Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người đàn ông thứ 2
E mong sẽ nhận đc lời khuyên từ chị
08:03 SA 27/02/2017
Người đàn ông thứ 2
E đã đọc hết câu chuyện của chị. Chị ơi, sao e đọc tâm sự của chị giống như đang kể về cuộc đời e vậy.E cứ nghĩ cuộc đời của e đã là tăm tối, đau khổ nhất rồi bởi vì xung quanh ko ai như e cả, nhưng e ko ngờ cuộc đời của chị còn đáng thương hơn e nhiều. Nhưng e lại mừng cho chị vì c đã tìm ra cho mình 1 lối đi và có "người thứ 3" làm bạn. Còn e, vẫn trong cái vòng lẩn quẩn, không biết phải làm gì, đến tờ đơn li hôn cũng ko dám viết.
Hơn 7 năm, đến hôm nay đọc được bài viết này e mừng vui không thể tả vì e đã tìm được 1 người có hoàn cảnh giống mình và thoải mái nói ra hết nhũng đau buồn trong lòng bấy nay . Câu chuyện của c giống như nói hộ nỗi lòng của em.... 1 người vợ có chồng nghiện ngập. Nhưng em khác chị ở chỗ là e ko có "Người thứ 3" :). Có những nỗi lòng e chẳng biết nói cùng ai, âm thầm chịu đựng đã hơn 7 năm nay, chắc có lẽ tâm hồn e đã chai sạn theo từng ấy thời gian, chẳng còn biết đau là gì nữa.
Em không tâm sự với ai về hoàn cảnh của mình ngay cả người thân, e cũng giống như c, từ khi lấy chồng, e cũng ko còn liên lạc nhiều với tụi bạn, chỉ kết bạn với nhau qua FB, cuộc sống sau hôn nhân chỉ là chồng và con. NHũng lúc đau khổ nhất cũng ko dám chiasẽ trên mạng XH, vì sợ người thân, bạn bè của mình biết.
Chị ơi, chắc chị hiểu cảnh khi có người chồng nghiện ngập, cả 2 vợ chồng chẳng có gì là đáng giá ngoài đứa con, bao nhiêu tiền bạc cũng bị chồng lấy hết, sống trong thấp thỏm lo sợ, hay những ngày đi tìm chồng ở các tụ điểm hút hít, bị tụi xấu lừa gạt vì thân mình là phụ nữ, hay nhũng lần bị mẹ chồng chửi mắng làm vợ mà ko biết giữ chồng, hay những lần bị chồng đánh đập....v..v v.... nhiều lắm phải không chị?
Nhưng không hiểu sao đến bay giờ e vẫn không thể quyết định ly hôn đc chị ạ. E rối tâm quá. Biết là bể khổ mà vẫn
không thoát ra được. E cũng như chị, cũng quyết tâm giúp chồng cai nghiện ngay khi còn mang bầu. Cũng trải qua nhiều thăng trầm, đau khổ, đến khi con em đc 1,5 tuổi thì ảnh tự nguyện lên Phường xin đi cai. Thế là ảnh đi 2 năm trời, em gồng gánh vừa đi làm nuôi con vừa thăm nuôi ảnh. Sau 2 năm ảnh về, e cứ tưởng cuộc đời của e từ đây sẽ bước sang 1 trang mới, bắt đầu lại từ đầu, ai ngờ, ảnh về vẫn ngựa quen đường cũ, chẳng lo làm ăn, chơi bời, rồi ảnh nghiện lại. E đau khổ đến tột cùng, phần áp lực chồng, rồi mẹ chồng, rồi gia đình, e như ko đứng vũng, đã nhiều lần e giúp ảnh cai tại nhà, nhưng cai xong ảnh lại đi chơi tiếp (Vì nhà e gần nghĩa trang, nơi có nhiều tệ nạn, phức tạp nhất mà đến bây giờ vẫn ko triệt phá đc nên hễ ảnh bước ra đường là ảnh lại sa vào đó). Những người như vậy khéo che đậy lắm fai ko chị? ngay cả khi em tìm đc ống chích trong bóp mà ảnh còn chối đc nữa, ảnh nói là chích gà bị bệnh (vì ảnh nuôi gà)không bao giờ ảnh nhận mình nghiện. Lúc trc e hay đi tìm ảnh lắm, nhưng đến hôm nay e ko đi tìm nữa, vì e sợ cái cảm giác khi thấy ảnh như vậy, e đau lòng lắm chị. Hiện tại bây giờ e ko biết ảnh đang ở đâu, làm gì, e biết ảnh lang thang ngoài đường là sẽ ko ăn uống đầy đủ.... :( e lo lắm
Vì em yêu anh ấy. Em càng giận ảnh đối xử tệ bạc với em bao nhiêu thì em lại càng cảm thấy mình yêu ảnh bấy nhiêu. Chị biết sao không. KHi bình thường ảnh là một con người hoàn toàn khác. Rất rất yêu chiều vợ và thương con, ảnh có thể sẵn sàng đi mua đồ ăn cho vợ khi vợ nói thèm (mặc dù là ko có tiền, toàn là tiền của vợ), sẵn sàng đấm lưng xoa bóp khi vợ nói đau mỏi... Cứ nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của 2 đứa thì e ko thể nào cầm đc nước mắt, chính vì những kỉ niệm đẹp đó mà đến giờ e vần chưa thể quyết định cho mình một lối đi. Chị em cũng thế, nhưng chị em đã quyết định li hôn khi cháu em chưa tròn 1 tuổi, còn em, sao cứ thế hoài.
Chị ơi, chắc chắn khi kể ra câu chuyện này ai cũng bảo em phải li hôn, tội tình gì mà phải sống với 1 thằng chông như thế. Nhưng e lại thấy mình ích kỉ và có lỗi với con. Vì chị e li hôn khi cháu e còn nhỏ nên nhìn cháu lớn lên em xót lắm, tuy ko thiếu thốn về vật chất và tiinh thần, nhưng em vẫn thấy ở cháu e có khiếm khuyết đó là ko biết cha và ko biết đc tình cảm của 1 người cha dành cho nó là thế nào, và cũng chưa bao giờ hiểu đc e muốn tâm sự với chị, vì em biết chị là người hiểu rõ nỗi đau đến tận cùng như em, hiểu rõ
08:00 SA 27/02/2017
m
mymy100691
Hóng
204Điểm·0Bài viết
Báo cáo