu em trai không chịu nghe lời làm em nổ tung đầu vì ức chế. Nhiều lúc muốn khóc thật to hoặc gào thật to nhưng ko làm được. Nói ra thì không thể nói với ai nên em mệt mỏi lắm. Cả nhà cho em nói một chút nhé vì thực sự lòng em đang ngổn ngang, đầu thì căng như dây đàn. Có lẽ em mang trong lòng quá nhiều trách nhiệm. Mà trách nhiệm nào em cũng muốn hoàn thành. Công việc thì ức chế với sếp (do quan điểm có chút bất đồng), tình yêu thì người ta muốn dời bỏ em sau gần 5 năm yêu đương chờ đợi, cậu em trai mải chơi điện tử để ảnh hưởng học hành mà em nói và khuyên mãi nó không chừa. Em cảm thấy có lỗi với Bố Mẹ (bố mẹ em ở quê, chỉ có hai chị em lên học và siinh sống ở Hà Nội) vì đã không khuyên bảo được em. Em ý đã ngoài hai mươi tuổi mà suy nghĩ nhiều lúc còn trẻ con, còn hay chấp nhặt chị... em buồn lắm. ... Trời ôi, em muốn khóc mà ko khóc được. Nếu em có thể bỏ cả ...
03:44 CH 29/10/2009
Sống riêng hay chung?
Chào bạn,
Đa số mọi người khuyên bạn ở riêng nhưng mình thì thích ở chung BMC bởi hai lí do: (1) Có ngừoi trông em bé của mình chu đáo và quán xuyến việc nhà lúc mình bận công việc; (2) Con mình được sống trong gia đình có nhiều thế hệ giúp cháu sớm cảm nhận được tình cảm gia đình và ít nhiều tôi cũng muốn dạy cháu cách yêu thương gia đình qua chính những gì BMC giành cho tôi cũng như tôi đã làm cho BMC mình.
Thú thực BMC tôi rất tâm lý và yêu thương con dâu. Ngược lại khi làm bất cứ việc chi tôi cũng đều phải cân nhắc trước sau, trong mọi cư xử tôi luôn tôn trọng BMC mình. Hiện giờ tôi hài lòng vì điều đó. Nhưng chắc chắn BMC không thể như BMĐ mình được nên bắt buộc mình phải khéo léo hơn trong cư xử và gần gũi với BMC thì chắc chắn cũng sẽ giành được tình cảm tốt.
Tất nhiên cũng tùy vào trường hợp vì thế bạn cần tìm hiểu tính cách của BMC trước. Để ý và tham khảo ý kiến những người thân với BMC bạn và cả đức lang quân của bạn nữa. Nếu ngay từ đầu bạn đã thấy có chút bất đồng thì bạn phải cân nhắc. Sau này sống chung bạn cũng cần phải xác định trước dù là gì mình cũng cần nhịn nhặt và lắng nghe trước khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Khéo léo một chút và tinh tế một chút tôi tin bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và có một đồng minh rất mạnh trong công cuộc xây dựng gia đ h phúc đấy.
Chúc bạn vui.
09:59 SA 02/07/2009
Củi một cành khô, lạc mấy dòng?
Sao trên đời lại có một người chồng thế này nhỉ? Đây không thể là một ông chồng và một ông bố được. Bạn việc gì mà phải nhịn mình sống với một người thế này. Tôi không hiểu nổi bạn.
09:42 SA 02/07/2009
Tìm bạn học lớp cô Caroline - Chìêu T7
Chị ơi, lớp còn được tham gia nữa không chị?
03:41 CH 19/02/2009
Tình đầu khó quên !
Có lẽ bạn cần tìm hiểu lý do thực sự đưa đến quyết định chia tay của cô ấy. chứ những gì bạn nói chưa đến mức để người ta phải rời bỏ người mình yêu. Nếu bạn còn yêu thì phải cố gắng giải toả những khúc mắc trong lòng cô ấy. Còn nếu không thì mình thấy tình yêu của cô ấy còn lung lay hoặc có thể có những điều khó nói nào đó vì mình thấy bạn có nói "
em luôn nói e không xứng đáng với anh, e không đáng đc anh tin yêu
". Mình nói thật, mình cũng có một cô bạn vì lỡ đi qua giới hạn với bạn trai trước (nhưng vì hoàn cảnh nên họ đã chia tay) mà mặc cảm không dám nhận lời yêu chồng của nó bây giờ. Khi anh chồng của nó bây giờ tìm hiểu và biết được sự thật đã nói chuyện thẳng thắn với nó (vì anh ấy yêu nó và chấp nhận quá khứ của nó) nên giờ họ đã thành vợ thành chồng, sống hạnh phúc và đã có một nhóc rồi đấy. Mình chỉ suy diễn từ hoàn cảnh mình thấy thôi, có thể bạn gái bạn có những lý do khác. Bạn chỉ nên tham khảo và tìm hiểu. Nếu bạn thực lòng yêu cô ấy mình tin bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết ổn thoả. Chúc bạn vui
11:54 SA 17/02/2009
Valentine buồn
Bạn chủ thớt à, cố gắng lên nhé. Mình thì mới chỉ có một mối tình thôi, và cũng chia tay nhưng chưa thể tìm được hạnh phúc thực sự. có nhiều lúc cũng không hiểu vì sao vì tự bản thân mình không làm chi quá đáng cả. Nhưng có lẽ các cụ nói đúng là cần phải có duyên, phận với nhau mới lên đôi được bạn ạ. Có nhiều khi nói ra thì bảo là phũ phàng nhưng biết đâu đấy chia tay lại tốt hơn. Mọi chuyện rồi sẽ qua nên hãy luôn mỉm cười và đừng hết hi vọng bạn nhé!
To rangkhenh83: Đúng đấy răngkhenh83 a, em post địa chỉ lên đây đi!
09:55 SA 17/02/2009
Lấy chồng không phải .....dễ
Bạn mshuong và chị 05021980 giống em quá đỗi. Nhưng cũng có thể vì thế mà mình cũng tự thu hẹp cơ hội tiếp xúc của mình lại rồi phải không cả nhà. Em cũng thế, nếu không thích thì cũng không cố nổi. Không biết làm sao nữa cả nhà ạ?
08:49 SA 17/02/2009
Tôi có phải là kẻ sở khanh???
Thật tội nghiệp cho các cô đã được bạn chọn!
Người ta chỉ khi kết thúc với người này mới đến người tiếp theo. Còn bạn chỉ trong phút cãi vã (chưa giải quyết rõ ràng) đã ngả vào vòng tay của cô khác chứng tỏ tình cảm của bạn sẽ luôn bị lung lay. Mình ghét những người đàn ông như thế này!
09:28 SA 16/02/2009
Lấy chồng không phải .....dễ
ui, cả nhà bạn luận sôi nổi quá. Mấy hôm rồi đi vắng không vào mạng được nên không góp vui cùng cả nhà được.
Ngày valentine qua rồi, em thì phải đón valentine một mình ở 1 khách sạn của Phú Thọ. Đi lòng vòng hết tối tự mua cho mình một món quà nhỏ và mang về phòng khách sạn, trong lúc đi lòng vòng em còn kịp vào toà trung tâm mua sắm ở Phú Thọ ngắm thành phố ban đêm nữa. Ngày lễ tình nhân của em là vậy đấy, chỉ mỗi tội lúc về thấy tủi thân ghê vì lúc lên tầng 9 toà nhà (phòng bán nước uống mà) thấy toàn các đôi đang cùng nhau đón ngày lễ tình nhân thôi. Đoàn công tác của em toàn các cô chú già và anh chị có gia đình rồi nên họ không mấy quan tâm đến ngày Lễ tình nhân. Công việc cả tuần bận bù đầu nên cũng ít có thời gian nghĩ tới cảm xúc chỉ là một chút chạnh lòng thôi cả nhà ạ. Buồn một nỗi, không hiểu sao em lại nhắn một cái tin chúc vui vẻ tới người xưa cả nhà ạ (lúc em đi loanh quanh về). Hôm sau nghĩ lại thấy mình thật buồn cười vì rồi lại nhận được một tin nhắn chúc mừng ngày lễ tình nhân và những lời quan tâm của người ta nữa. Hôm nay trở về Hà Nội và thấy mình thật chẳng ra sao cả, cứ thấy mình thật là không đúng khi ngày đó lại nhắn cho người ta. Vì ngại mà cái điện thoại của em cứ tắt suốt từ hôm thứ 7 đến tận hôm nay không dám mớ chứ.
Cả nhà ai cũng bảo lấy chồng cũng phải cần duyên số nhưng duyên số là như thế nào nhỉ?
09:05 SA 16/02/2009
valentine................!
Em ghét những ngày này lắm! :Sad:
02:58 CH 12/02/2009
Con gái yêu con trai
Không hiểu ra làm sao cả. Nhưng rõ ràng mối quan hệ này không đi đến đâu cả. Mà như kiểu này các bác nam sẽ muốn sang Hàn Quốc hết mất thôi! Vì có nhiều đối tượng sẵn sàng yêu mà không cần nghĩ đến ngày mai mà! Lạ thật!
03:44 CH 11/02/2009
Em có còn sống được nữa không?
Có một chị đã nói với bạn rồi, mình cũng muốn nói lại "cái gì thuộc về mình sẽ là của mình, cái gì không thuộc về mình sẽ mãi không là của mình". Mình cũng đã như bạn nên mình hiểu cảm giác hụt hẫng và mất niềm tin là như thế nào. Bạn đã trải qua 02 mối tình rồi nên mình tin bạn sẽ sớm lấy lại thăng bằng cho bản thân và đừng bao giờ nghĩ tới điều dại dột đấy nhé! Cuộc sống xung quanh bạn còn rất nhiều điều cần phải quan tâm hơn nhiều, còn rất nhiều người thân yêu của bạn và còn một nửa đích thức của bạn đang đợi bạn nữa. Khi anh ấy không thể đối diện với bạn rồi thì có nghĩa là tình yêu của người ta không còn đâu. Ai cũng bảo lòng tự trọng của đàn ông cao, điều đó là đúng nhưng khi mình nói rõ rồi họ sẽ tha thứ và thẳng thắn với mình. Rõ ràng là, theo mình thấy (và cũng từ hoàn cảnh của mình ra) anh ấy đã không còn giành nhiều tình cảm cho bạn. Vì thế đừng cố gắng níu kéo hay tự hành hạ mình làm gì bạn ạ. Đến một lúc nào đấy (có thể là dài, có thể ngắn) bạn sẽ thấy không đáng đâu! Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui và quên đi những chuyện đã qua!
03:28 CH 11/02/2009
Chúng mình sẽ làm gì ngày Valentine này nhỉ ?
Các mẹ, các chị thật vui vì ai cũng có mục đích ngày valentine. Còn em,... một mình ... vì đã 2 năm rồi em không còn biết cảm giác được người đó tặng socola và hoa nữa. Cứ đến những ngày này em chỉ ước mình không hiện hữu, không biết xung quanh mình họ vui thế nào và em sẽ trốn biệt tăm trong nhà... ngủ no nê.
Tự dưng em lại vào cái topic này vì em vẫn luôn nhủ cần phải quên, cần phải bỏ qua kỉ niệm nhưng tự dưng hôm nay lại nhớ lại (cũng có nhiều lúc khác vẫn nhớ lại) và dù vẫn tự nhủ mình là không sao hết nhưng ... thực lòng em vẫn ước người ta sẽ trở về, sẽ là người ta của ngày trước... ước gì ... . Nhưng chắc là sẽ không có điều em ước đâu mà! buồn quá!
03:22 CH 10/02/2009
Lấy chồng không phải .....dễ
Chị thanhvanvc ơi, chị làm ở Hà Nội hay ở đâu vậy?
Có lẽ đúng như các cụ vẫn nói, lấy chồng cũng cần có duyên số mới thành đôi được phải không chị. Cứ vui mà tận hưởng cuộc sống tự do đã chị ạ. Biết đâu ngày mai có anh đâm đến rầm vào mình và mình cũng đổ đến rầm một cái thì sao nhỉ? chuyện của mọi người mình biết để rút kinh nghiệm thôi chứ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh phải không chị và cả nhà?. Dù nói chi thì cũng phải mau nghĩ đến lập gia đình thôi (dù biết là rất khó) vì ... đó là quy luật rồi chứ không về già buồn lắm!
03:13 CH 10/02/2009
Mùa cưới của những cô nàng ... độc thân ... nhiều...
to Kiki_bobo: ôi công thức chị bày quả là ... độc đáo đấy ạ!
to linalie: bạn thật may mắn, chẳng bù cho mình. Ba Mẹ mình thì hết giục, lại đến nhờ người mai mối. Ôi,mình không hiểu được là vì sao nhưng mai mối nhiếu nó cứ buồn cười thế nào ý. Mình thì bận bù đầu vậy mà vì không muốn làm phụ huynh buồn nên cũng cố gắng gặp mặt các anh (do nhờ mai mối) nhưng rút cuộc không hiểu sao mình không muốn gặp lại nữa, cứ mỗi lần các anh gọi điện hẹn đi uống này uống kia là mình phát hoảng rồi, mà đến nhà thì mình cũng không biết nói chuyện gì với các anh ấy nữa. Thú thực là trong các buổi gặp gỡ, có lần mình gặp đến lần thứ hai, thứ ba nhưng vẫn không tìm được điểm chung trong cách nói chuyện. Có người mình muốn dừng lại mà họ thì cứ làm mình phải khó xử. Ôi, mình cũng không biết làm sao với chính mình nữa. Chia sẻ chút cả nhà nhé!
to linhgiang_04: không biết bao giờ những lời chúc mới thành hiện thực bạn nhỉ, để đỡ phải nhận tiền mừng tuổi (của những người bằng tuồi, có cả kém tuổi nhưng có gia đình rồi,..,.) chỉ vì lý do chưa lấy chồng. :Sad:
03:22 CH 09/02/2009
Lấy chồng không phải .....dễ
Cả nhà ơi, kể ra thì đúng là lấy chông thật khó nhưng mà ... mới tối hôm qua em vừa nghe tin về một chị bạn hơn em có 1 tuổi (tức sinh năm 81) chuẩn bị ra toà ly dị chồng sau gần 3 năm kết hôn. :Sad:. chị ấy có tâm sự là thư thư hãy lấy và tìm hiểu cho kỹ càng vào. Chị ấy và anh chồng cũng yêu nhau 5 - 6 năm chứ cũng có ít gì đầu, vậy mà lấy nhau chưa đầy 3 năm, có một cậu con trai rồi lại ly dị. ... Không biết giờ mình chưa lấy được chồng là vui hay buồn cả nhà nhỉ? Nhưng khổ nỗi mỗi lần bị gia đình giục là em cũng muốn lấy đại cho xong đi. Nghĩ tới một số trường hợp em quen đâm ra sợ.
02:59 CH 09/02/2009
tâm sự
Em ơi, giải tán vụ này đi thôi. Kể cả sau 3 tháng anh ta có chọn em đi chăng nữa, liệu em có chắc sẽ không có lần thứ hai anh ta phải lựa chọn kiểu cho suy nghĩ 3 tháng nữa không em? Và cả đời em có chấp nhận sống trong cảnh chia sẻ tình cảm không em? Suy nghĩ thật kỹ đi em ạ. (người này không phải là người chồng chung thuỷ đâu).
04:01 CH 06/02/2009
Mùa cưới của những cô nàng ... độc thân ... nhiều...
Cả nhà ơi, không thấy bác chủ thớt lên tiếng nhỉ?
03:57 CH 06/02/2009
n
nambinhhd
Bắt chuyện
672
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đa số mọi người khuyên bạn ở riêng nhưng mình thì thích ở chung BMC bởi hai lí do: (1) Có ngừoi trông em bé của mình chu đáo và quán xuyến việc nhà lúc mình bận công việc; (2) Con mình được sống trong gia đình có nhiều thế hệ giúp cháu sớm cảm nhận được tình cảm gia đình và ít nhiều tôi cũng muốn dạy cháu cách yêu thương gia đình qua chính những gì BMC giành cho tôi cũng như tôi đã làm cho BMC mình.
Thú thực BMC tôi rất tâm lý và yêu thương con dâu. Ngược lại khi làm bất cứ việc chi tôi cũng đều phải cân nhắc trước sau, trong mọi cư xử tôi luôn tôn trọng BMC mình. Hiện giờ tôi hài lòng vì điều đó. Nhưng chắc chắn BMC không thể như BMĐ mình được nên bắt buộc mình phải khéo léo hơn trong cư xử và gần gũi với BMC thì chắc chắn cũng sẽ giành được tình cảm tốt.
Tất nhiên cũng tùy vào trường hợp vì thế bạn cần tìm hiểu tính cách của BMC trước. Để ý và tham khảo ý kiến những người thân với BMC bạn và cả đức lang quân của bạn nữa. Nếu ngay từ đầu bạn đã thấy có chút bất đồng thì bạn phải cân nhắc. Sau này sống chung bạn cũng cần phải xác định trước dù là gì mình cũng cần nhịn nhặt và lắng nghe trước khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Khéo léo một chút và tinh tế một chút tôi tin bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và có một đồng minh rất mạnh trong công cuộc xây dựng gia đ h phúc đấy.
Chúc bạn vui.
To rangkhenh83: Đúng đấy răngkhenh83 a, em post địa chỉ lên đây đi!
Người ta chỉ khi kết thúc với người này mới đến người tiếp theo. Còn bạn chỉ trong phút cãi vã (chưa giải quyết rõ ràng) đã ngả vào vòng tay của cô khác chứng tỏ tình cảm của bạn sẽ luôn bị lung lay. Mình ghét những người đàn ông như thế này!
Ngày valentine qua rồi, em thì phải đón valentine một mình ở 1 khách sạn của Phú Thọ. Đi lòng vòng hết tối tự mua cho mình một món quà nhỏ và mang về phòng khách sạn, trong lúc đi lòng vòng em còn kịp vào toà trung tâm mua sắm ở Phú Thọ ngắm thành phố ban đêm nữa. Ngày lễ tình nhân của em là vậy đấy, chỉ mỗi tội lúc về thấy tủi thân ghê vì lúc lên tầng 9 toà nhà (phòng bán nước uống mà) thấy toàn các đôi đang cùng nhau đón ngày lễ tình nhân thôi. Đoàn công tác của em toàn các cô chú già và anh chị có gia đình rồi nên họ không mấy quan tâm đến ngày Lễ tình nhân. Công việc cả tuần bận bù đầu nên cũng ít có thời gian nghĩ tới cảm xúc chỉ là một chút chạnh lòng thôi cả nhà ạ. Buồn một nỗi, không hiểu sao em lại nhắn một cái tin chúc vui vẻ tới người xưa cả nhà ạ (lúc em đi loanh quanh về). Hôm sau nghĩ lại thấy mình thật buồn cười vì rồi lại nhận được một tin nhắn chúc mừng ngày lễ tình nhân và những lời quan tâm của người ta nữa. Hôm nay trở về Hà Nội và thấy mình thật chẳng ra sao cả, cứ thấy mình thật là không đúng khi ngày đó lại nhắn cho người ta. Vì ngại mà cái điện thoại của em cứ tắt suốt từ hôm thứ 7 đến tận hôm nay không dám mớ chứ.
Cả nhà ai cũng bảo lấy chồng cũng phải cần duyên số nhưng duyên số là như thế nào nhỉ?
Tự dưng em lại vào cái topic này vì em vẫn luôn nhủ cần phải quên, cần phải bỏ qua kỉ niệm nhưng tự dưng hôm nay lại nhớ lại (cũng có nhiều lúc khác vẫn nhớ lại) và dù vẫn tự nhủ mình là không sao hết nhưng ... thực lòng em vẫn ước người ta sẽ trở về, sẽ là người ta của ngày trước... ước gì ... . Nhưng chắc là sẽ không có điều em ước đâu mà! buồn quá!
Có lẽ đúng như các cụ vẫn nói, lấy chồng cũng cần có duyên số mới thành đôi được phải không chị. Cứ vui mà tận hưởng cuộc sống tự do đã chị ạ. Biết đâu ngày mai có anh đâm đến rầm vào mình và mình cũng đổ đến rầm một cái thì sao nhỉ? chuyện của mọi người mình biết để rút kinh nghiệm thôi chứ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh phải không chị và cả nhà?. Dù nói chi thì cũng phải mau nghĩ đến lập gia đình thôi (dù biết là rất khó) vì ... đó là quy luật rồi chứ không về già buồn lắm!
to linalie: bạn thật may mắn, chẳng bù cho mình. Ba Mẹ mình thì hết giục, lại đến nhờ người mai mối. Ôi,mình không hiểu được là vì sao nhưng mai mối nhiếu nó cứ buồn cười thế nào ý. Mình thì bận bù đầu vậy mà vì không muốn làm phụ huynh buồn nên cũng cố gắng gặp mặt các anh (do nhờ mai mối) nhưng rút cuộc không hiểu sao mình không muốn gặp lại nữa, cứ mỗi lần các anh gọi điện hẹn đi uống này uống kia là mình phát hoảng rồi, mà đến nhà thì mình cũng không biết nói chuyện gì với các anh ấy nữa. Thú thực là trong các buổi gặp gỡ, có lần mình gặp đến lần thứ hai, thứ ba nhưng vẫn không tìm được điểm chung trong cách nói chuyện. Có người mình muốn dừng lại mà họ thì cứ làm mình phải khó xử. Ôi, mình cũng không biết làm sao với chính mình nữa. Chia sẻ chút cả nhà nhé!
to linhgiang_04: không biết bao giờ những lời chúc mới thành hiện thực bạn nhỉ, để đỡ phải nhận tiền mừng tuổi (của những người bằng tuồi, có cả kém tuổi nhưng có gia đình rồi,..,.) chỉ vì lý do chưa lấy chồng. :Sad: