Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
cậu là ai thế
tớ thấy cậu xa lạ lắm
lạ kinh khủng luôn ý :Sad:
tớ thật sự chẳng còn nhận ra cậu được mấy phần nữa
cậu đang làm gì thế này
sao cậu lại ngồi đây
sao cậu lại gõ những dòng này :Straightf:
rõ ràng cậu chẳng hề thuộc về cái thế giới này
cậu ko đủ mạnh mẽ để sống ở đây
vậy tại sao cậu vẫn cứ xuất hiện thường xuyên như thế ????? :Sad:
tớ không còn nhớ rõ cái thì quá khứ của cậu nữa
ngay lúc này cậu sẽ làm gì nhỉ :Thinking:
tớ không nhớ :Crying:
tớ không nhớ nổi
người ta thay đổi
người ta nói rằng thời gian qua đi rồi con người cũng sẽ thay đổi nhưng tớ không muốn :Crying:
tớ không muốn như thế
hình như chẳng có gì thuộc về tớ cả

tớ mất cậu
tớ mất tất cả :Sad:
phải không nhỉ ?
người ta thick tớ là tớ bây giờ
người ta không thick cậu
nhưng mà không còn nhận ra cậu nữa tớ tự thấy mình không còn là mình nữa :Sad:

đấy
cậu thấy chưa
tớ biết mà
tớ nhớ cậu lắm
người ta đã quên cậu rồi nhưng tớ thì vẫn nhớ cậu lắm
làm sao để cậu quay trở lại với tớ
cậu bảo tớ phải làm thế nào đây :Sad:
:Crying: tại tớ phải không ?
tại tớ đẩy cậu đi quá xa phải không ?
tớ xin lỗi
xin lỗi cậu nhiều lắm
nhưng giờ tớ biết tìm cậu ở đâu đây :Sigh:
tớ đã hối hận rồi
tớ cũng đã trách mình nhiều lắm rồi nhưng sao cậu nhất quyết không quay lại :Sad:

không có cậu tớ thật sự không biết mình có đang sống cho mình hay sống cho người khác nhìn nữa
tớ trở nên giả dối
tớ tự lừa dối chính mình :Crying:
người khác vui nhưng tớ thấy mệt mỏi
làm ơn
cậu làm ơn về bên tớ đi
đừng bỏ mặc tớ như thế
tớ xin cậu :Crying:
05:35 CH 23/05/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Anh !
Cũng đã quá lâu rồi em chẳng còn nhắc tên anh trong nỗi nhớ. Sáu năm - nó chẳng dài nhưng cũng chẳng ngắn - nó chỉ làm cho kí ức về anh thêm nhạt, làm cho niềm tin trong em suy giảm và nỗi nhớ về anh vơi dần.
Chẳng biết có phải do em ngộ nhận tình cảm của chính mình nên bấy lâu nay cứ muốn đi tìm anh - tìm về một quá khứ đã xa. Em cũng tự hỏi mình rằng em có yêu anh không? Có lẽ là không anh ạ. Đúng là em không yêu anh, đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của một con nhóc sáu năm về trước, những cảm xúc rất nhẹ nhàng , chân thành. Nhưng anh biết không? Cái lí do mà em vẫn muốn tìm anh ý. Bởi vì em thấy mình lạc lõng , bởi em thấy anh quá vui vẻ , xung quanh anh luôn là niềm vui, là tiếng cười, gần anh em có cảm giác cuộc sống này còn thú vị lắm. Vậy nên em cứ muốn bảo bọc nó , giữ lấy nó, em muốn thấy nụ cười của anh mãi nguyên vẹn như vậy.
Đã có lúc em muốn bỏ cuộc, em cảm thấy chơi vơi và mù mờ vô cùng. Tìm anh ư? Giữa một biển người ư? Em biết làm thế nào chứ? Sáu năm qua đi người cũ gặp lại còn chẳng nhận ra thì em với anh phải biết làm sao? Mà nếu gặp anh rồi thì em sẽ làm gì chẳng thế lại gần và chào hỏi - chúng ta đâu có quen nhau hay ít nhất cái việc đã từng quen chẳng còn trong kí ức của anh nữa. Chắc rồi khi đó em sẽ đứng xa , thật xa để quan sát cuộc sống của anh, để em biết cuộc sống của anh tốt lắm, để em biết nụ cười của anh giờ đây còn rạng rỡ hơn nhiều.
Anh có biết em cảm thấy mình cũng có đôi chút may mắn không? Uh thì anh chẳng nhớ em nhưng em thì vẫn được thoải mái nghĩ về anh, để em biết dù tất cả đều vô nghĩa thì với em vẫn sẽ có một điều ý nghĩa.
Gõ những dòng này em chợt cảm thấy mông lung quá. Hình như em thấy buồn. Em buồn vì thấy mình cô độc , em buồn vì sự khờ dại của bản thân, em buồn vì đã bị lừa dối, em buồn vì nỗi đau trong em chẳng chịu xóa nhòa, nó cứ dai dẳng mãi. Mọi thứ có thật sự khó khăn đến vậy không anh hay là do em bi quan quá, tiêu cực quá.
Trước đây em luôn thích dành cho mình những khoảng lặng để tự do suy nghĩ, em muốn mình được chạy mãi theo những mơ ước của bản thân, đó cũng có thể coi là một cách để em trốn tránh thực tại. Khi đó lòng em thấy thanh thản và bình yên hơn, ở nơi đó em không có nỗi buồn, không thấy mình lẻ loi, không có tính toán vụ lợi càng không có những giọt nước mắt vô cớ lăn dài trên má. Trước đây là vậy nhưng giờ em lại muốn lấp đầy những khoảng trống đó, em chẳng muốn sống mãi với những ảo tưởng, những thứ vô hình làm em tách biệt dần với cuộc sống thực tại. Em đã tỉnh dậy và bước ra nhưng hình như em lại bước nhầm thì phải , càng ngày em càng cảm thấy mình lún sâu hơn vài một Thế giới ảo khác. Cái Thế giới đó không phải chỉ mình em tự huyễn hoặc bản thân mình, những người vô tình khác cũng ra sức giúp em tin vào những thứ tốt đẹp để rồi một ngày em chợt nhận ra : mình đã sai. Vậy khi đó những người kia ở đâu, em chẳng biết, họ lạnh lùng bỏ em mà đi như chưa từng quen biết. Họ để em lại với tất cả những điều dang dở. Họ làm em đau nhưng em không trách họ, ngay từ đầu người lựa chọn là em, người đặt niềm tin là em, chẳng phải họ thì trách họ sao đây.
Chắc nói đến đây thì anh hiểu rồi phải không? Em buồn cũng chỉ vì một xa lạ, thật là ngớ ngẩn. Thôi ! Em lại đi quá xa rồi , cứ luôn trượt dài theo cảm xúc của bản thân. Em dừng tại đây thôi. Mong anh luôn hạnh phúc , hãy luôn là niềm tự hào của em anh nhé!
04:49 CH 09/04/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
xa rồi cái ngày đó
vẫn cứ luôn mong một câu nói cũ
vẫn cứ luôn chờ một người quan tâm
nhưng xa rồi
xa quá rồi
giờ này chỉ còn mình ta nhớ thôi
phải chăng ta cũng quên luôn đi
quên hết như chưa từng gặp vậy
ta chẳng thể tiếp tục chẳng có gì để ta tiếp tục hết
hi vọng rồi thất vọng cái vòng tuần hoàn đó vốn dĩ không tồn tại
nó là do ta tự tạo ra đấy thôi
vốn dĩ chẳng có gì nhưng chính ta lại tự đẩy bản thân vào chỗ đường cùng
tự ta làm khổ chính mình
có ai giống ta ko
tự đào cho mình một cái hố sâu rồi nhảy xuống đó
biết là sai nhưng cũng chẳng chịu ngóc lên
ta hi vọng gì đây
mong rằng mình đã ko đào cái hố đó ah
hay mong rằng mình chưa nhảy xuống
chẳng có gì hết
việc duy nhất ta phải làm là đứng lên
đứng thẳng lên rồi hiên ngang bước ra khỏi cái hố đó
ta biết thực ra là ta vẫn đang chờ và hi vọng vào một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra
ta biết nó ko có thực nhưng ta vẫn cứ hi vọng
thật buồn cười
thì ra bản thân ta ngang ngược đến như vậy cố chấp đến như vậy
thôi kệ vậy bất lực với cái con người này rồi
nhưng ta tin tuy nửa năm không làm ta quên đi thì một năm hai năm ta sẽ quên thôi
đơn giản mà nhanh lắm không có gì đặc biệt đâu
ta biết có người quên ta rồi thì ta phải quên họ thôi
nếu ta ko quên thì ta là kẻ ngốc nhất thế gian này
nhưng biết làm sao bởi họ cứ làm ta lo lắng
giá như ta chỉ thấy họ vui vẻ
giá như ta thấy cuộc sống của họ tốt hơn ta vui vẻ hơn ta
hay chí ít họ cũng sống thoải mái thì ta cũng sẽ bình tâm thôi
nhưng họ làm ta lo lắng quá
họ nói những câu khiến ta đau lòng
ta ghét cái giọng điệu ngang ngược của họ
ta ghét cái thái độ bất cần của họ
ta ghét họ như vậy bởi ta biết họ đang mệt mỏi lắm
ta biết và ta chẳng thể làm gì
10:53 SA 24/03/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
hôm nay ta thấy buồn nhiều lắm
ta cứ suy nghĩ hoài nhưng ta lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào
ta không cần gì hết , ta không muốn gì cả
ta không tin điều gì nữa - mỗi ngày ta đều tự nhủ với bản thân như vậy bởi ta luôn tự hỏi còn cái gì đáng để ta phải tin ah?
ta mong nhiều lắm , hy vọng nhiều lắm , chờ đợi nhiều lắm , khờ nhiều lắm và cũng đau nhiều lắm
ta không muốn bắt đầu lại nữa , ta thấy mệt mỏi quá rồi
ta muốn nghỉ ngơi , ta muốn khóc , ta cũng muốn cười nhưng ta không khóc nổi mà cũng chẳng thể cười
]
Rồi từ đây đôi ta hai lối,đường của em em cứ bước đi.
Và hãy xem như hai chúng ta chưa từng gặp.
Ngày mai lỡ nếu có gặp nhau,một hai câu quan tâm đến nhau.
Rồi đi thôi đừng để trái tim ngậm ngùi.
Và hãy quên anh đi người ơi,hãy xem như là một giấc mơ.
Vì đôi ta đã đến với nhau quá bất ngờ.
Thời gian cho đôi ta đã hết,người hãy đi đi lưu luyến chi.
Hãy xem như ngày xưa chúng ta sống tạm mà thôi.
Thì hãy xem như là một giấc mơ,qua rồi.
04:10 CH 23/01/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
cũng muốn thử một tý
06:29 CH 15/01/2011
Nhật ký tình yêu
Từ lâu lắm rồi đã không còn muốn dính dáng đến con người đó nữa. Không còn muốn nghĩ , không còn muốn nhớ , không còn muốn quan tâm lo lắng cho cái con người đó nữa nhưng sao vẫn chẳng thể làm được.....
Cứ tưởng rằng đã chẳng còn nhớ nhưng nó lại cứ xuất hiện trong mỗi giấc mơ , cứ hy vọng, cứ chờ đợi rồi lại giật mình tỉnh dậy , thì ra chỉ là một giấc mơ và người đó đi xa quá rồi .
Cứ tưởng rằng đã chẳng còn muốn để ý đến người đó nữa nhưng từng câu , từng chữ người đó viết ra lại như cứa vào tim mình , mà những câu đó nào có câu nào viết về mình đâu , một người khác kìa.
Thôi thì cứ biết vậy thôi , ai bảo rằng ta cứ để cho mình những khoảng lặng, để ta lại suy nghĩ, để ta lại tìm về những thứ vốn chẳng thuộc về ta.
07:17 CH 04/01/2011
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Cục gạch !
Sang năm mới rồi , chúc cục gạch luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé ! Những gì khến cho cục gạch không vui thì hãy quên hết đi , cái gì năm trước cục gạch chưa làm được thì em tin năm nay cục gạch sẽ làm được . Những điều này em không thể nói với cục gạch được vậy nên chỉ viết ra đây thôi .
Em nhớ cục gạch nhiều lắm !!!!!!!!!!!!!!!!:Kiss:
08:12 SA 01/01/2011
Nhật ký tình yêu
Dưới những khung trời gió , diều ai có bay cao thì mang theo những yêu thương này gửi đến em giùm tôi. Dưới gốc cây tùng ấy, mình tôi vẫn loay hoay, tìm cách khắc sâu thêm mỗi ngày , hai trái tim vụng về..
Gió cứ hay đi về mà em lại không trở về chỉ nghe mùi hương tóc em thường đến làm tôi ngỡ có em kề bên. Thức giấc tôi bất ngờ nhìn quanh rồi tôi thẫn thờ, buồn ơi sao cứ hoài tìm đến làm cho tôi nhớ em thêm nhiều...
Dưới những khung trời gió , diều ai có bay cao thì mang theo những yêu thương này gửi đến em giùm tôi. Dưới gốc cây tùng ấy, mình tôi vẫn loay hoay, tìm cách khắc sâu thêm mỗi ngày , hai trái tim vụng về..
Gió cứ hay đi về mà em lại không trở về . chỉ nghe mùi hương tóc em thường đến làm tôi ngỡ có em kề bên. Thức giấc tôi bất ngờ nhìn quanh rồi tôi thẫn thờ, buồn ơi sao cứ hoài tìm đến làm cho tôi nhớ em thêm nhiều.
Nếu có khi em thấy buồn ,gió vỗ về giùm tôi nhé, nhắn với em giùm tôi rằng mỗi ngày tôi đều yêu em
Gió cứ hay đi về mà em lại không trở về , chỉ nghe mùi hương tóc em thường đến làm tôi ngỡ có em kề bên. Thức giấc tôi bất ngờ nhìn quanh rồi tôi thẫn thờ, buồn ơi sao cứ hoài tìm đến làm cho tôi nhớ em thêm nhiều...
Làm cho tôi nhớ em .. thêm nhiều.

Mỗi lần nghe lại bài hát này em lại thấy nhớ anh rất nhiều , đáng lẽ ra em không được như vậy anh ạ . Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ suy nghĩ về một người qua mạng nhiều như vậy , một người mà em còn chưa một lần gặp mặt .........Đôi lúc em cũng tự hỏi có khi nào anh cũng dành 1 phút để nghĩ đến em không? Liệu anh có bao giờ nhớ em như em nhớ anh không ? Chắc là không đâu , anh còn nhiều thứ phải nghĩ lắm , đâu có chỗ nào để dành cho em
04:47 CH 29/12/2010
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Nhắc đến cái con người đó mà sao vẫn cứ luôn có cái cảm giác gần gũi
Chẳng còn gì nữa rồi , mình cũng đã biết mọi thứ rồi nhưng sao mình vẫn không tin là thật
Con người có thể dễ dàng nói ra những lời giả dối đến vậy sao ? Tất cả những câu nói, những tiếng cười....... tất cả chỉ là sự giả tạo thôi sao?
Mình không tin
" Anh muốn thấy em đỗ Đại Học " - không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, cũng chẳng bao giờ gặp nhau thì làm sao anh biết em có đỗ không?
Mà giờ này điều đó có còn quan trọng nữa đâu, mình lại ngốc rồi
03:09 CH 26/12/2010
Nhật ký tình yêu
http://www.nhaccuatui.com/m/37l4kQDFBP
08:29 SA 26/12/2010
Nhật ký tình yêu
08:24 SA 26/12/2010
Nhật ký tình yêu
Tại sao lại thế ?
Tớ ko biết nữa
Phải chăng vì đây là lần đầu tiên ?
Lần đầu tiên tớ được người ta quan tâm
Lần đầu tiên được người ta lo lắng
Lần đầu tiên được có cảm giác mình có ý nghĩa với ai đó
Lần đầu tiên được có quyền hờn ghen giận dỗi
Lần đầu tiên tớ thực sự làm nhân vật chính trong cậu chuyện cổ tích mà tớ vẫn thường hay mơ
Phải chăng vì tất cả đều là lần đầu tiên nên tớ mới khó khăn để vượt qua đến vậy ?
Cho đến lúc này thì tớ đã biết mọi thứ chỉ là giả dối thôi , tất cả những cái đầu tiên của tớ chỉ là người ta lừa dối tớ thôi
Nhưng tình cảm của tớ thì không lừa ai cả đặc biệt nó rất thật với tớ
Tớ không trách ai cả, có lẽ đều là do tớ khờ quá , ngốc quá , để người ta lừa dối tình cảm dễ dàng quá
Tớ không muốn cho phép bản thân nghĩ đến những gì đã qua nữa nhưng đôi lúc tớ cứ nghĩ về nó như một phản xạ , nó làm tớ thấy buồn và mệt mỏi
Nhiều lúc tớ tự hỏi, lừa dối tình cảm của tớ thì người ta được cái gì , tớ - một con nhóc chẳng có gì nổi bật thì dù có dối được thì được cái gì nào?
Không lẽ nếu lừa được tớ họ sẽ cảm thấy vui hơn, cuộc sống của họ sẽ nhẹ nhàng hơn sao?
Tớ không biết , không biết , không biết ........................
04:43 CH 22/12/2010
Các chị, các anh hay vào trang web nào?
Google là trang chủ :Laughing:
12:42 CH 17/12/2010
Làm gì khi có nhiều tiền ?
Mình sẽ đi du lịch :LoveStruc:
12:39 CH 17/12/2010
Bị quấy rối, nên làm gì???
Kệ thôi bạn ơi ! Những nick như vậy thì nên xóa và chặn luôn nick đó đi
12:29 CH 17/12/2010
Noel cô đơn... muốn tìm 1 người bạn chia sẻ.
noel là gì vậy ? có lẽ chỉ 1 là ngày trong 365 ngày mà thôi
12:25 CH 17/12/2010
Nhật ký tình yêu
Anh để status " Anh nhớ em "
Uh thì không phải anh nói với em , anh đang nói với người ta kìa nhưng chẳng biết tại sao em lại cứ thấy vui vui . Đã lâu lắm rồi em mới thấy anh nói được những câu giống với một người còn đang sống, còn đang có tình cảm , còn biết những cảm xúc của mình. Có lẽ chuyện em chẳng ở vị trí nào trong trái tim anh không còn quan trọng với em nữa , tại sao em cứ phải trăn trở suy nghĩ về những điều mà chẳng đi đến đâu như thế , chẳng có ý nghĩa gì hết. Với em được thấy anh vui vẻ , được thấy anh sống thoải mái không có buồn lo là quá đủ rồi .
Mong sao người con gái kia sẽ yêu anh , mong sao người con gái đó không bao giờ làm anh đau lòng , mong sao người con gái đó sẽ luôn như anh nói :"Em đến có thể không mang theo niềm vui nhưng có em bên cạnh tôi không có nỗi buồn"
Người con gái mà tôi không biết , hãy bảo vệ cục gạch xấu tính đó nhé bởi cục gạch đó khờ lắm
12:31 CH 16/12/2010
Nhật ký tình yêu
“Em đang làm gì vậy? Sao tự dưng lại trỏ ngón tay ra ngoài cửa sổ?”
“Em đếm mưa!”
“Em đếm mưa!?”
“Vâng. Anh không thấy nó rất thú vị sao?”
“Ngốc ạ! Mưa sẽ làm tay em ướt. Thú vị ở chỗ nào chứ?”
“Mỗi hạt mưa là một nỗi buồn. Đếm từng hạt là đếm từng nỗi buồn của mình trong quá khứ.”
“Nhiều vậy sao?”
“Vấn đề không phải nhiều hay ít” – Nàng khúc khích cười. – “Vấn đề là chúng đang rơi xuống và tan biến dần.”
…

Phải chăng..........
11:27 SA 16/12/2010
Nhật ký cảm xúc : Hôm nay bạn vui hay buồn...
Lạnh quá ! Buồn quá !
Chiều nào ra phố có cô bé mong chờ
Mà sao hôm nay mong chờ thành thờ ơ
Chiều nào ra phố ngóng cô bé đi về
Chiều nay bé đi có một người buồn trông
Bé đi rồi, thật à. Bé đi rồi, thật rồi. Bé đi rồi, thật sao?
Chiều nào ra phố nắm tay bé đi cùng
Chiều nay cô đơn thiếu rồi một bàn tay
Chiều nào oi bức trách cô bé ôm hoài
Chiều nay mưa rơi nhớ hoài một vòng tay
Bé đi rồi, ta một mình. Bé đi rồi, cho tình buồn. Bé đi rồi, thì sao?
Thì ta vẫn sống nhưng như đá không tình
Thì ta không vui, không sầu đời quạnh hiu
Thì khi đêm xuống thiếu ai gối tay này
Mình ta thênh thang với cõi lòng buồn hiu
Bé đi rồi, đi thật rồi. Bé xa rồi, xa thật rồi. Bé đâu rồi, buồn ơi!
Chiều xưa đưa đón bắt cô bé mong chờ
Chiều nay bé đi anh chờ bé về không
Thì thôi bé nhé bước đi chớ quay đầu
Vì sau lưng kia có giọt lệ vừa rơi
10:46 SA 16/12/2010
Làm sao để chàng tiến tới với mình
"Nghe chừng anh ấy k nề hà gì chuyện đó. " - đó là do anh ấy của bạn chưa biết tuổi thật thôi chứ nếu biết rồi thì cũng khó nói lắm. Tất nhiên cũng có trường hợp người con trai thick sự chững chạc chín chắn của người con gái hơn tuổi nhưng mà hơn những 8 tuổi thì e rằng không đơn giản đâu.
Tốt nhất bạn hãy nói thẳng vấn đề bạn đang lo lắng này với anh ý chứ lên đây nói thì cũng chẳng thể làm gì đâu . Nếu thật sự anh ý cho rằng nó không thành vấn đề thì 2 bạn cứ thử tiếp tục đi (nhưng nói trước bạn sẽ phải cố gắng hơn các cô gái khác nhiều đấy , vì dù bạn có rất đẹp thì nó cũng chỉ trong giới hạn thời gian thôi) Còn nếu anh ý cảm thấy không thể tiếp tục được nữa thì đừng cố níu kéo , buông tay anh ý ra và tìm cho mình một điểm tựa khác , có thể ban đầu sẽ khó khăn nhưng nếu cứ để càng lâu thì tình cảm càng lớn thì càng làm mình đau hơn thôi
04:02 CH 15/12/2010
n
naibambi389
Bắt chuyện
600Điểm·0Bài viết
Báo cáo